SMC - Ngựa chiến trong sóng thép - Quả ngọt coil center - Tiên phong đón sóng FDI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi winwin19, 01/03/2021.

2736 người đang online, trong đó có 1094 thành viên. 09:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 317483 lượt đọc và 2113 bài trả lời
  1. QHL

    QHL Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2020
    Đã được thích:
    750
    Đúng vậy! Với những chính sách đầu tư cho hạ tầng từ Á sang Âu từ Âu sang Mỹ từ Mỹ sang Phi trong những năm tới thì sắt thép mặc sức mà ăn
    leo152mtam137 thích bài này.
  2. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    Cung không đủ cầu mà! Nguyên nhân chính thép tăng giá chỉ có thế thôi!
    leo152QHL thích bài này.
  3. QHL

    QHL Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2020
    Đã được thích:
    750

    Việt Nam chỉ mới bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng kinh tế, cụ thể là với số liệu quý 1 năm 2021 đã cho thấy hàng loạt các ngành xuất khẩu có sự tăng trưởng ấn tượng như: Thiết bị điện tử, sắt thép, gỗ, thủy sản, dệt may... đều ghi nhận mức xuất siêu. Có thể con rồng Châu Á là Việt Nam đang được hình thành từ đây, cũng một phần nhờ sự tích lũy nguồn lực từ nhiều năm trước, trong khi thế giới vẫn đang chìm trong dịch covid thì với việc kiểm soát tốt dịch bệnh thì Việt Nam đang tận dụng tốt cơ hội để vùng dậy, vươn lên mạnh mẽ! Điều đó hứa hẹn, Việt Nam sẽ là điểm sáng về kinh tế của khu vực và thế giới trong nhưng năm tới đây.

    <:-P<:-P<:-P<:-P<:-P<:-P<:-P<:-P<:-P


    Đầu tư vào hạ tầng tại Châu Á Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng trong nhiều năm tới

    MQThứ tư, 21/4/2021 | 15:08 GMT+7
    Bất chấp những xáo trộn do đại dịch gây ra, khu vực châu Á Thái Bình Dương vẫn là trung tâm của tăng trưởng toàn cầu trong tương lai và đầu tư vào hạ tầng khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng trong nhiều năm tới
    [​IMG]
    Đó là nhận định của Hiệp hội Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương (APREA). Ông John Lim- Chủ tịch APREA, đồng sáng lập và Phó Chủ tịch ARA Asset Management Limited cho biết: “Hiện tại chỉ có khoảng 900 triệu USD được đầu tư vào châu Á Thái Bình Dương hàng năm. Nếu có các chính sách có lợi để khối tư nhân có thể "bước vào" lấp đầy khoảng trống đầu tư, Châu Á Thái Bình Dương sẽ mang lại cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 8 nghìn tỷ USD trong hơn 10 năm tới”.

    “Cơ sở hạ tầng là điều thiết yếu để những ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa trở thành lợi ích cho ngành Bất động sản. Với nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, Châu Á dự kiến sẽ có hơn một nửa số siêu đô thị trên thế giới. Vì vậy, việc đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng tại Châu Á Thái Bình Dương là chu kỳ sẽ diễn ra trong nhiều thập kỷ tới”, ông John Lim tiếp.

    Với nhu cầu về cơ sở hạ tầng dự kiến tăng theo cấp số nhân, việc tài trợ cho những dự án khổng lồ này sẽ tạo được sức hút lớn. Những sáng kiến cơ sở hạ tầng phù hợp với phân bổ ESG, sự tái phát triển, kết nối và tăng trưởng kinh tế sẽ tạo ra các cơ hội cho khu vực tư nhân được tham gia. Tham vọng kinh tế trong khu vực sẽ tạo động lực cần thiết để tăng cường chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và đẩy nơi này ra khỏi tình trạng suy thoái do Covid.

    “Hiện tại, nền kinh tế 2,4 nghìn tỷ USD của Đông Nam Á là nền kinh tế lớn thứ bảy trên thế giới và được dự báo sẽ nhảy vọt lên vị trí thứ 4 vào năm 2050. Trên thực tế, khu vực ASEAN cần phát triển cơ sở hạ tầng nếu muốn duy trì tăng trưởng kinh tế.”, bà Sigrid Zialcita- Giám đốc điều hành APREA, cho biết.

    Theo APREA, đến năm 2030, 7 trên 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới sẽ nằm ở Châu Á Thái Bình Dương.
    Last edited: 24/04/2021
    leo152 thích bài này.
  4. winwin19

    winwin19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2020
    Đã được thích:
    809
    Nói thật với các bác em F0 nên đang đọc rất nhiều sách, cứ đến quyển nào e cũng mang Smc ra phân tích thấy ở tất cả các quyển e đọc em nó đều khớp đầy đủ các tiêu chí của 1 cổ phiếu tăng trưởng bền vững. Có 3 ý kiến các bác chê Smc hay lôi ra : cổ phiếu thanh khoản thấp, nợ nhiều, giá thép giảm lợi nhuận sẽ xuống.Em xin liều mình lấy kinh nghiệm F0 của mình ra phản hồi lại như sau :D:D:D:
    1 - midcap, cp cô đặc, trôi nổi tầm 30% lấy đâu ra cổ mà thanh khoản nhiều + cổ ngon cầm dài ít người lướt lát, mà h vol toàn trên dưới 1tr rùi nhé.
    2 - Nợ phải soi cụ thể, nợ dài hạn của smc có 15x tỏi, với đặc thù của ngành thép cần nhiều vốn để nhập hàng nên nợ ngắn hạn bao h cũng cao, nhưng phải xem tồn kho + phải thu ngắn hạn để biết hệ số thanh toán của cty thế nào nhé, cái này smc luôn đảm bảo nhé.
    3 - Cái này thì các bác xem định hướng và thực tế Smc đang làm nhé, mảng gia công sẽ giải quyết vụ lợi nhuận bấp bênh theo giá thép nhé.
    Ở 1 bài trc e có viết Philtown sẽ rất thích smc vì nó hội đủ 4 chữ M.
    Còn ở bài này em đoán WB nếu soi Smc sẽ kết lồi mắt vì WB rất thích doanh nghiệp phát triển bền vững kiểu như smc : lợi nhuận chưa chia tăng hàng năm (hiện tại đang gần 600 tỏi), doanh thu gấp 10 lần vốn csh, biên ln chỉ cần cải thiện 1% các bác hình dung ra LN sẽ khủng thế nào, mà em tin mảng gia công sẽ giải đc bài toàn biên này. WB rất thích doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả như Smc các bác ah.
    pmshanoi, mtam137sexmovie thích bài này.
  5. QHL

    QHL Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2020
    Đã được thích:
    750
    Đang giai đoạn làm ăn siêu lợi nhuận thế này mà không sử dụng đòn bẩy (nợ lãi suất thấp) thì đúng là "ngáo đá" chứ=))=))=))

    Cũng như tận dụng tâm lý nhà đầu tư khi mua cổ tốt còn rẻ nhưng sợ đu đỉnh kèm theo bị bán tháo do bị force sell chẳng hạn thì lúc đó múc và sử dụng đòn bẩy full mg là hợp lý chứ nhẩy:D:D:D
    Last edited: 25/04/2021
    mtam137winwin19 thích bài này.
  6. QHL

    QHL Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2020
    Đã được thích:
    750
    Samsung ở Việt Nam: Lợi nhuận 4 tỷ USD, doanh thu tương đương 25% GDP cả nước
    21:14 | 18/04/2021

    Chia sẻ
    Năm 2020, các nhà máy Samsung ở Việt Nam tạo ra khoảng 67 tỷ USD doanh thu và 4 tỷ USD lợi nhuận, đều là những con số khổng lồ nhưng đã giảm so với năm trước.



    Thử hỏi khi kinh tế thế giới hồi phục thì nhu cầu thiết bị, đồ dùng điện tử sẽ tăng mạnh trở lại như thế nào? hiện tại Samsung đã hầu như chuyển dịch toàn bộ các nhà máy sang Việt Nam.

    Khi cái bắt tay giữa SS vs SMC diễn ra có thể coi đây là một mối lương duyên trời định và cũng là lúc một câu chuyện tình yêu đẹp được viết lên. Mối lương duyên mà ở đó các đối tác có những thứ làm cho nhau thỏa mãn, SS có nhu cầu SMC có cái để thỏa mãn cái nhu cầu đó, coil center là thứ keo gắn kết đặc biệt cho mối lương duyên này, với mảng cơ khí chính xác nó sẽ giúp SS thỏa mãn nhiều hơn, theo đó SMC cũng đã nâng cấp và chuyển dịch từ đơn vị tấn sang đơn vị sản phẩm, cái sẽ làm SS "sướng" hơn.

    Tất cả điều đó có lẽ là chất bôi trơn giúp cả hai cùng lên đỉnh trong thời gian tới hay chăng?
    Last edited: 25/04/2021
    mtam137 thích bài này.
  7. datdautub

    datdautub Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2019
    Đã được thích:
    563
    Smc xưa mất hàng ở quý 3/2020 ăn có mấy chục%. h phải múc lại. con này mà ôm lỳ ăn dày năm rồi kinh
    --- Gộp bài viết, 25/04/2021, Bài cũ: 25/04/2021 ---
    Anh em nào cần mua giá thép đầu vào ra cụ thể các doanh nghiệp inbox tôi số zlo 0385935325 anh em mua báo cáo số liệu
  8. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    datdautubleo152 thích bài này.
  9. sdonline

    sdonline Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2016
    Đã được thích:
    5.242
    Hàng chất!
    leo152mtam137 thích bài này.
    sdonline đã loan bài này
  10. lotus2017

    lotus2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2017
    Đã được thích:
    1.813
    Ngày nghỉ mà anh em phân tích kỹ vậy?

Chia sẻ trang này