Siêu CP 2013 - 2015. Chọn CP có dòng tiền Đầu tu + Đầu cơ vững bền.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi only_hangchat, 22/04/2013.

2728 người đang online, trong đó có 1091 thành viên. 15:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 108716 lượt đọc và 1391 bài trả lời
  1. okesss

    okesss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2013
    Đã được thích:
    5.732
  2. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.472
    Full HSG roài, lấy gì múc NKG đây các bác [:D], chả nhẽ lại margin à ? [:D]
  3. bangbang1.2

    bangbang1.2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Đã được thích:
    296
    :)):)):)):)):)) Riêng năm nay đội bangbang sẽ khuyến mại cho F319 3-6 con hàng, ai có tiền thì múc, ko có tiền múc 1 lúc ngồi ngắm cũng sướng.
    T ặng hàng Free, ko cần 1 cắc, chỉ cần mỗi người gặp thằng @baihat1 @mr.chen @phucanphuong là vào PIC nó viết 2 từ: Giẻ rách + Poste 1 bài viết về CK, BDS..v.v. băm nát PIC bọn hèn giúp là OK...
  4. okesss

    okesss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2013
    Đã được thích:
    5.732
    Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2013
    [ Ngày cập nhật: 14/5/2013 - 15h:6m GMT +7 ]



    Trong những tháng đầu năm nay, tuy Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với khó khăn từ những thị trường nhập khẩu nhưng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn có mức tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có sự đóng góp quan trọng từ thị trường Mỹ và một số nước thuộc khu vực châu Á. Trong những năm qua, Mỹ luôn giữ vững là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và sẽ tiếp tục duy trì vị trí này trong năm 2013 với đơn hàng dự báo tăng khoảng 18% so với năm ngoái. Với đà tăng trưởng trên cộng với nhu cầu tiêu thụ nhóm hàng này tại châu Á được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước năm nay có thể đạt khoảng 5,5 tỷ USD. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm đồ gỗ trên thế giới ngày càng tăng, yêu cầu về chất lượng, mẫu mã cũng như nguồn gốc gỗ nguyên liệu cao hơn trong khi nguồn cung gỗ nguyên liệu để chế biến xuất khẩu trên thế giới ngày càng bị thu hẹp. Nếu không có những chính sách phù hợp từ bản thân các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và sự hỗ trợ tích cực từ phía Nhà nước và các tổ chức tín dụng thì trong những năm tới dự báo Việt Nam sẽ vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của thế giới.
    1. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
    Mặc dù các nền kinh tế lớn thế giới đang gặp phải những khó khăn do ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng ngành chế biến xuất khẩu gỗ của Việt Nam trong năm qua vẫn đạt giá trị xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay (4,67 tỷ USD, tăng 17,9% so với năm 2011) và là một trong những ngành có tỷ trọng xuất siêu cao so với một số ngành khác.
    Trong những tháng đầu năm 2013, ngành chế biến gỗ xuất khẩu nước ta tiếp tục phải đối mặt với khó khăn từ những thị trường nhập khẩu tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái thì tổng kim ngạch thu về tính đến nay vẫn đạt mức tăng trưởng khả quan. Với kết quả đạt được trong những tháng qua có sự đóng góp lớn nhất từ thị trường Mỹ; ngoài ra, một số thị trường châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đang đóng góp quan trọng trong tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam.
    Trong năm nay, ngoài những khó khăn từ những thị trường xuất khẩu, lĩnh vực chế biến và xuất nhập khẩu gỗ Việt Nam còn phải đối mặt với một số trở ngại ở ngay trong nước như: nguồn nguyên liệu gỗ thiếu ổn định, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, dây chuyền chế biến lạc hậu, chưa xây dựng được chứng chỉ quản lý rừng. Do vậy, khả năng đáp ứng những đơn hàng lớn, những sản phẩm có giá trị cao còn kém và lợi nhuận thu về chưa tương xứng.
    Ngành chế biến gỗ xuất khẩu là một trong những ngành có khả năng mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho quốc gia. Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm đồ gỗ trên thế giới ngày càng tăng, yêu cầu về chất lượng, mẫu mã cũng như nguồn gốc gỗ nguyên liệu cao hơn. Nếu không có những chính sách phù hợp từ bản thân các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và sự hỗ trợ tích cực từ phía Nhà nước và các tổ chức tín dụng thì trong những năm tới dự báo Việt Nam sẽ vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của thế giới.
    2. Tình hình xuất khẩu thực tế quý I/2013.
    + Kim ngạch xuất khẩu.
    Kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam trong quý I đầu năm nay tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ năm ngoái, đạt xấp xỉ 1,2 tỷ USD (bình quân 400 triệu USD/tháng), tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2012. Riêng trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 432 triệu USD, tăng mạnh so với tháng 2 là 73,6% và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2012.
    + Thị trường xuất khẩu.
    Trong tháng 3/2013, chúng ta được chứng kiến sự tăng trưởng mạnh trở lại trong hoạt động xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang các thị trường. So với tháng 2, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu từ rất nhiều thị trường đạt cao trên 100% như: Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, UAE, Campuchia, Nam Phi... Ngoài ra, đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Singapore có mức tăng trưởng về kim ngạch nổi bật nhất khi tăng tới 1.859,73% so với tháng 2, đạt 6,85 triệu USD; còn so với cùng kỳ năm ngoái cũng tăng khá cao (trên 100%); tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong 3 tháng qua đạt tới trên 11 triệu USD, tăng trên 136% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó cho thấy, Singapore đang nổi lên là một trong những thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam.
    Ngay từ đầu năm, những đơn hàng từ Mỹ đến Việt Nam khá dồi dào, có nhiều doanh nghiệp đã nhận được đơn hàng đến giữa năm từ các đối tác Mỹ. Riêng trong tháng 3/2013, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ từ thị trường này đạt trên 150 triệu USD, tăng 143,77% so với tháng 2 và tăng 1,09% so với tháng 3 năm ngoái. Tính chung trong cả 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 394 triệu USD, tăng 8,41% so với cùng kỳ năm 2012, giữ vững vai trò là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, chiếm tỷ trọng cao nhất trong các thị trường khi đạt 33,7%. Trong năm 2012, doanh số nhập khẩu gỗ toàn cầu của Mỹ lên tới 60 tỷ USD; trong đó gồm 60% đồ gỗ nội thất, 30% đồ gỗ văn phòng và 10% còn lại thuộc sản phẩm dành cho trường học, bệnh viện, nhà thờ. Trong năm nay, tăng trưởng tiêu dùng đồ nội ngoại thất ở thị trường Mỹ được dự báo sẽ tăng khoảng 4,3%. Hiện nay, các sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam đang được các khách hàng Mỹ ưa chuộng nhờ có chất lượng cao hơn và ít độc hại hơn so với đồ gỗ của Trung Quốc. Dự kiến, xuất khẩu sản phẩm gỗ sang Mỹ trong năm nay sẽ tăng khoảng 18% so với năm ngoái.
    Trong khi đó, xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ sang khu vực EU trong tháng 3/2013 chỉ tăng nhẹ so với tháng trước đó (tăng 0,3%), đạt 36,84 triệu USD; so với cùng kỳ năm trước giảm khá mạnh là 44,03%. Nguyên nhân một phần là do, kể từ tháng 3/2013, EU áp dụng “quy định về trách nhiệm giải trình” đối với đồ gỗ nhập khẩu vào thị trường này; theo đó, các doanh nghiệp phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ. Quy định này đang gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu vào EU. Do vậy, dự báo, xuất khẩu sang khu vực này trong năm nay sẽ bị suy giảm.
    Tính chung trong quý I đầu năm 2013, xuất khẩu sang hầu hết các thị trường đạt mức tăng trưởng dương ngoại trừ một số thị trường bị suy giảm là EU, Đài Loan, Nga, Mêhicô và Ukraina.
    Tham khảo một số thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2013
    Thị trư­ờng
    T3/13 (nghìn USD)
    So T2/13 (%)
    So T3/12 (%)
    3T/13 (nghìn USD)
    So 3T/12 (%)

    Mỹ
    150.066​
    143,77​
    1,09​
    394.375​
    8,41​

    Trung Quốc
    65.531​
    5,26​
    -12,73​
    185.915​
    22,65​

    Nhật Bản
    65.033​
    47,20​
    18,00​
    174.631​
    17,11​

    EU
    36.844​
    0,30​
    -44,03​
    128.036​
    -29,73​

    Hàn Quốc
    29.474​
    129,12​
    20,09​
    71.640​
    28,93​

    Canada
    9.648​
    90,45​
    -3,99​
    26.305​
    9,58​

    Ôxtrâylia
    8.035​
    69,92​
    3,54​
    22.926​
    4,89​

    Hồng Kông
    7.579​
    73,11​
    65,85​
    18.252​
    95,04​

    Singapore
    6.849​
    1.859,73​
    111,59​
    11.031​
    136,01​

    Đài Loan
    5.387​
    222,12​
    15,23​
    13.189​
    -4,97​

    Ấn Độ
    4.318​
    73,36​
    41,29​
    12.116​
    72,20​

    Malaysia
    2.714​
    205,85​
    -1,49​
    5.645​
    0,99​

    Thổ Nhĩ Kỳ
    1.514​
    40,52​
    53,10​
    4.328​
    44,98​

    Ảrập Xêút
    1.315​
    137,72​
    44,08​
    3.111​
    40,89​

    UAE
    1.270​
    200,38​
    78,30​
    3.415​
    40,03​

    Campuchia
    1.225​
    383,48​
    711,36​
    2.265​
    371,00​

    Na Uy
    1.030​
    39,60​
    30,06​
    2.958​
    58,58​

    New Zealand
    1.010​
    44,77​
    -7,70​
    3.726​
    23,57​

    Nga
    737​
    58,44​
    -17,91​
    2.040​
    -10,35​

    Nam Phi
    708​
    183,54​
    194,81​
    1.507​
    63,41​

    Thái Lan
    694​
    88,25​
    38,71​
    2.081​
    76,82​

    Côoét
    480​
    156,76​
    222,42​
    969​
    29,65​

    Thụy Sỹ
    420​
    -8,61​
    70,75​
    1.972​
    34,62​

    Mêhicô
    106​
    87,43​
    -68,27​
    400​
    -58,00​

    Ukraina
    55​
    *​
    48,13​
    232​
    -32,60​
    3. Thị trường thế giới
    + Nhu cầu tiêu thụ gỗ tại thị trường châu Á tăng mạnh
    Trong những tháng đầu năm 2013, hầu hết các thị trường xuất nhập khẩu gỗ đều tăng trưởng. Thông thường vào thời gian này, thương mại gỗ hàng năm thường dịu đi so với các tháng khác trong năm, nhưng đặc biệt trong tháng 2 và 3/2013 nhu cầu cho các lô hàng gỗ vẫn tăng trưởng mạnh mẽ tại nhiều thị trường trên thế giới. Xu hướng phục hồi thị trường nhà đất tăng, với các căn hộ hàng năm lên tới 900 nghìn đơn vị. Ấn tượng nhất là thị trường gỗ tại Trung Quốc, mặc dù dự báo giảm nhập khẩu gỗ trong năm 2013 so với năm 2012, tuy nhiên khối lượng gỗ tròn và gỗ xẻ Trung Quốc nhập khẩu từ Tây Bắc Thái Bình Dương tăng lên mạnh mẽ. Giá gỗ tròn và gỗ xẻ tại thị trường Mỹ tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua do tác động của nhu cầu tăng. Thị trường gỗ tại Mỹ được cải thiện và đang tạo ra sự cạnh tranh giá trong thị trường châu Á.
    Trong năm 2012, thị trường gỗ châu Á tiêu thụ 27,3 triệu m3 từ các nước xung quanh Thái Bình Dương, tăng 5% so với năm 2011. Trong đó đáng chú ý thị trường New Zealand một trong những thị trường cung cấp gỗ lớn nhất cho châu Á trong khu vực Thái Bình Dương, với khối lượng đạt 13,6 triệu m3. Trong đó xuất khẩu mạnh tới thị trường Trung Quốc với khối lượng đạt 8,6 triệu m3.
    Thị trường Ôxtrâylia tăng khối lượng xuất khẩu gỗ mềm với mức 130 nghìn m3/tháng. Các xưởng cưa trong nước và doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ mềm đã vượt qua khó khăn, dự kiến xuất khẩu gỗ từ Ôxtrâylia tới châu Á sẽ có khả năng tăng mạnh trong năm 2013. Trong đó, Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường chính nhập khẩu gỗ từ Ôxtrâylia, với khối lượng chiếm tới gần 80% và 20% tổng khối lượng xuất khẩu gỗ.
    Mỹ và Canada cung cấp gỗ với khối lượng đạt 1 triệu m3/tháng tới Nhật Bản và Hàn Quốc, khối lượng gỗ xuất khẩu tới hai thị trường này chiếm tới 45% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ. Bên cạnh đó, xuất khẩu gỗ tới Trung Quốc cũng chiếm tới 45% tổng kim ngạch.
    Dự báo nhu cầu tiêu thụ gỗ tại thị trường châu Á sẽ tăng lên mạnh mẽ và được mở rộng nhu cầu hơn nữa vào năm 2014 và 2015.
    + Dự báo thị trường đồ nội thất thế giới
    Theo báo cáo CSIL (Trung tâm Nghiên cứu các ngành công nghiệp), ngành công nghiệp nội thất thế giới dự báo tăng trưởng nhu cầu về đồ nội thất trong năm 2013 tại 70 quốc gia, trong đó: 35 quốc gia châu Âu, 15 quốc gia châu Á và Thái Bình Dương, 12 quốc gia khu vực Trung Đông và châu Phi, 3 quốc gia Bắc Mỹ và 5 quốc gia Nam Mỹ. Tiêu thụ đồ nội thất trên toàn thế giới đạt 410 tỷ USD (không bao gồm sự phân bổ trong kinh doanh). Kim ngạch này đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua.
    Mức độ mở cửa thị trường (tỷ lệ giữa hàng nhập khẩu và tiêu thụ) hiện tại trong các khu vực là khoảng 27%. Các nước nhập khẩu chủ yếu đồ nội thất trên thế giới là Mỹ, Đức, Anh, Pháp và Canada. Thương mại quốc tế đồ nội thất chiếm khoảng 1% tổng thương mại trên toàn thế giới. Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của đồ nội thất trên toàn thế giới, vào năm 2008 đạt 117 tỷ USD, đến năm 2009 giảm 19% so với năm 2008, nhưng đã phục hồi mạnh vào năm 2010-2011 và tăng trưởng trong năm 2012 là 4%. Dự báo trong năm nay, nhu cầu về đồ nội thất bị thu hẹp tại thị trường Tây Âu nhưng lại tăng đáng kể tại các thị trường mới nổi đặc biệt là tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Dự báo tăng trưởng đồ nội thất trên toàn thế giới trong năm 2013 từ 3-4%.

  5. nostock

    nostock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    8.005
    thằng này theo tao hoài vậy, bệnh hả [r37)][r37)][r37)]
  6. boss10584

    boss10584 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Đã được thích:
    158
    Thế này thì lấy đâu hàng mà mua anh L70. [r2)][r2)][r2)]
  7. saohoa_saokim

    saohoa_saokim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2013
    Đã được thích:
    0
    Mua bằng mắt vậy![:p][:p][:p]
  8. bangbang1.2

    bangbang1.2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Đã được thích:
    296
    A e đánh NKG nhớ kỹ lời tôi dặn,,
    Các bạn chưa có kinh nghiệm mua hàng vùng đáy vào chiến dịch gom,,
    NKG sẽ cho các bạn trải nghiệm thú vị về giao dịch bảng điện.. Cho a e kinh nghiệm thế nào là cướp của..:)):))
  9. saohoa_saokim

    saohoa_saokim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2013
    Đã được thích:
    0
    hehe mãn nhãn! Hay đó anh :-bd
  10. bangbang1.2

    bangbang1.2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Đã được thích:
    296
    A e cứ nhìn kỹ giao dịch của NKG, sau này tôi sẽ giải thích cho tại sao nó lại giao dịch như thế
    Giao dịch đó nói lên điều gì,,v.v..v.:-bd

Chia sẻ trang này