SJC- Cơ hội còn sót lại cho ai yêu họ SD

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by daomo, Aug 3, 2010.

553 người đang online, trong đó có 221 thành viên. 06:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. daomo

    daomo Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 3, 2010
    Likes Received:
    0
    Bị Admin khóa mõm mấy ngày cái tội chửi 1 em post phần mềm cảnh báo buy/sell là ngu. daomo sớm tiệp cận FX và nướng tiền từ 6-7 năm trước giờ bỏ nghề rùi, có vài anh bạn chuyện dạy FX, viết sách Technical Analysis, viết bài cho tạp chí Time và FX Journal, thậm chí viết cả phần mềm autotrading, nên thấy 1 thằng post cái bảng cảnh báo rẻ tiền + cái soft download miễn phí với cái vẻ bí hiểm nên ngứa mồm.

    Vậy là Vnindex về 430 và HNX về 110 khi klgd quá yếu như điều daomo lo ngại trong bài post trước. daomo có vài nhận xét thiển cận nhỏ về đợt xuống này chia sẻ cuối tuần với anh em:

    1. Trở lại chuyện FX, “ Buy rumor sell news or Sell rumor buy news – Mua khi có tin đồn, bán khi có tin chính thức, hoặc ngược lại" là một nguyên tắc vàng trong khi trade trên TT tài chính. Điều đó đang xảy ra với VNindex, khi mà con áo ộp TT 13 được cho là ảnh hưởng sâu sắc tới TTCK sắp được đưa vào áp dụng, TTCK đã chứng kiến cảnh sale off kinh khủng. daomo ngạc nhiên là nếu nó tác động sâu sắc dường vậy thì tại sao cả Hiệp hội NH, các tổ chức tín dụng, tài chính lớn bé không hề có một ý kiến nào với dự thảo TT13 được đề cập trước đó vài tháng, chỉ gần tới thời điểm áp dụng mới đồn ầm lên và pà kon nháo nhào bán. Làm như không bán bây giờ thì không còn cơ hội nào để bán, làm như công ty mình đầu tư phá sản theo, làm như TTCK sẽ bị đóng cửa luôn, rồi chắc chắn chỉ ngay 1 tuần sau khi Thông tư chính thức ban hành sẽ không còn ai nhắc đến nữa. Cuộc chơi theo kiểu thuyết “hỗn mang” này mang lại lợi ích khổng lồ cho một nhóm thiểu số. Và công thức luôn là dọa cho các chú cừu non ngây thơ hoảng loạn, trong cơn hoảng loạn thì các chú cừu sẽ dẫm nát một vài em sư tử.

    2. Cơn hoảng loạn còn được bồi thêm bởi hàng tá nhận xét cao siêu của các chuyên gia rằng: TT bị bội thực cp, DN phát hành tràn lan, thoái vốn của các tập đoàn. Việc phát hành thêm cp tràn lan như vậy do đâu mà có? Nếu bạn là doanh nghiệp trong một đất nước đang lạm phát (lạm phát mà thiếu tiền mặt-nghịch lý hết sức) mà bạn không thể đi vay ngân hàng, nếu có vay được thì lãi suất cũng nằm trên nóc tủ, thì lựa chọn duy nhất của bạn là huy động tiền ls = 0 của các cổ đông. Thế thì là một nhà đầu tư bạn nên tập trung quan sát xem là đồng tiền đó được DN sử dụng thế nào, có tạo được thêm giá trị thặng dư cho DN, cho xã hội không? Nếu một đồng bạn góp hôm nay tạo ra 3 đồng trong tương lai thì chuyện có gì to tát đâu.

    - Việc thoái vốn của các tập đoàn cũng được tưởng tượng rằng một ngày đẹp trời điện thoại reng reng, đầu kia hô bán, đầu này cứ mở mắt ra phang, phang chừng nào hết số vốn thì thôi, chẳng biết là DN tốt hay xấu, đầu tư hiệu quả hay không hiệu quả. Bao nhiêu tổ chức, bao nhiêu em khoai tây thèm muốn nắm giữ kệ, cứ mang lên sàn mà nện, nện cho ra tấm ra món. Nện cho không một ai dám nghĩ tới việc mua phiếu nữa thì thôi. Có lẽ nào các tập đoàn đếch thèm quan tâm tới đối tác chiến lược, tới các công ty chưa cổ phần, tới lợi ích của ngay bản thân mình? Thoái vốn là tránh đầu tư chéo, tránh đầu tư vào ngành không thuộc lĩnh vực của mình. Chuyện có gì to tát đâu

    - Sự việc chưa dừng ở đó khi mà các media bồi thêm nhát nữa: Từ giờ tới 2015 vốn NH tăng lên 10k tỷ. Trời ơi, tiền đâu ra. Vấn đề không phải ở chuyện tiền đâu ra mà ở chỗ chuẩn bị nhân lực để làm sao quản lý khai thác hiệu quả thị trường 80tr dân mà chỉ vài % dân số sử dụng hệ thống ngân hàng với những dịch vụ hết sức cơ bản, chưa nói gì đến các dịch vụ giá trị gia tăng khác. Việc tăng vốn là một cuộc đào thải những nhân tố yếu trong hệ thống ngân hàng ngoài ra nó còn là một cơ hội vàng cho các định chế tài chính, thu gom, tiêu diệt các tổ chức yếu, sát nhập và thôn tính chiếm thị phần trong thị trường đầy tiềm năng này. Chuyện có gì to tát đâu

    3. Vậy đấy, bản chất của vấn đề bị che lấp và không được tiếp cận theo đúng ý nghĩa của nó, nó bị nhào nặn và trở thành một nhân tố trong mớ hỗn mang xua cừu non chạy hoảng loạn. Cái này còn được gọi là chiến lược xén lông cừu: Bạn cứ tích lũy vài tháng, thậm chí vài năm trời, khi bạn trở nên beo béo, mập mạp, bạn đang say mê, đang hí hửng, "NÓ" sẽ đến và cạo lông bạn. Tỉnh táo nhìn nhận bạn nhé. Vn index không phải đang 1200 điểm mà bạn sơ độ cao. Sell Rumor sắp tới hồi thoái trào và nhường cho buy news. Quan sát klgd nhé!

    Một dòng về SJC thôi: Quá tốt, cứ giá sàn mà mua. Ai có nhu cầu bán xin cứ bán mạnh. Chạy đi các chú cừu!!! Để gà daomo mua cho [:D]

    P/S: Bị khóa mỏ mấy hôm, càm ràm nhiều quá, chúc bà con cuối tuần vui vẻ [r2)][r2)][r2)]
  2. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    858
    Chúc mừng bác đã trở lại với ae. SJC có tin gì mới không bác? Tình hình các dự án của SJC đến đâu rồi bác? [r2)]
  3. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 13, 2007
    Likes Received:
    1,382
    Sẽ còn rất nhiều Cổ phiếu không đáy
    [​IMG]

    Hiện tượng CP không đáy xuất hiện chính là minh chứng tiêu biểu cho yếu tố thiếu bền vững trên TTCK Việt Nam.



    @font-face { font-family: ;}Dưới áp lực điều chỉnh của thị trường chung, rất nhiều CP đã giảm mạnh, đến nỗi NĐT không biết đâu là đáy. Một số CP khác tưởng chừng đã xác lập được mức đáy vững chãi nhưng cuối cùng cũng phá đáy, giảm mạnh. Khái niệm đáy CP đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
    Không đáy vì không đỉnh
    Tính từ đầu năm, VE9 (Vneco 9) là một trong những CP tăng hỗn nhất trên thị trường, không biết đâu là đỉnh của VE9. Rốt cuộc CP này cũng xác lập mức đỉnh 6.4 vào cuối tháng 6 và bắt đầu giai đoạn đều chỉnh. VE9 không điều chỉnh một mạch, mà vẫn có những đợt sóng nhỏ, chỉ có điều đỉnh của những đợt sóng này cứ thấp dần và xu hướng chính vẫn là giảm giá. So với mức giá đỉnh 6.4, mức giá khoảng 4.0 hiện nay của VE9 cũng không phải quá thấp, vì mới mất giá chưa đến 4%.
    5 tháng đầu năm nay, DQC (Điện Quang) là một trong những CP có sóng mạnh nhất trên thị trường. Khi CP DQC tăng từ 3.0 lên 4.0, nhiều người nhận định rất khó để tăng thêm, nhưng rồi CP này vẫn leo lên 5.0. Trong khi NĐT vẫn còn đang nói 5.0 đã là “giỏi lắm rồi”, DQC lại leo lên 6.0.
    Từ đây, các tin đồn cũng được thể cho rằng DQC sẽ là CP không có đỉnh trong năm nay và 8.0 hay 10.0 cũng không thành vấn đề. Nhưng đầu tháng 5 đến nay, DQC rơi vào giai đoạn trường kỳ giảm giá, đã có lúc ngưỡng 4.0 được xem là rất vững chãi vì CP này đã có một thời gian hễ chạm ngưỡng 4.0 là bật trở lại.
    Rốt cuộc DQC tiếp tục giảm trong tháng 7 và tháng 8, hôm qua đóng cửa tại mức 2.5. Như vậy, tính sơ DQC đã có 3 lần thủng đáy. Với tình hình thị trường như hiện nay, không ai dám nói 2.0 sẽ là đáy cuối cùng của DQC.
    Để tạo thành những vùng giá vững chắc, CP cần có thời gian dài tích lũy quanh khu vực đó, để có sự “thay máu” giữa các NĐT và tình hình trong mặt bằng chung với thị trường. Nhưng với nhũng CP tăng nóng kiểu như DQC hay VE9, khi việc liên tục phá đỉnh mà không có giai đoạn tích lũy sẽ khiến CP thiếu nền vững chắc, số lượng NĐT phải mua giá cao nhiều hơn NĐT mua giá thấp.
    Chính vì vậy, khi CP bước vào giai đoạn điều chỉnh, những “đội lái” nếu mua được giá thấp cứ vậy mà bán vì kiểu gì cũng lãi lời, còn những người mua giá cao lại đua nhau chạy cắt lỗ nên các mức giá đáy dễ dàng bị phá vỡ.
    Không đáy vì bị... bể đáy
    Trong thời gian dài, KSH (Khoáng sản Hà Nam) mỗi khi giảm về mức 5.0 đều bật trở lại khá mạnh. Tưởng như mức giá 5.0 rất vững vàng đối với KSH nhưng từ đầu tháng 8 đến nay KSH giảm nhiều hơn tăng và hôm qua đã thủng ngưỡng 4.0.
    Thực chất việc xem KSH là đáy cũng khá cảm tính, lý do vì CP này đã từng tăng lên 9.0 thì Việc giảm gần 5.0 đã “quá đáng” lắm rồi nên rất khó để giảm thêm trong khi lại không có yếu tố mang tính bền vững.
    Chính vì sự mong manh này nên khi thị trường chung có một cú sốc, KSH sẽ rất khó trụ vững, và từ đây những mức đáy khác cũng rất khó xác lập vì không còn mức nào để làm quy chiếu nữa. Hiện tại P/E của KSH cũng đang ở mức 18 lần mà trên sàn có rất nhiều CP có P/E 4-5 lần nhưng cũng không thể tăng giá.
    Thê thảm hơn KSH phải kể đến VST (Vitranschart), tưởng như vùng giá 1.8-2.0 khá vững chãi, vì ngay tại đây P/E của CP này chỉ khoảng 4-5 lần và VST cũng có nhiều yếu tố cơ bản ổn định. Nhưng sau khi phá vùng đáy này, VST đã giảm một mạch xuống mức 1.2. Nếu trong thời gian sắp tới VST có quay về sát với mệnh giá, NĐT cũng không có gì ngạc nhiên.
    Đóng góp đáng kể cho việc đi xuống của VST là CP này không thể “nổi sóng” gây chán nản cho nhiều NĐT. Đứng trên góc độ là NĐT cá nhân, khi chọn lựa CP, yếu tố "sóng" sẽ được chú ý nhiều hơn là CP đó được tính giá rẻ hay đắt. Chính vì vậy khi thị trường xuống chắc chắn mọi người sẽ đẩy mạnh bán VST để lựa chọn một CP có khả năng bật lại mạnh hơn.
    Hiện tượng CP không đáy xuất hiện chính là minh chứng tiêu biểu cho yếu tố thiếu bền vững trên TTCK Việt Nam. Bản thân các DN cũng nên coi lại vì sao CP mình rớt giá như vậy để tìm cách cải thiện, thay vì tự huyễn hoặc, chê bai NĐT có tầm nhìn ngắn hạn.

    Theo Thái Ca
    SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
  4. giacatcan

    giacatcan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Thái Ca, Hải Lý... là dân đánh chứng khoán, chuyên nghề bìm bịp. Lần này chắc mượn hàng short nên làm chim lợn. List cổ phiếu trên ngoài KSH có 2 vị cổ đông nội bộ gian lận, thì mấy em còn lại cho thì lấy chứ bán ai mua, DQC là điển hình mập mờ, gian lận. trâng tráo. VE9 thì EPS đang là 1.02, P/E: 39. không rơi mới lạ. VST chốt 12/8 thưởng 17.5%, mua mệnh giá 10: 3 giá điều chỉnh từ 19 xuống 14. Thái Ca mưu dồ gì mà viết về đáy với khôhg đáy với 3 cái phiếu nhảm nhí nhất sàn trên, rồi thái ca tự kết luận yếu tố thiếu bền vững trên TTCK VN.

    Tư cách, trình độ một nhà báo như vậy đấy. Thử hỏi, TTCK nào mang yếu tố "bền vững" kiểu Thái ca lúc này. Trong khi Mỹ, Châu Âu, Châu Á luôn được nghe những thông tin hỗ trợ từ chính phủ, từ người lãnh đạo thì TTCK VN tự bơi trong giai đoạn này, không những tự bơi mà còn bị bác Rich chọt cho vài nhát ngay họng. Nhà đầu tư VN quá giỏi rồi, phải ở Mỹ hay Châu Âu là TT sụp đổ luôn rồi. Ném bút vào sọt rác đi Thái Ca, kẻo con cháu lãnh nghiệp báo đấy.

    Thebest1 cũng là thành viên gắn bó và xây dựng f319, đưa một bài báo quá kém chất lượng. Tự xem lại tư cách.
  5. learntotrade

    learntotrade Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    76
    Chuẩn, tin xấu ra đồn dập ------> NDT hoang mang -------->cơ hội mua rẻ SJC. Mấy con cừu hôm nay bán sàn mạnh vào, bán mấy hôm vừa rồi anh chưa đã ngứa, bán cho mất thanh khoản luôn đi. Mấy em hoảng sợ hay oánh xuống anh éo cần biết, cứ sàn anh mua cho.
  6. giacatcan

    giacatcan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Bán sàn điiiiiiiiiiiiiiiiiii. H, nay ưu tiên mua ngay 5 nghìn trên sàn 2 line (cũng là ủng hộ anh t266) hê hê, ai bán trước 9h. Sau 9h gà con này gỡ lệnh và chỉ mua sàn. Cừu nào đăng ký bán sớm cho gà nìh.
  7. learntotrade

    learntotrade Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    76
    Anh đăng ký múa trên sàn 3 line luôn. [r37)]
  8. ckck-cpcp

    ckck-cpcp Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    0
    Thấy mấy anh em đội đánh xuống bảo đè xuống 25 nên em chỉ té nước theo mưa thôi. Anh đúng là gà đem thắp hương cúng tháng cô hồn rồi
    ^:)^
  9. learntotrade

    learntotrade Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    76
    Anh là Gà mà, gà gô hẳn hoi, Hehe...cảm ơn cái đội của chú. H.nay bán sàn nha. anh mua cho. anh gà lắm. Nếu được đánh về gía 10 nghìn luôn đi, đội của chú giữ tiền dùm anh, để anh giữ phiếu cho. Sang năm anh cần tiền, anh trả lại phiếu cho các chú b-(b-(
  10. learntotrade

    learntotrade Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    76
    Chắc bữa nay đội đánh xuống nghỉ rồi. Hôm nào đánh nhớ báo trước, để gà lên mua nhoa, khỏi mất thời gian đặt lệnh.

Share This Page