Snow nhận định thị trường ngày 10 tháng 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Snow-Snow, 09/05/2012.

5602 người đang online, trong đó có 624 thành viên. 22:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4896 lượt đọc và 98 bài trả lời
  1. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Australia sẽ hỗ trợ 150 triệu AUD vốn ODA cho VN
  2. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Bắt đầu thí điểm hoàn thuế cho người nước ngoài
    09/05/2012 | 18:16:00

    Khách nước ngoài mua hàng tại Việt Nam. (Nguồn: Internet)
    Ngày 9/5 tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức triển khai thực hiện thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội bài và Tân sơn Nhất.

    [Thực hiện thí điểm hoàn thuế cho người nước ngoài]

    Theo Bộ Tài chính, những khách nước ngoài khi mua hàng tại Việt Nam sẽ được hoàn lại 85% số tiền thuế giá trị gia tăng mà khách nước ngoài phải chịu khi mua hàng hóa tại Việt Nam. Số tiền (15%) còn lại là phí hoàn thuế ngân hàng thương mại được hưởng khi thực hiện dịch vụ thanh toán. Thời gian thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ áp dụng từ 1/7/2012 đến hết ngày 30/6 năm 2014.

    Bà Lỗ Thị Nhụ, Cục trưởng Cục quản lý thuế Xuất nhập khẩu, Tổng Cục Hải quan cho biết, chính sách thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ góp phần phát triển du lịch và các ngành kinh tế khác, trong đó có xuất khẩu hàng hóa, quảng bá văn hóa dân tộc, nên làm sao phải thuận tiện nhất cho khách nước ngoài để nâng cao hình ảnh quốc gia...

    Vì vậy, bà Lỗ Thị Nhụ nhấn mạnh, phải hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng, cách thức hoàn thuế phải phù hợp với thông lệ quốc tế. Thủ tục hoàn thuế phải đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, xác định rõ quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp bán hàng thí điểm, những ngân hàng thương mại là đại lý thí điểm, kho bạc nhà nước...

    Theo quy định, người nước ngoài thuộc đối tượng hoàn thuế là người có hộ chiếu nước ngoài cấp còn giá trị, mua hàng hóa tại Việt Nam và mang theo hàng hóa đó qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có Giấy tờ nhập xuất cảnh do nước ngoài cấp còn giá trị, mua hàng hóa tại Việt Nam và mang theo hàng hóa đó qua cửa khẩu tại hai sân bay quốc tế này.

    Hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế là những hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép của Bộ Công Thương hoặc Danh mục hàng hóa xuất khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành theo quy định của Chính phủ...

    Theo ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch VCCI, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng quy định nay từ khá lâu bởi những lợi ích mà nó sẽ mang lại. Lợi ích đầu tiên chúng ta có thể thấy đó là việc thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, qua đó thu hút khách du lịch vào Việt Nam . Còn đối với các doanh nghiệp khi tham gia bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ có cơ hội tăng doanh thu do sẽ bán được nhiều hàng hóa cho khách du lịch nước ngoài, có cơ hội quảng bá, giới thiệu rộng rãi hàng hóa của doanh nghiệp mình ra các nước...

    Điều kiện để doanh nghiệp được chọn tham gia thí điểm bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tho quy định của pháp luật Việt Nam, kinh doanh các mặt hàng được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định. Các doanh nghiệp có một trong các địa điểm sau đây tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các trung tâm làng nghề thủ công mỹ nghệ trong điểm đến của các tuyến lữ hành du lịch: trụ sở chính của doanh nghiệp; chi nhánh, cửa hàng của doanh nghiệp; địa điểm đặt đại lý bán hàng cho doanh nghiệp.

    Nhiều đại biểu đề nghị Tổng Cục Thuế và Tổng Cục Hải quan, xây dựng trang thông tin để cung cấp cho các trung tâm du lịch lữ hành quốc tế danh sách các doanh nghiệp, cửa hàng đã đăng ký tham gia thực hiện bán hàng miễn thuế giá trị gia tăng nhằm thông tin kịp thời cho khách nước ngoài để tránh những tiêu cực xảy ra.

    Tại buổi tọa đàm, một số ý kiến của doanh nghiệp cho rằng, nên có những quy định thống nhất giữa các cửa hàng bán hàng miễn thuế giá trị gia tăng để khách du lịch nước ngoài có thể nhận diện dễ hàng, thí dụ như lôgô, mẫu biểu, biểu hiệu...

    Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, Hà Nội có 83 doanh nghiệp và Thành phố Hồ Chí Minh có 71 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách nước ngoài./.

    Quang Toàn
  3. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Thứ Tư, 9/5/2012 22:59 GMT+7
    Áp trần cho vay 15%: Đề phòng vượt rào lãi suất

    09/05/2012 | 13:56:00

    Các ngân hàng thương mại đã bắt đầu áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng lãi suất tiền gửi VNĐ có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên cộng với 3%/năm đối với 4 lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, các chuyên gia đều lo ngại, nếu không có biện pháp kiểm soát chặt thì sẽ xảy ra hiện tượng lách trần lãi suất.

    15% cho bốn lĩnh vực ưu tiên

    Theo Thông tư 14, trần lãi suất cho vay tối đa áp đối với bốn lĩnh vực ưu tiên là 15%. Quy định này được kỳ vọng sẽ giúp khai thông dòng vốn, giúp định hướng dòng vốn chảy vào những khu vực được khuyến khích.

    Khi tình hình thực tế chưa cho phép, cũng như chưa có đủ những điều kiện cần thiết để “trả” lãi suất về cho thị trường thì song song với việc khống chế đầu vào nhà nước cũng cần phải quản lý chặt chẽ đầu ra để đảm bảo tính công bằng hợp lý. Với tỷ lệ (+) 3% so với lãi suất huy động tối đa, doanh nghiệp đã có niềm tin hơn vào sự chia sẻ khó khăn từ phía các cơ quan quản lý nhà nước.

    Tuy nhiên, vấn đề làm sao phải thúc đẩy, nâng cao hơn nữa khả năng hấp thụ của các doanh nghiệp, nhằm đưa đồng vốn vào phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này không chỉ doanh nghiệp, ngân hàng được lợi mà toàn xã hội cùng được hưởng lợi ích chung.

    Ông Phạm Quang Tùng, Phó Tổng giám đốc BIDV chia sẻ, việc khống chế mức lãi vay không quá 3% so với mức lãi suất huy động hiện hành là hoàn toàn khả thi bởi chi phí tín dụng hiện ở mức 2,6-2,7%. Ngay khi chưa áp mức trần này BIDV đã cho vay đối với các đối tượng ưu tiên ở mức 13,5%/năm từ 12/4, nên động thái này của Ngân hàng Nhà nước không ảnh hưởng quá nhiều tới hoạt động của Ngân hàng. Điều này phần nào thể hiện qua tăng tín dụng đối với 4 lĩnh vực ưu tiên tại BIDV đến cuối tháng 4 chiếm tới 42%. “Chủ trương của BIDV thời gian tới là tiếp tục cung ứng vốn cho doanh nghiệp hiệu quả, có khả năng cạnh tranh,” ông Tùng nói.

    Trên thực tế, một số ngân hàng lớn như Agribank, VietinBank, Vietcombank cũng đã áp dụng mức lãi suất thấp cho doanh nghiệp thuộc nhóm đối tượng ưu tiên này.

    Động thái nói trên vừa đảm bảo mục tiêu kéo lãi suất giảm ngay, thay vì đợi các nhà băng chủ động, vừa hạn chế được tính lợi ích nhóm. Lạm phát cũng không bị ảnh hưởng vì cung tiền giữ nguyên, nhưng lại có thể kéo biên lợi nhuận của ngân hàng xuống để gỡ khó cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

    "Quan trọng hơn nữa là đảm bảo mức lãi suất phù hợp giúp doanh nghiệp không bị thiệt. Hiện nay người dân và doanh nghiệp đều thiệt, chỉ ngân hàng được lợi do hưởng chênh lệch giá cao," một chuyên gia nhấn mạnh.

    Đề phòng vượt rào lãi suất

    Không phải ngân hàng nào cũng mặn mà với việc áp trần lãi suất cho vay nhất là những ngân hàng nhỏ vì trước đây họ đã huy động vào với mức lãi suất cao nên giờ mà cho vay ra ở mức 15% thì sẽ bị thiệt nhiều. Và với việc bắt buộc phải “ép” các nhà băng này giảm mặt bằng lãi vay xuống thấp cũng sẽ khiến nảy sinh những hệ lụy cho thị trường như lách trần lãi suất bằng thu các loại phí khác như: phí giải ngân, phí thẩm định, phí tư vấn… và không tính vào lãi suất. Chính vì vậy, khi phóng viên gọi điện thoại cần được trao đổi với một số lãnh đạo ngân hàng cổ phần đều bị từ chối với lý do "đang bận".

    Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng, khống chế biên độ cho vay-huy động 3% dưới dạng hành chính, các ngân hàng có thể sẽ lách. Vì trước kia, khi ngân hàng áp dụng trần lãi suất cho vay, một số đơn vị vẫn lách bằng cách áp đặt các lệ phí, khiến cho lãi vượt trần quy định.

    Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện tượng lách trần sẽ không xảy ra thường xuyên vì hiện nay cung tiền tại các ngân hàng đang còn dư nhiều, nếu các tổ chức tín dụng mà "ép" thì khách hàng sẽ không vay.

    Một cán bộ tín dụng giải thích, vì Thông tư 14 quy định đây là những khoản cho vay ngắn hạn, thường là số tiền nhỏ, nhưng thủ tục, giấy tờ, quy trình thẩm định lại giống hệt các khoản vay khác nên làm tăng chi phí của ngân hàng. Do đó, có thể dẫn đến tình trạng một số tổ chức tín dụng không dồn vốn cho vay các lĩnh vực này, nhất là đối với các ngân hàng có chi phí đầu vào cao.

    Ông Hiếu cho rằng, vì đây là mệnh lệnh hành chính nên phải làm thật nghiêm. Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường việc thanh kiểm tra các nhà băng. Với những ngân hàng yếu thanh khoản không thể cho vay lãi suất thấp được thì buộc phải sáp nhập.

    Để không tái diễn tình trạng vượt rào như những năm trước, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường thanh tra, giám sát việc chấp hành quy định về trần lãi suất cho vay, góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

    Để chứng minh Ngân hàng mình minh bạch thông tin, ông Trần Xuân Quảng, Phó Tổng Giám đốc thường trực Maritime Bank cho biết, Maritime Bank đã chính thức áp dụng chính sách để triển khai thông tư của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc 4 nhóm đối tượng khách hàng ưu tiên mà đạt 1 số tiêu chí như: lành mạnh, minh bạch sẽ được áp dụng lãi suất 15%. Cụ thể, các doanh nghiệp trong 12 tháng vừa qua không có nợ xấu tín dụng; có báo cáo kiểm toán; có hệ thống đánh giá thương hiệu nội bộ, thường xuyên áp dụng; doanh nghiệp thuộc nhóm khách hàng A, 2A, 3A.

    Theo tính toán của Maritime Bank, có khoảng từ 8-10% khách hàng doanh nghiệp sẽ đáp ứng được tiêu chí trên. "Tôi nghĩ Ngân hàng Nhà nước đã chỉ thị rõ các ngân hàng thương mại đưa ra chính sách định nghĩa doanh nghiệp lành mạnh, minh bạch để áp dụng mức lãi suất 15%, do đó không có động lực để lách trần vì tôi thấy nhóm khách hàng đó lành mạnh và phù hợp với Maritime Bank," ông Quảng nhấn mạnh./.

    Minh Thúy
  4. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Có 29 người đang vào chủ đề này, trong đó có 13 thành viên: BMW_VERTU, Myly08, ThichVaNhich, choitunam2008, fewell, sunrise198x, cnguyen2910, masterhouse, thuyduongnguyenthuy, Ttvn04, thaibinhotc, Tuti2011, cuonghq
  5. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    LS bình quân liên ngân hàng 6 tháng giảm điểm %
    09/05/2012 | 21:46:00

    Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần từ 2/5 - 4/5/2012, lãi suất giao dịch bình quân VND giảm mạnh đối với các kỳ hạn từ 1 tuần đến 6 tháng, các mức giảm từ 0,22 điểm % (kỳ hạn 2 tuần) đến 3,27 điểm % (kỳ hạn 6 tháng).

    Các kỳ hạn còn lại lãi suất giao dịch bình quân tăng nhẹ với mức tăng dưới 1 điểm %/năm. Trong kỳ không phát sinh giao dịch kỳ hạn 9 tháng.

    Đối với lãi suất giao dịch bằng USD tăng nhẹ ở các kỳ hạn qua đêm đến 2 tuần và kỳ hạn 1 tháng. Ở các kỳ hạn 2 tháng và 6 tháng, lãi suất giao dịch giảm tương ứng 0,21 điểm % và 1,91 điểm %/năm; trong khi ở kỳ hạn 3 tháng, lãi suất giữ nguyên ở mức 2,78%/năm. Trong kỳ không phát sinh giao dịch kỳ hạn 3 tuần, 9 tháng, 12 tháng và trên 12 tháng.

    Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động VND ổn định so với cuối tuần trước. Hiện nay, lãi suất tiền gửi phổ biến 2,5-3%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn; đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 01 tháng, lãi suất tiền gửi phổ biến 3,5-4%/năm; đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên là 11,5-12%/năm.

    Lãi suất huy động USD phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5% - 1%/năm đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế.

    Lãi suất cho vay VND cũng ổn định so với cuối tuần trước. Hiện nay, lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ phổ biến ở mức 13,5-16,5%/năm, thấp nhất 12%/năm đối với cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân, 14,5-18%/năm đối với sản xuất kinh doanh khác, 17-20%/năm đối với lĩnh vực phi sản xuất.

    Còn lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 6-7,5%/năm đối với ngắn hạn; 7,5-9%/năm đối với trung và dài hạn.

    Cũng trong tuần qua, thị trường ngoại hối diễn biến theo xu hướng tích cực, tỷ giá giao dịch ổn định. Thanh khoản ngoại tệ toàn hệ thống tốt, hoạt động mua bán diễn ra thông suốt, các tổ chức tín dụng tiếp tục mua ròng từ khách hàng. Trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống được cải thiện hơn so với tuần trước, đạt mức dương nhẹ trong cả tuần. Hiện, tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại đang phổ biến quanh khoảng 20.820/20.870 đồng/USD./.

    Thúy Hà (
  6. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Mấy hôm nay di Công tác nhiều quá ko kịp theo dõi TT.
  7. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    TTF ko như kỳ vọng nhưng có nhiều hy vọng. Sao phải ngủ sớm.
  8. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    22 giờ tối nay, giá xăng đồng loạt giảm 500 đồng/lít
    09/05/2012 | 21:32:00

    Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, kể từ 22 giờ tối nay 9/5, giá xăng, dầu chính thức được điều chỉnh theo mức giảm từ 300 đồng đến 500 đồng tùy loại.

    Cụ thể, giá xăng A92 sẽ có mức điều chỉnh nhiều nhất khi giảm 500 đồng mỗi lít, về mức 23.300 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng có mức giảm 300 đồng mỗi lít, lùi về 21.600 đồng/lít. Mặt hàng dầu hỏa và dầu ma zút vẫn giữ nguyên ở mức lần lượt là 21.400 đồng/lít và 19.200 đồng/lít.

    Trong khi đó, tại thị trường Singapore, nơi cung cấp hàng chủ yếu cho các các công ty xăng dầu trong nước, giá xăng A92 giao ngay FOB có xu hướng giảm mạnh. Sau khi đạt đỉnh 138 USD/thùng ngày 4/4, từ đó đến nay giá xăng rớt liên tục và hiện chỉ còn ở mức khoảng 122 USD/thùng.

    Lần điều chỉnh giá xăng dầu gần nhất trước đó, ngày 20/4, giá xăng A92 trong nước đã bất ngờ tăng thêm 900 đồng mỗi lít, lên mức 23.800 đồng/lít. Cùng ngày, dầu diesel cũng đã mức giá mới tăng thêm 500 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut tăng lần lượt 600 và 400 đồng một lít.

    Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh giá xăng dầu này là một quyết định khó khăn của cơ quan quản lý và đã phải tính đến những tác động của mặt hàng này đến hoạt động của nền kinh tế, đến lợi ích của người dân.

    Cùng với việc giảm giá bán lẻ.", thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng dầu cũng có sự thay đổi. Trong đó, thuế suất đối với xăng và dầu diesel là 2%, với dầu hỏa và dầu mazut là 3%.

    Trước đó, trao đổi với Vietnam+, ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng Giám đốc, người phát ngôn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho hay, giá xăng dầu thực chất mới điều chỉnh trong 20 ngày qua, về cơ bản vẫn chưa giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại trước đây, cụ thể là khoản lỗ trong quỹ I khoảng 60 ty đồng...

    Còn nếu tính đến ngày hôm nay mới được gần 20 ngày và phía doanh nghiệp cũng mới chỉ tiêu thụ hết lượng hàng tồn kho theo dự trữ mà thôi (mức dự trữ theo qui định của Nghị định 84/CP là 30 ngày).

    "Như vậy, theo cách tính giá cơ sở thì mức lãi chính xác đối với mặt hàng xăng A92 khoảng 1.100 đồng/lít, nhưng trừ đi chi phí định mức của doanh nghiệp là 300 đồng (theo thông tư 234) thì mức lãi thực tế chỉ là 800 đồng, còn đối với mặt hàng dầu thì dao động từ 500-600 đồng/lít," ông Năm nói.

    Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng ủng hộ việc giảm giá xăng dầu nhằm chia sẻ bớt gánh nặng cho sản xuất và tiêu dùng./.
  9. bimbip_con

    bimbip_con Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Đã được thích:
    42
    tăng hay giảm gì cũng đc..con của em tím là đc rồi >:)
  10. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Xăng giảm ko như kỳ vọng.

Chia sẻ trang này