Siêu cổ phiếu cho đầu tư cả ngắn hạn và dài hạn, lợi nhuận 300% từ nay đến cuối năm, nếu giữ thêm đế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi XimangSaiSon, 29/04/2009.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 13:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7386 lượt đọc và 79 bài trả lời
  1. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế có triển vọng phục hồi trong quý II Mặc dù các chỉ tiêu kinh tế Việt Nam quý I ở mức thấp nhưng xét bối cảnh khó khăn chung thì vẫn ở mức khá và có dấu hiệu tốt hơn trong tháng 4 và quý II.




    Theo Dự báo của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-Xã hội Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước trong quý II sẽ trong khoảng 3,5% ?" 3,8%, cao hơn quý I từ 0,4-0,7 điểm phần trăm (tốc độ tăng trưởng GDP quý I tăng 3,1%) và cả năm 2009 sẽ trong khoảng 4,5% ?" 5,0%.



    Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, mặc dù các chỉ tiêu kinh tế Việt Nam trong quý I đạt ở mức thấp nhưng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, tăng trưởng kinh tế chung và kinh tế ngành như vậy là đạt ở mức khá so với các nước trong khu vực và đang có dấu hiệu tốt hơn trong tháng 4 và quý II.


    Một số sản phẩm công nghiệp trong tháng 3 giảm, nhưng đến tháng 4 đã duy trì sản lượng và tăng trưởng trở lại như than sạch, thủy sản chế biến, hàng dệt may, vật liệu xây dựng.



    Trong lĩnh vực điện, từ nay đến cuối năm sẽ có rất nhiều công trình với công suất khoảng 3.000 MW được đưa vào hoạt động; trong đó, nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức đưa vào sản xuất từ quý II/2009 có thể đem về doanh thu 30.000 tỷ đồng.



    Nếu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3/2009 giảm 5 điểm phần trăm so với tháng 2/2009 thì đến tháng tư chỉ còn giảm 0,28 điểm phần trăm so với tháng 3.



    Đây là một trong các dấu hiệu cho thấy sản xuất công nghiệp trong quý II có khả năng chặn được đà suy giảm và có thể phục hồi trong các quý tiếp theo của năm 2009.



    Tình hình xuất khẩu trong tháng 2 và 3 cũng được đánh giá là tốt hơn khá nhiều so với tháng 1. Mặc dù xuất khẩu tăng kém so với mức kế hoạch năm 13%, nhưng nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đều cho rằng Việt Nam có thể được xem là điểm sáng về xuất khẩu của khu vực nếu so sánh với nhiều nền kinh tế có tiềm lực lớn về xuất khẩu như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan...; nhất là khi vào tháng 4, xuất khẩu tiếp tục có những dấu hiệu khả quan hơn mà không phải do tái xuất khẩu vàng như các tháng trước.



    Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương đã thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục cho đẩy mạnh xuất khẩu gạo từ nay đến hết tháng 6 do thị trường lúa gạo thế giới đang diễn biến có lợi cho xuất khẩu và cũng vì nước ta đã chủ động được nguồn cung trong nước.



    Về xuất khẩu dệt may, trong bối cảnh khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay, bên cạnh việc chú trọng khai thác thị trường nội địa, việc tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu ra bên ngoài là một trong các giải pháp quan trọng được nhiều doanh nghiệp dệt may thực hiện.



    Việc Nhật Bản thực hiện chính sách tăng cường nhập khẩu từ các quốc gia châu Á ngoài Trung Quốc, là cơ hội cho Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may sang Nhật.... Với kết quả xúc tiến thương mại, phát triển thị trường mới, khả năng xuất khẩu trong tháng 5 và quý II được nhìn nhận là khả quan.



    Những lo ngại về "chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm liên tiếp khiến nền kinh tế Việt Nam có thể rơi vào tình trạng thiểu phát, kéo theo tình hình kinh tế vĩ mô xấu đi, tăng trưởng giảm, thất nghiệp gia tăng..." cũng không còn gia tăng khi bước sang tháng 4.




    Nền kinh tế đã có thêm những nhân tố mới tác động đến giá cả các mặt hàng. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 4/2009 tăng khoảng 0,35% so với tháng 3. Mức tăng này đã chặn được đà giảm phát từ tháng trước đó.



    Những tín hiệu này sẽ góp phần kích thích sản xuất, lưu thông và tiêu thụ hàng hoá trong nước, đặc biệt là khi gói kích cầu thứ 2 hướng hỗ trợ lãi suất vào trung và dài hạn và gói kích cầu thứ ba (hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn) được thực hiện và phát huy tác dụng.



    Chỉ tiêu
    Quý II
    Cả năm

    Tốc độ tăng sản xuất công nghiệp
    3,8%-4,1%
    4,6%-5,1%

    Tốc độ tăng của sản xuất nông nghiệp
    2,1%-2,5%
    3,4-3,7%

    Tốc độ tăng của dịch vụ
    4,0% - 4,2%
    4,9% - 5,5%



    Dự báo của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-Xã hội Quốc gia





    Mặc dù có dự báo tương đối lạc quan với kỳ vọng tình hình có chiều hướng sáng sủa như vậy nhưng Trung tâm này vẫn cảnh báo, cần có dự phòng những khả năng và tình huống xấu hơn để có sự chủ động thích ứng cần thiết.



    Trong tháng 5 và quý II, cần có những chính sách mạnh mẽ hơn để chủ động đối phó với ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, chặn đà suy giảm kinh tế.



    Theo TTXVN/Vietnam+
  2. minisd

    minisd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Đã được thích:
    0
    scj cực ngon khôngbàn cãi, đang bị dìm giá không lên nhanh được.
    Tuần sau phi mã
  3. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    17.040
    SIC mới là cỗ máy in tiền
  4. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Các chỉ số kinh tế tại Mỹ lạc quan hơn dự kiến (CafeF) - Lòng tin của người tiêu dùng, chỉ số sản xuất và số đơn đặt hàng mới tại Mỹ đều lạc quan hơn dự kiến cho thấy dấu hiệu kinh tế đang dần hồi phục.



    Lòng tin của người tiêu dùng Mỹ tăng mạnh hơn dự đoán trong tháng 4 và tăng lên mức cao nhất kể từ trước khi tín dụng sụp đổ vào cuối năm ngoái, gây ra khủng hoảng tài chính đẩy nền kinh tế rơi tự do.

    Chỉ số Reuters/University of Michigan do trường đại học Michigan và hãng tin Reuters công bố về niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tăng tháng thứ hai liên tiếp lên mức 65,1 điểm từ mức 57,3 điểm trong tháng 3. Chỉ số này đã chạm mức thấp nhất 55,3 điểm vào tháng 11.

    Tỷ lệ cầm cố thấp kỷ lục, giá xăng giảm và giá cổ phiếu tăng đang giảm bớt mối lo ngại với người tiêu dùng Mỹ khi phải đối mặt với thất nghiệp tăng và giá nhà giảm. Lòng tin được cải thiện có thể giữ mức tiêu dùng, hỗ trợ nền kinh tế thoát khỏi sụt giảm vào nửa cuối năm sau.

    Một khảo sát ngành cũng cho thấy sản xuất tại Mỹ trong tháng 4 giảm với tốc độ chậm nhất trong 7 tháng sau khi dự trữ giảm khiến đơn đặt hàng và sản xuất đứng vững. Chỉ số của Viện quản lý nguồn cung tăng lên 40,1 điểm trong tháng trước, cao hơn dự đoán từ mức 36,3 điểm trong tháng 3.

    Các nhà kinh tế dự đoán chỉ số Reuters/University of Michigan sẽ tăng lên 61,9 điểm. Chỉ số điều kiện kinh tế hiện tại tăng lên 68,3 điểm từ mức 63,3 điểm trong tháng 3, cao nhất trong 4 tháng. Chỉ số dự báo tiêu dùng cũng tăng lên 63,1 điểm từ mức 53,5 điểm, cũng cao nhất kể tháng 9 năm 2008.

    Báo cáo tiêu dùng hiện nay cũng dự đoán lạm phát trong 12 tháng tới sẽ ở mức 2,8% so với 2% trong tháng 3.

    Chỉ số đơn đặt hàng mới tăng lên 47,2 điểm trong tháng 4, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2008 so với mức 41,2 điểm trong tháng 3. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có ít lao động bị cắt giảm.

    Chỉ số việc làm trong tháng 4 tăng lên 34,4 điểm từ mức 28,1 điểm trong tháng 3, cao nhất kể từ tháng 9.

    Trong một báo cáo khác, những đơn đặt hàng mới đến các nhà máy Mỹ trong tháng 3 tiếp tục đi xuống, giảm 7 trong 8 tháng với mức giảm 0,9% so với 0,7% trong tháng 2.

    Những đơn đặt hàng cho những mặt hàng chi phí lớn, ngoại trừ máy bay - được coi là chỉ số lòng tin doanh nghiệp ?" tăng nhẹ 0,4% trong tháng 3, sau khi tăng 4,1% trong tháng trước đó.
  5. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Vốn ngoại sớm trở lại

    Trong sáu tháng nữa, vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài sẽ trở lại và tăng mạnh trong 2-3 năm tới vì thị trường VN vẫn hấp dẫn nhà đầu tư dài hạn. Đó là nhận định của nhiều quỹ đầu tư về khả năng lựa chọn đầu tư ở VN.




    Có đến 90% trong số hơn 300.000 công ty vừa và nhỏ hiện đang cần thêm vốn để hoạt động nhưng thời gian từ cuối năm 2008 đến nay có quá ít giao dịch thành công.

    Nhu cầu lớn

    Ông Bradley Lalonde, tổng giám đốc Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư BIDV - Vietnam Partners, nhận định: ?oNhững công ty có quy mô vốn 10-30 triệu USD ở VN hiện đang có nhu cầu tăng vốn lên mức 100 triệu USD là rất nhiều. Những công ty này, bất chấp tình hình khó khăn, vẫn có thể đạt mức tăng trưởng hai con số?.

    Một dẫn chứng khác cũng được đưa ra tại hội nghị ?oAlternative Investment Vietnam 2009? là có đến 90% trong số 332.500 doanh nghiệp vừa và nhỏ VN cần tăng thêm vốn cho hoạt động trung và dài hạn. Ông Bùi Công Giang - tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Anpha - cho rằng có thể tìm thấy cơ hội đầu tư trong danh sách các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa.

    Ngân hàng, tài chính, cơ sở hạ tầng hay sản xuất hàng tiêu dùng đều là những ngành được các nhà quản lý quỹ đầu tư chú ý. ?oVN cần hàng tỉ USD để phát triển cơ sở hạ tầng và bắt đầu mở rộng cửa hơn cho khu vực tư nhân. Đây chính là cơ hội!? - ông Bradley Lalonde nói. Minh chứng cho nhận định trên, theo bà Nguyễn Mai Bảo Trâm - giám đốc đầu tư, kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, VN cần không dưới 500 tỉ USD để phát triển các dự án đường bộ, 100 tỉ cho đường sắt và 100 tỉ USD cho hệ thống cấp nước và xử lý nước thải...

    Các chuyên gia cho rằng nguồn vốn truyền thống của doanh nghiệp là vay từ các ngân hàng sẽ tiếp tục còn khó khăn. Vì thế riêng vốn mà các công ty chưa niêm yết cần và đã bắt đầu đàm phán để thu hút từ các quỹ đầu tư ước tính trên 2 tỉ USD.

    ?oBộ dạng? mới cho vốn gián tiếp

    Vốn đầu tư gián tiếp sẽ quay lại thị trường VN trong sáu tháng tới và sẽ mạnh lên trong 2-3 năm nữa. Nhưng sẽ có sự thay đổi lớn từ các quỹ đầu tư.

    Theo ông Craig Martin - giám đốc đầu tư Công ty quản lý quỹ Prudential, các quỹ sẽ chuyên biệt hơn và sẽ đầu tư tập trung, có tính chiến lược hơn chứ không cơ hội như trước đây. Quy mô quỹ đầu tư cũng sẽ nhỏ hơn... ?oTrước đây quy mô là 300 triệu USD thì nay sẽ còn khoảng 100 triệu USD. Vì bây giờ cần bấy nhiêu là đủ. Giá trị một tài sản mua trước đây cao hơn gấp bốn lần giá trị thật, bây giờ sẽ không còn thế nữa nên dễ đàm phán, mua bán hơn? - ông Bradley Lalonde nói.

    Chuyên gia tài chính này còn cho rằng nếu so sánh với các nước xung quanh, VN đang ở vị thế tốt hơn để thu hút đầu tư nước ngoài. Bởi bên cạnh tiềm năng to lớn của VN, trong cuộc khủng hoảng toàn cầu này VN chịu ảnh hưởng nhẹ hơn và Chính phủ đã xử lý tốt trong thời gian vừa qua.

    Ông Bùi Công Giang cho biết nhiều giao dịch bị ngưng từ cuối năm ngoái giờ đây khách hàng bắt đầu quay lại đàm phán. Điều mừng hơn, theo ông Giang, là các quỹ đầu tư nước ngoài cũng trở lại tìm hiểu thị trường VN sau một thời gian gián đoạn. ?oCó ít nhất ba quỹ đầu tư đã đăng ký làm việc với chúng tôi trong mấy ngày tới. Đó là tín hiệu tốt?.

    Cứ bỏ vốn sẽ lãi cao

    Khác với một số nhận định thận trọng về thị trường, bà Bùi Thị Thu Hà - phó giám đốc Công ty quản lý quỹ Prudential - cho rằng: ?oNếu tuân thủ quy trình đầu tư một cách kỷ cương thì hiệu quả đầu tư không nhỏ. Chúng tôi đã đầu tư vào năm công ty và vừa qua bán đi có suất sinh lời khá cao, có công ty đạt đến 100%?. Theo bà Hà, trong vài tháng tới Công ty Prudential sẽ tiếp tục bán phần góp vốn ở ba công ty khác có tỉ suất sinh lời đến 20%.

    Nhận xét về thị trường này, theo ông Võ Sáng Xuân Vinh - tổng giám đốc Công ty Saigon Capital, tiềm năng là rất rõ ràng cho những đơn vị đầu tư trung và dài hạn. ?oĐầu tư trong năm năm và lãi sẽ chỉ phát sinh từ năm thứ sáu chứ không thể ngày một ngày hai được?. Ông Vinh cho rằng tính toán cẩn trọng nhất thì thị trường mua bán cổ phiếu các công ty chưa niêm yết sẽ khoảng 1,3-2 tỉ USD và con số này sẽ tăng gấp đôi trong hai năm tới. Không chỉ hấp dẫn ở khu vực doanh nghiệp tư nhân, theo ông Olivier Đỗ Ngọc - Công ty Dynasty Investments, vốn còn sẽ đổ vào các lĩnh vực dịch vụ có nhu cầu đầu tư cao như y tế, giáo dục trong 2-3 năm tới.

    Theo ông Bùi Kiến Thành - chủ tịch Công ty Quản lý tài sản và đầu tư quốc tế (IAMC), thực tế tiềm năng thu hút đầu tư của VN là rõ ràng. ?oTrong mười năm tới VN sẽ cần khoảng 1.000 tỉ USD để đầu tư phát triển. Nhưng không nên cái gì cũng thu hút từ nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài mà nên dành 50% cho đầu tư gián tiếp. VN nên lập ra những công ty quản lý quỹ ra nước ngoài gọi vốn. Cũng là vốn đầu tư gián tiếp nhưng chúng ta quản lý thì dễ kiểm soát được rủi ro hơn?. Ông Thành cho rằng nhà đầu tư nước ngoài sẵn lòng bỏ vốn nếu thấy sinh lợi, VN thì giàu tiềm năng, vấn đề còn lại là Nhà nước tạo môi trường minh bạch, thông thoáng để dòng vốn lưu thông dễ dàng.

    Quyết tâm cổ phần hóa

    Ông Ayumi Konishi, giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại VN, bổ sung: ?oNiềm tin của nhà đầu tư đối với VN được củng cố khi tại Hong Kong và hội nghị Bác Ngao (Trung Quốc), Thủ tướng *************** đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ ở hai điểm là cải tổ nền kinh tế và quyết tâm cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước?.

    LÊ NGUYÊN MINH

    tuổi trẻ

    - Bài viết liên quan :

    Ý kiến của bạnHọ Tên: *Email: * Ẩn email Hiển thị Email
    Nội dung:Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi gửi phản hồi!
    Bản in Gửi cho người thân Đầu trang




    - Các tin đã đưa :
    01/05/2009 Dưới 50% công ty niêm yết tăng trưởng dương
    01/05/2009 Cổ phiếu đang phân hóa
    30/04/2009 Rút ngắn thời gian thanh toán chứng khoán
    29/04/2009 NKD kế hoạch lợi nhuận 2009 đạt 60 tỷ đồng
    29/04/2009 NAV: Tăng cường ?obảo vệ nguồn vốn? trong năm 2009
    29/04/2009 DAS: Thông báo đổi tên và địa chỉ chi nhánh công ty
    29/04/2009 PVS: Cổ phiếu đăng ký bổ sung được chấp thuận lưu ký
    29/04/2009 SHB chuyển mình
    29/04/2009 KKC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
    29/04/2009 C92: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009
  6. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là khi nền kinh tế phục hồi thì lạm phát sẽ tăng nhanh trở lại, đây là cơ hội vàng để cổ phiếu xây dựng kiếm siêu lợi nhuận
    Giá thép lại tăng



    Trong tháng 4, nhiều doanh nghiệp thép lớn đã có 2-3 lần tăng giá thép cuộn và thép thanh.


    Trái với không khí ảm đạm của thị trường thép đầu năm, bước sang quý 2, khi sức cầu thép có dấu hiệu phục hồi, các doanh nghiệp liên tục công bố tăng giá bán thép chỉ trong một thời gian ngắn.


    Trong tháng 4, các doanh nghiệp lớn như Tổng công ty Thép Việt Nam đã có tới ba lần tăng giá thép cuộn (mức tăng tổng cộng 400.000 đồng một tấn), hai lần điều chỉnh giá thép thanh (mức tăng 200.000 đồng một tấn).


    Các nhãn thép khác như Tisco (công ty Gang thép Thái Nguyên), Việt- Úc, Việt- Hàn? cuối tháng 4 cũng gấp gáp điều chỉnh giá thép thêm 100.000- 200.000 đồng mỗi tấn. Đầu tháng, các hãng này đã ?okịp? nâng giá 2- 3 lần, từ 200.000 đến 350.000 đồng một tấn.

    Nhà thầu trở tay không kịp

    Sau nhiều đợt liên tục điều chỉnh giá thép của các nhà sản xuất, giá thép cuộn bán lẻ trên thị trường hiện dao động trong khoảng 11- 11,2 triệu đồng một tấn (đã gồm thuế VAT), thép thanh 11,4- 11,8 triệu đồng một tấn. So với mức giá trung bình 10- 11 triệu đồng một tấn (đã tính VAT) của quý 1, giá thép bước sang quý 2 đã tăng trung bình 10%- 15%.

    Giá thép tăng liên tục trong một tháng trở lại đây đã khiến nhiều nhà thầu trở tay không kịp. Bà Chu Thị Cúc, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tam Sơn (Hà Nội), cho biết, công ty đã ký 4-5 hợp đồng xây dựng từ đầu năm khi giá thép chỉ dao động trong khoảng 10,2- 10,5 triệu đồng một tấn.


    Với giá hiện tại, mỗi tấn thép, công ty lỗ 1 triệu đồng. Số tiền phát sinh cho những hợp đồng này lên tới hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, hợp đồng đã ký nên nhà thầu khó có thể đàm phán lại về giá.

    Giá thép tăng cũng khiến nhiều người dân phải dốc túi thêm khoản tiền không nhỏ. Anh Lê Hùng, Đội Cấn (Hà Nội), cho biết, đầu năm, gia đình anh tính toán sẽ bỏ ra hơn 600 triệu đồng để xây ngôi nhà bốn tầng trên diện tích 40 m2 (khoảng 4 triệu đồng một m2 xây dựng). Tuy nhiên, do giá thép tăng liên tục và chưa biết còn tăng tiếp hay không, ngôi nhà đến khi xây xong phần thô sẽ trội lên 20 - 30 triệu đồng so với dự tính.

    Tăng giá làm giảm cạnh tranh

    Lý giải về việc điều chỉnh giá thép liên tục trong thời gian ngắn, ông Nguyễn Minh Xuân, giám đốc công ty Kim khí TP HCM, cho rằng, doanh nghiệp buộc phải tăng giá để bù đắp số lỗ do giữ giá thép thấp quá lâu.


    Trước đây, do sức cầu yếu, họ chấp nhận bán dưới giá thành để kích cầu thị trường: bán thép tấm bằng chi phí mua phôi sản xuất, giá bán phôi thép cũng chỉ ngang với giá phế liệu nhập về để sản xuất phôi.

    Tỷ giá biến động, thuế nhập khẩu thép tăng lên 15% (từ ngày 1/4), giá phôi thế giới tăng thêm 30- 50 USD lên 420 USD một tấn? cũng là các lý do doanh nghiệp đưa ra về việc điều chỉnh giá thép liên tục.

    Bình luận về diễn biến giá thép gần đây, ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), cho rằng: ?oThực tế, mức điều chỉnh giá thép thêm 10%- 15% là không lớn.


    Tuy nhiên, do doanh nghiệp điều chỉnh thành nhiều đợt liên tục nên đã tạo tâm lý không tốt với người dân, nhà thầu?. Ngay cả khi đã tăng giá, các doanh nghiệp cho biết vẫn đang phải bán dưới giá thành. Cụ thể, với mỗi tấn thép trong kho, họ đang chịu lỗ 500.000- 700.000 đồng.

    Điều đáng lo ngại là sức cầu thép mới ở giai đoạn đầu phục hồi, nếu chịu áp lực tăng giá bán sẽ khó có thể vực dậy thị trường thép thời gian tới. Ông Cường thừa nhận, ?oviệc tăng giá phần nào gây bất lợi cho chính doanh nghiệp?, vì thép Trung Quốc giá rẻ vẫn tập kết ở các cửa khẩu chờ cơ hội xâm nhập thị trường.

    Sự cạnh tranh với thép ngoại khiến doanh nghiệp thép không thể tiếp tục ?olạm dụng? việc tăng giá bán, nếu không tính đến các biện pháp cắt giảm chi phí sản xuất để giảm lỗ, hạ giá thép ở mức cạnh tranh hơn.

    Theo dự báo của VSA, giá thép cuối quý 2 sẽ ổn định, không tăng đột biến.

    Xung quanh chuyện Ấn Độ vừa thông báo sẽ điều tra thép Việt Nam bán phá giá vào thị trường này, ông Phạm Chí Cường cho biết, Việt Nam không sản xuất thép tấm, cán nóng nên các doanh nghiệp trong ngành không chịu ảnh hưởng của đợt điều tra. Hiện các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước cũng không xuất khẩu thép sang Ấn Độ. Chỉ một số doanh nghiệp thương mại nhập khẩu thép tấm giá rẻừ Trung Quốc, Nga về, do không có tiền trả ngân hàng đã tái xuất hàng sang Ấn Độ hồi tháng 7- 8/2008. t

    Theo VSA, sức cầu thép tháng 4 đã trở lại mức khả quan, ước đạt 360.000- 370.000 tấn (cao gấp hai lần so với lượng tiêu thụ trung bình của quý 1 và ngang với mặt bằng 300.000 tấn/tháng của năm 2008).
  7. aspire5610

    aspire5610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Đã được thích:
    0
  8. LaohacHCM

    LaohacHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Dong y la SCJ la co phieu tot trong thoi diem nay, tuy nhien bac co thay ty suat loi nhuan cua nganh xi mang dang la kha cao khong? Vi the mot loat cac du an xay dung nha may xi mang am am noi len. Cam co 1k SCJ len tau hom t4 ma em thay cung hoi lo lo. T+4 ve co khi em cung phai tinh.
    Theo em chuyen qua may chu Nhua nhu NTP, BMP la kha on. Q1 that la an tuong trong khi kinh te van dang khung hoang. Oil dang tang manh, gia nhua chac chan cung tang theo.
    May chu sat thep thoi diem nay rat tot. HPG, HLA HMC hay SMC. Nhung em chon VIS. vi VIS dau ra da co may chu SONG DA bao tieu het san pham nen khoi lo.
  9. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Quý 1 tiêu thụ xi măng kém vậy mà SCJ vẫn lãi đều như vắt chanh. Kể từ quý 2 tiêu thụ xi măng tăng trở lại thì SCJ lãi thế nào đây???

    Thứ Hai, 04/05/2009, 06:14

    Tiêu thụ xi măng tăng trở lại

    Theo Bộ Xây dựng, 4 tháng đầu năm 2009 cả nước sản xuất được khoảng 14,18 triệu tấn xi măng, bằng 32,2% kế hoạch năm. Suốt 3 tháng đầu, xi măng tiêu thụ rất chậm, tồn kho hơn 0,2 triệu tấn. Tuy nhiên trong tháng 4, do đã bước vào mùa xây dựng, lượng xi măng tiêu thụ tăng khá mạnh, với 4,34 triệu tấn.

    Theo tính toán, nhu cầu xi măng năm 2009 của nước ta ở mức 44 - 45,5 triệu tấn, dự kiến khả năng sản xuất trong nước đáp ứng đủ nhu cầu. Ngoài ra cũng trong tháng 4, các loại vật liệu khác như gạch lát nền, gạch chịu lửa, sứ vệ sinh, kính xây dựng... cũng có dấu hiệu tăng trở lại.

    Quang Duẩn

    Thanh niên
  10. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá thép tăng thêm 150.000 đồng/tấn Trong tuần qua, Tổng Công ty Thép VN cũng đã điều chỉnh giá thép bán ra tăng thêm 100.000 đồng/tấn đối với thép cuộn, tăng 150.000 đồng/tấn đối với thép cây.



    Nhiều đơn vị sản xuất thép trong nước cho biết đầu tuần này sẽ tiến hành điều chỉnh giá tăng thêm 150.000 đồng/tấn, lên 10,15 triệu đồng/tấn đối với thép cuộn và 10,65 triệu đồng/tấn đối với thép cây (chưa tính thuế).


    Trong tuần qua, Tổng Công ty Thép VN cũng đã điều chỉnh giá thép bán ra tăng thêm 100.000 đồng/tấn đối với thép cuộn, tăng 150.000 đồng/tấn đối với thép cây.


    Nguyên nhân tăng giá được các nhà sản xuất lý giải là do giá nguyên liệu phôi thép trên thế giới tiếp tục tăng thêm từ 5 USD- 7 USD/tấn, lên 410 USD- 420 USD/tấn so với cách nay hai tuần và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do biến động tỉ giá USD.

    Theo L.Giang
    NLĐ

Chia sẻ trang này