Snow nhận định thị trường ngày 18

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Snow-Snow, 17/04/2012.

6383 người đang online, trong đó có 887 thành viên. 17:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6364 lượt đọc và 159 bài trả lời
  1. vni-index

    vni-index Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    1.398
    Hic! định viết phân tích lên đây cùng Snow nhưng khổ nỗi thua hết chứng năm rồi laptop cũng không còn hàng ngày phải ra tiệm nét để lên mạng :((:((:((
  2. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Cập nhật thêm thông tin cho Topic sôi động

    Thêm ngân hàng thương mại hạ lãi suất cho vay
    17/04/2012 | 14:11:00
    Vài ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm trần lãi suất huy động xuống còn 12% trên toàn hệ thống, một số ngân hàng thương mại tiếp tục công bố hạ lãi suất cho vay đối với nhiều nhóm khách hàng.

    Từ ngày 16/4 đến 31/5, Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) dành 2.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản, sản xuất, kinh doanh phân bón, hóa chất, thuốc, hóa dược, thiết bị y tế, cao su, nhựa… với lãi suất ưu đãi từ 16 – 18%.

    Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, Ngân hàng áp dụng mức lãi suất chỉ từ 15% và hạn mức tín dụng dành cho lĩnh vực này là 5.000 tỷ đồng.

    Trong khi đó, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cũng dành 5.000 tỷ đồng cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu năm 2012.

    Cụ thể, SHB sẽ cấp hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh đáp ứng đầy đủ các điều kiện tín dụng theo quy định của SHB với lãi suất cho vay tối đa là 15%/năm. Mục đích là để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất như thu mua hàng hóa, nguyên liệu, mở rộng thị trường, phát triển kênh phân phối giúp doanh nghiệp yên tâm hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua các khó khăn về vốn trong giai đoạn hiện nay.

    Đặc biệt, từ nay đến 11/5/2012, Sacombank dành 1.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với các cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất, canh tác trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp với mức lãi suất áp dụng cho tháng đầu tiên là 12%/năm và thời gian vay tối đa 12 tháng.

    Theo Ngân hàng này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay, đối với các khoản vay đến 500 triệu đồng, Sacombank có thể đơn giản thủ tục vay bằng cách không thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm đối với bất động sản thế chấp. Ngoài ra, Sacombank sẽ cấp sổ cho vay nông thôn thay vì hợp đồng vay để sau khi hết hạn vay, khách hàng có thể sử dụng sổ này để tiếp tục vay trong vòng 36 tháng./.

    Minh Thúy (Vietnam+
  3. VSP_VSP

    VSP_VSP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1
    tâm lý nhà đầu tư hiện nay rất tốt, đang sãn sàng đón nhận đều chỉnh ....
  4. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Hoàng Anh Gia Lai đầu tư cho Myanmar đến đâu rồi không biết.
    Hợp tác khai thác khoáng sản nữa. DN nào nhỉ...Đã nghe có DN KS VN tham gia đầu tư khai thác.

    Australia dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận với Myanmar
    16/04/2012 | 11:12:00

    Ngày 16/4, Australia cho biết sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận đi lại và hoạt động tài chính đối với Tổng thống Myanmar và hơn 200 nhân vật khác sau một loạt cải cách ở nước này.

    Ngoại trưởng Australia Bob Carr cho hay: "Chúng tôi sẽ dỡ bỏ cấm vận sau khi thảo luận với bà Aung San Suu Kyi và những nhân vật khác của phe đối lập cũng như với chính phủ Myanmar và các quốc gia khác."

    Phát biểu tại London, nơi ông có cuộc gặp với Ngoại trưởng Anh William Hague, ông Carr cho biết số quan chức chính phủ Myanmar trong danh sách cấm vận sẽ giảm từ 392 xuống gần 130 người, trong đó có Tổng thống Thein Sein và các bộ trưởng.

    Theo ông Carr, gần 130 người khác vẫn nằm trong danh sách cấm vận bao gồm các quan chức cao cấp của quân đội và nhiều người bị nghi lạm dụng nhân quyền.

    Ông Carr đồng thời cũng cảnh bảo nếu Myanmar không tiếp tục tiến hành cải cách thì quyết định trên có thể bị hủy bỏ.

    Quyết định trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Anh David Cameron và lãnh đạo phe đối lập Mianma Aung San Suu Kyi cùng đưa ra lời kêu gọi ngừng cấm vận đối với Myanmar sau một loạt các cuộc đàm phán mang tính bước ngoặt./.

    (Vietnam+)
  5. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    SBT, KTS, KSS, Có lợi thế gì không?

    Hỗ trợ lãi suất cho DN tạm trữ 200.000 tấn đường
    13/04/2012 | 15:37:00
    Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội mía đường Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) cho biết Hiệp hội đang kiến nghị với các Bộ, ngành và Chính phủ hỗ trợ lãi suất trong 6 tháng để các doanh nghiệp tạm trữ khoảng 200.000 tấn đường trong thời gian các nhà máy không họat động.

    Đây là một trong những giải pháp nhằm giữ cho giá đường không tiếp tục sụt giảm mạnh do sức ép về lãi suất ngân hàng.

    Tính đến đầu tháng 4/2012, các doanh nghiệp đường trong nước còn tồn đọng khỏang 400.000 tấn đường tại các nhà máy.

    Nhờ giải quyết xuất khẩu tiểu ngạch được 30.000 tấn đường tồn đọng đầu năm kết hợp với việc các ngân hàng giảm lãi suất cũng như áp lực bán đường để trả tiền mía cho nông dân của các doanh nghiệp đã giảm nên giá đường trong nước hiện tại đã bắt đầu nhích lên.

    Hiện giá đường RS tại các nhà máy đang dao động ở mức từ 16.200 đến 16.300 đồng/kg, cao hơn mức giá thấp nhất trước đây khỏang 500 đ/kg.

    Trong vụ mía 2011-2012, sản lượng đường cả nước sản xuất được 1,4 triệu tấn, tăng khoảng 250.000 tấn so với năm trước.

    Sản lượng đường trong nước tăng mạnh kết hợp với lượng đường nhập lậu lớn làm cho thị trường đường cung vượt cầu.

    Ngoài ra, các nhà máy, nhà thương mại phải chịu sức ép từ lãi suất ngân hàng rất lớn nên phải tuôn lượng đường ra bán làm giá đường càng tụt sâu vừa gây khó khăn cho các nhà máy và ảnh hưởng đến đời sống của những người nông dân vì phải bán mía giá thấp.

    Trước tình hình trên, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã đề xuất với Bộ Công thương xin cho xuất khẩu đường theo tiểu ngạch để giải quyết lượng đường thừa và đến nay số lượng đường đã xuất khẩu được là 30.000 tấn.

    Hiện tại, Hiệp hội cũng đã đề xuất với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thôn xin tiếp tục xuất thêm 100.000 tấn đường nữa.

    Tuy nhiên theo ông Long, do không kiểm soát được nhu cầu thực tế trong nước cũng như không quản lý được lượng đường nhập lậu nên việc đề nghị xuất khẩu và giữ lại để bình ổn giá cũng rất khó.

    Cũng theo ông Long, để các nhà máy cũng như nông dân có được lợi nhuận khá và sản xuất ổn định, gắn bó lâu bền với cây mía thì giá đường bán buôn phải đạt từ 17.000 đến 18.000 đ/kg.

    Trong vụ mía 2011-2012, mặc dù sản xuất gặp khó khăn nhưng Casuco vẫn sản xuất được 98.000 tấn đường (kế hoạch là 85.000 tấn), đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng và lợi nhuận đạt trên 100 tỷ đồng, cao hơn so với vụ mía năm trước./.
  6. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.655
    Đồng ý với tuyết nhé, hàng đầu cơ-hot có nguy cơ!
  7. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Doanh nghiệp Aichi quan tâm đến thị trường VN
    17/04/2012 | 17:32:00

    Tại buổi tọa đàm giao lưu kinh tế giữa tỉnh Aichi (Nhật Bản)-Việt Nam vừa được tổ chức tại Hà Nội, ông Hideaki Ohmura, Tỉnh trưởng tỉnh Aichi đánh giá Việt Nam được các doanh nghiệp tỉnh Aichi biết đến với mức tăng trưởng kinh tế ổn định, dân số đông và khá trẻ.

    Đây chính là điểm hấp dẫn của Việt Nam đối với những doanh nghiệp của tỉnh Aichi.

    Buổi tọa đàm nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo tỉnh Aichi cùng 50 doanh nghiệp tỉnh Aichi sang tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam diễn ra đến hết ngày 20/4.

    Ông Hideaki Ohmura cho biết những năm qua, số lượng các doanh nghiệp tỉnh Aichi sang Việt Nam ngày càng tăng lên.

    Năm 2000, có 21 văn phòng và 18 doanh nghiệp của Aichi sang Việt Nam, nhưng đến năm 2010 con số này đã tăng lên 74 văn phòng và 60 công ty.

    Hiện Việt Nam cũng là nước đứng thứ ba trong thu hút đầu tư của các doanh nghiệp tỉnh Aichi, sau Trung Quốc và Thái Lan.

    Tính riêng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và tỉnh Aichi đã tăng khoảng hai lần kể từ năm 2005 đến 2010. Cụ thể, năm 2005 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Aichi là 99,2 tỷ yen, nhưng năm 2010 là 191,5 tỷ yen.

    Có được kết quả trên là nỗ lực của cả hai bên, đặc biệt là hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác xúc tiến đầu tư được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Aichi ký kết vào năm 2008. Và việc thành lập bộ phận Aichi Support Desk nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư và doanh nghiệp tỉnh Aichi sang đầu tư tại Việt Nam vào năm 2009.

    Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Aichi bày tỏ mong muốn được hợp tác với Việt Nam trong một số lĩnh vực như nguồn nhân lực, y tế, và tăng những chuyến bay thẳng từ Aichi đến Việt Nam.

    Aichi là một tỉnh lớn của Nhật Bản có thế mạnh về công nghiệp, 40% ngành công nghiệp ở Nhật Bản tập trung ở tỉnh Aichi.

    Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết Việt Nam đánh giá cao các doanh nghiệp Aichi nói riêng và Nhật Bản nói chung đang đầu tư tại Việt Nam, đồng thời hoan nghênh sáng kiến tăng thêm các chuyến bay thẳng từ Aichi sang Việt Nam.

    Theo ông Đông, trong năm 2012 và các năm tiếp theo Việt Nam có chủ trương ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai, tạo điều kiện và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước; tập trung thu hút vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức cao, công nghệ thông tin; dịch vụ khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, phát triển kết cấu hạ tầng.

    Ông Đông hy vọng các doanh nghiệp đến từ tỉnh Aichi sẽ tiếp tục quan tâm đến việc đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới./.

    Quang Toàn
  8. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    ITA, KBC, NVB, SQC, ....Có ảnh hưởng gì không nhỉ

    Đề nghị bãi miễn tư cách ĐBQH của bà Hoàng Yến
    17/04/2012 11:06

    (TNO) Sáng 17.4, thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Long An đã có buổi họp với đại diện các tầng lớp, các tổ chức, đoàn thể xã hội thành viên của Mặt trận, đại diện cho cử tri tỉnh Long An, để xem xét, lấy ý kiến tín nhiệm về tư cách Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, theo chỉ đạo của Ủy ban thường vụ (UBTV) Quốc hội.

    Tại cuộc họp, đại diện MTTQ VN tỉnh Long An đã đọc bản tường trình của bà Yến, đồng thời báo cáo tóm tắt quá trình hiệp thương, giới thiệu bà Yến ra ứng cử ĐBQH khóa 13.

    Sau đó, 76 vị đại biểu tham dự cuộc họp đã tiến hành bỏ phiếu kín với 2 ý kiến: bãi miễn hoặc không bãi miễn. Kết quả, đa số đại biểu đã bỏ phiếu đồng ý đề xuất bãi miễn tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

    Sau cuộc họp này, thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Long An sẽ có báo cáo về Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ VN và Ban công tác ĐBQH, trên cơ sở đó, UBTV Quốc hội sẽ xem xét và có quyết định chính thức.

    Liên quan đến việc khi ra ứng cử ĐBQH, bà Đặng Thị Hoàng Yến không khai trong lý lịch là đã từng vào đảng (xem ảnh), ông Võ Lê Tuấn, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Long An, cho biết: “Vào thời điểm đó, theo sự phân bổ của UBTV Quốc hội thì Long An được bầu 8 đại biểu, trong đó có một nữ thuộc doanh nghiệp ngoài quốc doanh, ngoài đảng. Do vậy, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã họp và thống nhất để Công ty CP đầu tư Tân Đức giới thiệu một nữ, ngoài đảng, tham gia ứng cử ĐBQH khóa 13. Sau đó, bà Đặng Thị Hoàng Yến (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Tân Đức và cũng là Chủ tịch HĐQT Đại học Tân Tạo) được giới thiệu ra ứng cử”.

    Cũng theo ông Tuấn thì qua 3 vòng hiệp thương, lấy ý kiến nơi cư trú và nơi làm việc, bà Yến được cử tri tín nhiệm 100%. Ngoài ra, trong quá trình từ khi hiệp thương lần 1 đến hiệp thương lần 3 đều được tập thể Ủy ban MTTQ VN tỉnh thống nhất, không có vị nào trong Ủy ban MTTQ VN tỉnh đặt vấn đề về bà Yến.

    Vì trường hợp bà Yến được giới thiệu là nữ doanh nhân thuộc doanh nghiệp ngoài quốc doanh, ngoài đảng, nên việc bà Yến không khai đã từng vào đảng đã không được thẩm tra, làm rõ.

    Tuy nhiên, một vị đại tá quân đội về hưu cho rằng Hội đồng bầu cử và Ủy ban MTTQ VN tỉnh Long An đã có sơ suất trong việc thẩm tra lý lịch người ra ứng cử.

    Bởi vì Hội đồng bầu cử đã không biết được việc bà Yến đã từng vào đảng hồi năm 1986 rồi sau đó không còn sinh hoạt. Thậm chí bà Yến cũng không khai có chồng là ông Jimmy Trần, Việt kiều Mỹ, bị cơ quan điều tra Bộ ******* khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bị truy nã.

    Thực tế, trong lý lịch bà Yến chỉ khai có chồng và đã chết mà không khai gì về người chồng sau là Jimmy Trần.

    Phương Hà
  9. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    8h49 Có 43 người đang vào chủ đề này, trong đó có 21 thành viên: BMW_VERTU, cuonghq, A.Tri90, huyhoangvtu, 04051961, letungevs, connick, Senaugia, Tuti2011, haimili, ck2010, Vietstockvn, hggsuperman, NAMBINH113, tiger10_ck, haindex, tungbtchi, rosesiis2004, ntthuong2001, tuuyendinh, bullist
  10. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
    ;));));))

Chia sẻ trang này