Snow nhận định thị trường ngày 9 tháng 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Snow-Snow, 08/05/2012.

3758 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 00:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5635 lượt đọc và 88 bài trả lời
  1. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.823
    mai dùng đến gin Tôi sẽ canh múc đầu h .Nếu sai thì sửa cuối h [r2)]PGT mai sẽ rung lắc [r2)]
  2. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    HNX-Index có thể tiếp tục tăng điểm

    (Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

    Mặc dù VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh, nhưng cây nến Doji được hình thành cùng khối lượng giao dịch rất lớn cho thấy áp lực chốt lời mạnh.

    Sau breakout hôm thứ Hai, diễn biến hôm thứ Ba cho thấy những dấu hiệu tiêu cực. Tuy VN-Index có thể tìm thấy hỗ trợ mạnh ở vùng 470-480 trong các phiên tới, nhưng nếu VN-Index xuyên thủng vùng này, breakout vừa qua nhiều khả năng là giả.

    Trong các phiên tới, HNX-Index có thể tiếp tục tăng điểm.
  3. Snow-Snow

    Snow-Snow Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    291
    hiểu biết của tớ còn hạn chế, mong học hỏi từ mọi người hi ~X
  4. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Có hơn 5.000 doanh nghiệp ở Hà Nội bị giải thể
    08/05/2012 | 19:26:00

    Ngày 8/5, theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, đã có thêm 5.310 doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô ngừng hoạt động, giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh do phải đối mặt với những khó khăn thách thức vì suy giảm kinh tế.

    Đáng chú ý, số doanh nghiệp ngừng hoạt động nói trên đã bằng 47% năm trước, tăng tới 87% so với bình quân quý năm 2011. Trong khi đó, số doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn thành phố tính đến hết quý I năm nay là 3.256 doanh nghiệp, chỉ tăng thêm 3% so với thời điểm cuối năm 2011. Nếu so với bình quân quý năm trước thì số doanh nghiệp thành lập mới trong thời điểm hiện nay cũng chỉ bằng 85%.

    Theo đại diện Cơ quan thuế Hà Nội, số doanh nghiệp tăng thêm trong năm trước, đặc biệt là trong quý I năm nay ở mức rất thấp so với các năm trước đây, trong khi đó, doanh nghiệp ngừng hoạt động lại tăng ở mức khá cao, nhất là doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn. Tình hình này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô đang gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng từ suy giảm kinh tế toàn cầu, số doanh nghiệp thành lập mới rất thấp, trong khi số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng cao do hàng hóa tồn kho lớn, không có vốn, do sản xuất kinh doanh hiệu quả thấp…

    Tác động tiêu cực từ tình hình suy giảm kinh tế này thể hiện qua số thu ngân sách trên địa bàn. Dù 4 tháng qua, thu ngân sách nhà nước của Hà Nội đạt 52.003 tỷ đồng, bằng 35,6% dự toán, song trong đó, nộp ngân sách của các doanh nghiệp lớn đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Có tới 1.416 doanh nghiệp giảm số thuế nộp ngân sách là 3.540 tỷ đồng, trong đó 265 doanh nghiệp giảm nộp từ 1 tỷ đồng trở lên. Nếu đánh giá nguồn thu ngân sách theo địa bàn, thì số thu của các quận lớn chỉ bằng trên dưới 40% so với cùng kỳ năm trước; một số quận, huyện có số thu thấp hơn 30% so với cùng kỳ…

    Đứng trước những khó khăn do suy giảm kinh tế nói trên, sau khi Chính phủ quyết định triển khai gói giải pháp tài chính trị giá 29.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ sớm thực hiện nhiều biện pháp nhằm kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

    Theo đó, trong tám tháng còn lại của năm nay, Hà Nội đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách được giao. Trong đó, thành phố yêu cầu cơ quan thuế, hải quan kịp thời triển khai nhóm giải pháp ưu đãi về thuế, phí của Chính phủ như: Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp còn nợ ngân sách nhà nước của năm 2011; giảm tiền thuê đất và giảm 30% tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 và miễn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp của một số đối tượng… đồng thời, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp./.

    Anh Tùng
  5. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Biết thi cứ nói, Khiêm tốn mọi người mất nhờ đấy. Như tớ vào sau TFF lên được ít quá đấy thôi.:-bd
  6. Snow-Snow

    Snow-Snow Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    291
    các cp penny hot vid pvt ht1.. vẫn tăng .. khoáng sản mai vẫn sàn.. cao su mai chốt lãi mạnh.. STB tăng
  7. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Làn sóng đầu tư mới của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam
    Làn sóng đầu tư vào Việt Nam của doanh nghiệp Nhật Bản đã tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2012 và dự đoán còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.
    Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, đầu tư với doanh nghiệp Nhật Bản.

    Tính từ đầu năm 2012 đến nay, trong số 32 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư mới vào 31 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu với số vốnđầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,86 tỷ USD, chiếm 67,1% tổng vốn đầu tư mới vào Việt Nam.

    “Làn sóng” đầu tư từ Nhật Bản

    Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đến nay Nhật Bản đứng thứ 4/94 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam với 1.664 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư là 23,6 tỷ USD.

    Ông Hideo Okubo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Tập đoàn Forval (Nhật Bản), cho biết Việt Nam vẫn tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Nhật Bản đúng như kết quả điều tra đầu tư nước ngoài của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (Jetro). Ngoài ra, kết quả điều tra trực tuyến của một tờ báo uy tín tại Nhật Bản cũng cho thấy Việt Nam là địa điểm hấp dẫn nhất để mở cơ sở sản xuất, hơn cả Ấn Độ và Thái Lan.

    Ông Sakae Yoshida, Giám đốc Jetro, cũng cho biết từ tháng 4/2011 đến nay, đã có trên 2.400 nhà đầu tư Nhật Bản đăng ký tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam thông qua Jetro. Nếu tính cả các doanh nghiệp không qua Jetro, con số này còn cao hơn nhiều lần.

    Đáng chú ý, nếu như trước đây, phần lớn các nhà đầu tư Nhật Bản đến Việt Nam là những doanh nghiệp, tập đoàn lớn, thì gần đây, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản cũng mạnh dạn xúc tiến đầu tư.

    Ông Hiroshi Hiramoto, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Nhật Bản (JSI), cho biết các nhà đầu tư Nhật Bản rất quan tâm và đang xúc tiến tìm cơ hội đầu tư, mua cổ phần ở những doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu quả, đặc biệt là những tập đoàn tư nhân lớn.

    Thực tế, thời gian qua, các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản đã tham gia mua cổ phần của rất nhiều công ty Việt Nam với số vốn hàng trăm triệu USD. Bằng chứng là trong những thương vụ mua cổ phần quy mô lớn gần đây luôn có mặt các nhà đầu tư Nhật Bản.

    Cụ thể, Tập đoàn Mizuho Bank đã sẵn sàng trả giá cao hơn thị giá rất nhiều để sở hữu 15% cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), với giá trị tương ứng 570 triệu USD. Tương tự, hãng bánh kẹo Ezaki Glico mua 10,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) hoặc DI Asian Industrial Fund tham gia mua 31% vốn của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC)…

    Các doanh nghiệp Việt Nam đón cơ hội

    Tháng 6 tới, một phái đoàn doanh nghiệp Việt Nam sẽ có chuyến công du tới Osaka để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư Nhật Bản. Trước đó, bên lề một hội thảo về đầu tư của Nhật Bản được tổ chức tại Việt Nam, ông Lê Kim Thắng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Quế Võ IDICO (Bắc Ninh) cho biết, IDICO sẵn sàng xây dựng các khu nhà xưởng nhỏ (standard factory - diện tích vài trăm đến 1.000m²) để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vệ tinh chuyên cung cấp linh, phụ kiện cho các hãng lớn như Toyota, Honda...

    Ông Hồ Quang Phúc, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Cải thiện môi trường đầu tư Vĩnh Phúc, cho biết, đơn vị này đang xúc tiến việc triển khai xây dựng các khu công nghiệp chuyên biệt cho nhà đầu tư Nhật Bản, với những khu nhà xưởng nhỏ.

    “Phải làm ngay, dù chưa làm đại trà, nếu không, chúng ta có thể mất cơ hội”, ông Phúc nói.

    Ở góc độ địa phương, Hải Phòng đang nổi lên là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư Nhật Bản. Thành phố này hiện đứng thứ hai trong cả nước về thu hút vốn FDI với 926 triệu USD, chỉ xếp sau tỉnh Bình Dương (hơn 1,26 tỷ USD). Cùng với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bên cạnh việc “chiêu dụ” những “tập đoàn cá mập”, Hải Phòng đã chú trọng phát triển mô hình khu công nghiệp chuyên biệt,phụ trợ nhắm tới các nhà đầu tư Nhật Bản vừa và nhỏ.

    Thực tế, trong số các dự án FDI Nhật Bản vào Hải Phòng từ đầu năm đến nay, ngoài hai dự án lớn nhất là Bridgestone và Nipro Pharma Việt Nam, đã có nhiều dự án nhỏ khác như Zeon Việt Nam, vốn đầu tư 25 triệu USD; Nishina Việt Nam, vốn đầu tư 12 triệu USD... sản xuất các sản phẩm kim loại, trang thiết bị và dụng cụ y tế, phụ kiện các sản phẩm viễn thông, điện tử; thiết bị thủy lực cho máy xây dựng và các loại xe công nghiệp.

    Còn theo thống kê của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng, tính đến thời điểm đầu tháng 4/2012, toàn thành phố có 54 dự án đầu tư từ Nhật Bản, trong đó, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ đang trong xu hướng tăng lên.

    Điều cần nói thêm là theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chất lượng vốn (có hàm lượng công nghệ cao) cũng như cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản (86% tập trung vào công nghiệp chế tạo và chế biến) rất phù hợp với định hướng thu hút FDI của Việt Nam; tạo ra tác động lan tỏa sâu rộng đối với nền kinh tế.

    Nhiều năm nay, Nhật Bản không chỉ nằm trong tốp các nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất, mà còn là nhà tài trợ song phương lớn nhất cho Việt Nam. Điều này cho thấy quan hệ với Việt Nam được phía Nhật Bản đặc biệt coi trọng và hoàn toàn có cơ sở để tin rằng dư địa thu hút nguồn vốn FDI Nhật vẫn còn rất lớn.

    Theo Công Trí
  8. Snow-Snow

    Snow-Snow Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    291
    sàn giao dịch ck hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế
    tối thiểu giao dịch giá trị phải đạt 100 triệu $/phiên
    HSX hôm nay mới đạt tối thiểu.. nhà đầu tư VN cho là cao phân phối hi
  9. BMW_VERTU

    BMW_VERTU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    311
    HVX tăng mạnh hơn
  10. AnhTuan_OTC

    AnhTuan_OTC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Đã được thích:
    36
    múc LO5, thị trường xuống, em vẫn lên

Chia sẻ trang này