Siêu khủng: 3 cổ phiếu tốt nhất sàn UPCOM

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by xauzai77, Oct 23, 2015.

2068 người đang online, trong đó có 827 thành viên. 17:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 4, 2012
    Likes Received:
    92,259
    Hàng chất nó thế, khi nó chưa có thanh khoản có nghĩa giá vẫn còn rất thấp, cổ đông họ ko bán ra ở giá này.
    --- Gộp bài viết, Oct 23, 2015, Bài cũ: Oct 23, 2015 ---
    Cụ nhầm, gà vịt thôi
    Còn heo nó khác, ko ăn thì ăn thịt gì?
    Mà đây là nuôi quy mô, công nghiệp, heo giống nhập ngoại chứ ko nuôi nhỏ lẻ, tự phát theo hộ gdinh.
  2. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 4, 2012
    Likes Received:
    92,259

    Hùng Vương chuyển hướng chăn nuôi heo với dự án 2.000 tỷ
    [​IMG]

    Giải thích lý do đầu tư trong thời điểm ngành chăn nuôi chịu sức ép cạnh tranh rất lớn khi Việt Nam tham gia TPP, ông Dương Ngọc Minh cho rằng, nếu đầu tư bài bản và giá thành thấp hơn thì không có gì phải lo ngại.
    Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG) vừa công bố thông tin chính thức chuyển hướng kinh doanh thêm mảng thức ăn chăn nuôi kết hợp phát triển hệ thống nuôi heo khép kín từ con giống, sản xuất thức ăn, hệ thống trang trại, bao tiêu sản phẩm đến người chăn nuôi.

    Dự án này có tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, bao gồm việc xây dựng 2 nhà máy thức ăn gia súc, gia cầm (tại Long An và Bình Định); hệ thống trang trại có quy mô 2.380 con heo giống cụ kỵ (tại Long An, An Giang, Bến Tre, Bình Định); nhà máy sản xuất PRemix, thuốc thú y cùng các khâu hậu cần, logistics đi kèm.

    Dự án sẽ nhập trọn gói từ 4 đối tác của Đan Mạch, trong đó tập đoàn sản xuất heo giống nổi tiếng Danbred International sẽ cung cấp đàn heo giống cụ kỵ; tập đoàn Skiold nổi tiếng trong lĩnh vực cơ khí “bao” phần thiết kế, hệ thống thiết bị chuồng trại; tập đoàn Andritz cung dây chuyền, công nghệ hai nhà máy thức ăn và cuối cùng là tập đoàn Vilomix đứng thứ 4 châu âu về giải pháp dinh dưỡng trong chăn nuôi heo sẽ giúp HVG xây dựng nhà máy sản xuất PRemix, thuốc thú y.

    Ngoài việc cung cấp hậu cần phục vụ dự án, các đối tác đến từ Đan Mạch cũng cam kết đồng hành với Hùng Vương chuyển giao trọn gói quy trình kỹ thuật cũng như các giải pháp chăn nuôi nhằm hướng đến mục tiêu đạt năng suất, chất lượng, đảm bảo tính cạnh tranh cao nhất cho sản phẩm.

    Được biết, dự án này còn được Chính phủ, Bộ nông nghiệp Đan Mạch cam kết hỗ trợ tích cực về mặt pháp lý để các tập đoàn nói trên có thể chuyển giao công nghệ chăn nuôi heo cho Hùng Vương đạt kết quả tốt nhất.

    Giải thích lý do đầu tư trong thời điểm ngành chăn nuôi chịu sức ép cạnh tranh rất lớn khi Việt Nam tham gia TPP, ông Dương Ngọc Minh, tổng giám đốc HVG cho rằng, nếu chăn nuôi được đầu tư bài bản trên quy mô lớn theo quy trình khép kín, áp dụng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ tiên tiến thì hoàn toàn có thể có giá thành, chất lượng tương đương với các nước phát triển ở châu Âu và Mỹ. Do đó, Hùng Vương nghiên cứu kỹ lợi thế cũng như khó khăn trước khi chọn các đối tác có bề dày kinh nghiệm chăn nuôi heo ở Đan Mạch để chuyển giao quy trình.

    Cũng theo ông Minh, mặc dụ áp lực cạnh tranh thịt ngoại rất lớn khi Việt Nam tham gia TPP nhưng HVG xác định dự án đầu tư này sẽ có hướng đi riêng, cạnh tranh bằng con giống tốt, công nghệ sản xuất thức ăn hiện đại, công nghệ chăn nuôi, các giải pháp dinh dưỡng, quy trình khép kín, quy mô đầu tư và đơn giá lao động thấp.

    “Trên nền tảng khép kín, chúng tôi khẳng định thịt heo của Hùng Vương sẽ được truy xuất nguồn gốc, kiểm soát an toàn đến người dùng, có giá cạnh tranh hợp lý”, ông Minh nói.

    Dự kiến, Hùng Vương sẽ triển khai xây dựng đồng loạt trang trại nuôi heo vào cuối năm nay. Hai nhà máy thức ăn có sản phẩm ra thị trường vào tháng 9/2016. Mục tiêu đến đầu 2017 có sản phẩm thịt heo thương hiệu Hùng Vương ra thị trường. Hùng Vương cũng đặt kế hoạch đến 2018 có 100.000 con heo bố mẹ, nhân đàn ra khoảng 3 triệu con heo thương phẩm. Riêng sản lượng thức ăn gia súc sẽ đạt 1,5 triệu tấn, góp phần nâng tổng sản lượng thức ăn của tập đoàn lên 3 triệu tấn.
  3. Captain_VP

    Captain_VP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 10, 2014
    Likes Received:
    2,873
    Chắc bác chưa nuôi lợn bao giờ. =))=))=))=))
  4. huy44639

    huy44639 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 27, 2014
    Likes Received:
    567
    Oánh dấu ngâm cứu phát, thanks chủ thớt
    xauzai77 likes this.
  5. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 4, 2012
    Likes Received:
    92,259
    Cụ đừng cười tôi, tôi với cụ trên này bao năm nay còn lạ gì nhau.
    Thèm PSL rỏ rãi ra còn bày đặt so sánh.
    Ngành nào mà chẳng có rủi ro nhất định
    :D
    --- Gộp bài viết, Oct 23, 2015, Bài cũ: Oct 23, 2015 ---
    Vô tư đi, đố bác tìm đâu đc những cty lãi vượt vốn điều lệ và cổ tức cao vút như 3 em này
    Hiếm lắm.
  6. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 8, 2015
    Likes Received:
    1,640
    Tính pe thì em thấy hdm ngon nhất chứ nhỉ.
    9 tháng eps đã 10k rồi.
    Em này vào tpp còn ngon nữa.
    xauzai77 likes this.
  7. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 4, 2012
    Likes Received:
    92,259
    Nhưng giá trị sổ sách chỉ bằng 1/2 PSL thôi
    :D
  8. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 4, 2012
    Likes Received:
    92,259
    Ngày 23/10: Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 112 tỷ đồng, gom VIC
    (NDH) VIC phiên hôm nay bứt phá rất mạnh và được khối ngoại mua ròng gần 62 tỷ đồng.


    Phiên giao dịch cuối tuần (23/10/2015), khối ngoại giao dịch có phần sôi động hơn so với các phiên gần đây. Cụ thể, khối ngoại trên sàn HOSE và HNX đã mua vào tổng cộng hơn 7,8 triệu cổ phiếu, trị giá gần 263 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 4,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 150,5 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 3,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là trên 112,38 tỷ đồng.

    Trên sàn HOSE, khối ngoại đã có phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp, với giá trị mua ròng đạt hơn 110 tỷ đồng (gấp 3,8 lần giá trị mua ròng phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng là hơn 3 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào hơn 7 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 3,9 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 248,3 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 138 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Đáng chú ý, phiên hôm nay VIC tăng mạnh 1.900 đồng lên 44.400 đồng/CP và được khối ngoại mua ròng hơn 61,88 tỷ đồng (hơn 1,4 triệu cổ phiếu). Bên cạnh đó, hai mã HPG và SSI đều được mua ròng hơn 10 tỷ đồng. NT2 được mua ròng hơn 4 tỷ đồng.

    Chiều ngược lại, HSG tăng 1.600 đồng lên 45.000 đồng/CP nhưng bị khối ngoại bán ròng hơn 6 tỷ đồng. CSM đứng giá tham chiếu và cũng bị bán ròng hơn 3 tỷ đồng.
  9. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 4, 2012
    Likes Received:
    92,259
    Vượt ngưỡng tâm lý và kỹ thuật, chứng khoán Việt Nam có cơ hội tăng tiếp
    (NDH) Một số chuyên gia môi giới nhận định việc chỉ số VN-Index vượt 600 điểm – một ngưỡng kỹ thuật và tâm lý chủ chốt - đang mở đường cho thị trường hướng đến mức cao hơn.

    Chứng khoán Việt Nam khép lại tuần này bằng phiên tăng mạnh nhất trong vòng hơn 2 tuần, đưa chỉ số VN-Index lên cao nhất kể từ trung tuần tháng 8.

    [​IMG]

    Theo ông Đinh Văn Lương, chuyên viên môi giới tại chi nhánh Hà Nội của CTCP Chứng khoán Sài Gòn, cổ phiếu tại Việt Nam tăng sau khi các thị trường thế giới, từ Pháp, Đức cho tới Mỹ, đều lên rất mạnh do kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ có thêm biện pháp kích thích.

    Sau phiên họp chính sách ngày 22/10, trong đó ECB giữ nguyên lãi suất tại mức thấp kỷ lục 0,05%, Chủ tịch Mario Draghi trong cuộc họp báo đã ám chỉ ECB có thể kéo dài chương trình nới lỏng định lượng của mình đến sau tháng 9/2016.

    Chỉ số STOXX 600 của chứng khoán Châu Âu ngày 22/10 đóng cửa tăng 2%, còn chỉ số chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ cũng tăng 1,9% - phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 8/9.

    Kỳ vọng về khả năng bơm thêm kích thích của ECB cũng khiến các thị trường chứng khoán Châu Á tăng trong phiên này, với chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 2,1%, Hang Sheng của Hồng Kông và Shanghai Composite đều tăng 1,3%.

    Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index kết thúc phiên giao dịch ngày 23/10 tăng 1,12% lên 601,74 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 12/8 chỉ số này vượt ngưỡng 600 điểm.

    Ông Lương cho biết đây là một ngưỡng quan trọng “cả về kỹ thuật, cả về tâm lý”.

    “Thị trường đã dò ngưỡng này vài phiên rồi. Khi vượt qua, nó sẽ tạo ra tâm lý tốt hơn, mở đường cho thị trường hướng đến mức cao của năm nay là 640 điểm”, ông Lương nhận định.

    Ông cũng cho biết thị trường còn được hỗ trợ nhờ tin từ các doanh nghiệp trong nước. Đa số các báo cáo kết quả kinh doanh quý III cho đến nay đều tốt, tập vào các ngành sản xuất như vật liệu xây dựng, đá, thép, và vận tải biển.

    [​IMG]

    Ông Lại Đức Long, chuyên viên môi giới CTCK Phú Hưng, cũng nhận định thị trường giai đoạn này đang đón nhận một số thông tin khả quan.

    Thứ nhất, việc Việt Nam tham gia TPP có thể dẫn đến hoạt động mở room phải tiến hành tích cực hơn. Thứ hai, giai đoạn vừa rồi Chính phủ chi tiêu ngân sách lớn, nên phải tìm nguồn thu trở về, dẫn đến tình trạng đẩy nhanh thoái vốn của nhà nước và hút tiền nước ngoài vào. Trên sở đó, động thái thoái vốn của SCIC khỏi một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, FPT… sẽ là động lực tích cực cho thị trường.

    Thêm vào đó, việc Tổng thống Mỹ Barrack Obama nhận lời mời sang thăm Việt Nam đang thúc đẩy kỳ vọng giai đoạn tới sẽ có những chuyển biến tích trong hoạt động thu hút vốn để chuẩn bị cho ký kết trong chuyến thăm này.

    Về phần doanh nghiệp, ông Long cho rằng các công ty bất động sản thường hạch toán các khoản thu vào cuối năm, nên nhà đầu tư có thể đang kỳ vọng cổ phiếu ngành này sẽ là động lực đỡ thị trường trong quý IV.

    “Giai đoạn này thị trường sẽ tăng tiếp, có thể lên 620 điểm hoặc hơn 1 chút trong ngắn hạn, vì VN-Index tích lũy ở 590 điểm đã mấy tuần rồi,” ông Long nhận định.

    Trong năm nay, chỉ số VN-Index đã từng lên mức cao nội phiên là 641,06 điểm trong phiên ngày 15/7, nhưng sau đó không lâu đã xuống mức đáy nội phiên là 511,13 điểm vào ngày 25/8. Kể từ đó đến nay, VN-Index đã hồi phục được với mức gần 18%.
  10. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 8, 2015
    Likes Received:
    1,640
    Có mấy ông mua chứng mà vào coi GTSS đâu cụ.
    xauzai77 likes this.

Share This Page