Siết mạnh tín dụng cuối năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buffet2008, 12/11/2009.

822 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 21:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 565 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Siết mạnh tín dụng cuối năm

    Siết mạnh tín dụng cuối năm
    Tăng trưởng dư nợ tín dụng toàn ngành ngân hàng 10 tháng là 33,29%, vượt hạn mức cả năm. Tín dụng đang bị siết lại để giảm con số trên xuống dưới 33%. Doanh nghiệp sẽ khan vốn ngay trong mùa làm ăn cuối năm.
    Bản tin tài chính tiền tệ ngày 12/11 Tín dụng: những câu hỏi chờ giải đáp Standard Chartered dự báo về lãi suất trái phiếu Chính phủ
    Ông Hồ Hữu Hạnh, giám đốc ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Tp.HCM cho biết, con số tăng trưởng dư nợ đến cuối tháng 10 đã lên đến trên 33% là đã quá cao. Chủ trương của NHNN hiện nay là yêu cầu các ngân hàng siết lại tín dụng để từng bước điều chỉnh dư nợ xuống dưới con số 33%.

    Thống đốc NHNN đã có văn bản gởi các ngân hàng quốc doanh về điều này. Ông Hạnh cho rằng, do có một số ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) đã cho vay ra vượt quá tỷ lệ cân đối nên áp lực về nguồn vốn huy động gia tăng. Từ nay đến cuối năm, NHNN sẽ điều chỉnh về tỷ lệ tăng trưởng dư nợ.

    Tuy nhiên, ông cũng cho biết, có thể tăng trưởng dư nợ sẽ không ở con số tuyệt đối là 30%. Chủ trương của NHNN hiện nay là yêu cầu các ngân hàng siết lại các khoản vốn cho vay tiêu dùng, bất động sản, chứng khoán và ưu tiên tập trung cho sản xuất, kinh doanh.
    Ngân hàng: ưu tiên thu hồi nợ
    Trên thực tế, từ khoảng ba tháng nay, doanh nghiệp, người dân ngày càng khó tiếp cận vốn vay. Đặc biệt, các hộ kinh doanh nhỏ muốn vay 100 triệu đồng đã khó khăn.

    Một hộ kinh doanh hàng ăn cho biết, từng có lịch sử vay, trả nợ nghiêm túc với ngân hàng, nhưng suốt hai tháng nay, hộ này đã chạy hỏi nhiều ngân hàng đều không vay được, và được hẹn đến hết tháng 12/2009.

    Các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô vừa và nhỏ đã có chủ trương rà soát lại các khoản vay và nhanh chóng thu hồi những hợp đồng đến kỳ đáo hạn.

    Đồng thời, đưa ra chủ trương hạn chế cho vay mới, nếu cảm thấy khoản vay đó không còn cần thiết. Giám đốc một chi nhánh của VietA Bank cho biết, mới đây ngân hàng đã đưa ra một thông báo nội bộ về việc rà soát lại các khoản vốn cho vay cá nhân. Đồng thời, các khoản vốn cho vay từ các chi nhánh phải được trình lên hội sở ngân hàng phê duyệt.

    Trong tám tháng đầu năm 2009, SeABank là một trong những ngân hàng đẩy mạnh cho vay đối với khách hàng cá nhân. Mới đây, Ngân hàng này còn đưa ra chương trình ưu đãi cho khách hàng vay vốn mua, sửa chữa nhà cũng như vay vốn sử dụng cho mục đích tiêu dùng.

    Song, hiện điều kiện tín dụng được SeABank áp dụng khắt khe hơn. Khách hàng vay vốn sử dụng vào mục đích tiêu dùng phải có tài khoản chi trả lương qua tài khoản của ngân hàng này. Đồng thời, các khoản vốn vay trị giá trên 150 triệu đồng cũng cần có sự phê duyệt của hội sở chính?

    Hết ?oroom?

    Khối ngân hàng quốc doanh do ?oroom? tín dụng được NHNN cho phép hiện đã sử dụng gần hết nên cũng phải thực hiện đúng quy định. Chẳng hạn tại Vietcombank, đến cuối tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Hoà Bình, chủ tịch hội đồng quản trị cho biết, đã sử dụng hết 24% ?oroom? tín dụng so với mức cho phép thực hiện của NHNN là 25%.

    Do đó, để đáp ứng vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như nhập khẩu một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, theo ông Bình, Vietcombank phải xin thêm 3% ?oroom? tăng trưởng tín dụng từ NHNN, nhằm nâng tỷ lệ tăng trưởng tín dụng được thực hiện trong năm nay lên 28%. Song điều này còn phụ thuộc vào sự đồng ý của thống đốc NHNN.

    Một cán bộ Vietcombank chi nhánh Tp.HCM cho biết, chi nhánh vừa nhận được thông báo từ hội sở chính là phải bám sát và thực hiện triệt để chủ trương tăng trưởng tín dụng theo tỷ lệ cho phép của NHNN. Điều này có nghĩa, tín dụng của Vietcombank sẽ khó được mở rộng vào những tháng còn lại của năm 2009.

    Không được dùng vốn liên ngân hàng để cho vay

    Các ngân hàng TMCP tuy đã được đăng ký tỷ lệ tăng trưởng tín dụng với NHNN theo quy mô và năng lực thực hiện. Nhưng khối này lại đối mặt tình trạng khó huy động vốn và lãi suất đầu vào tăng cao. Theo ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 10.2009, tổng vốn huy động toàn ngành ngân hàng chỉ tăng 25,72%, tức thấp hơn mức tăng dư nợ.

    Trong khi đó, NHNN cho biết, hiện tăng trưởng tín dụng ở một số ngân hàng đang âm, do thiếu hụt nguồn vốn huy động và mất cân đối về cung ?" cầu vốn. Mặc dù lãi suất tiền gửi liên tiếp được các ngân hàng điều chỉnh tăng, song lượng tiền nhàn rỗi vào ngân hàng đang ngày một chậm lại. Dự báo của ngân hàng Nhà nước, hai tháng còn lại của năm 2009, tốc độ tăng trưởng huy động vốn toàn ngành chỉ sẽ cao hơn con số 1%.

    Khó huy động vốn từ dân cư, nhiều ngân hàng tìm đến thị trường liên ngân hàng để giải quyết thanh khoản nhưng cũng gặp khó khăn.

    Theo nhận định của một công ty chứng khoán, nguồn vốn cung ứng trên thị trường liên ngân hàng hiện chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu của các ngân hàng. Lãi suất cho vay liên ngân hàng tuần qua cao nhất đã đụng trần 10,5%/năm (phát sinh đối với các kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng), lãi suất cho vay thấp nhất là 5%/năm.

    Ngoài ra, theo thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, gần đây đã xuất hiện tình trạng một số ngân hàng mượn vốn trên thị trường liên ngân hàng để đầu tư và tăng trưởng tín dụng. Vì vậy, thống đốc cho biết, nếu ngân hàng nào tiếp tục mượn vốn trên thị trường này để đầu tư và tăng trưởng mạnh dư nợ sẽ bị NHNN xử lý. Theo thống đốc, vốn trên liên ngân hàng chỉ để bù đắp tạm thời thanh khoản cho các ngân hàng.

    Theo ông Hồ Hữu Hạnh, đối với những ngân hàng TMCP, NHNN đang kiểm tra và ngân hàng nào không cân đối được nguồn vốn mà dùng vốn liên ngân hàng để cho vay ra thì sẽ bị xử lý.

    Trần Văn

    Theo SGTT
    http://stox.vn/v2/Views/Web/MessagesDetail.aspx?id=42016&catid=186&title=siet-manh-tin-dung-cuoi-nam.stox
  2. tre1978

    tre1978 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Thế nên đợt vừa qua dân đòn bẩy mới chết chứ. Đánh đòn bảy chính là đánh cho vay CK. Chứ những khoản tín dụng vay tiêu dùng 3 năm thì còn lâu mới đáo hạn với lại là khaỏn vay nhỏ ngân hàng nó có thể cân đối được. Vì vậy càng yên tâm là tiền mua và bán bây giờ đều là tiền tươi hết. Mà tiền tươi thì chẳng ai bán đổ bán tháo làm gì, đợi tham 1 tháng nữa là sóng quý 4 rồi, sang đến tháng 1 năm sau lại ok. tín dụng lại nới ra .
  3. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Nên siết , siết là đúng rồi, những đứa không có tiền thì ko cho chơi chứng khoán , ghét nhất đã ko có xèng rồi lại còn tinh vi đi vay tiền chới chứng khoán
  4. tre1978

    tre1978 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác không nên nói thế. Vay kiểu tiêu dùng thì sợ gì. Vay 3 năm lại đảm bảo bằng lương, có mà chạy vào mắt. Cái chính là đập bọn Margin thôi.
  5. kevinzeng

    kevinzeng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    28
    Đập là đập thế nào....TSC SBS SSI đang chuẩn bị đánh up TT lên vài chục điểm nữa cho chim lợn và dân cầm tiền hết vào kia kìa....để cho KH VIP và dân chơi vốn thật giữ hàng giá rẻ TT cho bền trend Chừng nào còn chim lợn thì còn lực cầu ngon
  6. Soiihoang

    Soiihoang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    người bạn cũ bên ********* đây ròi ! ......! xác nhận xì tin của Kevinzeng là chuẩn đó. các brokẻ của SSI khuyến nghị NDT nên xem xét oánh MCG , LSS !!!!!!!!!........đó.....oánh lên đó.
  7. diendienkhungkhung

    diendienkhungkhung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Đã được thích:
    515
    Hay lắm, vẫn có bọn đòi wính lên trong hoàn cảnh này
    Như vậy cơ hội hốt xác khi VNI rớt thêm 30% càng cao
    Kiên nhẫn chơ đợi thôi

Chia sẻ trang này