SLS - Cổ phiếu đến từ Tương Lai

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Burschi1977, May 18, 2016.

253 người đang online, trong đó có 101 thành viên. 01:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Burschi1977

    Burschi1977 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2016
    Likes Received:
    1,409
    Báo cáo đường tháng 4/2016

    I. Thị trường thế giới:

    1. Diễn biến giá:

    Thị trường đường thế giới biến động tăng trong tháng 4. So với cuối tháng 3, giá đường trắng London kỳ hạn tháng 8 tăng 13,1 USD/tấn lên 453,3 USD/tấn. Giá đường tăng do Brazil đang hạn chế bán ra trong bối cảnh thị trường chính trị của nước này bị xáo trộn.

    Bên cạnh đó, theo ngân hàng Rabobank, thị trường mía đường toàn cầu năm nay sẽ bị thiếu khoảng 6,8 triệu tấn đường. Hiện tượng El Nino khiến các nông trại trồng mía của Brazil chịu thiệt hại và các chuyên gia dự đoán sản lượng mía đường trong thời gian tới của nước này sẽ giảm mạnh. Hơn nữa, những nước như Thái Lan, Ấn Độ nằm trong top 5 quốc gia xuất khẩu mía đường hàng đầu thế giới cũng chịu ảnh hưởng của hạn hán nên nguồn cung mía đường cũng giảm theo.

    Tổ chức Đường thế giới (ISO) dự báo sản lượng đường thế giới trong năm nay sẽ đạt 166,8 triệu tấn, giảm so với mức 171,2 triệu tấn vào năm ngoái. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ đường toàn cầu sẽ tăng 1,75% lên mức 171,9 triệu tấn.

    [​IMG]

    2. Sản xuất:

    Theo Hiệp hội mía đường Trung Quốc, tính đến cuối tháng 3/2016, sản lượng đường nước này đạt 7,996 triệu tấn, giảm so với mức 9,55 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng đường mía đạt 7,16 triệu tấn, giảm so với mức 8,81 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng củ cải đường là 839,8 nghìn tấn, tăng so với 737,8 nghìn tấn cùng kỳ năm trước.

    Về tiêu thụ, tính đến cuối tháng 3/2016, các nhà máy đường Trung Quốc bán ra được 3,22 triệu tấn, giảm so với mức 4,31 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng đường mía bán ra đạt 2,73 triệu tấn và đường củ cải đạt 491,9 nghìn tấn.

    II. Thị trường trong nước:

    1. Diễn biến giá:

    Theo báo cáo của Cục Chế biến, tính đến ngày 15/4/2016 đã có 10/39 nhà máy kết thúc vụ SX 2015-2016 (2 nhà máy tạm ngừng sản xuất vụ 2015 – 2016 là Hòa Bình và MK Sugar), các nhà máy đã ép được 11.912.430 tấn mía, sản xuất được 1.126.420 tấn đường. So với cùng kỳ năm trước, lượng mía ép giảm 1.042.170 tấn, lượng đường giảm 130.960 tấn. Lượng đường tồn tại kho các nhà máy đến ngày 15/4/16 là 508.813 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 51.327 tấn. Lượng đường các nhà máy bán ra từ 15/3/16 đến 15/4/16 là 108.821 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 62.119 tấn.

    Giá bán buôn đường kính trắng loại 1 tại nhà máy cao hơn tháng trước không đáng kể, dao động từ 14.000 -15.200 đ/kg (đã bao gồm VAT).

    Giá mua mía 10 CCS tại ruộng ổn định như tháng trước, cụ thể: Nghệ An: 930,000 đ/T; Cần thơ : 950.000 đ/T. La Ngà 1050.000đ/T.

    Bắt đầu từ tháng 4, tại tỉnh Gia Lai, Nhà máy đường An Khê sẽ thực hiện bảo hiểm thu mua mía nguyên liệu còn lại của vụ ép 2015 – 2016. Cam kết của Nhà máy đường An Khê là giá thu mua nguyên liệu mía sẽ được bảo hiểm đến cuối vụ ép 2015 – 2016, thấp nhất ở mức 1,2 triệu đ/tấn, tùy theo chất lượng mía. Như vậy, so với đầu vụ, giá mía thu mua đã tăng hơn 200.000 đ/tấn.

    Giá bảo hiểm trên được áp dụng với mía nguyên liệu còn lại trên đồng thuộc vùng Đông Gia Lai như: An Khê, Kbang, Đăk Pơ và Kông Chro. Được biết, đến thời điểm này, nông dân tại đây đã thu hoạch 85% sản lượng, trong tổng số diện tích gần 26.000 ha mía. Đây cũng là vùng nguyên liệu mía đứng đầu cả nước về diện tích, năng suất, sản lượng.

    2. Sản xuất:

    Ảnh hưởng của khô hạn, xâm nhập mặn đã khiến cho hàng loạt diện tích mía tại các tỉnh phía Nam bị khô hạn, chết vì mặn. Theo thống kê của Hiệp hội mía đường Việt Nam, khả năng thiếu trầm trọng nguồn nguyên liệu sản xuất sẽ khiến ít nhất 5 nhà máy phải đóng cửa. Cụ thể, vùng nguyên liệu mía huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng có đến trên 6.500ha mía chết trắng vì hạn, mặn. Vùng nguyên liệu mía lớn nhất ĐBSCL là tỉnh Hậu Giang cũng có gần 10.000ha giảm năng suất. Tại Cà Mau, người dân đốn hạ trên 3.800ha mía không thu hoạch để chuyển sang nuôi tôm.

    Theo Phòng Nông nghiệp & PTNT Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, vụ mía 2015-2016, tổng diện tích mía trồng toàn huyện chỉ đạt 20ha tập trung tại xã Thuận Minh, giảm gần 200ha so với vụ mía 2014-2015. Thống kê từ năm 2011 – 2014, toàn huyện giảm khoảng 700ha mía. Nguyên nhân tổng diện tích mía của huyện giảm mạnh chủ yếu là do sâu bệnh hoành hành, giá mía thu mua đầu vào Nhà máy đường thuộc Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam giảm. Bên cạnh đó, các chính sách như: bao tiêu chữ đường, phân lịch đốn chặt, chính sách thu mua mía cháy… chưa được các nhà máy đường chú trọng quan tâm. Trong khi đó, các chi phí sản xuất như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chi phí nhân công trồng, chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển đều tăng. Do đó, người dân trồng mía bị thua lỗ nặng nên đã chủ động chuyển sang trồng một số loại cây trồng khác với hi vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
  2. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 16, 2013
    Likes Received:
    18,947
    Để mọi người tính đi bác. Ai tính giỏi thì ăn dày.
    Giờ SLS hot quá rồi, lỡ tớ tính quá đà lại kêu tớ lùa gà mệt lắm. Không còn như xưa có vài anh em trung thành, nói sao cũng được.
    Lúc trước sáng tối chưa rõ, PR để mọi người vững tin. Giờ ai cũng kỳ vọng cao hết, lỡ mà dự đoán thấp hơn kỳ vọng của họ thì lại kêu chim lợn.
  3. Burschi1977

    Burschi1977 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2016
    Likes Received:
    1,409
    NĐT khôn ngoan hết rồi bạn , họ tự biết lựa chọn cổ phiếu tìm năng mà đầu tư, và cũng còn tuỳ thuộc vào tầm nhìn và dự kiến nắm giữ bao lâu
  4. Burschi1977

    Burschi1977 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2016
    Likes Received:
    1,409
    Tổng hợp các hướng có lợi cho SLS trong tương lai cho AE hiểu hơn về SLS
    1. Tình hình mía đường thế giới đang theo chiều hướng hụt nguồn cung do hiện tượng thời tiết cực đoan khiến hạn hán nhiều nơi
    2. Tình hình mía đường trong nước thì miền nam bị hạn mặn xâm chiếm khiến nhiều ruộng mía ở miền nam gần như mất trắng
    3. Giá đường tăng mạnh kể từ năm 2016
    4. SLS tăng công xuất
    5. Mở rộng diện tích trồng mía
    6. Không nợ ( các công ty khác có mơ cũng không được )
    ....

    Đó là những lý do SLS sẽ có EPS cao nhất 3 sàn . Dự kiến quý 2 thuận lợi ( thường quý 2 năm nào cũng cao hơn quý 1 ) thì EPS 6 tháng có thể đạt từ 14-15k , cả năm có thể đạt từ 25-30k , có thể nói đây là doanh nghiệp có EPS cao nhất thị trường

    Hiện tại quý 1 đã đạt 7k và cao nhất 3 sàn

    Bên cạnh đó nguồn cổ tức dồi dào sẽ làm cho SLS tăng bền vững
  5. VCS_EPS8K

    VCS_EPS8K Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 4, 2015
    Likes Received:
    514
    Bác phân tích về SLS thế này hơn bị quá đà rồi bác ạ. Doanh thu và LN của SLS tập trung vào quý 1, 2 và lượng đường sx cũng có hạn nên EPS cả năm của SLS chỉ tầm tối đa 17-20k cho năm 2016 thôi bác.
  6. ckstock

    ckstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 21, 2010
    Likes Received:
    509
    Đã có ngày chốt cổ tức rồi nhé:

    SLS: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2015 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền

    Cập nhật: Thứ sáu, 20/05/2016

    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
    Tên tổ chức phát hành:
    Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

    Tên chứng khoán
    Cổ phiếu Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

    Mã chứng khoán:
    SLS

    Mã ISIN:
    VN000000SLS5

    Mệnh giá:
    10,000 đồng

    Sàn giao dịch:
    HNX

    Loại chứng khoán:
    Cổ phiếu phổ thông

    Ngày đăng ký cuối cùng:
    03/06/2016

    - Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2015 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền
    - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng), trong đó:
    + Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2015: 10%/cổ phiếu
    + Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016: 30%/cổ phiếu
    - Ngày thanh toán: 20/06/2016
    - Địa điểm thực hiện:
    + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
    + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/06/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.
    Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
    Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 07/06/2016
    Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
    Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
  7. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 21, 2016
    Likes Received:
    12,847
    Chiều trở lại mốc cũ trên 100
  8. Burschi1977

    Burschi1977 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2016
    Likes Received:
    1,409
    Không ngờ ra tin sớm vậy
    haiphong05022013 likes this.
  9. haiphong05022013

    haiphong05022013 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Sep 5, 2014
    Likes Received:
    1,996
    Ơn giời, e mới gom thêm được tý mà đã ra 40% tiền mặt rùi. Công nhận SLS làm ăn chuyên ngniệp thật,
    voiconchoichung and Burschi1977 like this.
  10. haiphong05022013

    haiphong05022013 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Sep 5, 2014
    Likes Received:
    1,996
    Coca-Cola tại Venezuela ngưng sản xuất vì thiếu đường
    Công ty Coca-Cola FEMSA tại Venezuela hiện đã ngừng sản xuất do tình trạng thiếu đường.
    * “Quả bom hẹn giờ” khủng hoảng ở Venezuela

    * Venezuela bên bờ vực

    “Ngay bây giờ, chúng tôi không đoán trước được việc đóng cửa văn phòng trung tâm của chúng tôi. Chúng tôi vẫn chưa rời khỏi Venezuela” – hãng tin Sputnik dẫn lại tuyên bố của công ty hôm 19-5.

    Theo Coca-Cola FEMSA, 90% sản phẩm sản xuất ra của công ty đều cần đường. Do đó, tình trạng thiếu đường và nhiều loại nguyên liệu khác đang khiến hoạt động của Coca-Cola tại Venezuela ngưng lại.

    http://image.*********.vn/2016/05/20/coca_uxvw.jpg
    Hầu hết các sản phẩm của Coca-Cola đều cần đường để sản xuất. (Ảnh: SPUTNIK)
    Hồi tháng 4 năm nay, công ty sản xuất thực phẩm và đồ uống lớn nhất của Venezuela - Polar đã thông báo dừng sản xuất bia với lý do thiếu lúa mạch.

    Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế ở Venezuela từ tháng 1-2016. Thông báo được đưa ra chỉ hai ngày sau khi giá dầu của Venezuela giảm xuống còn 24 USD/thùng, mức thấp nhất trong 12 năm qua.

    Đến 96% ngân sách của Venezuela phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ. Tuần trước, ông Maduro dọa sẽ tịch thu tài sản của các nhà máy nào tại nước này hiện không hoạt động và bỏ tù chủ sở hữu của các nhà máy đó.

Share This Page