Siêu "big boy" đã phát ra thông điệp sẽ vào cuộc với những chính sách mới cụ thể, rõ ràng hơn.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 28/11/2011.

7878 người đang online, trong đó có 1056 thành viên. 09:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17685 lượt đọc và 230 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Diễn biến thị trường chủ yếu do tâm lý là chính... Biến động giá của các cổ phiếu có vốn hoá lớn đã tác động mạnh lên diễn biến của VN-Index, từ đó tác động lên tâm lý nhà đầu tư.

    Những gì xấu thì đã thể hiện và phản ánh vào giá trong thời gian qua. Về kinh tế vĩ mô thì vẫn giữ quan điểm đang có những tiến triển tốt dần lên:

    - Trái với những nhận định trước đây của các chuyên gia", tỷ giá trong những tháng cuối năm khá ổn định trên cả thị trường chính quy và thị trường tự do. Hôm nay, tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục hạ nhiệt và chỉ còn khoảng 21 150- 21 250 đồng/ 1 U S D và đã gần sát tỷ giá niêm yết tại các NHTM. Cam kết của ông Bình về tỷ giá không biến động quá 1% trong những tháng cuối năm gần như đã thành hiện thực.

    - Tỷ giá ổn định, lạm phát hạ nhiệt là 2 cơ sở chính để NHNN hạ tiếp lãi suất trong thời gian tới, có thể là ngay đầu tháng 01/2012

    - Rõ ràng chính sách tiền tệ đang có khuynh hướng nới lỏng dần để hỗ trợ cho nền kinh tế. Gói hỗ trợ lãi suất 2.4% của Hà Nội và tiếp theo có thể ở các thành phố lớn khác như TP.HCM là động thái rõ nhất cho thấy tiền tệ đang nới lỏng dần.


  2. tuanvip1977

    tuanvip1977 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Đã được thích:
    2.032
    Thực ra chẳng ai muốn đánh xuống đợt này đâu bác, bác cứ nhìn rõ vẫn đề đi, kepper nhiều nhất chính là các nhà tạo lập, các tổ chức lớn, các công ty ck, các khách VIP....còn anh e nhỏ lẻ chúng ta thì té khi nào chẳng được, họ có hàng triệu cổ mới khó chứ. Nên theo tôi chẳng ai có ý định đánh xuống đâu.
    Tuy nhiên media cũng là một công cụ thông qua đấy có thể làm ảnh hưởng đến TT, nhưng mình cần phải nhận thức được vấn đề và cần có cái nhìn xa hơn một chút.
    Còn hiện tại tất cả các thông tin tốt, vẫn không bằng một tin xấu, nên TT vẫn khó lên, ngóc đầu là cơ hội xả giá cao. Nên đừng có ham hố làm gì bác ạ, làm người đi đầu khi nào chẳng rủi ro, hy sinh hơn là những người đi sau......cứ để bộ đội về làng, đánh thắng thì ta chui ra cũng chưa muộn.
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Tôi thì thấy các Media nhà mình thì không tin được... thích tốt thì phân tích , đăng toàn tin tốt... thích xấu thì phân tích toàn vấn đề xấu như trời sắp sập. Bác không thấy mỗi lần CP hay NHNN có 1 chính sách mới thì có ngay 1 ông tiến sỹ đâu đó lên "chim nhợn" chính sách à. Nói chung xem thông tin của các Media thì chỉ để tham khảo... còn phần tích tốt hay xấu là do mình tự xem xét. Các trang Media chính thống như tuổi trẻ, thanh niên... thì đáng tin hơn 1 chút. các trang media lá cải thì không tin được.

    Tôi đưa ra 1 ví dụ nhé: CPI tháng 11 của TP.HCM, Hà Nội tăng hơn mức tăng CPI tháng 10 một chút thì có ngay 1 tờ báo giật ngay tít "... quay đầu tăng vọt trở lại" để tạo tâm lý xấu cho nhà đầu tư, chữ tăng vọt ở đây sử dụng rất cẩu thả và không đúng với những diễn biến thực tế. Thật ra, phân tích kỷ thì CPI tháng 11 tăng 0.39% là con số quá tốt... thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI tháng 11 của những năm kinh tế ổn định.
  4. tuanvip1977

    tuanvip1977 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Đã được thích:
    2.032
    Media cũng do mấy thằng nhà báo viết ra thôi, nó nhiều khi viết theo cái chủ quan của nó nhưng cứ áp đặt kiểu.....theo ông x.....giám đốc....nói......mà mấy thằng nhà báo nhiều khi chuyên môn, nghiệp vụ cũng còi lắm, cũng chỉ để tham khảo thôi. Đánh chứng thì không cần phải theo ai cả, cứ theo "tiền" mà làm, tiền vào thì cp lên và tiền ra thì cp xuống..........còn bịp hay lợn trên này thì cũng chém gió, trao đổi cho vui.
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    OK, đồng ý bịp hay nhợn trên này cũng chỉ để tham khảo...
  6. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Theo tôi, đã giữ cổ phiếu tốt đến thời điểm này thì không nên tiếp tục bán ra.

    Nhà đầu tư nước ngoài có khuynh hướng mua ròng các BCs trở lại trong 2 phiên gần đây
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Các Ngân hàng Trung ương ra tay giải cứu... chứng khoán Mỹ và châu âu bật tăng mạnh... Dow tăng đến 400 điểm.


    Dow tăng mạnh và tiếp cận trở lại sát mốc 12 000 điễm
  8. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Các ngân hàng Trung ương ra tay, chứng khoán toàn cầu bùng nỗ trong phiên hôm qua... các chỉ số chứng khoán của Mỹ đồng loạt tăng trên 4%. Chỉ số công nghiệp Dow vượt trở lại trên mức 12 000 điểm vào cuối phiên hôm qua.
  9. phuthanh_forex

    phuthanh_forex Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    0
    - Ko ai dại gì đi mua phiên hôm nay để rồi T4 về bay 15%.

    - Nền KT toàn cầu không thể tốt lên ngày 1 ngày 2 mà phải mất ít nhất 3 - 5 năm. Nền KT Châu Âu sụp đổ kéo theo bao nhiêu hệ luỵ.

    - Các BBs và MMs không còn ma nào dám nhìn đến cái TTCKVN các cụ mong chờ đều gì nhỏ lẻ chơi với nhau à.

    - Cuối năm các chú lo sốt vó lên vì phải đáo hạn Bank. Tiền đồng cực kỳ khan hiếm. Cái mà gọi là dễ bán nhất là CK dù giá thấp cũng phải bán để đáo hạn bank

    Chúc các cụ sáng suốt quyết định đồng tiền của mình.
  10. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Xuất khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2011 tăng cao, nhập siêu ở mức thấp (30/11/2011)
    Theo báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 11 tháng năm 2011 của Tổng cục Thống kê, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa từ đầu năm đến nay của nền kinh tế nước ta đã đạt được những kết quả khả quan.
    Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2011 ước tính đạt 8,6 tỷ USD, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 22% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung mười một tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 87,2 tỷ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước đạt 37,8 tỷ USD, tăng 27,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 49,4 tỷ USD, tăng 40,7%.
    Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu mười một tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do đơn giá bình quân hàng xuất khẩu tăng cao. Điển hình là giá cao su tăng 37,3%; giá hạt tiêu tăng 66,6%; giá cà phê tăng 49,3%; giá hạt điều tăng 45,2%; giá dầu thô tăng 43,6%; giá than đá tăng 17,3%.
    Về kim ngạch xuất khẩu của mười một tháng đầu năm, nhiều mặt hàng chủ lực tăng cao so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Hàng dệt may đạt 12,8 tỷ USD, tăng 28%; dầu thô đạt 6,7 tỷ USD, tăng 51%; giày dép đạt 5,7 tỷ USD, tăng 25,8%; thủy sản đạt 5,5 tỷ USD, tăng 23,1%; máy móc thiết bị phụ tùng đạt 3,6 tỷ USD, tăng 31,9%; gạo đạt 3,5 tỷ USD, tăng 15,9%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,5 tỷ USD, tăng 14,3%; cao su đạt 2,8 tỷ USD, tăng 39,2%; cà phê đạt 2,4 tỷ USD, tăng 52,8%.
    Từ đầu năm tới nay, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất với 13,9 tỷ USD chiếm 17,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2010. Thị trường EU đạt 13,2 tỷ USD, chiếm 16,8% và tăng 49,3%; thị trường ASEAN đạt 11 tỷ USD, chiếm 14% và tăng 31,6%. Một số thị trường khác cũng có kim ngạch xuất khẩu lớn như Trung Quốc đạt 8,6 tỷ USD; Nhật Bản đạt 8,5 tỷ USD.
    Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Mười Một ước tính đạt 9,3 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười một tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 96,1 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2010, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 52,6 tỷ USD, tăng 23%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 43,5 tỷ USD, tăng 30,8%.
    Kim ngạch nhập khẩu nhiều mặt hàng phục vụ sản xuất trong nước mười một tháng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 13,7 tỷ USD, tăng 12,2%; xăng dầu đạt 9,2 tỷ USD, tăng 67,6%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,5 tỷ USD, tăng 39,5%; vải đạt 6,1 tỷ USD, tăng 27%; chất dẻo đạt 4,3 tỷ USD, tăng 26,5%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép đạt 2,7 tỷ USD, tăng 13,5%; hóa chất đạt 2,4 tỷ USD, tăng 28,9%; sản phẩm hóa chất đạt 2,2 tỷ USD, tăng 18,7%; phân bón đạt 1,6 tỷ USD, tăng 53,9%.
    Về thị trường nhập khẩu mười một tháng đầu năm 2011, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 19,6 tỷ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ. Tiếp đến là thị trường ASEAN đạt 17,6 tỷ USD, tăng 34,5%; Hàn Quốc đạt 10,4 tỷ USD, tăng 36,8%; Nhật Bản đạt 8,4 tỷ USD, tăng 16%; EU đạt 6,1 tỷ USD, tăng 20,2%; Hoa Kỳ đạt 3,6 tỷ USD, tăng 22 %.
    Nhập siêu hàng hóa tháng 11/2011 ước tính đạt 700 triệu USD, bằng 8,1% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Nhập siêu mười một tháng năm nay ước tính 8,9 tỷ USD, bằng 10,2% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Nếu loại trừ yếu tố vàng thì nhập siêu hàng hóa mười một tháng năm nay ước tính 9,2 tỷ USD, bằng 10,8% kim ngạch xuất khẩu.

    Hoàng Hà

Chia sẻ trang này