Sốc quá vào ngay kẻo hối hận

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi co_phieu_vang, 24/09/2010.

228 người đang online, trong đó có 91 thành viên. 06:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9803 lượt đọc và 142 bài trả lời
  1. di_tim_ty_phu

    di_tim_ty_phu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    1:3 hay 1:5 bác[r2)]
  2. di_tim_ty_phu

    di_tim_ty_phu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Lợi nhuận từ năm sau của nhà máy sợ thuỷ tinh đều như vắt chanh theo kế hoạch
    năm 2011: 12 tỷ: công suất dự kiến 15k tấn
    2012: 25tỷ: công suất dự kiến 25K tấn
    2013: 35tỷ: 45k tấn
    2015: 60 k tấn

    kế hoạch này sẽ được thông qua trong thời gian tới

    Nhà máy sản xuất vải sợi thủy tinh đầu tiên tại Việt Nam

    Xem tin gốc
    Chinhphu.vn - 3 ngày trước 37 lượt xem 1 tin đăng lại
    [​IMG]
    (Chinhphu.vn)- Sáng 21/9, tại Quảng Nam, Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam đã tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất vải sợi thủy tinh đầu tiên của nước ta.
    Facebook Xem tin gốcTwitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Vải sợi thủy tinh được sản xuất từ 90% nguyên liệu là cát trắng và là nguồn nguyên liệu mới trong công nghiệp, có thể dùng để thay thế nhiều loại vật liệu như thép, nhôm, gỗ; có tác dụng cách nhiệt cao.
    Tại nước ta, nhu cầu tiêu thụ sợi vải thủy tinh ngày càng tăng cao, nhưng thường phải nhập khẩu với số lượng lớn, ước tính 57.500 tấn (số liệu năm 2008), chủ yếu từ Trung Quốc.
    Nằm trên vùng nguyên liệu cát trắng dồi dào, Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam đã mạnh dạn đầu tư nhà máy sản xuất vải sợi thủy tinh hướng đến mục tiêu chế biến sâu nguyên liệu khai khoáng, tránh tình trạng “chảy máu” tài nguyên khoáng sản.
    Nhà máy có vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 16 tỷ đồng với công suất 100.000 tấn sản phẩm/năm, sẽ cung ứng nhu cầu về loại vải sợi thủy tinh cho các khách hàng sản xuất vật liệu composite dùng cho tàu - thuyền, tấm lợp, thùng chứa, ống chịu lực, vách – sàn nhà, sàn cầu treo cũng như các công trình kỹ thuật giao thông.
    Cùng với nhà máy sản xuất vải sợi thủy tinh nói trên, Công ty cũng đã sản xuất những sản phẩm phụ trợ cho ngành công nghiệp liên quan đến khoáng sản cát trắng như bột silica, bột fenspat, tràng thạch…
    Hồng Hạnh
  3. di_tim_ty_phu

    di_tim_ty_phu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhà máy sản xuất vải sợi thuỷ tinh đầu tiên tại Việt Nam

    Theo baodientu.chinhphu.vn - 21/09/2010
    (Chinhphu.vn)- Sáng 21/9, tại Quảng Nam, Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam đã tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất vải sợi thuỷ tinh đầu tiên của nước ta. [​IMG]
    Công đoạn dệt sợi thành tấm vải tại nhà máy. Ảnh: Chinhphu.vn ​
    Vải sợi thuỷ tinh được sản xuất từ 90% nguyên liệu là cát trắng và là nguồn nguyên liệu mới trong công nghiệp, có thể dùng để thay thế nhiều loại vật liệu như thép, nhôm, gỗ; có tác dụng cách nhiệt cao. Tại nước ta, nhu cầu tiêu thụ sợi vải thuỷ tinh ngày càng tăng cao, nhưng thường phải nhập khẩu với số lượng lớn, ước tính 57.500 tấn (số liệu năm 2008), chủ yếu từ Trung Quốc.
    Nằm trên vùng nguyên liệu cát trắng dồi dào, Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam đã mạnh dạn đầu tư nhà máy sản xuất vải sợi thuỷ tinh hướng đến mục tiêu chế biến sâu nguyên liệu khai khoáng, tránh tình trạng “chảy máu” tài nguyên khoáng sản.
    Nhà máy có vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 16 tỷ đồng với công suất 100.000 tấn sản phẩm/năm, sẽ cung ứng nhu cầu về loại vải sợi thuỷ tinh cho các khách hàng sản xuất vật liệu composite dùng cho tàu - thuyền, tấm lợp, thùng chứa, ống chịu lực, vách – sàn nhà, sàn cầu treo cũng như các công trình kỹ thuật giao thông.
    Cùng với nhà máy sản xuất vải sợi thuỷ tinh nói trên, Công ty cũng đã sản xuất những sản phẩm phụ trợ cho ngành công nghiệp liên quan đến khoáng sản cát trắng như bột silica, bột fenspat, tràng thạch…
    Hồng Hạnh
  4. di_tim_ty_phu

    di_tim_ty_phu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    up như chưa bao giờ được up
    vàng đã 1300 USD/once

    Dow 10833.30 +170.93 +1.60%
    S&P 500 1144.68 +19.85 +1.76%
    Nasdaq 2365.96 +38.88 +1.67%
    S&P/TSX 12179.00 +77.23 +0.64%
    Mexico Bolsa 33347.10 +255.92 +0.77%
    Brazil Bovespa 69558.20 +763.91 +1.11%
    STOXX 50 2779.45 +40.84 +1.49%
    FTSE 100 5591.12 +44.04 +0.79%
    CAC 40 3765.26 +54.65 +1.47%
    DAX 6271.81 +87.10 +1.41%
    FTSE MIB 20511.80 +248.95 +1.23%
    Nikkei 9471.67 -94.65 -0.99%
    TOPIX 838.41 -8.11 -0.96%
    Hang Seng 22119.40 +71.72 +0.33%
    S&P/ASX 200 4601.90 -31.70 -0.68%
    Shanghai 2591.55 +2.84 +0.11%
  5. share_102

    share_102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0

    em éo cần phân tích
    chỉ biết bác Lư qua Lào toàn thấy mua thiết bị khai thác vàng
    - 3 dây chuyền
    - 15 máy sàng mắt cỡ 0.1-05mm và 1-5cm
    - 5 máy xúc+ thuê 10 máy xúc
    - Máy bơm xịt
    - máy nén khí
    - 3 tàu hút[r2)]
  6. share_102

    share_102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD THÁNG 9 NĂM 2010
    "8 tháng năm 2010, doanh thu đạt 71,35% so với kế hoạch, tăng 12,67% so với cùng kỳ
    2009
    Ngày 03/9/2010 UBND tỉnh SêKong (CHDCND Lào) ủy quyền cho Sở Năng lượng
    và Khoáng sản tỉnh SêKong ký hợp đồng đồng khai thác Đá-cát với Công ty Thăm dòkhai
    thác Khoáng sản SêKong cùng đối tác Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản
    Quảng Nam (MINCO), Hợp đồng có chữ ký chứng kiến của Giám đốc Sở Tài chính
    tỉnh SêKong và sự hiện diện của các Ban, ngành tỉnh SêKong.
    Sáng ngày 21/9/2010, tại Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Được huyện Thăng Bình,
    Quảng Nam, MINCO đã tổ chức Lễ khánh thành NM Vải sợi thủy tinh đầu tiên tại
    Việt Nam và đón nhận chứng chỉ HTQLCL ISO 9001:2008
    Sau khi ký Hợp đồng, ngày 07/9/2010 Sở
    Năng lượng và Khoáng sản tỉnh SêKong đã
    cấp Giấy phép khai thác tai huyện Kaleum,
    tỉnh SêKong, thời gian khai thác 05 năm.
    Ngày 15/9/2010, MINCO cùng Sở Địa
    chính, Sở Năng lượng và Khoáng sản tỉnh
    SêKông, Phòng Địa chính, Phòng Năng
    lượng & Khoáng sản huyện Keleum và
    Trưởng bản KengKien đã hoàn thành đo đạc,
    bàn giao cột mốc và diện tích khu vực khai
    thác 50 hecta.
    NM Vải sợi thủy tinh có tổng vốn đầu tư 16 tỷ
    đồng, công suất thiết kế :1.000 tấn/năm; sản
    phẩm đầu ra gồm vải, sợi thủy tinh các loại có
    chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt Nam, đáp ứng
    đa dạng về chủng loại cho các khách hàng có
    nhu cầu sản xuất composite: Thuyền, ghe, tàu
    đánh cá, Tấm lợp, Thùng chứa, Vách nhà, Sàn
    nhà, sàn cầu treo,...Năm 2008 , Viêt Nam đã
    nhập khẩu 57,5 nghìn tấn sợi thuỷ tinh các
    chủng loại, trong đó nguồn hàng xuất xứ từ
    Trung Quốc chiếm hơn 93% tổng lượng nhập
    khẩu."

    Khai thác cát sỏi gì mà ký với công ty khai thác khoáng sản Mê kông?
    tinh ý các chú sẽ bít- có nhiều điều ko thể nói được
  7. share_102

    share_102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Vàng chạm 1.300 USD/oz.
    Vàng chạm 1.300 USD/oz, dự báo tăng tiếp

    Thứ Bẩy, ngày 25/09/2010, 08:30
    (24h) - Giá vàng đêm qua trên sàn New York lần đầu tiên đã chạm 1.300 USD/ounce và được dự báo còn tăng tiếp sau những bước điều chỉnh giảm do áp lực chốt lời nhanh trước ngưỡng tâm lý quan trọng
    Đây là nhận định của nhiều nhà phân tích hàng đầu trên thế giới.
    Tuy nhiên, các chuyên gia này cho rằng, vàng tăng giá chủ yếu do đồng USD suy yếu và cầu lớn xuất phát từ tâm lý đám đông.
    Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của Sở giao dịch New York chốt phiên giao dịch 24/9 tăng 1,8 USD lên 1.298,1 USD/ounce.
    Trong phiên, có lúc giá lên tới 1.301,6 USD/ounce.
    Vàng giao ngay chốt phiên tăng 4,5 USD lên 1.297 USD/ounce.
    “Thành thật mà nói, vàng tăng giá theo quán tính. Đang có một xu hướng chuyển dịch sang các tài sản có giá trị hiện hữu, với các hàng hóa phục vụ ngành công nghiệp và hàng hóa lương thực thực phẩm đều đang có giá cao hơn”, Michael Jansen, chuyên gia phân tích của Công ty chứng khoán JP Morgan Securities nói.
    Còn theo Robin Bhar, chuyên gia phân tích của Credit Agricole CIB: “Đang có một số nhà đầu tư mới vào thị trường với chiến lược khá dài hạn. Bên cạnh đó giới đầu cơ đang đua nhau mua theo quán tính và xu hướng đi lên chung của thị trường”.
    Yếu tố hỗ trợ chung, theo các chuyên gia, chính là tuyên bố của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm Thứ Ba vừa qua. Theo đó, Fed sẽ sẵn sàng đưa ra các chính sách nới lỏng tiền tệ mới bất cứ lúc nào để kích thích nền kinh tế. Theo đó, đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu.

    TAGS: gia vang, vàng, tài chính, kinh tế, giao dịch vàng, usd, giá usd
  8. share_102

    share_102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Mỏ vàng Bông Miêu và Phước Sơn
    Trữ lượng
    1- Bồng Miêu: 200 k tấn vàng
    2- Phước Sơn: 250 tấn vàng (tuy S bé hơn nhưng hàm lượng vàng gấp 3 lần bông Miêu)
    Vốn đầu tư ban đầu: Bồng Miêu: 35 triệu USD và Phước Sơn 18 triệu USD
    thời gian khai thác 50 năm- Hiện đang mở rộng thêm các mỏ Cốc Lỗ, núi vạc......
    3- Dự kiến lợi nhuận
    - Bông Miêu: năm đầu chưa lãi do khấu hao đầu tư ban đầu quá lớn: nhưng từ năm nay đã có lãi và dự kiến trong các năm tới khi công suất khai thác 3 tấn/năm cho lãi khủng
    - Phước sơn năm ngoái đã lãi 12 triệu USD và LN các năm sau theo cấp số nhân
    4- Liên danh MIC
    Theo quyết định của Bộ tài nguyên Môi trường MIC góp tối đa là 30% hai liên danh trên. Đợt vừa qua chưa có tiền góp nên chưa được chia lợi nhuận với lại do anh Lư - TGD bận xin giấy phép bên Lào nên bỏ ngỏ. Nhưng kể từ nay khi HDQT sgòn vào MIC thì tiếng nói đã lên rất nhiều. Vừa qua anh Khánh đã triệu tập 2 cuộc họp với đối tác liên danh về việc góp vốn và đầu tư thêm mở rộng khai thác mỏ. Riêng lợi nhuận từ 2 dự án này sẽ làm cho MIC vô đối chưa kể đang triển khai dự án bên Lào


    Olympus Pacific Minerals Inc, một công ty của Canada, đã liên doanh với một số đối tác VN thăm dò mỏ vàng Bồng Miêu (Quảng Nam) trong suốt 15 năm qua.
    Và ngày 6-4-2006, Công ty Khai thác vàng Bồng Miêu (Quảng Nam) đã bắt đầu việc khai thác.
    Charles A.F. Barclay - tổng giám đốc Công ty Khai thác vàng Bồng Miêu - nói: “Bồng Miêu có khả năng khai thác không dưới 50 năm. Và không chỉ Bồng Miêu, không chỉ Quảng Nam, mà VN có thể còn có nhiều mỏ vàng, nhưng tất cả đều cần phải được thăm dò rất công phu, tốn kém...”.
    * Được biết tổng trữ lượng quặng ở khu mỏ Hố Gần là 2.039.000 tấn, trong đó khối lượng khai thác là 521.000 tấn, chỉ đủ để khai thác trong 2,5-3 năm. Vậy bao giờ các khu mỏ mới Hố Ráy, Thác Trắng và khu mỏ cũ Núi Kẽm có thể đi vào khai thác?
    - Công tác thăm dò, nghiên cứu ở những khu này vẫn đang được tiến hành để xác định trữ lượng, hàm lượng, tính toán, cân đối giá vàng thị trường xem hoạt động khai thác có lãi hay không. Nhưng nhìn chung, hi vọng việc xúc tiến khai thác ở những nơi này là khả thi. Chúng tôi không thể nói chắc là trong khoảng hai năm nữa sẽ bắt đầu khai thác ở những khu này bởi nguyên tắc kinh doanh khoáng sản cũng như luật pháp không cho phép công bố điều này khi chưa có những dữ liệu, luận chứng chính thức.
    * Ông có biết lượng vàng người Pháp đã lấy được từ khu mỏ Núi Kẽm? Và trữ lượng còn lại ở đây? Hàm lượng vàng ở khu Núi Kẽm có cao hơn ở Hố Gần?
    - Công tác thăm dò, nghiên cứu khu mỏ Núi Kẽm vẫn đang được chúng tôi tiếp tục nên chưa thể có con số về trữ lượng của khu mỏ này, nhưng rõ ràng là trữ lượng còn lại nhiều hơn so với số lượng mà người Pháp đã khai thác. Hàm lượng vàng ở khu mỏ Núi Kẽm cao hơn ở khu Hố Gần. Hàm lượng vàng ở Hố Gần khoảng 3,85g/tấn quặng, thấp, tuy nhiên nhờ vàng hiện đang có giá cao, công nghệ khai thác hiện đại cho phép thu hồi được vàng ở hàm lượng thấp, việc khai thác lộ thiên thuận lợi hơn là ở hầm lò nên có thể khai thác được.
    Thời kỳ Pháp khai thác Bồng Miêu giá vàng thế giới thấp, công nghệ khai thác còn hạn chế nên phải tìm khu mỏ có hàm lượng vàng cao hơn ở Hố Gần để khai thác mới có lãi. Hàm lượng vàng ở Núi Kẽm khoảng 10g/tấn quặng, được gọi là cao. Trên thế giới có nhiều mỏ vàng hàm lượng cao hơn ở Hố Gần gấp 20 lần.
    * Công ty ông sẽ đứng chân lại đây được bao lâu?
    - Tôi không thể nói chắc. Tuy nhiên, người Chăm đã khai thác Bồng Miêu cả ngàn năm, người Pháp gần 50 năm, dù họ khai thác chậm nhưng có thể nói là mỏ vàng Bồng Miêu không nhỏ. Tôi đã từng làm ở 7-8 mỏ trong mấy chục năm. Và tôi có thể nói chúng tôi có thể khai thác Bồng Miêu không dưới 50 năm!
    * Trên thực tế, cứ 10.000 dự án khai thác vàng được tiến hành thăm dò, khảo sát có chưa đến một dự án thật sự trở thành khu mỏ đạt yêu cầu sản xuất kinh doanh. Vậy ngoài Bồng Miêu, công ty ông còn sắp mở mỏ vàng ở Phước Sơn, Quảng Nam được xem là giàu mỏ vàng?
    - Đúng là vậy. Nhưng tôi nghĩ không riêng gì ở Quảng Nam, VN còn có thể có nhiều mỏ vàng nữa nhưng vì chưa được đầu tư thăm dò - một công việc đòi hỏi rất nhiều công sức và tốn kém. Chúng tôi mong Nhà nước VN nên khuyến khích, dành thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc thăm dò, không riêng với vàng mà cho các loại khoáng sản nói chung. Trong kinh doanh yếu tố quan trọng là cơ hội. Việc chậm cấp các loại giấy phép cho quá trình thăm dò, khai thác như trước đây đã làm mất cơ hội, gây nản lòng các nhà đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh này.
    * Vậy công ty ông đã gặp những khó khăn nào trong việc này?
    - Xin hãy hình dung hoạt động kinh doanh mỏ như là một cuộc chơi. Nó có những khó khăn về pháp luật, luật lệ, ở đâu trên thế giới cũng vậy, tôi không muốn nói những khó khăn về phía nhà nước vì người trong cuộc phải biết giao tiếp với cơ quan nhà nước để giải quyết các vướng mắc về pháp luật. Khó khăn hiện nay của chúng tôi nằm ở các vấn đề chuyên gia mỏ, cơ sở hạ tầng, thiết bị máy móc, đào tạo công nhân VN trong bối cảnh kẻ nói tiếng Anh người nói tiếng Việt.
    * Ông có thể nói rõ hơn về mỏ vàng Dăksa ở huyện Phước Sơn.
    - Khoảng hai năm tới chúng tôi sẽ xây dựng nhà máy khai thác vàng Dăksa, qui mô nhà máy này có thể lớn hơn ở Bồng Miêu. Lượng vàng ở mỏ này được chúng tôi bảo vệ ở mức 172k tấn.
    * Một số người dân địa phương đang tỏ ra lo lắng về sự rò rỉ chất thải hóa học, chất khí và nước ở nhà máy tuyển vàng vào môi trường sống của cư dân. Ông giải thích thế nào trước những lo lắng này của họ?
    - Một trong số hóa chất chúng tôi đang sử dụng là cyanure, khi thải ra đập chứa thải hàm lượng chỉ còn dưới 0,5 phần triệu/gam/tấn, dưới mức cho phép, nhỏ hơn cả hàm lượng cyanure trong khói thuốc lá (1.600 phần triệu gam/tấn) và vỏ củ sắn (500 phần triệu/gam/tấn). Cả cán bộ, nhân viên, công nhân của chúng tôi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất này, nếu có phản ứng bất lợi làm sao chúng tôi hoạt động sản xuất được.
    HUỲNH VĂN MỸ thực hiện

    Khuyến nghị mua nắm giữ lăn chốt cho dù giá MIC có đạt 20x
  9. Herman689

    Herman689 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    0
    MIC vô đối sẽ có giá 500k
    lên sàn đã 410k
    Hội lăn chốt[r32)]
  10. share_102

    share_102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    bác thứ 2 từ trái qua là Phó Chủ tịch tỉnh Quảng nam

Chia sẻ trang này