SJC: lợi nhuận quý 3 đạt 12,31 tỷ, vốn điều lệ 30 tỷ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duyetdaigia, 20/10/2010.

3345 người đang online, trong đó có 99 thành viên. 01:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 14629 lượt đọc và 287 bài trả lời
  1. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    54.792
    Khôn bỏ mẹ, toàn đòi mua giá sàn! Trần 10 phiên mua khg?
  2. daomo

    daomo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    0
    trên sàn 2 line nha [r23)]
    thời buổi này khốn khó quá...!
  3. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    54.792
    Bác có biết GTSS + tài sản + dự án của SJC đáng giá bao nhiêu khg? Khg dưới 90k/CP.

    Tớ đã bảo để đấy đến 2015 mà.
  4. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    54.792
    Tớ chờ xem giá 30.3 của bác sáng mai. Nói trước đi, đặt bao nhiêu?
  5. aladanh8668

    aladanh8668 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Hơn 500 đại diện các quỹ và công ty chứng khoán nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam
    Điều mà chính phủ VN sợ CK 2011 bong bóng là có thật

    20 Tháng Mười 2010
    VietFinanceNews.com - Để đáp ứng nhu cầu đầu tư nước ngoài, Việt Nam nên phát triển các chiến lược mới để mở rộng khu vực tư nhân để đáp ứng những thách thức cơ sở hạ tầng và hậu cần, loa nói tại một hội nghị tổ chức tại TP Hồ Chí Minh trong tuần này.

    Hơn 500 nhà đầu tư và đại diện từ các quỹ đầu tư và công ty chứng khoán gặp nhau tại hội nghị ba ngày được tổ chức bởi các hệ dựa trên Thunderbird của Đại học Trung tâm Global Private Equity và Việt Nam Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) tại TP HCM.

    "Bắt đầu từ năm 2011, Đông Nam Á sẽ phát triển mạnh mẽ làm chứng trong các quỹ đầu tư tư nhân", ông Etienne Chenevier, Giám đốc châu Á tại Singapore City Star Private Equity.

    các quỹ đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm các thị trường tiềm năng và muốn làm việc chặt chẽ với các nhà đầu tư tư nhân trong thị trường mới nổi như Việt Nam.

    "Vốn chủ sở hữu mới sẽ tập trung vào bất động sản và công nghệ thông tin Ngân hàng và các tổ chức tài chính sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các hoạt động của vốn chủ sở hữu tư nhân tại các thị trường này." Ông nói thêm.

    "Các quy định khác trong suốt nên được tạo ra để hạn chế độc quyền và khuyến khích các thành phần khác tham gia vào nền kinh tế quốc gia thông qua cạnh tranh lành mạnh", ông Lê Song Lai, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư vốn nhà nước.

    "Nó sẽ thu hút các nhà đầu tư chiến lược và đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa," ông nói thêm.

    Mặc dù doanh nghiệp nhà nước đóng góp 40 phần trăm GDP và 55,4 phần trăm ngân sách nhà nước, chỉ có 44,4 phần trăm của các doanh nghiệp này được tài chính lành mạnh. Nhiều người trong số họ được hưởng lợi từ lợi thế độc quyền của họ.

    "Tiếp tục chậm cổ phần hóa công ty nhà nước sẽ làm chậm trễ việc triển khai vốn cho khu vực tư nhân, mà nó cần phải mở rộng", ông Fred Burke, đối tác quản lý tại công ty luật Baker & McKenzie.

    Ngoài ra thảo luận trong hội nghị đã được Đông Nam Á-vốn chủ sở hữu tư nhân đầu tư các khuôn khổ pháp lý, đầu tư liên vùng và ngoài nước, và cơ hội kinh doanh trong doanh nghiệp nông nghiệp, năng lượng và cơ sở hạ tầng.
  6. aladanh8668

    aladanh8668 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ e ngại “bong bóng” chứng khoán năm tới ​
    [​IMG]

    Chính phủ cho rằng cần xem xét khả năng làm bùng nổ "bong bóng" trên TTCK khi các luồng tiền nóng nhanh chóng được bơm vào và rút ra khỏi nền kinh tế.



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
    Phân tích bối cảnh thế giới và trong nước năm 2011, Chính phủ nhận định đối với thị trường chứng khoán thế giới, các chỉ số chính được dự báo sẽ giảm điểm so với năm 2010. Tuy nhiên, do lãi suất ở một số nền kinh tế lớn trên thế giới vẫn ở mức thấp, trong khi lãi suất ở Việt Nam hiện vẫn ở mức cao, nên dòng vốn đổ vào Việt Nam thông qua đầu tư trên thị trường chứng khoán có thể có xu hướng tăng trong ngắn hạn.


    Vì vậy, cần xem xét khả năng làm bùng nổ "bong bóng" trên thị trường chứng khoán, khi các luồng tiền nóng nhanh chóng được bơm vào và rút ra khỏi nền kinh tế.


    Đó là một trong nhiều nội dung đáng chú ý tại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2011, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc ký, được gửi đến đại biểu Quốc hội một ngày trước phiên khai mạc kỳ họp thứ tám, diễn ra sáng 20/10.
    Theo Nguyễn Vũ
  7. aladanh8668

    aladanh8668 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Malaysia


    [​IMG] Ngày 21/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phối hợp với Hiệp hội thương mại và công nghiệp của người Malaysia gốc Hoa (KLCCCI) và Ngân hàng HSBC, tổ chức hội thảo về cơ hội đầu tư ở Việt Nam tại thủ đô Kuala Lumpur.

    Hội thảo trên được đánh giá là một sự kiện quan trọng đối với cả Malaysia và Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế của hai nước nói riêng đang hồi phục sau khủng hoảng. Đây cũng là dịp để các nhà đầu tư Malaysia tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam.

    Mục đích của hội thảo nhằm tạo điều kiện cho đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp của Malaysia hiểu rõ thêm về cơ chế, chính sách, cơ hội giao thương và đầu tư tại Việt Nam.

    Các diễn giả đến từ Việt Nam đã giải đáp nhiều câu hỏi giúp hơn 450 đại biểu tham dự hội thảo thấy rõ bức tranh toàn cảnh về kinh tế của Việt Nam hiện nay và những lĩnh vực, những dự án chủ chốt mà Việt Nam đang muốn gọi đầu tư cũng như các kế hoạch kích cầu của Chính phủ Việt Nam, các chính sách, kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài cũng như các đạo luật quy định về kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam.

    Các đại biểu còn được giới thiệu kỹ về chính sách thuế và luật đất đai của Việt Nam. Qua hội thảo này, các doanh nghiệp Malaysia sẽ có thêm nhiều thông tin cần thiết để từ đó lên kế hoạch kinh doanh và đầu tư cụ thể.

    Trong phát biểu khai mạc hội thảo, bà Lê Thị Hoàng Cúc, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết cuộc hội thảo này sẽ mang đến cho các đại biểu tham dự những thông tin bổ ích về đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, qua đó sự hợp tác giữa Malaysia và Việt Nam trong lĩnh vực thương mại và đầu tư sẽ ngày càng phát triển trong tương lai.

    Ông Michael Chai, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề pháp lý của KLCCCI cho biết hiện các doanh nghiệp Malaysia đang rất quan tâm tới thị trường Việt Nam và nhận thấy môi trường đầu tư tại đây rất khả quan. Là các thành viên trong gia đình ASEAN, Malaysia và Việt Nam sẽ hợp tác để thúc đẩy kinh tế hai nước cùng phát triển.

    Theo ông Nguyễn Bá Cường, Trưởng phòng xúc tiến đầu tư, Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Công thương Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đang kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các khu vực như sản xuất vật liệu mới, năng lượng thay thế, các sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản, phát triển các ngành nghề cần nhiều lao động và phát triển cơ sở hạ tầng. Đầu tư cho khu vực giáo dục, đào tạo và y tế cũng là những tiêu điểm được chú trọng.

    Ông Cường cho biết hiện nay, Việt Nam có nhiều bệnh viện quy mô lớn song trang thiết bị lại chưa đầy đủ và hiện đại, bởi vậy, Chính phủ Việt Nam hết sức hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài tăng cường đầu tư cho khu vực này để nâng cao cao chất lượng khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, các khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, các khu công nghiệp và các vùng phát triển kinh tế của Việt Nam cũng đang khát đầu tư.

    Các nhà đầu tư Malaysia đang rất quan tâm và mong muốn tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam vì họ coi Việt Nam là nước có triển vọng và tiềm năng phát triển. Kim ngạch thương mại giữa hai nước dự kiến sẽ tăng 20% mỗi năm. Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN và đứng thứ 9 trong số các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới có quan hệ thương mại với Việt Nam.

    Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam cũng được đánh giá là đã điều hành và xử lý tốt khủng hoảng kinh tế. Ngoài ra tình hình chính trị ổn định, nguồn nhân lực trẻ dồi dào với chi phí lương hợp lý và hệ thống pháp lý về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đáp ứng chuẩn mực quốc tế cũng là sức hút lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Malaysia nói riêng.

    Việt Nam còn có vị trí thuận lợi, có khả năng kết nối giữa các thị trường ASEAN và Trung Quốc./.

    Thanh Thủy-Xuân Triển/Kuala Lumpur

  8. aladanh8668

    aladanh8668 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Thị trường sẽ có đợt giải chấp ngược: [/FONT]
    [FONT=&quot]Hiện nay việc cho vay cầm cố chứng khoán bị hạn chế quá mạnh. Ngược lại phong trào cho vay chứng khoán bán khống đang thịnh hành. Trong bối cảnh thị trường giảm sâu và kém thanh khoản, những đợt bán khống dễ bị thất bại sẽ phải mua hàng trả nợ. Và đây được xem như là đợt giải chấp ngược, NĐT đánh xuống cũng sẽ thua lỗ nặng như những đợt giải chấp xuôi. [/FONT]
    [FONT=&quot]Sẽ có đợt tăng mạnh về cuối năm?[/FONT]
    [FONT=&quot]Quả là quá sớm để hy vọng một TTCK tăng giá vào lúc này. Trong khi những tín hiệu TTCK đều quá thất vọng. Bên cạnh đó nhiều nhà phân tích cùng các CTCK đồng loạt phát tín hiệu xấu. Tuy nhiên Chính phủ vẫn có lý do thậm chí là bằng chứng để lo ngại dòng tiền nóng đổ vào TTCK gây nên bong bóng trong thời gian tới (Thông tin khá nhạy cảm xin mời quý anh chị mổ sẻ trong buổi sinh hoạt thứ bảy này). Một số lý do để NĐT an tâm nắm giữ cổ phiếu:[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Lãi suất ngân hàng hạ nhiệt[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Dòng tiền ngoại đang đổ về dịp cuối năm[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Giá CK trở nên rẻ hơn bao giờ hết[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Lực mua mạnh của khối ngoại (không phải để làm đẹp NAV như các CTCK phân tích), khi khối ngoại làm chủ tình hình bong bóng CK sẽ hình thành (năm 2007). [/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Khả năng có đợt giải chấp ngược khi sự đánh xuống bị thất bại[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Nhiều tổ chức đầu cơ đánh xuống gom hàng (họ mua cao, bán thấp để mua thấp hơn và chịu lỗ từ 15%-20%). [/FONT]
  9. aladanh8668

    aladanh8668 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Bản tin VN&Index tối nay đã phân tích rõ hơn về việc giám sát giao dịch từ 200 triệu trở lên là giám sát việc nộp và rút tiền khỏi TK chứng khoán chứ không phải giá trị GDCK. Mà điều này thì tương tự như việc nộp, rút tiền ở TK ngân hàng và ngân hàng đã thực hiện từ rất lâu rồi (hình như chả phát hiện ra điều gì[​IMG]).
    Như vậy chủ đề "200 triệu" xin dừng ở đây, chim lợn đừng lôi ra làm gì để người ta cười cho.

    Việc thứ 2 là CP quan ngại khả năng xảy ra bong bóng trên TTCK trong năm 2011 giờ đã có cơ sở.
    http://f319.com/cuc-khan-hon-500-dai...m-2012/1340561
  10. scorpion83

    scorpion83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    4.757
    LN Q3 7 tỷ, dự kiến quý 4 thêm 5 tỷ nữa..EPS dự kiến 22 tỷ/30 tỷ = 7k..tạm chấp nhận nhưng thanh khoản quá ẹ

Chia sẻ trang này