Shock với CPI tháng 12

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ikea, 17/12/2009.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 02:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2375 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. Xemxet

    Xemxet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau có PVFC vào cuộc kéo DPM lên nữa nhé, có mà xuống vào mắtDPM, BCI, SVC, VSP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu Ông Nguyễn Duy Hùng là phó chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty đã bán 500.000 cổ phiếu Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí ?" CTCP(mã CK: DPM): Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (mã CK: PVF) đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3.677.380 đơn vị lên 6.677.380 đơn vị tương đương tỷ lệ 6.677.380 đơn vị. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 21/12/2009 đến 17/02/2010. CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã CK: BCI): ông Mai Hữu Tài là phó TGĐ công ty đã bán 146.500 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 293.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 0,54% xuống còn 146.500 đơn vị tương đương tỷ lệ 0,27%. Giao dịch kết thúc ngày 9/12/2009.CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (mã CK: SVC): Công ty quản lý quỹ SSI mua ròng 21.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 781.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 3,12% lên 802.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 3,2%.Qũy tầm nhìn SSI mua ròng 263.140 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.662.959 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,65% lên 1.926.099 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,7%. Giao dịch thực hiện từ 17/11 đến 11/12/2009. CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (mã CK: VSP): ông Nguyễn Duy Hùng là phó chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty đã bán 500.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.077.087 đơn vị xuống còn 1.577.087 đơn vị. Giao dịch thực hiện bằng phương thức báo giá và thỏa thuận từ 24/11 đến 14/12/2009. Theo Hose/ HNX Thanh Hương
  2. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Phản ánh hết vào giá rồi,cứ múc ngại gì.
  3. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    739
    Nếu tháng 12 tăng 3% thì cả năm là 9%, nói chung không đáng ngạiNăm 2008, lạm phát chủ yếu do cầu kéoNăm 2009 lạm phát chủ yếu do chính sách tiền tệ nới lỏng (cái này cũng giống cầu kéo, do chính sách kích cầu của CP)Năm 2010 lạm phát chủ yếu do chi phí đẩyDo vậy, NHNN có tăng lscb lên cũng khó mà kiềm chế, vì nguyên nhân nó nằm ở thế giới, không thuộc phạm vi Việt Nam.- Giá lương thực tăng mạnh do thế giới- Giá dầu lên mạnh cũng do thế giớiNHNN đã không tăng cung tiền rồi, sắp tới mà nâng tiếp lscb lên 9% thì nói chúng vĩ mô không đáng ngại. CK lên mạnh cũng khó như là xuống sâu, tiền đâu mà lên mạnh, và cũng ko có gì quá sâu mà xuống sâu.
  4. vang10

    vang10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chỉ số CPI tháng 12 mang một yếu tố cực kì quan trọng trong việc điều tiết chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước, nếu CPI tháng 12 tăng từ 2-3% như chuyên gia trên nhận định thì ngân hàng nhà nước sẽ siết chặt cung tiền, và thực hiện chính sách thắt chặt mạnh tay để đảm bảo tăng trưởng. Dòng tiền vào thị trường sẽ bị khựng lại khi một loạt chính sách kìm chế lạm phát đưọc đưa ra.
  5. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Nếu sang năm 2010 cứ thắt chặt tín dụng thì cái gì chết đầu tiên: Nền kinh tế sẽ sập đầu tiên chứ CK chỉ là một phần ảo trên sàn,doanh nghiệp cả nước đã và đang thấy nó tác động xấu như nào,tôi tin rằng NHNN sẽ có chính sách phù hợp để khơi thông lại tín dụng,hỗ trợ kích thích tăng trưởng kinh tế vì đây là mục tiêu hàng đầu,vấn đề CPI thì năm nào chả vậy,ở quốc gia nào cũng vướng phải cái này.Chính sách là vậy,lúc đầu không muốn tăng LSCB nhưng vẫn phải tăng vì dư nợ nhiều quá nhưng thắt lại cũng không lâu đâu,khi thấy thực tế không làm được thì sẽ đổi lại ngay.
  6. scorpion83

    scorpion83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    8.757
    Các bác đừng đánh bạc với chính sách chứ, e bảo là kiên nhẫn rồi mà
  7. tlhuan

    tlhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Báo chí nó đưa tin đầy rồi đó, đâu phải tung tin gì nữa, hôm nay trên kênh của SCTV nó cũng đưa lý do tại sao CPI tăng,gạo tăng,....
  8. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407
    "Một thông tin thêm là hôm nay Bloomberg đã đưa ra một báo cáo ngày cho biết rằng một quan chức trong Bộ tài chính đã dự báo CPI tháng 12 có thể tăng 3% so với tháng 11. Đây là mức tăng khá cao nhưng tuy nhiên thị trường dường như không có phản ứng gì (trước thông tin này). Việc những thông tin xấu bị lờ đi hay không mấy ảnh hưởng đến thị trường có thể chính là dấu hiệu cho thấy thị trường đang ở vào giai đoạn đáy."Việt Nam luôn luôn sau TẾT âm lịch, CPI tăng rất mạnh. Do vậy, để kimf cái MOMENTUM của CPI thì LSCB sẽ phải làm gì?ÔI bóng đá với chả VNI, chán như con gián
  9. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    739
    Riêng cá nhân em ủng hộ NHNN tiếp tục nâng lscb lên 9%, thậm chí là 10% ngay trong quý I/2010, nhằm tháo cái bẫy thanh khoản cho các ngân hàng.Nếu tiếp tục như này, căn bệnh vẫn không chữa khỏi, lại kéo dài, gây nhiều thiệt hại hơn.Đối với chứng khoán, lscb cao, khó khăn chỉ là ngắn hạn, về dài hạn lại quá tốt, ranh giới giữa tin xấu và tốt là khá mong manh. Riêng thị trường Úc, cứ mỗi lần nâng ls, ck lại up mạnh hơn đó.
  10. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407
    Không đánh bạc với Chính sách Vĩ mô, cứ rõ ràng cái đã.Thảo nào 2 ngày qua, bạn em bên NHNN và VCB kêu: "Rất cẩn thận"; và họ đang rất sợ hãi cái điều chưa được PUBLIC và rất ít người biết đến

Chia sẻ trang này