@SHB@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 25/02/2021.

1891 người đang online, trong đó có 756 thành viên. 13:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 24737 lượt đọc và 134 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trung bình ngành 14%, Nợ xấu dưới 1.8% với top đầu. SHB tín dụng trung bình 18.8%, nợ xấu dưới 1.8% dự kiến 2 năm tới sạch nợ xấu.


    Triển vọng ngân hàng năm 2021: Quy mô mở rộng, tăng trưởng tín dụng toàn ngành ước đạt 14%
    14:29 | 28/02/2021

    BSC cho rằng ngành ngân hàng hiện đang ở vị thế tốt trong việc chống đỡ rủi ro và có thể tận dụng sự phục hồi nền kinh tế trong năm 2021 để làm bàn đạp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Tăng trưởng tín dụng trong năm dự kiến ở mức 14%.


    Tăng trưởng tín dụng toàn ngành ước đạt 14% trong năm 2021
    Theo báo cáo triển vọng ngành ngân hàng ban hành mới đây, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo ngành gân hàng sẽ có một năm tăng trưởng mạnh nhờ mở rộng quy mô nhờ nền kinh tế phục hồi đồng thời kiểm soát tốt chất lượng tài sản, quản trị hiệu quả chi phí.

    BSC dự báo tăng trưởng tín dụng của toàn ngành ngân hàng đạt mức 14% trong năm 2021. Con số được đưa ra dựa trên cơ sở dự báo nền kinh tế phục hồi, các doanh nghiệp quay trở lại sản xuất kinh doanh, mặt bằng lãi suất thấp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh đầu tư công kích thích giải ngân cho vay vào các dự án về xây dựng cầu đường.

    Theo báo cáo chiến lược vĩ mô trước đó, BSC dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 đạt mức 6,3%; lạm phát quanh mức 3%, tỷ giá USD/VND tăng nhẹ từ 1% và lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đi ngang ở mức 5,5%.

    Cùng với đó, các chính sách tài khóa sẽ được thúc đẩy thông qua đẩy mạnh đầu tư công cùng với các biện pháp miễn, giảm, giãn thuế đã thực hiện trong năm 2020. Về chính sách tiền tệ, NHNN duy trì chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hỗ trợ tăng trưởng.

    [​IMG]
    Tín dụng quí IV/2020 tăng trưởng mạnh. (Nguồn: SBV, BSC).

    Trong năm 2020, tăng trưởng tín dụng ở mức thấp nhất trong nhiều năm gần đây (12,13%) do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến nhu cầu tín dụng suy giảm. Tuy nhiên, vào quý IV, tín dụng đã có sự phục hồi mạnh nhờ những thông tin tích cực hỗ trợ thị trường đến từ vắc xin.

    Các chuyên gia phân tích của BSC cho rằng với tình hình vĩ mô được dự báo sẽ hồi phục mạnh và mặt bằng lãi suất được giữ ở mức thấp sẽ làm tăng nhu cầu tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, cho vay SME và cá nhân sẽ tiếp tục được đẩy mạnh cả về phía cầu và cung, từ đó hỗ trợ tăng trưởng tín dụng năm 2021.

    Nhiều ngân hàng đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 14 - 20%
    Trước những tín hiệu phục hồi tích cực từ tăng trưởng tín dụng quý IV/2020, đặc biệt là cho vay cá nhân và SME, nhiều ngân hàng đã đưa ra kịch bản tích cực trong năm 2021 với tăng trưởng tín dụng từ 14% - 20% trong năm 2021.

    [​IMG]
    Tăng trưởng tín dụng của một số ngân hàng. (Nguồn: BSC).

    Trong 9 tháng đầu năm 2020, các ngân hàng đã chủ động cắt giảm cho vay SME và cá nhân, tập trung cho vay vào đối tượng khách hàng lớn nhằm giảm thiểu rủi ro. Nhờ sự phục hồi của kinh tế, chúng tôi cho rằng cho vay SME và cá nhân sẽ tiếp tục được đẩy mạnh cả về phía cầu và cung, từ đó hỗ trợ tăng trưởng tín dụng năm 2021.

    Nhận định về các con số kế hoạch tăng trưởng của các ngân hàng, BSC cho rằng đây là những con số khả thi

    Huy động vốn chuyển dịch dần sang cơ cấu nguồn vốn giá rẻ
    Báo cáo của BSC cho biết hiện nay, nhiều ngân hàng tập trung gia tăng CASA, nguồn vốn giá rẻ bằng nhiều chiến lược tập trung giảm phí giao dịch và chuyển khoản và nâng cấp cơ sở hạ tầng và hệ thống.

    Trong giai đoạn từ 2016 – 2020, tỷ trọng CASA các đang dần dần được cải thiện lên mức 18% trong năm 2020 và được kỳ vọng tiếp tục tăng tỷ trọng trong thời gian tới.

    [​IMG]
    Nguồn: BSC.

    Việc cạnh tranh về CASA giữa các ngân hàng đang trở nên gay gắt hơn. Nhiều ngân hàng chấp nhận hi sinh một phần phí giao dịch (chuyển khoản liên ngân hàng, phí quản lý tài khoản, ...) nhằm thu hút thêm lượng tiền gửi không kỳ hạn.

    Trong năm 2021, BSC cho rằng việc cạnh tranh này sẽ khốc liệt hơn khi nhiều ngân hàng lớn bắt đầu gia tăng cạnh tranh khiến các ngân hàng với chiến lược hiện hữu khó có thể gia tăng vị thế trong tương lai.

    Một số chính sách thu hút CASA tại các ngân hàng

    [​IMG]
    Nợ xấu được kỳ vọng dưới 1,8%
    BSC kỳ vọng nhờ sự phục hồi của nền kinh tế, các DN và cá nhân bắt đầu quay lại hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo ra đủ dòng tiền để trả nợ cho ngân hàng, từ đó giảm bớt rủi ro về nợ xấu trong thời gian tới.

    Cùng với đó, nhiều ngân hàng đã tăng mức trích lập dự phòng phòng ngừa rủi ro trong năm 2020, đẩy mức bao phủ nợ xấu lên mức cao giúp chống đỡ trước rủi ro tăng cao về nợ xấu. Nhiều khoản nợ VAMC đã được xử lý, giảm bớt áp lực trích dự phòng cho các khoản nợ này.

    Các khoản nợ được tái cơ cấu theo Thông tư 01 (giữ nguyên nhóm nợ) có chiều hướng giảm trong quý IV/2020 nhờ sự phục hồi kinh tế. Một số khoản nợ không còn nằm trong diện tái cơ cấu, một số khoản bắt đầu quay trở lại hoạt động SXKD.

    Tổng các khoản lãi dự thu của toàn ngành ước tính ở mức 1,6% tổng cho vay, giảm mạnh so với năm 2016 (ở mức 2,5%).

    Mặt bằng lãi suất tiếp tục giữ ở mức thấp
    Các chuyên gia của BSC kỳ vọng mặt bằng lãi suất thấp sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2021 giúp kích thích tăng trưởng nền kinh tế. Về chính sách tài khóa và tiền tệ, BSC cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đi theo hướng kích thích, giữ mặt bằng lãi suất ở mức thấp như hiện nay.

    Việc giữ vững mặt bằng lãi suất hiện tại sẽ giúp hỗ trợ các DN bị ảnh hưởng có thêm nguồn vốn để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế trong năm 2021.

    [​IMG]
    [​IMG]
    BSC dự báo NIM toàn ngành sẽ tăng nhẹ lên mức trung vị 3,7% trong năm 2021 nhờ mặt bằng lãi suất ổn định, các khoản vay hỗ trợ ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong năm 2020 sẽ hết hiệu lực, từ đó giúp các NH có thêm phần vốn hỗ trợ tập trung gia tăng CASA giúp tiết giảm chi phí vốn.
  2. Adidaphat9

    Adidaphat9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2014
    Đã được thích:
    1.592
    SHB mấy nay đang chặn 16, lái chất lệnh như núi, chờ bứt 1200 để chạy
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083

    Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: 14/25 mã giảm giá, hơn 131 triệu cp SHB được trao tay
    18:34 | 28/02/2021

    [​IMG]
    Một điểm giao dịch của SHB. (Ảnh: SHB)

    14/25 mã ngân hàng giảm giá trong tuần
    Tuần giao dịch 22/2 - 26/2 chứng khiến diễn biến trái chiều trong nhóm ngân hàng. Tính chung 5 ngày giao dịch tuần qua, có 14/25 mã cổ phiếu ngân hàng giảm giá. Trong đó, BVB là mã ngân hàng giảm sâu nhất (-3,9%) với 4 phiên giảm và duy nhất 1 phiên tăng giá.

    Ngoài BVB, một loạt mã ngân hàng khác cũng ghi nhận mức giảm trên 2% như NAB (-3,4%), VCB (-3,1%), KLB (-2,8%), SGB (-2,4%), ABB (-2,3%) và EIB (-2,2%).

    Ngược lại, cũng có tới 9 mã ngân hàng tăng giá với VBB của VietBank tăng mạnh nhất (+12,5%).

    Cổ phiếu VBB bật tăng trong bối cảnh Hội đồng quản trị VietBank vừa quyết định ông Bùi Xuân Khu giữ cương vị Chủ tịch HĐQT thay ông Dương Ngọc Hòa kể từ ngày 23/2.

    VietBank cho biết, động thái thay đổi nhân sự giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhằm phù hợp với tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị nói riêng và ngân hàng nói chung trong giai đoạn mới cũng như trong điều kiện thị trường hiện nay chịu các tác động của dịch bệnh COVID-19.

    Ngoài VBB thì NVB, ACB và VIB cũng là những mã tăng trên 5% trong tuần qua. Hai mã đứng giá gồm có SHB và LPB.

    [​IMG]
    Vốn hóa toàn ngành giảm hơn 4.700 tỷ đồng
    Đóng cửa ngày giao dịch 26/2, giá trị vốn hóa của 25 ngân hàng niêm yết và giao dịch trên UPCoM dừng ở xấp xỉ 1,377 triệu tỷ đồng, giảm hơn 4.738 tỷ so với mức chốt tuần trước, tương ứng giảm 0,34%.

    Trong đó, vốn hóa Vietcombank giảm gần 11.500 tỷ, BIDV giảm hơn 2.010 tỷ, VPBank giảm gần 1.470 tỷ đồng,...

    Ngược lại, vốn hóa ACB ghi nhận tăng 4.215 tỷ, VIB tăng 2.330 tỷ, MB tăng 2.220 tỷ, Techcombank tăng 1.930 tỷ đồng,...

    Đóng cửa tuần qua, Vietcombank tiếp tục sở hữu vốn hóa lớn nhất ngành, gấp gần 2,1 lần BIDV và 2,6 lần VietinBank. Trong khi Kienlongbank, PG Bank và Viet Capital Bank là ba ngân hàng có vốn hóa thấp nhất, lần lượt ở mức 5.470 tỷ đồng, 4.110 tỷ đồng và 3.900 tỷ đồng.

    [​IMG]
    SHB dẫn đầu thanh khoản
    Tuần qua có tổng cộng hơn 835,1 triệu cổ phiếu ngân hàng được trao tay giữa các nhà đầu tư, tương ứng với giá trị giao dịch đạt gần 21.500 tỷ đồng. Trong đó, SHB sở hữu khối lượng giao dịch cao nhất ngành với hơn 131,4 triệu cổ phiếu.

    Thanh khoản SHB liên tục duy trì ở mức cao kể từ đầu năm với khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 32,1 triệu đơn vị/phiên. Lũy kế hai tháng vừa qua, có tổng cộng hơn 1,123 tỷ cổ phiếu SHB được giao dịch, tương ứng giá trị đạt hơn 19.060 tỷ đồng.

    Ngoài SHB thì MBB và STB cũng duy trì mức thanh khoản cao trong tuần, lần lượt đạt 121,3 triệu và 111,5 triệu đơn vị.

    TCB, ACB, LPB và CTG đứng kế sau với khối lượng giao dịch dao động từ 52 đến 89 triệu đơn vị.

    Về giá trị giao dịch, TCB tiếp tục đứng dầu toàn ngành với gần 3.490 tỷ đồng. Tiếp sau, lần lượt là MBB (3.295 tỷ đồng), ACB (2.344 tỷ đồng), SHB (2.093 tỷ đồng) và STB (2.083 tỷ đồng).

    [​IMG]
    Khối lượng giao dịch 25 mã ngân hàng trong tuần giao dịch 22/2 - 26/2. (Nguồn: QT tổng hợp)







    Giao dịch thỏa thuận đột biến tại PGB

    Xét về phương thức giao dịch, tuần qua có gần 787,7 triệu cổ phiếu ngân hàng được giao dịch theo phương thức khớp lệnh trên sàn, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 20.363 tỷ đồng, chiếm gần hơn 94% về khối lượng và gần 95% về giá trị.

    Gần 47,5 triệu cổ phiếu còn lại được giao dịch theo hình thức thỏa thuận với giá trị đạt hơn 1.123 tỷ đồng.

    Trong đó, PGB ghi nhận khối lượng giao dịch thỏa thuận cao nhất ngành với hơn 12,2 triệu đơn vị, chiếm hơn 98% tổng số cổ phần PG Bank được mua - bán trong tuần.

    Giao dịch thỏa thuận đột biến tại PGB diễn ra trong bối cảnh PG Bank chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 9/3 tới. Nội dung chi tiết của cuộc họp vẫn chưa được công bố, tuy nhiên, một trong những vấn đề được nhiều cổ đông quan tâm chính là việc sáp nhập của ngân hàng, vốn đang bị "treo" từ nhiều năm nay.

    Ngoài PGB, giao dịch thỏa thuận cũng diễn ra "sôi động" tại nhiều mã ngân hàng khác như MBB (gần 9,8 triệu cp), SHB (6,9 triệu cp), VPB (gần 6,8 triệu cp), EIB (gần 5,7 triệu cp);...

    [​IMG]
    (Nguồn: Quốc Thụy tổng hợp)
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083

    Gói 1,9 nghìn tỷ USD mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất đang đương đầu nhiều rủi ro?
    TRUNG MẾN 09:31 28/02/2021

    BizLIVE -
    Để gói hỗ trợ vượt qua cửa Thượng viện, ông Joe Biden sẽ cần phải có được sự ủng hộ của thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa hoặc không được để mất phiếu ủng hộ nào của thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ.

    [​IMG]
    Ảnh: GettyImages
    Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các nhà hoạch định chính sách Mỹ nhanh chóng thông qua gói hỗ trợ kinh tế thời đại dịch Covid-19 quy mô 1,9 nghìn tỷ USD sau khi gói này được Hạ viện Mỹ chấp thuận vào đầu ngày thứ Bảy và gửi nó lên Thượng viện Mỹ, theo Bloomberg đưa tin.
    Trong tuyên bố đưa ra vào ngày thứ Bảy tại Nhà Trắng, ông Biden tuyên bố: “Đã đến lúc hành động”. Ông khẳng định thêm rằng phần đông người Mỹ ủng hộ dự luật nói trên.
    “Chúng ta không có thời gian để lãng phí. Nếu chúng ta hành động bây giờ, dứt khoát và nhanh chóng, chúng ta sẽ có thể vượt qua con virus này, chúng ta sẽ có thể giúp nền kinh tế nhanh chóng vận hành trở lại”, ông Biden nói.
    Trong dòng trạng thái mới nhất của mình, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yelln nói rằng gói kích thích sẽ giúp người dân vượt qua đại dịch và kinh tế nhờ vậy sẽ tăng trưởng tốt.
    Vào đầu ngày thứ Bảy, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ kinh tế quy mô 1,9 nghìn tỷ USD với tỷ lệ 219 phiếu thuận – 212 phiếu chống, tỷ lệ này khác hẳn so với gói hỗ trợ lần trước vốn nhận được sự đồng thuận cao từ cả hai đảng.
    Không một Hạ nghị sỹ Đảng Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ gói hỗ trợ, và dự kiến cũng không Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa nào làm như vậy. Có hai Hạ nghị sỹ Đảng Dân chủ không ủng hộ nó.
    Để gói hỗ trợ này có thể vượt qua cửa Thượng viện, ông Joe Biden sẽ cần phải có được sự ủng hộ của thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa hoặc không được để mất phiếu ủng hộ nào của thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ.
    Cho đến nay, Đảng Dân chủ đã buộc phải từ bỏ nỗ lực để gói hỗ trợ này nhận được sự ủng hộ của chính trị hai đảng. Phía chính trị gia Đảng Dân chủ cáo buộc chính trị gia Đảng Cộng hòa đã cản trở còn phía Đảng Cộng hòa cho rằng ông Biden đang đòi hỏi quá mức về các biện pháp ứng phó kinh tế liên quan đến đại dịch Covid-19.
    Ông Devin Nunes, chính trị gia đại diện cho Đảng Cộng hòa vào ngày thứ Bảy đã khẳng định gói hỗ trợ này chẳng qua muốn cố gắng huy động đủ tiền để Đảng Dân chủ có thể sử dụng trong vòng 4 năm tới.
    Dự thảo sẽ cung cấp 1.400USD tiền chi trả trực tiếp cho những người đóng thuế kiếm được khoảng 75.000USD/năm hoặc cặp đôi kiếm được 150.000USD/năm. Đồng thời nó cũng cấp thêm các chi phí bổ sung cho hoạt động tiêm vắc xin Covid-19 và xét nghiệm Covid-19.
    Theo quan điểm của Tổng thống Mỹ Joe Biden, rủi ro mà nước Mỹ đang đối mặt không phải họ đã làm quá mức mà là họ sẽ không đưa ra biện pháp đủ mạnh và mắc kẹt trong chu trình tăng trưởng chậm sau đại dịch Covid-19. Kịch bản này từng xảy ra sau suy thoái kinh tế năm 2008-2009. Một số nhóm kinh doanh đã kêu gọi Quốc hội Mỹ chấp thuận gói hỗ trợ mà ông Biden đề xuất.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    SHB, PDR, DXG và HSG sẽ lọt rổ ETF trong kỳ review tháng 3?
    [​IMG]

    Theo dự báo của BVSC, FTSE Vietnam ETF sẽ thêm mới 3 cổ phiếu vào danh mục trong kỳ review này, bao gồm PDR, DXG và HSG. Trong khi đó, VNM ETF có khả năng thêm mới SHB.
    Ngày 5/3 tới đây, FTSE Vietnam Index, chỉ số mô phỏng của FTSE Vietnam ETF sẽ công bố danh mục định kỳ quý 1/2021 và tới ngày 13/3, MVIS Vietnam Index, chỉ số mô phỏng của VNM ETF cũng công bố danh mục định kỳ.

    Sau đó 1 tuần (ngày 19/3), cả 2 quỹ VNM ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ hoàn tất hoạt động cơ cấu định kỳ. Với tổng quy mô danh mục hiện lên tới 900 triệu USD, hoạt động cơ cấu của 2 quỹ ETF kể trên sẽ ít nhiều tác động tới thị trường.

    Dựa trên dữ liệu đóng cửa ngày 24/2, chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa đưa ra những dự báo về danh mục các quỹ ETF trong kỳ cơ cấu quý 1.

    Theo dự báo của BVSC, FTSE Vietnam Index sẽ thêm mới 3 cổ phiếu vào danh mục trong kỳ review này, bao gồm PDR, DXG và HSG với tỷ trọng lần lượt khoảng 1,72%, 1,12% và 1,03%.

    Với tỷ trọng trên, BVSC ước tính FTSE Vietnam ETF sẽ mua vào khoảng 2,5 triệu cổ phiếu PDR; 4,3 triệu cổ phiếu DXG và 3,7 triệu cổ phiếu HSG. Ngoài ra, các cổ phiếu được mua tăng tỷ trọng đáng kể trong lần cơ cấu lần này là VIC và VNM.

    Ở chiều ngược lại, BVSC dự báo FTSE Vietnam Index sẽ không loại cổ phiếu Việt Nam nào khỏi danh mục trong kỳ cơ cấu này, tuy nhiên, các cổ phiếu VHM, HPG, MSN và VRE có thể bị bán ra để giảm tỷ trọng.

    [​IMG]
    Dự báo cơ cấu danh mục FTSE Vietnam ETF

    Còn với danh mục của MVIS Vietnam Index, BVSC dự báo sẽ không có cổ phiếu Việt Nam nào bị loại khỏi danh mục trong kỳ cơ cấu quý 1. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, SHB có thể được xem xét đưa vào danh mục, tuy nhiên xác suất cho trường hợp này chưa phải chắc chắn hoàn toàn. Do vậy, BVSC dự báo cơ cấu mới của danh mục VNM ETF theo 2 trường hợp thêm SHB và không thêm.

    Với trường hợp 1: MVIS Vietnam Index sẽ không có cổ phiếu nào được thêm vào. Khi đó, các các cổ phiếu VNM, VIC, HPG… có thể sẽ được tăng tỷ trọng đáng kể. Còn ngược lại, các cổ phiếu bị bán ra để giảm tỷ trọng có thể là VHM, NVL, VCB…

    [​IMG]
    Dự báo cơ cấu danh mục VNM ETF khi không thêm mới cổ phiếu Việt Nam nào

    Với trường hợp 2: MVIS Vietnam Index thêm SHB vào danh mục với tỷ trọng khoảng 2,23% và khi đó VNM ETF sẽ mua vào hơn 15 triệu cổ phiếu SHB.

    [​IMG]
    Dự báo cơ cấu danh mục VNM ETF khi thêm mới SHB

    Hiện tại, cổ phiếu Việt Nam đang chiếm khoảng 66% tỷ trọng danh mục của quỹ. Nếu không có cổ phiếu nước ngoài nào được thêm mới, BVSC dự báo tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam sẽ dao động trong khoảng từ 65-68% tỷ trọng danh mục của quỹ.
  7. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.636
    19/3 mới có quyết định chính thức nhỉ
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chỉ dự đoán nhưng thực tế SHB cực kỳ xứng đáng.
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.305
    Cuối tuần trước có tín hiệu khởi động rồi, tuần này SHB chính thức chạy thôi. SHB đã không chạy thì thôi khi đã chạy thì lồi mồm luôn.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Kỳ vọng.

Chia sẻ trang này