SMC cổ phiếu rẻ nhất tam sàn, chắc chắn nhân đôi trong năm 2021

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tunhanson, 08/07/2021.

133 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 02:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 446102 lượt đọc và 2446 bài trả lời
  1. tunhanson

    tunhanson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2020
    Đã được thích:
    8.247
    Lợi nhuận của ngành thép sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh?

    Nhịp cầu đầu tư | Hôm qua lúc 23:09
    Chia sẻĐăng lạiBình luận (17)
    Lợi nhuận của các công ty thép có thể tiếp tục đạt tăng trưởng mạnh trong 1-2 quý tới từ mức cơ bản tương đối thấp trong năm 2020.

    [​IMG]

    Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong nửa đầu năm 2021, tổng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và thép dẹt thành phẩm tăng lần lượt 8,7% và 31,3% so với cùng kỳ. Doanh thu nội địa trong giai đoạn này tăng trưởng khiêm tốn lần lượt đạt mức 5,9% và 2,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu thép xây dựng tăng 27%, trong khi thép dẹt thành phẩm tăng 112% so với cùng kỳ do nhu cầu trên thế giới hồi phục.



    [​IMG]

    Theo đánh giá của Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư SSI Research,trong nửa cuối năm 2021, tăng trưởng doanh thu của các công ty thép sẽ được hỗ trợ bởi việc đẩy mạnh đầu tư công và xuất khẩu. Tuy nhiên, về dài hạn, SSI Research cho rằng tăng trưởng xuất khẩu có thể giảm tốc do mức cơ sở so sánh cao trong năm 2021 và sự phục hồi của nguồn cung trên toàn thế giới.

    Theo Hiệp hội Thép Thế giới, sản lượng sản xuất của 64 thành viên đạt 837,5 triệu tấn trong giai đoạn 5 tháng đầu năm 2021, tăng 14,5% so với cùng kỳ và cao hơn 9% so với giai đoạn 5 tháng đầu năm 2019. Trong đó sản lượng thép của Trung Quốc tăng 13,9% so với cùng kỳ, sản lượng thép của Ấn Độ tăng 33% so với cùng kỳ và các quốc gia sản xuất chủ chốt khác tăng 9-15% so với cùng kỳ, chẳng hạn như Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản cũng thúc đẩy sản xuất trên toàn cầu nói chung. Mặt khác, tăng trưởng của nhu cầu nội địa nước cũng có thể giảm tốc trong ngắn hạn do giá thép tăng cao và tác động của dịch COVID-19.

    Giá của các sản phẩm chính như thép xây dựng và thép cuộn cán nóng HRC tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2021, lần lượt tăng khoảng 40% và 75% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cả hai mức giá đều đã điều chỉnh 8-12% trong 2 tháng gần đây sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng 5.

    [​IMG]

    SSI Research cho biết họ chưa cho rằng giá thép trong nước sẽ giảm mạnh trong thời gian tới, nhưng nhiều khả năng giá thép sẽ dần trở về mức bình thường trong dài hạn. Nguyên nhân chủ yếu do giá thế giới trở về mức bình thường do nguồn cung phục hồi và chính sách kiểm soát giá thép của chính phủ và nhu cầu trong nước giảm do tác động của dịch COVID-19 đối với các hoạt động xây dựng.

    Theo đó, SSI Research cho rằng lợi nhuận của các công ty thép có thể tiếp tục đạt tăng trưởng mạnh trong 1-2 quý tới từ mức cơ bản tương đối thấp trong năm 2020 do giá thép tăng so với cùng kỳ và sản lượng xuất khẩu tăng mạnh.

    Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng và kết quả lợi nhuận được kỳ vọng giảm từ mức đỉnh 6 tháng đầu năm 2021 do nhu cầu trong nước chậm lại, giá thép điều chỉnh, chi phí đầu vào tăng sau khi hàng tồn kho giá rẻ không còn và tác động đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4.

    Dài hạn hơn, SSI Research đánh giá lợi nhuận của công ty thép trong năm 2022 cũng có thể giảm 10% - 30% so với mức cao trong năm 2021, do tỉ suất lợi nhuận trở về mức bình thường.
    nguyentrinammrnamlongvn thích bài này.
  2. xuongnui01

    xuongnui01 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/02/2015
    Đã được thích:
    874
    vào nhóm để làm gì
    nguyentrinam thích bài này.
  3. Nguyenmanh3659

    Nguyenmanh3659 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2018
    Đã được thích:
    22
    Anh em nào giải thích hàng tồn kho thành phẩm tăng hơn 400 tỷ không. Số dư 30/6/2021 ~ 1000 tỷ
  4. kss

    kss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    1.369
    Nay leo tàu ít 39.3 cho có cảm giác, đợi 38.5 mà không thấy bán xuông
  5. lamcn1k9

    lamcn1k9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    846
    Có khi quý 3 là có rồi
    tunhansoncaothuck2021 thích bài này.
  6. G_V_C

    G_V_C Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Đã được thích:
    1.964
    Máu thế bác, hy vọng mai vượt hẳn 40
  7. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.797
    Hàng rẻ hôm thứ 2 về, giữ được tham chiếu là ngon rồi
  8. tunhanson

    tunhanson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2020
    Đã được thích:
    8.247
    Nhà đầu tư để sẵn 86.000 tỷ đồng chưa giải ngân tại các CTCK vào cuối quý II

    Người đồng hành | 15 phút
    Chia sẻĐăng lạiBình luận (11)
    [​IMG]

    Cuối quý II, số dư tiền gửi của khách hàng tại các CTCK vào khoảng 86.000 tỷ đồng, tăng khoảng 21.000 tỷ đồng so với quý trước và đây là con số kỷ lục trong lịch sử.
    Số liệu cuối quý II/2021 cho biết dư nợ cho vay tại các CTCK lên tới 145.000 tỷ đồng (trong đó chủ yếu là dư nợ margin), tăng khoảng 30.000 tỷ so với cuối quý I.

    TTCK Việt Nam vừa bước qua nửa đầu năm 2021 thăng hoa rực rỡ với sự bứt phá mạnh của các chỉ số chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch 30/6, chỉ số VN-Index dừng tại 1.408,55 điểm, tăng 27,6% so với đầu năm và là chỉ số chứng khoán tăng mạnh thứ 2 trên thế giới.

    Diễn biến tích cực của thị trường trong những tháng qua có vai trò không nhỏ từ các nhà đầu tư mới, hay gọi là nhà đầu tư "F0". Số liệu từ VSD cho biết trong nửa đầu năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 620 nghìn tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng lượng tài khoản mở mới trong năm 2020 và 2019 cộng lại.

    [​IMG]

    Việc nhà đầu tư đổ mạnh vào thị trường chứng khoán năm qua có nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố lãi suất tiết kiệm ngày càng giảm mạnh hay thiếu vắng kênh đầu tư đã khiến dòng tiền dịch chuyển sang kênh chứng khoán.

    Sự tham gia của nhà đầu tư nội đã giúp "cân" lại áp lực bán ròng của khối ngoại. Trong nửa đầu năm 2021, khối ngoại đã bán ròng khoảng 30.000 tỷ đồng trên HoSE, gấp đôi lượng bán ròng trong cả năm trước nhưng thị trường vẫn tăng điểm tích cực nhờ dòng tiền từ nhà đầu tư nội.

    Dù thị trường thiếu vắng dòng tiền ngoại, tuy nhiên dòng tiền từ các nhà đầu tư "F0" đã bù đắp, đẩy thanh khoản thị trường liên tiếp lập kỷ lục mới và những phiên giao dịch với thanh khoản "tỷ đô" là điều diễn ra khá thường xuyên. Tính riêng quý II/2021, giá trị khớp lệnh bình quân HoSE đạt kỷ lục 19.838 tỷ đồng/phiên, tăng 41% so với quý trước và gấp gần 5 lần cùng kỳ năm 2020.

    [​IMG]

    Sự gia nhập của lớp nhà đầu tư mới cũng đẩy dư nợ margin tại các CTCK lên cao kỷ lục. Số liệu cuối quý II/2021 cho biết dư nợ cho vay tại các CTCK lên tới 145.000 tỷ đồng (trong đó chủ yếu là dư nợ margin), tăng khoảng 30.000 tỷ so với cuối quý I.

    Trong lịch sử TTCK Việt Nam, không ít lần thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh mạnh mỗi khi margin tại các CTCK "căng". Tuy nhiên vào thời điểm hiện nay, dòng tiền từ nhà đầu tư mới liên tục nhập cuộc giúp thị trường trở nên khá vững vàng.

    Số liệu từ các CTCK cho biết vào cuối quý II/2021, số dư tiền gửi của khách hàng tại các CTCK vào khoảng 86.000 tỷ đồng, tăng khoảng 21.000 tỷ đồng so với quý trước và đây là con số kỷ lục trong lịch sử. Trong đó chủ yếu là tiền gửi của nhà đầu tư giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý. Đây là lượng tiền đang nằm sẵn trong tài khoản nhà đầu tư và chưa thực hiện giải ngân vào thời điểm 30/6/2021.

    [​IMG]

    Trong đó, VPS hiện là CTCK có số dư tiền gửi khách hàng lớn nhất, lên tới hơn 15.600 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm. Thời gian gần đây, VPS đã bứt phá ngoạn mục vươn lên trở thành CTCK có thị phần môi giới lớn thứ nhất trên HoSE, HNX, UPCom và cả thị trường phái sinh. Do đó việc có lượng lớn tiền gửi nhà đầu tư trong tài khoản cũng là điều không quá bất ngờ. Xếp tiếp theo về số dư tiền gửi khách hàng vào cuối quý II lần lượt là SSI (7.984 tỷ đồng), VND (7.961 tỷ đồng), Mirae Asset (5.194 tỷ đồng)…

    Với việc sàn HoSE đã giải quyết xong sự cố nghẽn lệnh, xu hướng dòng tiền nhà đầu tư "F0" vào thị trường được dự báo sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa và những con số về dư tiền gửi hay dư nợ margin sẽ còn lập những đỉnh cao mới trong thời gian tới.
    nguyentrinammrnamlongvn thích bài này.
  9. QHL

    QHL Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2020
    Đã được thích:
    750
    Năm nay tăng vốn 1:1 thì lợi nhuận chắc vẫn dư gần phân nửa:D
    tunhanson thích bài này.
  10. tunhanson

    tunhanson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2020
    Đã được thích:
    8.247
    Với quy mô Doanh thu hàng năm gần 20K tỷ, giá thép vẫn neo cao thì Biên lợi nhuận chỉ cần tăng 1-2% là ăn ngập mồm rồi các cụ.

    Các cụ thử tính 2% biên LN cải thiện là đã lồi ra được 400 tỷ rồi. Doanh nghiệp nhỏ mà Doanh thu lớn đó chính là biểu hiện của một siêu cổ phiếu sẽ cho các cổ đông ăn ngập mồm khi nó nằm trong chu kỳ tăng trưởng của ngành.

    Yếu tố hậu thuẫn vô cùng thuận lợi nữa là cổ cô đặc, có vẻ như những phiên VNI chỉnh mạnh các anh lái đã cover hết hàng về tay rồi. Với EPS dự phóng năm 2021 tầm 15-20K thì giá cổ phiếu ít nhất cũng phải có giá 80K.

Chia sẻ trang này