sóc quá !!!!!!!!!!!!!! đã có rồi ===================>>> về việc tăng giá điện

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lolem752003, 03/05/2012.

2358 người đang online, trong đó có 127 thành viên. 05:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2917 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. Kytien

    Kytien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Thăng cha này cục Phó, mai Cục Trưởng lại phát biểu ngược lại thì sao. Nhìn Báo chí oánh SHB và HBB thì biết. Nhà đầu tư loạn chưởng luôn.hehhe
  2. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    990
    cái bài nầy viết rỏ ràng hơn

    Theo ông Đinh Thế Phúc - Cục phó Cục Điều tiết điện lực Bộ Công Thương, để đảm bảo an sinh xã hội Chính phủ cũng như Bộ Công Thương và Bộ Tài chính chưa có chủ trương sẽ tăng giá điện vào thời điểm hiện nay.


    Chiều nay (2/5), Bộ Công Thương đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ tháng 4 năm 2012, để đánh giá về tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại của Bộ.

    Chia sẻ với PV về vấn đề trong thời gian tới có khả năng tăng giá điện hay không, ông Phúc cho biết, để đảm bảo an sinh xã hội Chính phủ cũng như Bộ Công Thương và Bộ Tài chính chưa có chủ trương sẽ tăng giá điện vào thời điểm hiện nay.

    Cũng theo ông Phúc, việc tăng giá điện theo cơ chế thị trường đã được thông qua từ trước, tuy nhiên bên cạnh đó giá điện phải đảm bảo hài hòa giữa việc đảm bảo cho doanh nghiệp có thể đầu tư và đảm bảo an sinh xã hội.

    “Việc tăng giá điện sẽ được chúng tôi cân nhắc có tăng hay không, vào một thời điểm thích hợp. Còn hiện nay Chính phủ và Bộ chưa có chủ trương tăng giá”, ông Phúc khẳng định.

    Liên quan đến vấn đề cung cấp điện trong mùa hè năm nay, ông Phúc cũng cho biết, theo cân đối của Bộ tình hình cấp điện cho kinh tế xã hội trong thời gian tới vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, đối với những ngày quá nắng nóng, nhiệt độ tăng quá cao có thể xảy ra tình trạng mất điện cục bộ ở một vài địa điểm, do quá tải nguồn điện. “Về tổng thể thì điện vẫn đảm bảo được nhu cầu của xã hội thời gian tới”, ông Phúc tái khẳng định.

    Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong tháng 4, hệ thống điện quốc gia vận hành, cung cấp điện an toàn và ổn định. Số liệu công bố cho thấy, tháng 4 vừa qua, sản lượng điện sản xuất ước đạt 9,2 tỷ kWh giảm 3,7% so với tháng 3 và tăng 15,4% so với tháng 4/2011. Tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng điện ước đạt 35,1 tỷ kWh, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

    Việc hoàn thành đường dây 500kV Sơn La – Hiệp Hòa góp phần đáng kể đáp ứng nhu cầu phụ tải cho miền Bắc, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, đồng thời, tạo mối liên kết các hệ thống điện khu vực, góp phần thống nhất lưới điện 500kV trên toàn quốc, nâng độ tin cậy, ổn định, tối ưu hóa hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia.

    Ngoài ra, ngày 18/4/2012, nhà máy Phong điện I tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận được khánh thành. Đây là dự án phong điện đầu tiên tại Việt Nam có công suất lớn, được kết nối vào lưới điện quốc gia (cấp 110kV) do Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) đầu tư xây dựng với tổng công suất 30MW, sử dụng 20 turbin gió loại 1,5MW của Cộng hòa Liên bang Đức.

    Hàng năm cung cấp khoảng 85 triệu kWh điện và giảm phát thải 58.000 tấn CO2/năm. Ngày 03 tháng 4, nhà máy phong điện Phương Mai 1 tại Khu kinh tế Nhơn Hội (trên bán đảo Phương Mai, tỉnh Bình Định) đã được khởi công với công suất 30MW gồm 12 tổ máy (mỗi tổ máy 2,5MW). Dự kiến nhà máy sẽ đi vào vận hành trong quý 2 năm 2013.



    Minh Hường
  3. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    990
    hôm qua ai sọc hàng xoắn nha
  4. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    990
    25.000 tỉ đồng cứu doanh nghiệp

    Gói giải pháp “miễn, giảm, giãn thuế” với tổng trị giá khoảng 25.000 tỉ đồng vừa được Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất để cứu doanh nghiệp sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp.
    Nguồn tin từ Bộ Tài chính cho biết (DN), bộ đã đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, trong đó có việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và gia hạn thuế giá trị gia tăng (VAT) ...

    Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

    Cũng theo nguồn tin này, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế TNDN năm 2012 đối với các DN vừa và nhỏ, DN sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực nông lâm, thủy sản, da giày, dệt may... Đồng thời cũng nên gia hạn thuế VAT tháng 4, 5 và 6 trong sáu tháng đối các DN vừa và nhỏ, DN sử dụng nhiều lao động.

    Theo đó, DN vẫn kê khai nhưng đến tháng 10 mới phải nộp thuế VAT của tháng 4-2012. Tương tự, thuế tháng 5 và tháng 6 sẽ nộp vào tháng 11 và 12, thay vì nộp ngay tháng sau. Ước tính tiền thuế gia hạn khoảng 4.000 tỉ đồng/tháng, giúp DN có thêm vốn để sản xuất kinh doanh mà không phải trả lãi suất.

    Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm 50% tiền thuê đất đối với các DN kinh doanh lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại. Gia hạn thuế TNDN tối đa hai tháng cho các DN khó khăn về tài chính. Đối với hộ kinh doanh nhà trọ khu công nghiệp thì được miễn thuế VAT.

    Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, nguồn thu ngân sách có thể bị ảnh hưởng khoảng 25.000 tỉ đồng. Cụ thể, tổng số thuế miễn, giảm khoảng 14.000-16.000 tỉ đồng, trong đó thuế TNDN là 4.000 tỉ đồng, tiền thuê đất hơn 10.000 tỉ đồng, thuế đối với hộ cho thuê nhà trọ ở các khu công nghiệp từ 6-10 tỉ đồng; gia hạn thuế VAT từ 12.000-14.000 tỉ đồng, trong đó thuế VAT đối với các DN vừa và nhỏ, DN sử dụng nhiều lao động khoảng 12.000 tỉ đồng...

    Theo ông Ngô Hữu Lợi - vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), muốn giải quyết bài toán hàng tồn kho, vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh của DN hiện nay thì không thể không áp dụng đồng loạt các chính sách miễn, giảm, giãn thuế. “Đầu vào của DN này là đầu ra của DN khác, nếu ngành này bị tắc thì kéo theo một loạt DN cũng bị ảnh hưởng. Do đó, việc sớm đưa ra các giải pháp đồng bộ để hỗ trợ DN là hết sức cần thiết...” - ông Lợi nói.

    Doanh nghiệp đang chờ các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ để vượt qua khó khăn hiện nay - Ảnh: ĐÌNH DÂN

    Nên miễn, giảm thuế VAT

    Theo ông Phạm Văn Huyến - nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, để cứu DN trước hết phải giúp DN giải phóng hàng tồn kho, trong đó việc giảm thuế VAT phải được ưu tiên hàng đầu. Giảm thuế VAT về lý thuyết thì DN không có lợi gì. Nhưng về kinh tế thị trường, giá bán + 10% thuế VAT cao quá, người tiêu dùng không chấp nhận. Nếu giảm thuế VAT, người tiêu dùng được hưởng lợi do giá mua thấp hơn, DN bán được hàng và Nhà nước cũng có nguồn thu.

    Ông Huyến nêu ví dụ giá một tivi là 3 triệu đồng +10% thuế VAT, người mua sẽ phải trả là 3,3 triệu đồng. Giả sử thuế VAT chỉ là 5% thay vì 10% thì người tiêu dùng sẽ lựa chọn mua sản phẩm. Như thế DN sẽ bán được hàng, có doanh thu sẽ có lợi nhuận. Trong lúc thị trường đang có những diễn biến bất thường, nhất là với sức mua ì ạch như hiện nay thì cần có chính sách khuyến khích tiêu dùng cho người dân.

    Ông Huyến cho rằng theo thẩm quyền thì Chính phủ chỉ gia hạn thuế VAT. Tuy nhiên, với tình hình diễn biến kinh tế của năm nay, Chính phủ nên đề xuất Quốc hội cho miễn, giảm thuế VAT... “Nếu lo ngại việc miễn giảm thuế VAT sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, vì thuế VAT đóng góp khoảng 20% tổng thu từ thuế mỗi năm thì cơ quan thuế cần nghiên cứu, đánh giá và đề xuất cụ thể mặt hàng nào sẽ được miễn hoặc giảm để cứu DN” - ông Huyến đề xuất.

    Ngoài ra, ông Huyến cho rằng Chính phủ cũng nên cân nhắc việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền công tiền lương. Theo ông Huyến, người làm công ăn lương hiện đang gặp nhiều khó khăn, do hàng loạt mặt hàng thiết yếu tăng giá “ăn theo” sau khi xăng dầu tăng tới hơn 2.000 đồng/ lít vừa qua. Do vậy, trong khi Quốc hội chưa kịp sửa Luật thuế thu nhập cá nhân, việc miễn thuế thu nhập cá nhân sẽ tác động rất tích cực đến tâm lý người nộp thuế cũng như toàn xã hội.

    Bà Nguyễn Thị Cúc, chủ tịch Hội Tư vấn thuế VN, cho rằng đầu vào của DN gồm rất nhiều thứ như điện, xăng dầu, các chi phí dịch vụ khác chứ không chỉ là vốn. Đến thời điểm này DN đã kiệt quệ rồi. Do vậy, mỗi chính sách không thể giải quyết rốt ráo được vấn đề, cần áp dụng nhiều chính sách để cùng hỗ trợ DN, hỗ trợ thị trường, kích cầu tiêu dùng để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

    Theo Le Thanh
  5. ckviet64

    ckviet64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    1.952
    Đang có vấn đề.....Chẳng bố nào dám xin tăng giá điện bây giờ đâu. Sờ đến thì đi cả chùm đưng đùa nhá.

    Nhiều lãnh đạo EVN bị đề nghị kỷ luật




    [​IMG]
    Bộ đã chính thức trình kết quả thẩm định việc kiểm điểm các lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó có nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Đào Văn Hưng, lên Thủ tướng Chính phủ.
    Ngày 2-5, trả lời báo chí tại buổi giao ban báo chí thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải cho biết: Bộ đã chính thức trình kết quả thẩm định việc kiểm điểm các lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó có nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Đào Văn Hưng, lên Thủ tướng Chính phủ.
    “Có một số vấn đề chúng tôi có ý kiến khác so với kết quả tự kiểm điểm của lãnh đạo EVN. Về kết quả kiểm điểm nặng nhẹ thế nào với lãnh đạo EVN, chúng tôi xin không công bố chi tiết. Việc xử lý cụ thể như thế nào sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định”- Ông Hải nói.
    Theo nguồn tin của báo Tiền Phong, Bộ Công Thương đã phải yêu cầu ông Đào Văn Hưng, các lãnh đạo EVN và lãnh đạo EVN Telecom kiểm điểm tới ba lần, do việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân không cụ thể, rõ ràng trong việc để EVN Telecom lỗ cả ngàn tỷ đồng.

    Ngoài ra, những đề xuất về hình thức kỳ luật với từng cá nhân liên quan cũng khá nhẹ nhàng. Nguồn tin trên cũng cho hay, hình thức kỷ luật mà bộ này đề xuất lên Thủ tướng, nặng nhất là cảnh cáo, nhẹ nhất là khiển khách.
    Sự cố đập Sông Tranh 2: Xử lý xong trước 31-7
    Cũng tại buổi giao ban báo chí trên, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, ông Đinh Thế Phúc cho biết, hiện Chính phủ và hai Bộ Tài chính - Công Thương chưa có chủ trương tăng giá điện trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, việc tăng giá được chủ trương từ trước để đảm bảo hài hòa lợi ích của các doanh nghiệp và đảm bảo an sinh xã hội.

    Vì vậy, giá điện sẽ tăng, nhưng sẽ tăng vào thời điểm thích hợp. “Thời điểm tăng sẽ được cân nhắc để đảm bảo hài hòa về sản xuất và tiêu dùng. Chắc chắn giá điện sẽ không tăng trong tháng này”- Ông Phúc nói.
    Liên quan sự cố ở thủy điện Sông Tranh 2, ông Nguyễn Khắc Thọ, Tổng cục phó Tổng cục Năng lượng, cho biết Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có cuộc họp với các cơ quan chức năng về sự cố xảy ra tại công trình này. Hiện các vết nứt và xử lý thấm nước vẫn đang được tiến hành theo tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình.
    “Dự kiến sẽ xử lý triệt để việc thấm nước ở khe nhiệt trước 15-5, sau đó xây dựng phương án tổng thể để xử lý thấm nước triệt để cho toàn bộ công trình và sẽ hoàn thành trước 31-7 tới. Hiện vẫn chưa phát hiện vết nứt bất thường nào trên bề mặt và thân đập. Việc xử lý thu nước tại hành lang do EVN thực hiện đã làm giảm lưu lượng nước thấm tới 98%. Nước thấm hiện chỉ còn 1,5 lít/s”- Ông Thọ cho biết.
    Theo Thục Quyên
    TienPhong
  6. sonvnd

    sonvnd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Đã được thích:
    1
    BỎ MỊA!! cÓ NGHĨA LÀ ....SẮP TĂNG RỒI ^:)^^:)^^:)^^:)^ POTAY CÁCH TRẢ LỜI NÀY [r37)][r37)][r37)][r37)]
  7. hiendvche

    hiendvche Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    0
  8. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    990
    bó tay chấm com với bác luôn , về học lại lớp 1 nha cụ

  9. letforup

    letforup Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    152
    Chính phủ cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ thôi!
    Sức có hạn, đâu thể cứu mấy cty BĐS to đùng.
    Bài học Hy Lạp còn đó!
  10. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    990
    có còn hơn không bác , [r2)][r2)]đây kêu là kiểu bơm oxy , nếu sống thì tự bơi

Chia sẻ trang này