Sốc...VNI sẽ đạt 700 hay 800 điểm trong năm 2010......khi biết những tin này...........???????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chimlon_No1, 28/08/2010.

2471 người đang online, trong đó có 988 thành viên. 10:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3337 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. lawson0209

    lawson0209 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Đã được thích:
    11
    Gà đã vào chuồng. Chuẩn bị nước sôi thôi.
  2. chungkhoan88

    chungkhoan88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Đã được thích:
    0
    giá đã xuống quá thấp , cổ tức còn hơn lãi suất ngân hàng thì bó tay bác nào bán ra
  3. thangarmy

    thangarmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Em thì cứ hold trên 500 hãy tính tiếp.....


    [​IMG]
  4. chimlon_No1

    chimlon_No1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 và 8 tháng năm 2010: Kinh tế trong nước tiếp tục có hướng tích cực [​IMG][​IMG] Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 6 tỷ USD, giảm 0,5% so với tháng trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 25,8 tỷ USD.

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập khẩu tháng 8 và 8 tháng năm 2010; tình hình giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản thuộc các nguồn vốn; các giải pháp nhằm tiếp tục thu hút vốn ODA và FDI;… đều có những chuyển biến tích cực.
    Xuất khẩu
    Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 6 tỷ USD, giảm 0,5% so với tháng trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 25,8 tỷ USD.
    Tính đến hết tháng 8 ước tính có 13 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch trên 1 tỷ USD là dệt may, dầu thô, giày dép, thủy sản, gạo, gỗ, máy móc thiết bị phụ tùng, máy tính và linh kiện, đá quý và kim loại quý. Như vậy, so với cùng kỳ, số mặt hàng xuất khẩu có có kim ngạch trên 1 tỷ USD là sắt thép và sản phẩm từ thép, than đá, cao su. Trong 8 tháng đầu năm thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam chủ yếu ở các thị trường châu Á.
    Nhập khẩu
    Cũng như xuất khẩu, kim ngạch xuất khầu tháng 8 giảm. Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 6,9 tỷ USD, giảm 5,5% so với tháng 7/2010. Tính chung kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm ước đạt 52,68 tỷ USD, tăng 24,4%. Thị trường nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm chủ yếu là ASEAN, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và chiếm tỷ lệ cao nhất vẫn là thị trường Trung Quốc.
    Mặc dù lượng nhập khẩu giảm nhưng giá nhập khẩu bình quân của hầu hết các mặt hàng đều tăng và là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến mức tăng của của kim ngạch nhập khẩu cả nước.
    Ước nhập siêu tháng 8 là 900 triệu USD, chiếm 15% kim ngạch xuất khẩu. Nhập siêu 8 tháng đầu năm ước tính đạt 8,15 tỷ USD, bằng 18,3% kim ngạch xuất khẩu.
    Thu chi ngân sách nhà nước
    Tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 8 ước đạt 17,2 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 113,3 nghìn tỷ đồng, thu dầu thô 22 nghìn tỷ đồng, từ xuất nhập khẩu đạt gần 195,5 nghìn tỷ đồng. Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh, từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu thuế, thu phí xăng dầu… đều đạt kết quả khả quan.
    Chi ngân sách nhà nước, tính chung đến nửa đầu tháng 8, tổng chi ngân sách đạt hơn 353,4 nghìn tỷ đồng, bằng 60,7% dự toán năm. Chi ngân sách nhà nước trong kỳ đã đảm bảo thanh toán nghĩa vụ nợ của ngân sách, đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi tiêu hoạt động của bộ máy nhà nước, tập trung xử lý nhu cầu phát sinh góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội.
    Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 8 tăng 0,23% so với tháng trước. Hầu hết giá cả các mặt hàng đều tăng như hàng hóa giáo dục, hàng may mặc, thuốc và dịch vụ tế. Riêng nhóm hàng bưu chính viễn thông giảm.
    Nguồn vốn ODA
    Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ước đạt 3,7 nghìn tỷ đồng, trong đó của Trung ương ước đạt 3,7 nghìn tỷ đồng và các địa phương đạt 10,6 nghìn tỷ đồng. Nhìn chung 8 tháng đầu năm 2010 các Bộ có khối lượng giải ngân cao như là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Một số địa phương có khối lượng giải ngân cao như là Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Đà Nẵng…
    Tính đến hết tháng 8 năm 2010 nguồn vốn tín dụng đầu tư và xuất khẩu đạt 33,1 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên nguồn vốn trong nước cho vay đầu tư thực hiện thấp. Nguồn vốn ODA cho vay đạt kết quả cao.
    Thu hút vốn ODA, trong 8 tháng đầu năm nay, tổng giá trị vốn ODA được ký thông qua các Hiệp định với các nhà tài trợ đạt 1.617,57 triệu USD.Giải ngân ODA 8 tháng đầu năm 2010 ước đạt khoảng 1.810 triệu USD.
    oOo
    Giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao hơn kế hoạch so với kế hoạch đề ra cả năm. Thu ngân sách đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước; đầu tư phát triển được đẩy mạnh, xuất khẩu có chuyển biến tích cực; nông nghiệp phát triển ổn định; dịch vụ tăng khá.
    Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề khó khăn, tồn tại như giá cả có xu hướng tăng, lãi suất cho vay của các ngân hàng vẫn đang ở mức cao. Giá nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu tăng cao. Nhập siêu vẫn cao. Đời sống nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh...

  5. soros_ongtrumdauco

    soros_ongtrumdauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chua thay quan tai chua do le,doi no thung 400 xem con chu nao ho len nua khong,ve 380
  6. SaigonShip

    SaigonShip Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
  7. chimlon_No1

    chimlon_No1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thanh khoản tốt, ngân hàng đẩy mạnh cho vay
    Tình hình thanh khoản của các ngân hàng thương mại đang có xu hướng tốt lên khi nhu cầu vay vốn trên thị trường mở đang sụt giảm rất mạnh trong tuần qua.




    Dự báo của các ngân hàng thương mại cho rằng, tăng trưởng tín dụng đang hướng dần tới mục tiêu 23-25% đã đề ra của năm 2010. Nhiều biện pháp giải ngân tới các đối tượng DN đang được các ngân hàng

    Thống kê cho thấy, liên tiếp từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 8, khối lượng trúng thầu đấu giá giấy tờ có giá trên thị trường mở liên tục duy trì ở mức cao, có từ 32.000 - 56.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong tuần vừa qua, khối lượng trúng thầu sụt giảm rất mạnh, chỉ có 7.718 tỷ đồng.

    Sự sụt giảm rất mạnh đó cũng phản ánh rõ qua khối lượng đăng ký đấu thầu. Nếu tuần chuyển giao cuối tháng 6 đầu tháng 7, khối lượng đăng ký vọt lên tới gần 110.000 tỷ đồng, tuần kết thúc ngày 16/7 cũng ở mức cao với hơn 100.000 tỷ đồng.

    Các tuần còn lại trong khoảng thời gian trên ở mức từ 45.000 - 95.000 tỷ đồng. Còn trong tuần qua, lượng đăng ký đúng bằng lượng trúng thầu 7.718 tỷ đồng, đây là mức sụt giảm đáng kể trong vòng 1 tháng qua. Hấp thụ tốt nguồn vốn từ thị trường mở mà Ngân hàng Nhà (NHNN) nước “bơm” ra từ tháng 7 đã khiến tình hình thanh khoản của các ngân hàng thương mại tốt hơn rất nhiều và dần bớt đi sự phụ thuộc vào nguồn vốn từ thị trường mở.

    Tình hình thanh khoản tốt với lượng vốn dồi dào có lãi suất hợp lý được NHNN bơm liên tục từ đầu tháng 7 đến nay là cơ sở chắc chắn để các ngân hàng thương mại đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng VND từ nay đến cuối năm.

    Ông Phạm Quốc Thanh, Phó tổng giám đốc ABBANK bày tỏ: Chính sách tiền tệ khá linh hoạt, mềm dẻo trong thời gian qua cho thấy tính thanh khoản sẽ được duy trì từ đây đến cuối năm, đồng thời quan hệ cung cầu về cho vay sẽ đảm bảo cho lãi suất không tăng quá mạnh.

    Đặc biệt, các ngân hàng theo định hướng của NHNN hiện nay đang hạn chế cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản, chứng khoán nên lượng vốn của ngân hàng đang tập trung phần lớn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Điều này cho thấy sẽ không tạo ra các cuộc đua về tín dụng trong 6 tháng cuối năm gây mất cân đối về mặt cung cầu hay khủng hoảng về thanh khoản.

    Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng cuối năm, nhiều ngân hàng thương mại đã hạ lãi suất cho vay tới các DN sản xuất kinh doanh,nhất là các DN xuất khẩu, DN vừa và nhỏ. Đơn cử như LienVietBank đang áp dụng lãi suất 10,7%/năm đối với khoản vay cầm cố và chiết khấu giấy tờ có giá (GTCG) có thời hạn cho vay dưới 1 tháng; các khoản vay cầm cố, chiết khấu GTCG có thời hạn trên 1 tháng đến 2 tháng và trên 2 tháng đến 3 tháng, lãi suất cho vay lần lượt ở mức 11,3%/năm và 11,7%/năm.

    Tại ABBANK, bên cạnh việc ưu đãi vốn vay cho các DN vừa và nhỏ theo chương trình SMEFP III được ký giữa chính phủ Việt Nam và và Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản thì còn xây dựng một kênh tiếp cận vốn cho các DN vừa và nhỏ khác là thành lập Trung tâm tư vấn và tài trợ. ABBANK đã xây dựng quy trình nội bộ nhằm đơn giản thủ tục, giúp các DN vừa và nhỏ tiết kiệm thời gian, chi phí khi tiếp cận vốn.

    Nhiều ngân hàng cũng đưa ra những chính sách ưu đãi riêng cho những khách hàng truyền thồng nhằm tạo nên bước giảm đáng kể về lãi suất cho vay như HDBank dành lãi suất 11,5%/năm cho các DN vừa và nhỏ vay vốn trung dài hạn phục vụ sản xuất kinh doanh và điều chỉnh giảm 0,5-1%/năm lãi suất vay đối với một số đối tượng khác so với khung hiện tại trên thị trường; Habubank áp dụng lãi vay thấp hơn 1-2% mức công bố trong từng thời kỳ với các khoản vay sử dụng nguồn vốn từ dự án tài chính nông thôn III dành cho khách hàng thuộc khu vực nông nghiệp, nông thôn.(Nguồn: Công Thương
  8. chimlon_No1

    chimlon_No1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    ACB dành 3.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất thấp


    Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) vừa triển khai chương trình “Tín dụng đặc biệt 3.000 tỷ đồng” dành cho các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân.

    Chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn bằng VND với lãi suất ưu đãi để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

    Với chương trình này, từ nay đến 31/12/2010, các doanh nghiệp sẽ được tài trợ vốn lưu động bằng VND để sản xuất kinh doanh trong nước, phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu… với lãi suất ưu đãi đặc biệt, chỉ bằng khoảng 80% chi phí lãi vay VND thông thường.

    Tham gia chương trình, các doanh nghiệp còn được hưởng các tiện ích như thủ tục đơn giản, nhanh chóng; được hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các doanh nghiệp của ACB trong từng thời kỳ; được lựa chọn nhiều hình thức vay vốn phù hợp với loại hình kinh doanh của doanh nghiệp.

    Trước đó, ACB cũng đã triển khai chương trình dành 100 triệu USD từ tháng 8/2010 đến cuối năm để tài trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu với lãi suất siêu ưu đãi từ 3,3%/năm./.
  9. chimlon_No1

    chimlon_No1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Đua CE cũng khó vào đó nhỉ =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  10. 201x

    201x Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    5
    Vẻ đẹp tuyệt vời của Chứng khoán

Chia sẻ trang này