1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Sốc...sốc....sốc tận óc. Còn hơn cả nữ sinh Ngô Quyền. Vào gấp....!!! (xin phép Mod giải trí cuối tu

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi trungvitlon, 23/09/2011.

913 người đang online, trong đó có 365 thành viên. 22:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6300 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Đã được thích:
    164
    Bác chỉ ra cho mọi người thấy hành văn chỗ nào có vấn đề.
    Nhìn cách format cuốn sách là biết đó chỉ là tài liệu phát thêm cho học sinh theo kiểu một chuyên đề bổ sung, nhằm tăng cường việc tự giáo dục và tu dưỡng đạo đức của học sinh. Không phải là sách giáo khoa, giáo trình hay một tài liệu lưu hành lâu dài và chính thống. Mình đi học đại học, cao học, .. nhiều thầy cô cũng tự biên soạn những tài liệu ôn thi cho mình tham khảo và ổn luyện, đâu quan tâm quá tới một vài lỗi nhỏ.
    Tuy vậy, một tài liệu được biên tập kỹ vẫn là một yêu cầu bắt buộc. Nhưng nhiều bác chửi bới kinh quá.
  2. namlong85

    namlong85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2009
    Đã được thích:
    90
    Dở hơi tập 3
  3. trungvitlon

    trungvitlon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Bác nói đúng một phần. Một phần vì cái tiêu đề.;));));))Tất nhiên là nói vui thế nhưng đúng là việc học hành của con em mình là trên hết.Thử hình dung những đứa trẻ phải bơi qua sông, bơi qua dòng lũ dữ ở Miền Trung mà các báo đang vận động để xây cầu. Đến trường lại được học những cuốn sách giống thế này. Là bố mẹ các bác nghĩ sao. Đau xót phải không?
  4. vanamyn

    vanamyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Đã được thích:
    0
    Những người học được tất cả đều vào đại học --> ra trường ít nhất là ít cũng dạy cấp 3.

    Phần còn lại không thể đậu đại học, không còn đường nào phải vao học trung cấp, cao đẳng rồi --> thế nên ra trường chỉ có thể vào trường tiểu học --> đây là kết quả của tập bài giảng này.

    Chúng ta chỉ quan tâm đến phần ngọn mà quên mất muốn có ngọn tốt phải có cần cái gốc vững chãi.
  5. thisydom

    thisydom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Có ai có LINK ko?
  6. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Đã được thích:
    164
    Em cũng không đồng ý việc cẩu thả, tài liệu càng được biên tập kỹ thì càng tốt.
    Còn về việc trẻ em, giờ chỉ mong nó học được đúng như sách này thôi, không cần hơn.
    Tội nỗi, sách chính thống thì đầy ra, viết cực hay, lời lẽ chuẩn tắc nhưng khổ nỗi nó có học theo đâu, có bắt chước theo đâu hoặc nói khăng khăng giống như sách đó đâu.

    Trẻ con bây giờ nó bắt chước vài câu nói trên internet như kiểu Vãi cả Luyện, vã cả An, ....
    Comment bình luận các clip xxx của ca sĩ này sĩ kia
    Đọc truyện của người lớn
    Xem phim violent
    Chơi game kiếm thế, ....
  7. Bangchucaibang6

    Bangchucaibang6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Đúng bác, toàn làm cái to tát không đâu, các mẹ còn sống thì cố mà lo cho các mẹ có một cuộc sống ổn định ấm no đã; xây cái cầu tử tế cho các cháu của các mẹ đi học kia kìa.
  8. Bangchucaibang6

    Bangchucaibang6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Đúng không thể đổ lỗi hết cho giáo viên được, con cháu chúng ta có thành người được hay không còn nhiều yếu tố nữa, trong đó có chúng ta. Nhưng đứng ở cương vị đi dạy con người ta thì dạy cho ra ngô ra khoai chứ dạy dỗ thế này ko ổn bác à.:-bd:-bd:-bd
  9. trungvitlon

    trungvitlon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Không phủ nhận là có nhiều quan điểm khác nhau nhưng Giáo dục mầm non và tiểu học không thể coi thường từ cái nhỏ nhất được. Tại sao trẻ em Nhật Bản máy vi tính thiếu gì mà vẫn bắt các em học bàn tính. Dù này vẫn cần những kiến thức cơ bản nhất. Chuyện sách giáo khoa ở Việt Nam đây không phải là lần đầu mới xảy ra mà vẫn như bắt cóc bỏ đĩa thôi^:)^
  10. sactim

    sactim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    35
    Đề: Tả một con vật nuôi trong nhà
    Bà em nuôi một con Lô, cứ khi nào bà bỏ thì nó lại về :)):)):))

Chia sẻ trang này