SHN - Đầu tư giá trị - Doanh nghiệp tiềm năng, tăng trưởng mạnh mẽ ( Vòng 2 - Tập 5 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi D2QUARED, 09/06/2010.

3183 người đang online, trong đó có 71 thành viên. 06:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29164 lượt đọc và 984 bài trả lời
  1. hungub

    hungub Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    19
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. hungub

    hungub Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    19
  3. leminh250289

    leminh250289 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn mong sớm ngày hái quả SHN này. À, mọi người biết HDQT giảm 50% số lượng cp nắm giữ chưa.
  4. leminh250289

    leminh250289 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    0
    SHN – Giải toả 50% chứng khoán của cổ đông nội bộ.

    Căn cứ luật chứng khoán và các văn bản liên quan, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội thông báo như sau:

    Đến ngày 16/6/2010, có một số lượng cổ phiếu của cổ đông nội bộ là: 1.050.080 cổ phần được giải toả. Đây là 50% số lượng cổ phiếu của các thành phần sau:

    + Hội đồng quản trị

    + Ban Kiểm soát

    + Ban điều hành

    Như vậy, tính đến sau ngày 16/6/2010, tổng số lượng cổ phần SHN sẽ lưu hành trên thị trường là 7.651.920.

    Trân trọng thông báo.
  5. leminh250289

    leminh250289 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    0
    chắc là sợ giá SHN đột biến nhanh quá, lại phải giải trình 10 phiên CE nên phải giải tỏa giảm bớt căng thẳng.
  6. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ lé WC làm phát [r2)]

    SBS: Ngành tiêu dùng bán lẻ, bất động sản, ngân hàng khả năng tăng trưởng rất cao kể cả trong dài hạn

    Ông Nguyễn Hồ Nam, chủ tịch Sacombank – SBS cho rằng cuộc khủng hoảng ở châu Âu- làm chậm lại quá trình hồi phục kinh tế thế giới, chứ không tạo ra cuộc khủng hoảng lần thứ 2.



    Chiều 11/6/2010 tại Tp. Hồ Chí Minh, Sacombank – SBS và Bloomberg đã phối hợp tổ chức buổi Hội thảo “Khủng hoảng nợ Châu Âu và những ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam”.

    Ông Nguyễn Hồ Nam, chủ tịch Sacombank – SBS cho rằng cuộc khủng hoảng ở châu Âu- làm chậm lại quá trình hồi phục kinh tế thế giới, chứ không tạo ra cuộc khủng hoảng lần thứ 2. Một trong những điểm khác biệt của cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu là cuộc khủng hoảng công nợ quốc gia chứ không phải cuộc khủng hoảng xuất phát từ những khoản nợ xấu dưới chuẩn. Do đó, mức độ ảnh hưởng và lan tỏa cũng có giới hạn nhất định.

    Về gói cứu trợ của các nước lớn trong khu vực châu Âu dành cho Hy Lạp, ông Nam chia sẽ quan điểm: từ sau cuộc khủng hoảng năm 2008, các nước này đã có sự tăng trưởng khá, do đó, họ không mong muốn vấn đề của Hy Lạp ảnh hưởng đến đà tăng trưởng kinh tế của họ dẫn đến việc các nước này quyết định đưa ra gói cứu trợ cho Hy Lạp nhằm mục đích giúp Hy Lạp nhưng đồng thời cũng giúp chính họ. Nên theo ông Nam nó sẽ được giải ngân vào đúng thời điểm.

    Rõ ràng, cuộc khủng hoảng năm 2008 ảnh hưởng gián tiếp đến Việt Nam đã làm cho Việt Nam đi vào suy thoái. Tuy nhiên, đối vối cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu theo SBS Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng trong xuất khẩu đối với ngành gỗ, thủy sản và khả năng giảm sút giá trị đồng Euro.

    SBS tin tưởng nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng ổn định và khả năng xảy ra khủng hoảng như Hy Lạp là không có.

    Triển vọng tăng trưởng của các ngành, theo ông Lê Bá Hoàng Quang, Trưởng ban nghiên cứu vĩ mô của SBS, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng dựa trên lợi thế dân số đông, thị trường tiêu thụ lớn, lợi thế về thị trường nội địa do đó các ngành tiêu dùng bán lẻ, bất động sản, ngân hàng khả năng tăng trưởng rất cao kể cả trong dài hạn và ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.

    Mới đây trong Diễn đàn kinh tế Thế giới lần thứ 19, chủ đề Đông Á, các diễn giải cho rằng Châu Á đang dần trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới do dân số đông, và tăng đều, sức mua ngày càng lớn. Ông Andrei L. Kostin, chủ tịch và tổng giám đốc ngân hàng VTB của Nga, đồng chủ tịch WEF Đông Á, trước đây Đông Á đóng vai trò nguồn cung - xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường khác trên thế giới, nay Đông Á lại là nhà nhập khẩu lớn của thế giới.

    Ông Andrei L Kostin, nhấn mạnh: “Hiện nay, hai nguồn tiền quan trọng để đưa thế giới thoát khỏi khủng hoảng chính là từ khu vực Đông Á và vùng Vịnh”.
  7. mekhi

    mekhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Chào cổ đông SHN! ~X~X~X
    Có bạn trên diễn đàn đã nói: “SHN về 2X thì các bác mới vào chứ SHN lởm mà giá như này cao quá”.
    Theo tôi, không thể có chuyện về 4X chứ nói gì là 2X. Bạn biết vì sao không?
    Này nhé, chỉ mới 4 tháng đầu năm thôi, LNST của SHN đã là 13,5 tỷ, bằng khoảng 124% lợi nhuận cả năm 2009 và bằng 51,18% kế hoạch năm 2010.
    Hơn thế, SHN tiếp tục triển khai huy động vốn gắn liền với quyền mua căn hộ tại dự án “The Pride” Đợt 2- tháng 5 năm 2010. Các tổ chức, cá nhân cho Công ty HANIC vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, sẽ được quyền mua căn hộ tại dự án với giá tăng từ 20.500.000 đ/m2 lên 21.000.000 đ/m2 ( tăng 500.000đ/m2 so với Đợt 1).
    Vậy từ đây đến cuối năm, SHN tiếp tục tăng giá bán ở các đợt sau theo đà phục hồi của thị trường BĐS. Tạm tính, mức tăng bình quân thấp nhất của các đợt đến cuối năm là 2.000.000đ/m2. Thử làm phép toán:
    · 2.000.000đ x 1.418 (m2) x 29 (tầng) = 82,244 tỷ đồng (trừ giá trị nhỏ đã bán trong đợt 1, giá 20.500.000đ/m2 )
    · Lợi nhuận tính theo đơn giá đợt 1: (20.500.000 -19.500.000) x 1.418 x 29 = 41,112 tỷ.
    · Chi phí quản lý công ty là 1.500.000đ/m2, nộp 1 lần khi ký hợp đồng: 1500.000 x 1.418 x 29 = 61,683 tỷ.

    Đó là chưa kể lợi nhuận mang về từ:
    • KCN Điềm Thuỵ khoảng 90 tỷ trong đợt 1. (năm 2010)
      Dự án Văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp ffice:smarttags[/IMG]laceName w:st="on">FLC Landmark Tower hiện nay đã hoàn thiện phần móng và bắt đầu ký hợp đồng mua bánđể thu tiền.
    Ngoài ra, còn nguồn thu khá lớn từ kinh doanh thép, từ dự án khai thác quặng Chì - Kẽm ở Thanh Hoá vào cuối năm.
    Và rất, rất nhiều dự án khác đang và sắp triển khai nữa……….
    Tính sơ bộ, lợi nhuận trong 8 tháng còn lại khoảng hơn 350 tỷ đồng/ VĐL 87 tỷ.
    Có thể, số lợi nhuận này sẽ được lãnh đạo công ty chuyển bớt ½ sang năm sau để tạo đà tăng và giữ giá cho cổ phiếu sau khi phát hành.
    EPS năm 2010 của SHN sẽ là bao nhiêu thì các bạn tự tính nhé.
    Cùng với tin chia cổ tức 17% bằng tiền và mua CP phát hành tăng vốn, tỷ lệ 1:2,68 để triển khai dự án khủng 21,46 ha ở Tây Mỗ và 35 ha của Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và nhà ở Vạn Minh - Thường Tín - Hà Nội, tiếp đến là kế hoạch gia nhập TCT Sông Đà để nhận các dự án cực khủng thì giá của SHN phải 2XX trước chốt mới xứng đáng. Tuy nhiên, vì thời gian chốt danh sách hưởng quyền đang đến rất gần nên giá SHN không thể kịp tăng lên 2XX được. Vậy sẽ để dành cho đợt tăng sau chốt.
    Thế mà nhiều người vẫn bán với giá 5X.
    Tôi đồng ý rằng trước khi có tin phát hành và triển khai các dự án khủng của SHN tại ĐHĐCĐ thì mức giá 4X quả có hơi đắt thật. Nhưng nay mọi việc đã rõ ràng, Công ty cũng đang có lãi lớn từ một trong những dự án này thì không hiểu cổ đông “chạy” để làm gì? Hay nay đua lệnh bán sàn để rồi ngày mai lại phải đua trần mà không được?
    Các bạn hãy tĩnh táo, sáng suốt để đừng tự hại mình và làm lợi cho những người đánh xuống.
    Cụ thể, các bạn có thể nhìn trường hợp của S96 và SDH. 2 cổ phiếu này trước khi chốt đều có giá trên 8X và hiện tại lãi trên 100% nếu mua CP ở giá 7X. Đó là chưa kể LN và tiềm năng của SHN rất lớn, được thu ở nhiều nguồn. Trong thời gian sắp tới, đây là nguồn để triển khai các dự án BĐS khủng, khoáng sản và thuỷ điện bên cạnh nguồn thu từ đợt phát hành tăng vốn.
    Tôi dám khẳng định với các bạn rằng mua SHN ở giá 9X hoặc hơn sẽ vẫn có lãi rất cao khi lăn chốt.
    Ban lãnh đạo quả không sai và có cơ sở chắc chắn khi đặt mục tiêu tăng vốn lên 1.000 tỷ không lâu sau đó.
    Vậy SHN có phải là SJS của sàn Hà Nội chăng?
    Câu hỏi này tôi dành cho các bạn.
    Nếu các bạn muốn kiểm chứng thông tin, mời mọi người vào Website của công ty. Ở đó còn có những dự án BĐS, thủy điện lớn mà tôi chưa nêu ra ở đây.
    Chúc các bạn luôn kiên định, sáng suốt và sớm thành đại tỷ phú!

    :)):)):))[r2)][r2)]

    Ký tên
    12x
    VRiStock
  8. guntvc

    guntvc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)] vãi lìn nhỉ
  9. songthan2009

    songthan2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    212
    bảo rồi chuẩn bị nhân 3 tài khoản,không gì phải lăn tăn về SHN
  10. hawaii

    hawaii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Chỉ SHN mới đưa các bác trở thành tỷ phú[r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này