Siêu cổ phiếu: L14 - Giá nào cho 3 năm sau

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi co_be_thich_dua, 18/06/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3367 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 05:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 421601 lượt đọc và 2559 bài trả lời
  1. taichinhtuvan

    taichinhtuvan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Đã được thích:
    4.203
    khi Nga và PHÁP gần nhau
    HONG KONG da thay đổi
    thương mại chiến tranh dịu đi

    L14 trở lại
  2. TLTL14

    TLTL14 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    8.189
    KỸ NĂNG NHẬN DIỆN VÙNG TRŨNG RỐN TIỀN QUỐC GIA. KẺ NÀO HIỂU 3 ĐỜI GIÀU SANG PHÚ QUÝ ĐẠI GIA TRĂM TỶ NGHÌN TỶ.

    Nếu như 2011-2012 nhóm cổ sản xuất nhiều công ty đầu tư nhà máy 500 tỷ trên sàn ck chỉ định giá 30-50 tỷ, nó bắt đầu hồi phục sau khi giảm lãi suất. Khi bạn mua đã nhìn thấy lời 10-20 lần so với số tiền các công ty đã bỏ ra đầu tư, bạn đi ra ngoài xã hội thành lập công ty mới phải bỏ ra số tiền gấp 10 lần mua cổ phiếu mà chẳng dễ được như vậy. Thì thời điểm này cổ sản xuất tăng trưởng là vùng trũng rốn tiền quốc gia. Dòng tiền thông minh liên tục đổ về lấp đầy và đẩy giá nhiều cổ phiếu phi 10-20-40 lần... Và những năm đó ** ko ngừng hò hét các ae múc không nghỉ. Còn bây giờ khi nhà máy xây 500 tỷ họ đã định gía 500-1000 tỷ thì nó ko còn là vùng trũng nữa, giá cả nó đã hợp lí. Chỉ dành cho gà vẽ chart, phán tích kiếm tiền lẻ với các con sóng lăn tăn, chỉ số ít 5% cổ còn tăng trưởng thì kiếm đc thêm chút ít mà thôi.
    Vùng trũng luôn xuất hiện , vấn đề bạn có nhìn ra nổi hay không, nhìn ra đc nó là siêu cơ hội để lọt top tinh anh giàu sang phú quý, đi trước thiên hạ.
    Vùng trung hiện tại là gì ** sẽ phân tích ae nhìn cho thấu.
    Giá đất đã tăng rất nhiều từ 2014, nhưng giá cổ phiếu tăng không tương ứng, nó để lại một vùng siêu trũng. Tân hiệp phát đấu giá 1.8ha đất 50 năm giá 394 tỷ. Trong khi L14 200ha đất thành phố bán giá cao hơm Tân hiệp phát mà trên sàn chỉ định giá 1100 tỷ. Các ae thấy có trũng ko?? Chi phí đền bù đất trong các thành phố 1-1.5 triệu/ m2 là bình thường. Đất sân bay long thành công ty con của DXG đấu giá lên 3000 tỷ/ 92ha = 3.3tr/ m2. Trong khi đất long thành chỉ <
    50% giá đất Nam MP của L14. Trong khi định giá L14 hôm nay vốn hóa chia cho số đất chỉ = 600k/ m2 bằng giá đất 20-30 năm về trước. Vậy có trũng cả chục lần không?? Nhiều kẻ nói với ** rằng mua đất ngon hơn?? Nhưng nếu mua lại của chủ đầu tư như L14 giá 20-30tr chờ tăng liệu dài hạn có ngon hơn mua giá 600k không nhỉ.kkkk khi vào chu kì phá giá tiền tệ bơm tiền, giá đất còn tăng vài lần nữa thì sẽ thấy còn rẻ hơn cả rau. Đấy là lý do toàn siêu cao thủ trăm lần tk ôm L14.
    Cái khó nhất trong ck là tầm nhìn, biết mình đang ở đâu, đi trước thiên hạ bao xa. Nói như Trump " Không có tầm nhìn bạn chả làm được gì cả"
    Gà vịt chúng rất đông , chúng luôn chửi vào sự giàu sang bởi tư duy chúng có hạn, tầm nhìn chỉ bằng phiên. Chỉ những ai hiểu đc ** nói gì sẽ giải thích đc tại sao cổ đất cứ tăng phá hết đỉnh này đỉnh khác, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Bởi xu thế nó phải về giá trị của nó.
    Hdchdchdc, Bingo2015, muackvn1 người khác thích bài này.
  3. ADA232014

    ADA232014 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/03/2019
    Đã được thích:
    5.113
    Nếu ai mua giá này sau 3 năm thì mèo vẫn hoàn mèo!
  4. taichinhtuvan

    taichinhtuvan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Đã được thích:
    4.203
    Thị trường chứng khoán Mỹ - kinh tế Mỹ khg có dấu hiệu suy thoái



    .
    Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh mẽ
    ..
    Thị trường chứng khoán Mỹ gần như đã hồi phục hoàn toàn sau các cú sốc về thương chiến, trong
    khi đó, những biểu hiện tốt đẹp liên tiếp của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đẩy lùi những lập luận
    cho rằng kinh tế Mỹ sẽ sớm rơi vào suy thoái do chính sách thương mại ‘bài ngoại’ của ông Trump.
    .[​IMG]

    Hôm thứ Năm 5/9, Mỹ và Trung Quốc đồng ý tổ chức một cuộc đàm phán trực tiếp vào tháng 10, dấu hiệu tích cực trong khi cuộc chiến thương mại đang dâng cao khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trở lại.
    Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên kể từ cuộc đàm phán đổ bể hồi cuối tháng Bảy khiến
    hai bên sát phạt thuế nhập khẩu lên bộ hàng hóa của nhau.
    [​IMG]
    Trung Quốc hôm thứ Năm (5/9) đã thông báo rằng
    các quan chức thương mại cấp cao của nước
    này sẽ tới Washington vào tháng tới để đàm phán
    với những người đồng cấp Mỹ.

    Chỉ số Dow Jones tăng gần 400 điểm đạt mức 26,7 nghìn điểm, và đang trên đà trở lại mức kỷ lục
    27 nghìn điểm. (Sẽ lên trên 30,000)
    S&P 500 phần lớn đã phục hồi và chỉ cách mức cao kỷ lục đạt được hôm 26/7 hai phần trăm.
    Những chỉ số này cho thấy mức độ dễ thay đổi của chứng khoán đối với các tin tức tích cực hay
    tiêu cực của cuộc thương chiến, trong bối cảnh các chính sách về thuế của hai bên chưa có bất
    cứ thay đổi nào về thực chất.
    Chủ nhật vừa rồi, Mỹ bắt đầu thu thuế 15% đối với khoảng 125 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc
    trong gói 300 tỷ USD vẫn chưa bị đánh thuế, hầu hết là sản phẩm tiêu dùng.
    Trong khi đó Trung Quốc cũng tiến hành áp thuế dầu thô Mỹ và kiện Mỹ ra WTO. Washington
    cũng không có động thái gì về việc sẽ trì hoãn tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ USD
    hàng Trung Quốc đã lên lịch vào 1/10.
    Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay đội ngũ đàm phán của họ sẽ ‘thảo luận’ với đội ngũ Mỹ
    vào giữa tháng 9 để chuẩn bị cho cuộc đàm phán quan trọng vào tháng đầu tháng 10.
    “Những nhà đàm phán hàng đầu từ cả hai bên đã có một cuộc điện đàm hết sức tốt đẹp sáng nay”,
    phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nói.
    Chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt được tiến bộ đáng kể trong vòng đàm phán cấp cao Trung-Mỹ
    thứ 13 vào đầu tháng 10”
    .
    Ông này cũng nhắc lại tuyên bố của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc rằng Bắc Kinh phản đối bất kỳ động thái leo thang thương chiến nào và căng thẳng thương mại không có lợi cho cả Trung Quốc, Mỹ và thế giới.
    Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump báo rằng Trung Quốc chớ có kéo dài đàm phán bởi ông sẽ rất mạnh tay trong nhiệm kỳ 2 của mình.
    Hôm 4/9, ông Trump chia sẻ lại một phát ngôn trên chương trình kinh tế của đài CNBC, tố cáo Trung Quốc về việc luôn chần chừ trong đàm phán:
    Người Trung Quốc rất giỏi về việc không chịu nhận cái gì cả. Bạn phải trở nên thật cứng rắn và đó là điều ông Trump đang làm.
    Chính Trung Quốc được lợi khi họ thay đổi, và tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được một giải pháp tốt hơn nhiều so với cái chúng ta có hiện nay…
    Chúng ta phải thay đổi luật chơi. Mỹ không thể bảo vệ cả thế giới
    và lại trả tiền cho việc đó.
    Chúng ta không thể cứ giữ một hệ thống mà chúng ta duy trì toàn bộ một nền kinh tế vì lợi ích của những nước khác, những nước mà đã đánh thuế rất cao chúng ta từ lâu rồi.
    Đừng lảng tránh hiện thực.
    Mỹ đã là nạn nhân của chủ nghĩa Khủng bố Thuế má trong 50 năm qua.
    Nhưng một thỏa thuận thực sự có thể xảy ra”.

    Báo cáo Nhân sự Quốc gia ADP tháng 8, tài liệu sơ bộ trước khi Báo cáo việc làm chi tiết hơn của Bộ Lao động Mỹ được công bố,
    cho thấy mức lương của các công ty tư nhân ở Mỹ tăng nhanh nhất trong vòng 4 tháng qua vào tháng 8, dẫn đầu là các công việc trong ngành dịch vụ.
    Theo Reuters, một cuộc khảo sát khác cũng cho thấy ngành dịch vụ của Mỹ tăng trưởng mạnh
    trong tháng 8, phục hồi từ mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua, do các đơn hàng tăng mạnh
    bất chấp thương chiến gia tăng.
    Các tín hiệu lạc quan của kinh tế Mỹ đã xóa bỏ nỗi lo sợ về suy thoái kinh tế của những nhà quan sát hồi tháng 8, sau khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu và tìm về tài sản an toàn hơn như trái phiếu chính phủ Mỹ.
    Ngành sản xuất hơi nằm trong xu thế suy giảm toàn cầu một chút, nhưng nếu bạn nhìn vào các dữ liệu kinh tế khác, như báo cáo dịch vụ và việc làm, không có dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế Mỹ đang đi vào một cuộc suy thoái”,
    chiến lược gia thị trường Michael Antonelli tại hãng Robert W. Baird nói với Reuters.

    chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh mẽ và con quỷ L14 lại lên
  5. dinhquangtu

    dinhquangtu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2017
    Đã được thích:
    242
    Chủ pic thống kê xem x mấy chục r.
  6. taichinhtuvan

    taichinhtuvan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Đã được thích:
    4.203
    càng suy càng thích
  7. star46

    star46 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2019
    Đã được thích:
    746
    @muackvn có gì mới cập nhật ở đây a nhé
    Hdchdchdcmuackvn thích bài này.
  8. TLTL14

    TLTL14 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    8.189
    Tổng hợp thông tin cho cổ đông L14 (lưu hành nội bộ):
    Lưu ý: top này dùng để cung cấp thông tin về L14, các bác vui lòng không spam, đả kích cá nhân,nói xấu Mod, vi phạm nội quy diễn đàn hay gửi thông tin về cổ phiếu khác để tránh loãng top. Không khuyến nghị mua bán cổ phiếu, chỉ dùng cho cổ đông L14 trao đổi thông tin.

    Tiêu chí pic là chia sẻ thông tin, còn trading tự lực chiến đấu, thương trường = chiến trường
    Có mấy cái note:

    Top:
    1. Cả thế giới thi nhau bơm tiền cứu tăng trưởng, tranh nhau miếng bánh xuất khẩu
    2. Trong nước cũng đang bơm tiền theo nhiều hướng để cứu sx nội địa, xuất siêu chủ yếu từ FDI
    3. Tiền nóng, lạnh, ấm FDI FII, vãng lai, đang chảy vào mạnh
    4. Nên thiết yếu là CP cũng đang bơm tiền theo mọi hướng dù rằng phát ngôn của một số quan chức là không
    5. Nếu không bơm thì quả bóng phìng to khi tiền nóng lạnh ấm rút thì nổ dã man lun.
    6. Nhiều Công ty chứng khoán giảm tỷ lệ margin hoặc bỏ tỷ lệ kỹ quỹ với L14 mà không dựa trên cơ cấu kinh tế dài hạn của doanh nghiệp.
    7. Dòng tiền hàng triệu tỷ ngoài xã hội đang dần dần thi nhau trú ẩn vào đất và cổ đất trên sàn.
    8. Cung tiền vô biên, dự án đất nền khan hiếm trên phương diện xét với cung tiền và nhu cầu xã hội

    Down
    Ban lãnh đạo: có tầm nhìn xa vạn dặm, hiểu thời thế, sử dụng tiền hiệu quả
    Vốn hoá: 1.142 tỷ
    Vay nợ: 0
    Tiền mặt: xxx tỷ
    Đất nền: xxx ha tại nơi có mật độ dân cư xung quanh cao.
    Đất nền đã có hạ tầng sẵn sàng bán quy ra tiền và lợi nhuận biên 70-80%: 5ha - trung tâm thành phố Việt Trì
    Đất nền đã có chủ quyền pháp lý, giải phòng mặt bằng, đền bù là đất ruộng, ao hô: 54ha (xx ha) - trung tâm thành phố Việt Trì.
    Đất nền đang làm thủ tục quy hoạch, abcd: vài trăm ha tại Phù Ninh, Mộc Châu....
    Cổ đông: cô đặc, chất lượng tốt.
    Tính khả thi của dự án: Dự án không cần nhiều vốn như chung cư, làm hạ tầng, có thể bán buôn 1 phần và bán dần tối ưu hóa lợi ích cổ đông.
    ------------------
    Giá trị doanh nghiệp là cái dài hạn, dòng tiền đầu cơ là cái ngắn hạn, đầu cơ thì có lên có xuống, và buffet tận dụng cái đó, nđt mình cũng nên tận dụng cái đó, tức là tận dụng cái dao động của thị trường để kiếm sống, dao động của thị trường là bạn chứ ko phải kẻ thù
    Hdchdchdc, Bingo2015, muackvn1 người khác thích bài này.
    EIG đã loan bài này
  9. EIG

    EIG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2019
    Đã được thích:
    436
    a @muackvn cho e hỏi chút là hiện tại khu mp còn bao nhiêu ha ạ. Có đủ để hạch toán đến khi nmp ra hàng không ạ
    Hdchdchdcmuackvn thích bài này.
  10. muackvn

    muackvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Đã được thích:
    3.700
    Lâu lắm ko tính toán khoản này, topic trước mọi người vào tranh cãi kinh quá bị mod xóa mất rồi nên giờ tìm lại dữ liệu hơi khó.
    Vừa coi lại trang 199 topic này, lũy kế hết Q2.2019 L14 đã hạch toán tổng cộng: 818 tỷ doanh thu bds từ dự án Minh Phương. Trừ đi 558 tỷ doanh thu bán hàng đến T9.2016 theo link dưới đây. L14 đã hạch toán (818 - 558) = 260 tỷ doanh thu trong phần tồn kho 11,4ha (7,8 ha đất ở + 3,6 ha đất TM DV) đang bán.

    http://licogi14.vn/bao-cao-tien-do-ban-hang-tai-khu-do-thi-minh-phuong/

    Tính vo bình quân giá bán ~9-10tr/m2 thì 260 tỷ doanh thu này tương đương 3 ha đất ở. Như vậy, hiện nay lượng đất còn để bán và có thể hạch toán đến khi NMP ra hàng ~(4,8 ha đất ở và 3,6 ha đất TM DV) ---> có thể tạo ra doanh thu cỡ 650 tỷ đủ để hạch toán hết 2021. Lượng tồn kho thực tế đã bán lớn hơn nhiều con số 3ha nói trên, giá bán hiện đã lên tới 15 tr/m2:">

    Tính theo vốn hóa, sau hơn 3 năm L14 tăng 3,43 lần:">
    Last edited: 08/10/2019
    Hdchdchdc, huyhoang_2604, cuxa7 người khác thích bài này.
    EIG đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này