Sốc quá - Giá tất cả các loại hàng hóa trên thế giới đều đội mồ sống lại.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienlocphat, 14/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 18:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 985 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    [Xin phép Mod] - Mời các bác vào xem tuyệt kỹ "Giá hàng hóa"

    Sốc quá - Giá tất cả các loại hàng hóa trên thế giới đều đội mồ sống lại.
    -------------
    Xem Vàng, bạc và bạch kim nè các bác:


    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Rồi đến chứng khoán Nhật, Mỹ, Á và Âu

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Các bác bấm F5 để giá cập nhật liên tục......
  2. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thế mà chứng khoán Việt Nam vẫn không tăng nổi, chán quá đi. Chẳng lẽ nước ngoài tụi nó không sợ CPI tăng à....Lại chuẩn bị tung gói kích cầu và nới lỏng tín dụng nữa chứ.
  3. bimbip_chimlon

    bimbip_chimlon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là chứng khoán vịt ngan bác à. Cứ cách điều hành thế này thì làm sao lấy được niềm tin của NĐT [-([-([-([-(
  4. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp tới ngày các cty Ck tung con ngáo ộp CPI ra dọa nữa rồi.
  5. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.521
    Chiêu bài cuối cùng để đánh xg đới...Các tin khác nhàm rồi k dọa được...Sau khi dùng nốt bài này để dìm TT sẽ bật lên thôi...Đây chắc là lần dìm để gom hàng lần cuối trong năm nay.:)):)):))
  6. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chim lợn khốn đã phải trả giá. Chừng nào đến lũ còn lại
    --------------------
    Nhà báo Phan Hà Bình (Phó thư ký toàn sạn báo Tiền Phong) đã bị Bộ ******* bắt giữ khẩn cấp sáng nay tại TP.HCM.

    Theo một nguồn tin riêng của VietNamNet , sáng nay (14/10) cục An ninh Tài chính Tiền tệ Đầu Tư phối hợp cùng Cục an ninh Điều tra Bộ ******* phía Nam đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với nhà báo Phan Hà Bình – Phó thư ký tòa soạn báo Tiền Phong. Nguồn tin này xác nhận, nhà báo Phan Hà Bình đang bị cơ quan ******* điều tra về hành vi nhận số tiền 220 triệu đồng của một doanh nghiệp.


    [​IMG]Nhà báo Phan Hà Bình tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Đ.Đ


    Được biết nhà báo Phan Hà Bình bị cơ quan ******* bắt giữ vào khoảng 20h đêm 13/10 tại nhà hàng Nhật Hạ, số 82 đường Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM.

    Sáng ngày 14/10, cơ quan An ninh Điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của nhà báo Phan Hà Bình. Trong buổi sáng cùng ngày, cơ quan ******* có buổi làm việc nhiều giờ liền tại Văn phòng đại diện phía Nam của báo Tiền Phòng tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3

    Theo ghi nhận của VietNamNet, kết thúc buổi làm việc, các cán bộ cơ quan ******* ra về, tuy nhiên không thấy sự hiện diện của nhà báo Phan Hà Bình.

    Theo thông tin mà VietNamNet tìm hiểu, vào giữa tháng 9/2010 vừa qua, nhà báo Phan Hà Bình (với bút danh Hà Phan) cùng với phóng viên Quang Long có viết loạt bài “các siêu dự án của hai siêu tập đoàn và những dấu hỏi” đăng tài trên báo Tiền Phong .

    Trong đó có bài viết “SGT và KBC – dự án tỷ đô đầu voi đuôi chuột” với nội dung đề cập gây bất lợi cho công ty cổ phần Xi măng Sài Gòn – Tân Kỳ thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn.


    [​IMG]Cơ quan An ninh Điều tra Bộ ******* làm việc tại cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TP.HCM vào sáng 14/10. Ảnh: Đ.Đ


    Theo nguồn tin riệng của VietNamNet, sau khi bài báo đăng tài, nhà báo Phan Hà Bình đã nhiều lần trực tiếp đến gặp mặt những ngưới có chức trách tại công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn – Tân Kỳ với nội dung… vòi vĩnh tiền bạc. Được biết trong các buổi gặp gỡ này, nhà báo Phan hà Bình có “dọa” nếu doanh nghiệp nói trên không chi tiền sẽ tiếp tục khởi đăng những bài báo gây bất lợi cho doanh nghiệp.

    Do bị uy hiếp, phía công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn – Tân Kỳ đã đồng ý chi 220 triệu đồng cho nhà báo Phan Hà Bình. Và đêm 13/10 nhà báo Phan Hà Bình và người đại diện của doanh nghiệp nói trên hẹn tại nhà hàng Nhật Hạ để… “giao dịch”.

    Khi nhà báo Phan Hà Bình nhận tiền thì bị lực lượng của Bộ ******* ập vào bắt giữ quả tang. Trong sáng 14/10 P.V VietNamNet đã liên hệ với lãnh đạo văn phòng của báo Tiền Phong tại TP.HCM nhưng người này cho biết, không có chức năng phát ngôn về vụ việc.

    VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ bắt giữ này.
    Đ.Đ
  7. anhthu2000

    anhthu2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    0
    TTCK VN chán thế đấy Bác.
    CPI các tháng đầu năm cao -> TT giảm
    TT 13 ổn định dòng tiền -> thiếu tiền -> TT giảm
    TT 19 đ/c TT 13 -> nới lỏng tiền tệ -> sợ lạm phát -> TT giảm

    Còn gì nửa ko các Bác bổ sung dùm cái
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Đã được thích:
    48

    1 cuộc chạy đua in tiền giấy của tất cả các Chính phủ, ruồi muỗi húc nhau trâu bò chết roài :((
  9. akilavuong

    akilavuong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    62
    Bộ Tư pháp “tuýt còi” Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước
    (Dân trí) - Cục kiểm tra Văn bản quy phạm Pháp luật, Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đề nghị tự kiểm tra, có biện pháp thích hợp xử lý nội dung chưa phù hợp với pháp luật của 2 Thông tư do các bộ này ban hành.
    Hai thông tư “dính” lỗi là: Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 04/8/2010 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối cới khu kinh tế cửa khẩu (gọi tắt là Thông tư số 116) và Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 của Ngân hàng Nhà Nước sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (gọi tắt là Thông tư số 19).
    Theo quy định, thời điểm có hiệu lực của VBQPPL được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, Cục kiểm tra VBQPPL nhận thấy 2 Thông tư trên không phải là văn bản ban hành về tình trạng khẩn cấp song lại có hiệu lực thi hành sớm hơn so với quy định.
    Cụ thể, Thông tư số 116 được ký ban hành ngày 4/8/2010 nhưng điều 2 của Thông tư quy định “Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký”. Trong khi đó, theo quy định, Thông tư số 116 có hiệu lực sớm nhất kể từ ngày 19/9/2010.
    Đối với Thông tư số 19 ban hành ngày 27/9/2010, khoản I điều 2 quy định “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010”, tức là sau 3 ngày kể từ ngày ký ban hành.
    Theo Cục kiểm tra VBQPPL, việc không tuân thủ quy định của pháp luật về thời điểm có hiệu lực của văn bản đã không bảo đảm nguyên tắc pháp chế, không bảo đảm tính hợp pháp của văn bản, trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước do Luật định; đồng thời cũng gây ra thiệt hại cho đối tượng trực tiếp bị điều chỉnh của văn bản đó.
    Từ đó, Cục kiểm tra VBQPPL đã đề nghị Bộ tài chính và Ngân hàng Nhà Nước tổ chức tự kiểm tra, có biện pháp thích hợp xử lý nội dung chưa phù hợp với pháp luật của 2 Thông tư trên, kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị, công chức có sai phạm trong soạn thảo và ban hành VBQPPL...
  10. akilavuong

    akilavuong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    62
    Cảnh báo các khoản chào cho vay vốn từ đối tác ngoại
    (Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng (TCTD) về việc thận trọng đối với các khoản chào cho vay vốn của các đối tác nước ngoài.
    p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN): Thời gian vừa qua, một số tổ chức, cá nhân tự giới thiệu là đại diện của các tổ chức quốc tế đến làm việc với một số bộ, ngành, cơ quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp Việt Nam chào cho vay khoản vay có số tiền lớn, lãi suất thấp, thời hạn dài hoặc chào tài trợ không hoàn lại với điều kiện của khoản vay là phải có bảo lãnh hoặc bảo đảm của Chính phủ do Bộ Tài chính, NHNN hoặc của các ngân hàng thương mại cấp.
    Tuy nhiên, khi xác minh về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của các tổ chức chào cho vay cho thấy các cá nhân, tổ chức này thực chất không có khả năng thu xếp và cung cấp các khoản tài chính lớn cho Việt Nam. Do đó, ngày 13/10, NHNN đã có công văn số 7824/NHNN-TD gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCTD cảnh báo về sự việc này.
    NHNN yêu cầu các TCTD cần thận trọng khi xem xét, xử lý các khoản chào cho vay của đối tác nước ngoài trên cơ sở tuân thủ đúng quy định về vay trả nợ nước ngoài của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của NHNN; Quy chế bảo lãnh ngân hàng của NHNN và các quy định pháp luật hiện hành.
    Ngoài ra, các TCTD có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan an ninh, văn phòng luật sư, đại sứ quán các nước, Trung tâm thông tin tín dụng (CIC), ngân hàng đại lý để làm rõ, đầy đủ các thông tin về tư cách pháp lý, năng lực tài chính và các thông tin khác liên quan đến khoản chào cho vay của đối tác. Các TCTD không được phát hành các giấy tờ như giấy mời, thư hứa bảo lãnh, giấy uỷ quyền vay vốn hoặc các hình thức cam kết khác khi chưa nắm được đầy đủ thông tin về đối tác.
    Về phía NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm: Báo cáo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro đối với các khoản chào cho vay của các đối tác nước ngoài phù hợp với thực tế diễn biến trên địa bàn; Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các TCTD trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của NHNN; Báo cáo Thống đốc NHNN (thông qua Vụ Tín dụng) ngay khi trên địa bàn có phát sinh các trường hợp chào cho vay của đối tác nước ngoài, đồng thời phối hợp chặt chẽ với TCTD, các cơ quan ban ngành trên địa bàn làm rõ các thông tin về đối tác chào vay.
    Cũng tại văn bản này, NHNN yêu cầu, định kỳ ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các TCTD tổng hợp tình hình phát sinh trên địa bàn/tại TCTD đối với các trường hợp chào vay của đối tác nước ngoài các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện về Vụ Tín dụng NHNN.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này