Shock: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn tại phòng làm việc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi JungJinHyun, 18/08/2016.

2203 người đang online, trong đó có 881 thành viên. 16:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 29371 lượt đọc và 124 bài trả lời
  1. U19VietNam

    U19VietNam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    3.345
    Đám ma quan tểnh sáng ni đông xe biển xanh gớm.
    vietanh31097 thích bài này.
  2. KQHARDWARE

    KQHARDWARE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2013
    Đã được thích:
    92
    Đừng ăn quá no và đừng qua cầu rút ván
  3. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    3.099
    Chắc phải có lý do
    vnlover73 thích bài này.
  4. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Đã được thích:
    4.893
    Cận cảnh dinh thự lớn nhất Nam Bộ của đại gia Trầm Bê
    [​IMG]
    [​IMG]
    0
    [​IMG]

    Dinh thự đẹp lớn nhất miền Tây Nam Bộ, tọa lạc tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh của đại gia kín tiếng Trầm Bê.



    Ông Trầm Bê là một đại gia có ảnh hưởng lớn trong giới ngân hàng và bất động sản. Tuy nhiên, ông được biết đến là một người khiêm tốn và ít khi chịu xuất hiện trên báo chí.

    Thời gian gần đây nhiều người biết đến ông khi ông bỏ hàng trăm tỷ đồng để xây dựng 9 ngôi chùa tại quê nhà Trà Vinh. Chưa dừng ở đó, căn biệt thự có diện tích 30ha của vị đại gia này cũng từng gây xôn xao dư luận. Căn biệt thự này từng được dư luận đồn đoán thuộc hàng sang nhất Việt Nam.

    Dinh thự của đại gia Trầm Bê có năm chóp, tọa lạc trong một khuôn viên rộng.[​IMG]

    [​IMG]
    Mặt chính của dinh thự hoành tráng.
    Một góc dinh thự lớn nhất miền Nam của đại gia Trầm Bê.


    Điểm đặc biệt nhất trong khuôn viên dinh thự có rất nhiều cây kiểng cổ thụ...quý trị giá lên đến cả tỷ đồng.

    Bộ xương voi ma mút trong dinh thự của đại gia Trầm Bê.

    [​IMG]
    Chiếc đèn chùm trị giá nhiều tỷ đồng có đường kính rộng gần 10m được làm từ châu Âu, các thanh giằng của nó được dát bằng vàng được đặt tại gian chính của tòa nhà.
    [​IMG]
    Là một Phật tử nên xung quanh dinh thự của đại gia Trầm Bê có rất nhiều tượng Di Lặc bằng gỗ nguyên khối.
    Ngoài biệt thự trăm tỷ, đại gia Trầm Bê đã công đức số tiền hàng trăm tỷ để xây dựng những ngôi chùa kiến trúc độc đáo với vẻ ngoài lóng lánh như dát vàng.

    [​IMG]
    Chùa Vàm Ray tọa lạc tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, ngôi chùa này có diện tích rộng nhất trong số 9 ngôi chùa ông Trầm Bê công đức, tổng số tiền vị đại gia này đã bỏ ra xây ngôi chùa là 50 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Chùa Cà Hom- ngôi chùa mà đại gia Trầm Bê đã bỏ khoảng 10 tỷ ra xây dựng.
    [​IMG]
    Chùa Phnô-đung cũng là ngôi chùa cổ tại huyện Trà Cú, nơi ông Trầm Bê bỏ 7,5 tỷ trùng tu lại.
    [​IMG]
    Ngoài ra còn có nhiều ngôi chùa khác được đại gia Trầm Bê xây dựng tại Trà Vinh như chùa Bến Có (4 tỷ), chùa Mới (7 tỷ) và chùa Tà Điêu (6 tỷ)..... Ngoài ra, vị đại gia này còn bỏ ra 6 tỷ để xây một ngôi chùa ở huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.
    Lan Nhi (Tổng Hợp)

    Theo Trí thức trẻ

    http://cafef.vn/can-canh-dinh-thu-lon-nhat-nam-bo-cua-dai-gia-tram-be-20160820154116263.chn
    --- Gộp bài viết, 20/08/2016, Bài cũ: 20/08/2016 ---
    Chỉ huy Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ TPHCM đột ngột qua đời
    Cập nhật lúc: 09:17 20/08/2016

    http://kienthuc.net.vn/doc-30s/chi-...-doan-cscd-tphcm-dot-ngot-qua-doi-729970.html

    Sơn La: Mưa lũ cuốn chết Bí thư Chi bộ bản Phá Thóng
    [​IMG]Kiều Thiện [​IMG]Thứ Sáu, ngày 19/08/2016 14:03 PM (GMT+7)

    (Dân Việt) Nạn nhân tử nạn đầu tiên của cơn bão số 3 được ghi nhận là ông Mùa Bả Súa, sinh năm 1968, Bí thư Chi bộ bản Phá Thóng xã Púng Bánh (huyện Sốp Cộp, Sơn La). Ông Súa đã bị lũ cuốn trôi do mưa lớn kéo dài từ ngày 18.8 sang ngày 19.8 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

    http://danviet.vn/tin-tuc/son-la-mua-lu-cuon-chet-bi-thu-chi-bo-ban-pha-thong-702419.html
    ---------------------------------------------------
    Lại đột ngột.
    Cán bộ mà cũng bị chết
  5. vobo40

    vobo40 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    1.417
    Có ai nhìn thấy ông Minh cầm súng bắn 2 ông kia ko ?
    Có Camera ghi lại hình ảnh lúc ông Minh bắn ko ?
    Tôi ko tin đảng viên,đồng chí với nhau mà lại giết nhau như Chó Mèo
    Đây là thế lực thù địch nó giết hoặc là bọn nước lạ nó hạ thủ thôi
    vnlover73 thích bài này.
    vnlover73 đã loan bài này
  6. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Đã được thích:
    4.893
  7. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Đã được thích:
    4.893
    Vụ rừng nguyên sinh rơi vào tay "lâm tặc" tại Yên Bái: Người tố cáo bị nhiều đối tượng đe dọa
    09:19 - 09/08/2016 | Điều tra - Bạn đọc

    (PL+) - Xảy ra hiện tượng người tố cáo bị "lâm tặc" đe dọa, chính quyền xã truy tìm người phản ánh vụ việc, dân không dám đấu tranh làm rõ sự thật ?
    Yên Bái: Hàng chục héc ta rừng nguyên sinh rơi vào tay "lâm tặc", dân kêu cứu
    Yên Bái: Vi phạm kỷ luật, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh bị cách chức

    Ngay sau khi Phapluatplus.vn đăng tải bài viết: Hàng chục héc ta rừng nguyên sinh rơi vào tay "lâm tặc " dân kêu cứu, nhiều cuộc điện thoại gọi về cho phóng viên từ thôn Gốc Mít ( xã Đông An, huyện Văn Yên ) phản ánh họ bị các đối tượng phát phá rừng truy xét gặng hỏi và dọa nạt .

    [​IMG]
    Hàng chục khối gỗ rừng các loại còn bỏ lại ven đường
    Trước đó bà Lê Thị Mơ là trưởng thôn Gốc Mít, cùng các ông Trần Văn Đỗ, Trương Công Chuyền, và các hộ dân khác phản ánh với phóng viên Phapluatplus.vn về tình trạng phá rừng hàng loạt tại đỉnh Khe Phầy ( thôn Gốc Mít, xã Đông An, huyện Văn Yên )

    Nội dung bà Mơ chia sẻ : Cả thôn có hơn 3 chục hộ, thì 24 hộ ăn nước ở khe đầu nguồn chảy về , bây giờ họ chặt phá trên ấy thì ruộng dưới này không còn nước canh tác mà phải chuyển đổi sang trồng ngô, dân rất bức xúc bởi họ xả nước thải phân tro xuống khiến nguồn nước bị ô nhiễm, tôi đã đề nghị với Ủy ban, các anh ấy bảo cũng có ngăn chặn, nhưng thực trạng phá rừng vẫn diễn ra, mỗi ngày họ thuê 40 - 50 người, phát phá chặt hết gỗ hết vầu mang đi bán, rồi bây giờ lại tiếp tục dựng trang trại để chăn nuôi .

    Dân ở đây thì không có đất trồng trọt, nhiều người phải bỏ đi nơi khác làm thuê làm mướn, trong khi đó chẳng biết quan chức ở đâu về, bành trướng ra 40 - 50 héc ta, dân thắc mắc thì họ chìa bìa đỏ ra hẳn hoi. chẳng biết làm từ khi nào ?


    Vi deo trích đoạn: Bà Lê Thị Mơ - Trưởng thôn Gốc Mít, nói lên những thiệt thòi, bức xúc của người dân nơi đây.

    Căn cứ theo đơn đề nghị của các hộ dân, và nội dung trao đổi trực tiếp với bà trưởng thôn Gốc Mít, nhóm Phóng viên Phapluatplus.vn đã tiếp cận hiện trường, từ đường nhựa rẽ vào khoảng gần 1 km, đi theo một con đường đất mới mở, chúng tôi phát hiện nhiều đống gỗ rừng xếp rải rác không rõ chủng loại cũ mới lẫn lộn.

    Có lẽ do mưa đường trơn mà lâm tặc chưa kịp vận chuyển, toàn bộ cây cối bị tận diệt xung quanh đó ước tính hàng chục héc ta, có khoảnh đã đốt cháy nham nhở, sâu vào phía trong rừng, tiếng cưa xăng vọng ra ầm ĩ chứng tỏ việc phá rừng vẫn đang diễn ra bình thường.

    Đúng như phản ánh, các đối tượng đã dựng lán trại, kéo điện lưới rải theo mặt đường mà không hề mắc lên cột, khiến cho người dân qua lại nơi đây rất hoang mang vì bị đe dọa tính mạng .

    Nhận thấy mức độ nghiêm trọng sự thiệt hại của rừng là quá lớn, phóng viên lập tức liên hệ với Chính quyền địa phương, ông Hoàng Mạnh Hùng- Chủ tịch UBND xã Đông An cho biết : "Chúng tôi có một công văn của huyện, tức là khi cung cấp làm việc tất cả mọi cái với nhà báo phóng viên, đều phải qua huyện, vậy các anh cứ lên huyện làm việc xong về đây chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đầy đủ".

    [​IMG]
    Ông Hoàng Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Đông An.
    Thật ngạc nhiên, khi phóng viên gọi điện cho lãnh đạo huyện thì ông Vũ quang Hải - Chủ tịch huyện tỏ vẻ bất ngờ: "Tôi chưa thấy xã Đông An báo cáo gì về việc phá rừng trong ấy đâu, nếu có tôi phải chỉ đạo chứ, thôn Gốc Mít là địa danh của xã Đông An thì đúng rồi. Nhưng giáp với xã Xuân Tầm nên phải kiểm tra thực địa xem nó phá ở xã nào, tôi sẽ cho anh em đi kiểm tra ngay để có cơ sở báo cáo".

    Tại buổi làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện Văn Yên ngày 2/8/2016, phóng viên được ông Trần Kinh Tài - Phó Hạt trưởng cho hay: Ngay từ đầu năm, ngày 18/2/2016 chúng tôi đã phát hiện tại thôn Gốc Mít một đối tượng phát nương rẫy với diện tích vi phạm là 200 mét vuông, tên là Đặng Văn Dung trú tại thôn Trà (xã Đông An) đã lập biên bản đình chỉ cấm đốt dọn trồng trọt, giao cho xã nhưng không hiểu sao đến nay chính quyền xã vẫn chưa xử lý được? (Biên bản lập ngày 25/2/2016 )

    Khi phóng viên cho biết, diện tích đất rừng tự nhiên ở thôn Gốc Mít đã bị xâm hại nghiêm trọng, hàng chục héc ta bị phát trắng, có chỗ đã bị đốt, hàng ngàn khối lâm sản các loại "biến mất" khỏi rừng.

    Vậy cơ quan nào đã cấp phép vận chuyển? ông Tài đưa ra một tờ báo cáo không số của UBND xã Đông An, đề ngày 11/7/2016, và cho rằng đã vi phạm thì không có ai cấp phép vào đấy cả

    [​IMG]
    Ông Trần Kinh Tài - Phó hạt trưởng Kiểm lâm huyện Văn Yên
    [​IMG]
    Báo cáo của UBND xã Đông An gửi UBND huyện Văn Yên đề ngày 11/7
    Quay trở lại UBND xã Đông An, ông Lê Huy Quang - Phó Chủ tịch xã cung cấp cho phóng viên một số thông tin liên quan vụ phá rừng rầm rộ này như sau: "Trong thời gian vừa qua ,UBND xã Đông an có nhận được phản ánh của nhân dân thôn Gốc Mít, tố cáo một số đối tượng phát phá rừng, ngày 9/7 chúng tôi tiến hành đi kiểm tra thì phát hiện đúng là có thật , đã bắt được hai trường hợp đang đánh đường và phát phá, chúng tôi đã tiến hành lập biên bản để xử lý hành chính .

    Nhưng đến ngày 27/7, UBND xã lại nhận được tin báo, khi vào kiểm tra thì vẫn là đối tượng trước đó bị lập biên bản nay tiếp tục tái phạm, lúc ấy diện tích bị phát phá được xác định vào khoảng 8 héc ta, hiện đang lập hồ sơ để báo cáo huyện".

    [​IMG]
    Ông Lê Huy Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đông An.
    Tiếp đó, việc người dân phản ánh bị các đối tượng phá rừng đe dọa dằn mặt, thậm chí Chính quyền xã Đông An cũng có động thái truy tìm người tố cáo, chiều ngày 8/8/2016, phóng viên Phapluatplus.vn, đã liên lạc với ông Vũ Quang Hải- Chủ tịch UBND huyện Văn Yên để tìm hiểu thực hư, nhưng vị lãnh đạo này không nghe máy.

    Vậy Chính quyền xã Đông An và Huyện Văn Yên, có biện pháp giải quyết vụ phát phá, vận chuyển lâm sản như thế nào? Diện tích thực sự rừng bị xâm hại là bao nhiêu?

    Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

    Nhóm PVĐT

    http://www.phapluatplus.vn/vu-rung-...-to-cao-bi-nhieu-doi-tuong-de-doa-d20750.html
    --- Gộp bài viết, 20/08/2016, Bài cũ: 20/08/2016 ---
    Cột điện không có lõi sắt?
    Ở đâu vậy?

    --- Gộp bài viết, 20/08/2016 ---

    Ở Hà Nam
  8. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Đã được thích:
    4.893
    [​IMG]Ai liên quan vụ lừa cụ bà 81 tuổi lấy nhà?Người đứng tên nhận chuyển nhượng nhà của cụ bà là một cán bộ c ông an.
    [​IMG]Nhà cụ bà 81 tuổi được đổi chủ siêu tốc! Chỉ 4 ngày, ngôi nhà của cụ bà 81 tuổi đã có giấy chứng nhận mới và được sang tên cho người khác.

    ----------------------------------
    Người mua sẽ trả nhà cho cụ bà 81 tuổi

    Thứ Bảy, ngày 20/08/2016 08:03 AM (GMT+7)
    Sự kiện: Thời sự

    Luật sư trợ giúp pháp lý cho cụ Háo cho biết người đang đứng tên căn nhà cam kết trả lại giấy tờ và làm thủ tục sang tên căn nhà cho gia đình cụ Háo.





    Vụ cụ bà bị lừa lấy nhà: Hé lộ nhiều chi tiết bất nhất

    Nhiều vi phạm trong vụ cụ bà bị lừa lấy nhà

    [​IMG]

    Sau khi tiếp nhận giấy tờ tùy thân của cụ Háo từ ông Nguyễn Hoàng Trung, luật sư Nguyễn Hồng Hà (phải) trao lại cho người thân của cụ. Ảnh: TẤN LỘC

    Chiều 19-8, ông Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, ******* tỉnh Khánh Hòa) có cuộc làm việc với luật sư và đại diện người thân của cụ Lê Thị Háo (81 tuổi, 18 Bạch Đằng, phường Phước Tiến, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Cuộc gặp nhằm giải quyết việc cụ bà tố cáo bị lừa lấy căn nhà tại địa chỉ trên mà chúng tôi đã có nhiều bài phản ánh.

    Sẽ trả giấy tờ và sang lại tên cho cụ Háo

    Trao đổi với PV sau buổi làm việc, luật sư Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, người trợ giúp pháp lý cho cụ Háo, cho biết ông Trung nói sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, ông quyết định xuất hiện, làm việc với luật sư và người thân của cụ Háo để cùng trao đổi về vụ việc báo nêu.

    Ngay tại buổi làm việc, ông Trung đã trả lại toàn bộ giấy tờ tùy thân của cụ Háo mà ông giữ từ khi ông trực tiếp đi làm giấy tờ ngôi nhà trên như sổ hộ khẩu, giấy CMND.

    “Tại cuộc làm việc, tôi phân tích toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng, giao dịch dân sự liên quan đến ngôi nhà 18 Bạch Đằng đã được công chứng là vô hiệu. Bởi vì từ năm 2006 hai chị em cụ Háo đã cùng lập di chúc chuyển giao toàn bộ tài sản cho hai người cháu ở nước ngoài” - luật sư Hà kể.

    Theo luật sư Hà, sau khi nghe phân tích, ông Trung cam kết sẽ không lấy ngôi nhà này nên bà cụ hãy yên tâm. Ngoài ra, ông Trung cũng cam kết ngày 20-8 sẽ giao bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (GCN) của ngôi nhà 18 Bạch Đằng đang đứng tên ông cho luật sư giữ để thể hiện ý chí tự nguyện thỏa thuận. Sau đó các bên sẽ lập thủ tục chuyển tên trở lại cho gia đình cụ Háo. “Ông Trung nói việc làm này để gia đình bà cụ yên tâm và không cần các cơ quan chức năng ngăn chặn vì ông đảm bảo không mua bán, tặng cho liên quan đến ngôi nhà. Về vấn đề tiền bạc, hai bên đang tìm hiểu các vấn đề liên quan và sẽ giải quyết trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên” - luật sư Hà nói.

    Bất thường từ vụ sang tên nhà 5 tỉ

    Như chúng tôi đã phản ánh, ******* TP Nha Trang đang điều tra cụ Lê Thị Háo tố cáo bị người khác lừa lấy mất ngôi nhà 18 Bạch Đằng (giá trị thực tế hơn 5 tỉ đồng). Theo hồ sơ, ngôi nhà này do cụ Háo cùng người em ruột là Lê Thị Chỉnh đồng đứng tên sở hữu. Năm 2006, hai chị em cụ Háo cùng lập di chúc để lại nhà, đất cho hai người cháu ruột đang sống ở nước ngoài.

    Thế nhưng mới đây người thân của cụ Háo phát hiện GCN cùng sổ hộ khẩu, CMND của cụ Háo bị mất. Bà Trương Thị Tín, người giúp việc của cụ Háo, thừa nhận có đem GCN đi thế chấp vay 150 triệu đồng. Tiếp đó, người thân của cụ Háo phát hiện nhiều văn bản liên quan đến việc chuyển dịch quyền sở hữu ngôi nhà trên như “văn bản khai nhận tài sản thừa kế” lập ngày 25-7, trong đó ghi cụ Háo là người thừa kế duy nhất của cụ Chỉnh với tài sản là ngôi nhà trên; một GCN mới của ngôi nhà chỉ đứng tên mình cụ Háo do UBND TP Nha Trang cấp ngày 28-7 và đã chuyển tên sang ông Trung một ngày sau đó.

    Người thân còn phát hiện một hợp đồng chuyển nhượng diện tích đất cùng ngôi nhà sang ông Trung. Ngoài ra còn có một bản di chúc cụ Háo để lại ngôi nhà cho người giúp việc được lập ngày 19-7 và đã hủy vào ngày 28-7. Toàn bộ các văn bản trên đều được Văn phòng công chứng Hoàng Huệ - Phạm Tuấn (26 Hai Bà Trưng, TP Nha Trang) công chứng.

    Theo Tấn Lộc (Pháp luật TPHCM)


    http://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/nguoi-mua-se-tra-nha-cho-cu-ba-81-tuoi-c51a812874.html
  9. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Đã được thích:
    4.893
    Diễn biến mới vụ cụ bà bị lừa lấy nhà 5 tỉ đồng
    Thứ Bảy, ngày 20/08/2016 19:00 PM (GMT+7)
    Sự kiện: Tin pháp luật

    Vị cán bộ côn g an nhận chuyển nhượng ngôi nhà của cụ bà 81 tuổi ở Nha Trang (Khánh Hòa) tự nguyện giao giấy chứng nhận ngôi nhà cho luật sư để làm thủ tục chuyển trả lại quyền sở hữu cho bà cụ.


    Nhiều vi phạm trong vụ cụ bà bị lừa lấy nhà

    Vụ cụ bà bị lừa lấy nhà: Hé lộ nhiều chi tiết bất nhất

    Ai liên quan vụ lừa cụ bà 81 tuổi lấy nhà?

    Ngày 20-8, ông Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp ******* tỉnh Khánh Hòa) đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là GCN) cho luật sư Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa.

    Ông Trung là người đứng tên trong hợp đồng chuyển nhượng và đứng tên trong GCN ngôi nhà 18 Bạch Đằng, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

    Luật sư Hà là người trợ giúp pháp lý cho cụ Lê Thị Háo (81 tuổi, ngụ số nhà 18 Bạch Đằng). Cụ Háo là người tố cáo bị lừa lấy ngôi nhà tại địa chỉ trên. Báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài phản ánh.

    [​IMG]

    Đạ diện gia đình cụ Háo (bìa trái) và luật sư (giữa) làm thủ tục nhận lại giấy chứng nhận của ngôi nhà.

    Theo biên bản giao nhận giấy tờ do hai bên đồng ký tên, ông Nguyễn Hoàng Trung tự nguyện giao cho luật sư Nguyễn Hồng Hà giữ bản chính GCN do UBND TP Nha Trang cấp ngày 28-7 đứng tên cụ Lê Thị Háo. GCN này do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Nha Trang chứng nhận chuyển nhượng sang ông Trung ngày 29-7.

    Việc ông Trung giao GCN bản chính để đảm bảo với bà Háo trong thời gian giải quyết vụ việc không có việc chuyển nhượng, mua bán nhà đất 18 Bạch Đằng; để hai bên tiếp tục thỏa thuận lập thủ tục chuyển trả lại quyền sở hữu cho gia đình cụ Háo, giải quyết đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên. Văn bản cũng nêu rõ đây là sự tự nguyện thỏa thuận của ông Trung.

    Trước đó, chiều 19-8, ông Trung đã giao trả lại toàn bộ giấy tờ tùy thân của cụ Háo mà ông giữ từ khi trực tiếp đi làm lại giấy tờ ngôi nhà trên như sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân.

    [​IMG]

    Giấy chứng nhận mới ngôi nhà của cụ Háo đã được giao cho luật sư trợ giúp pháp lý của cụ.

    Như đã phản ánh, ******* TP Nha Trang đang điều tra vụ việc cụ Lê Thị Háo tố cáo bị người khác lừa lấy mất ngôi nhà 18 Bạch Đằng. Theo hồ sơ, diện tích đất cùng ngôi nhà này do cụ Lê Thị Háo cùng người em ruột là Lê Thị Chỉnh đồng đứng tên sở hữu.

    Năm 2006, hai chị em cụ Háo cùng lập di chúc chuyển giao diện tích cùng ngôi nhà cho hai người cháu ruột đang sống ở nước ngoài. Thế nhưng mới đây người thân của cụ Háo phát hiện GCN cùng sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của cụ Háo bị mất.

    [​IMG]

    Biên bản giao nhận giấy tờ lập ngày 20-8

    Bà Trương Thị Tín, người giúp việc của cụ Háo, thừa nhận có đem GCN đi cầm thế vay 150 triệu đồng. Tiếp đó, người thân của cụ Háo phát hiện nhiều văn bản liên quan đến việc chuyển dịch quyền sở hữu ngôi nhà trên như “văn bản khai nhận tài sản thừa kế” lập ngày 25-7, trong đó ghi cụ Háo là người thừa kế duy nhất của cụ Chỉnh với tài sản là ngôi nhà trên; một GCN mới của ngôi nhà chỉ đứng tên mình cụ Háo do UBND TP Nha Trang cấp ngày 28-7 và đã chuyển tên sở hữu sang ông Trung một ngày sau đó.

    Người thân còn phát hiện một hợp đồng chuyển nhượng diện tích đất cùng ngôi nhà sang ông Trung. Ngoài ra, còn có một bản di chúc cụ Háo để lại ngôi nhà cho người giúp việc được lập ngày 19-7 và đã hủy vào ngày 28-7. Toàn bộ các văn bản trên đều được Văn phòng Công chứng Hoàng Huệ- Phạm Tuấn (26 Hai Bà Trưng, TP Nha Trang) công chứng.



    Cập nhật tin tức an ninh hình sự mới nhất liên tục tại Trang tin 24H. Tin điều tra trọng án, kỳ án, trùm tội phạm Tin tức pháp luật đời sống trong ngày hôm nay. Những vụ tai nạn giao thông chết người kinh hoàng nhất hôm nay

    Theo Tấn Lộc (Pháp Luật TPHCM)

    [​IMG]Nhiều vi phạm trong vụ cụ bà bị lừa lấy nhàCơ quan ******* đã triệu tập làm việc đối với một số người liên quan việc cho vay tiền trước khi ngôi nhà bị chuyển nhượng.
    [​IMG]Vụ cụ bà bị lừa lấy nhà: Hé lộ nhiều chi tiết bất nhấtVị ******* mua nhà cho rằng đã giao tiền cho cụ bà và người giúp việc. Trong khi người giúp việc cho rằng mình bị lừa, không biết việc bán...
    [​IMG]Ai liên quan vụ lừa cụ bà 81 tuổi lấy nhà?Người đứng tên nhận chuyển nhượng nhà của cụ bà là một cán bộ *******.

    http://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-...u-ba-bi-lua-lay-nha-5-ti-dong-c51a812982.html
  10. nguyentranquocthinh

    nguyentranquocthinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Đã được thích:
    316
    Hic, chữ Dinh Thự có vẻ hơi bé nhỉ, phải làm cái cổng to đùng rồi ghi lên đó thì mọi ng mới biết được chứ, nên đòi xác nhận Guinness cho cái dt này mới đc, vì trên toàn cầu chưa ai đề chữ dt lên dt cả
    vnlover73 thích bài này.

Chia sẻ trang này