SHN - Đầu tư giá trị - Doanh nghiệp tiềm năng, tăng trưởng mạnh mẽ ( Vòng 2 - Tập 5 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi D2QUARED, 09/06/2010.

8221 người đang online, trong đó có 1054 thành viên. 11:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29266 lượt đọc và 984 bài trả lời
  1. D2QUARED

    D2QUARED Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    China xanh, Europe xanh, DJF xanh, DJ đêm nay lấy lại mốc 10k, mốc 9k8 không thủng, DJ sẽ củng cố lòng tin cho nhà đầu tư VN.

    Quá thuận lợi rồi, mai HO up 8 point, HNX up 3.5 point :D
  2. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    Dễ hiểu thôi: em nó sẽ trở thành thành viên của SD Group. SD Group sẽ định hướng để em nó trở thành cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực bds và dịch vụ. Cùng là con nhưng con ngoan, biết trước biết sau thì sẽ được mẹ yêu chiều hơn! Đó là chân lý.

    Thế các bác mới biết cái "tầm" của Ban lãnh đạo SHN. [r2)]
  3. nxt2005

    nxt2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    0
    E nó nhiều tin tốt quá, hôm nay nhiều ae mới lên tàu, chúc mừng ae lên tàu, chia buồn bác nào xuống tàu [r2)] có bác nào biết bác Bocap1 ra tù chưa nhỉ
  4. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    18.824
    Sáng ham rẻ, đặt thấp hơn 51.5 mua ko được đến giờ còn tiếc

    Mai đặt ngay từ đầu phiên giá trần luôn, chắc mua được, tiếc một vài lai mà giờ ngồi tiếc !!!
  5. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    Sẽ chốt sau khi có văn bản chấp thuận chính thức (bổ sung HS) và kqkd tháng 5, ước tháng 6. Ra đòn cùng lúc!

    Quả này Ban LĐ SHN ra đòn tổng lực đây, nhằm đánh gục toàn bộ thế lực bóng đêm và đập tan mọi âm mưu đánh xuống, tiêu diệt mọi kháng cự! Xin cảm ơn Ban LĐ SHN.
    [r2)][r2)][r2)]
  6. casau158

    casau158 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    shn...toi dang cho em ve dich 8x truoc chot
  7. BTHunter

    BTHunter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. BTHunter

    BTHunter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ lẻ nhảy tàu gần hết rồi. Trên tàu bây giờ toàn cá mập. Mai SHN không trần mới lạ .[r2)]
  9. nxt2005

    nxt2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)]
  10. index2000

    index2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Đã được thích:
    26
    NHiều tin tốt ra dồn dập

    Dấu hiệu của giảm LSCB, giảm giá xăng, nới lỏng tín dụng, CK Thế giới xanh lè, KQKD Q2 bắt đầu hé mở ...[r2)][r2)][r2)]

    Ngân hàng ngoại ‘phá giá’ lãi suất VND
    Trong khi các ngân hàng quốc doanh có mặt bằng lãi suất cho vay tiền đồng từ 13 đến 14,5% một năm thì HSBC hạ xuống chỉ còn 12 đến 13%.
    Ngân hàng cổ phần Nhà Hà Nội vừa công bố giảm cả lãi suất cho vay tiền đồng lẫn USD. Theo đó, các khách hàng xuất khẩu của nhà băng này sẽ được vay tiền đồng với mức 13% một năm, còn USD thì được giảm từ 1 đến 1,5% xuống mức thấp nhất là 5%.
    Habubank cho biết phải giảm lãi suất để giữ khách hàng. Hiện tại, lãi suất của các ông lớn quốc doanh với các khách hàng ưu tiên ở mức tương đương Habubank, còn ở một ngân hàng nước ngoài thậm chí chỉ 12%, còn lãi suất USD thì thấp hơn cả mức 5%.
    Lãnh đạo của một số ngân hàng cổ phần khác cho biết, họ đang chịu sức ép rất lớn trong việc phải hạ lãi suất cho vay dù đầu vào vẫn chưa giảm được. Ngoài lý do các ngân hàng quốc doanh đã giảm lãi suất cho vay trung bình khoảng 1% trong tháng 5, các khách hàng tốt còn tăng sức ép với thông tin HSBC chào lãi cho vay chỉ 12 đến 13% một năm.
    Việc một ngân hàng nước ngoài vốn không có thế mạnh về tiền đồng lại đưa ra mức lãi suất cho vay “khủng” nhất thị trường khiến nhiều chuyên gia ngân hàng hoài nghi. Tuy nhiên, một số nhà băng như Habubank đã lục tục hạ lãi suất cho vay trước sức ép của những khách hàng quan trọng.
    [​IMG]
    Các ngân hàng cổ phần bắt đầu hạ lãi suất cho vay Ảnh: Hoàng Hà Trao đổi với VnExpress.net, lãnh đạo HSBC xác nhận mức cho vay phổ biến với khách hàng của nhà băng này đang ở mức 12 đến 13% một năm.” Lãi suất đầu vào của chúng tôi rẻ nên có thể cho vay với mức thấp hơn. Khách hàng cứ đáp ứng đủ các điều kiện cho vay là được hưởng mức lãi suất này chứ không phải chịu các mức phụ phí gì khác”, ông này nói.
    Về nguồn vốn tiền đồng rẻ, nguồn tin từ nhà băng này cho biết, mức lãi suất tiền gửi chỉ khoảng 8% một năm nhưng các cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vẫn gửi. Họ chọn HSBC dù lãi suất thấp bởi dùng các dịch vụ khác của ngân hàng này.
    Hiện tại, mức lãi suất cho vay của các ngân hàng quốc doanh phổ biến từ 13 đến 14,5% và một số tổ chức tín dụng cổ phần cũng hạ xuống mức này đối với các khách hàng tốt.
    Ông Đào Trọng Khanh, Tổng giám đốc của Ngân hàng Tiên Phong cho biết, đơn vị này chấp nhận giảm chênh lệch lãi suất đầu vào và đầu ra để tăng sức cạnh tranh cho tín dụng và hưởng ứng chủ trương giảm mặt bằng cho vay của Ngân hàng Nhà nước. Hiện tại, các khách hàng ưu đãi đang được vay với lãi suất từ 13 đến 13,5%.
    Lãnh đạo này cho rằng, việc lãi suất cho vay thấp chỉ phản ánh một phần chi phí thực phải trả của doanh nghiệp. Ngân hàng có thể cho vay thấp nhưng bù lại bằng việc thu phí ở các dịch vụ khác thì cũng vẫn có thể có lợi nhuận tốt nên phải tính tổng thể chứ nhìn một góc thì không thấy hết, ông này nhận xét.
    Trong số các ngân hàng cổ phần lớn, ACB chỉ công bố hạ lãi suất vay đối với cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mức giảm là 1,2%. Ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB giải thích mỗi ngân hàng có một cách làm nên sẽ chọn nhóm khách hàng khác nhau để ưu đãi. Vào thời điểm hiện tại, ACB chọn khách hàng cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm đối tượng ưu tiên; nhà băng này không chạy đua giảm lãi suất như các ngân hàng khác.




    Dự trữ ngoại hối đang tăng lên
    Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện tương đương 7 tuần nhập khẩu, sau khi đã tăng thêm 1 tỷ USD.
    Tại Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ diễn ra ở Kiên Giang hôm nay, IMF dự báo, cán cân thanh toán trong năm 2010 của Việt Nam sẽ cân bằng hơn nhờ xuất khẩu phục hồi và kinh tế toàn cầu khởi sắc. Thâm hụt cán cân vãng lai sẽ được bù đắp bởi nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các luồng vốn chính thức. Nếu niềm tin vào tiền đồng được duy trì, áp lực tới tỷ giá sẽ giảm bớt, cho phép tăng dự trữ ở mức khiêm tốn trong năm 2010.
    Tuy nhiên, IMF khuyến cáo nếu nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm có thể sẽ dẫn đến những xáo trộn nữa trong thị trường ngoại hối và thị trường tiền tệ liên ngân hàng vào cuối năm nay. Chỉ ra tình trạng nhiễu tín hiệu trong chỉ đạo chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, IMF kêu gọi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần có thông điệp rõ ràng rằng các điều kiện tiền tệ sẽ không nới lỏng hơn nữa cho đến khi lạm phát đi vào quỹ đạo giảm, niềm tin vào tiền đồng được thiết lập vững chắc, dự trữ quốc tế tăng tới mức thuận lợi hơn.
    Tham gia hội nghị sáng nay, đại diện Ngân hàng Nhà nước đính chính số liệu của IMF và cho biết dự trữ ngoại hối Việt Nam hiện đạt gần 9 tuần nhập khẩu, đến cuối năm sẽ phục hồi về mức tiêu chuẩn quốc tế là 12 tuần nhập khẩu. Đại diện này cho biết thêm, đến cuối tháng 3, dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng khoảng 2 tỷ USD so với quý 4 năm ngoái.
    Vị đại diện này cho biết chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước năm nay không thắt chặt cũng không mở rộng mà là thận trọng. Qua đó đảm bảo hai mục tiêu: hỗ trợ phát triển kinh tế không dưới 6,8% và kiểm soát chặt lạm phát không để cao hơn 8%.
    Cùng với IMF, các nhà tài trợ cũng đặt vấn đề VND mất giá so với USD, đang bị đánh giá thấp hơn giá trị thật, ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư có ý định rót vốn. Tuy nhiên, đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định tỷ giá đồng Việt Nam được tính toán theo chuẩn mực quốc tế, phù hợp với diễn biến nền kinh tế trong nước và được thị trường chấp nhận. Hiện tỷ giá liên ngân hàng và bên ngoài dưới trần quy định.
    5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu một lượng hàng hóa dịch vụ tương đương 31,2 tỷ USD. Theo công bố của Ngân hàng Thế giới hồi tháng tư, dự trữ ngoại hối của Việt Nam có thể đạt mức 17,5 tỷ USD vào cuối năm nay, sau khi giảm xuống còn 15,2 tỷ USD trong năm ngoái. Năm 2008, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt 23 tỷ USD.

    KQKD Q2 của SHN sẽ đột biến lớn, các bác còn quên các HĐ phôi thép nhập từ giá rẻ đã phân phối gần hết còn chưa hạch toán vào KQKD đấy thêm vài chục tỉ nữa... [r2)]...[r2)][r2)]

Chia sẻ trang này