SOI HSG

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungtri, 04/05/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1553 người đang online, trong đó có 621 thành viên. 17:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 519450 lượt đọc và 4254 bài trả lời
  1. alibobona

    alibobona Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Đã được thích:
    13.455
    hungtri thích bài này.
  2. hungtri

    hungtri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    3.460
    Chủ tịch Hoa Sen Group: Bản chất thị trường xuất khẩu là luôn thay đổi

    • Theo Công Sang - Baodautu

    Kinh nghiệm này rút kết trong quá trình xuất khẩu sản phẩm của HSG sang các nước khác. Điển hình là câu chuyện xuất khẩu tôn sang Indonesia, theo ông Vũ đây HSG là nhà xuất khẩu tôn lớn nhất thị trường này với năng suất hơn 10.000 tấn/tháng.

    Tuy nhiên, hồi năm ngoái, Chính Phủ Indonesia đã khởi kiện phòng vệ thương mại lên các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm loại tôn có khổ từ 600 mm trở lên. HSG bị ảnh hưởng nặng nề khi phần lớn tôn xuất qua đây có khổ 1219 mm.

    [​IMG]
    Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hoa Sen Group thuyết trình tại buổi toạ đàm
    Nhưng Công ty đã lường trước và nghiên cứu biện pháp đối phó trước từ hơn nửa năm bằng cách đầu tư máy cắt về, xẻ nhỏ sản phẩm để xuất đi.

    “Kết quả, từ xuất khẩu hơn 10.000 tấn/tháng, tôn Hoa Sen tăng công suất lên gần gấp ba lần vào thị trường Indonesia. Biên lợi nhuận cũng được cải thiện theo.”, ông Vũ nói.

    Theo ông Vũ, hội nhập tạo cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu sang nhiều thị trường, nhiều doanh nghiệp đầu tư để đón cơ hội này nhưng nên nhớ rằng thị trường xuất khẩu chắc chắn sẽ thay đổi trong 2,3 năm tới. Việc thay đổi về công nghệ, hay một quyết định phòng về thương mại có thể đẩy doanh nghiệp vào thế khó.

    Thị trường thời gian qua đã chứng kiến nhiều cú “ngã ngựa” của các doanh nghiệp trong nước. Điển hình như kể từ Mỹ áp dụng công nghệ dấu đá phiến trong khai thác dầu mỏ làm sản lượng gia tăng nhanh với chi phí ngày càng thấp. Nhiều doanh nghiệp ở các quốc gia có thế mạnh xuất khẩu dầu mỏ như Ả-Rập, Trung Đông và cả là Việt Nam đều gặp khó khăn. Hay cổ phiếu các công ty xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam đã rớt giá thê thảm kể từ khi Mỹ ra quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam.

    Ông Vũ cho biết hiện HSG có rất nhiều đơn hàng từ Mỹ, vì nước này đang có lệnh dừng các sản phẩm tôn mạ của Trung Quốc. Đây là cơ hôi chọ HSG nhưng theo ông Vũ, chắc chắn hai ba năm nữa Mỹ sẽ lại khởi kiện các doanh nghiệp tôn của Viêt Nam.

    “Doanh nghiệp phải luôn trong tâm thế sẵn sàng và có các kịch bản ứng phó khi thị trường xuất khẩu bị tác động. Tính linh hoạt, ứng phó của doanh nghiệp chưa bao giờ cần thiết như hiện nay.”, ông Vũ nhận định.
    trabachungtri đã loan bài này
  3. haiphong05022013

    haiphong05022013 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/09/2014
    Đã được thích:
    1.996
    Bác @hungtri nhiều tin hay thế. Bác đầu tư hiệu quả lắm nhỉ.
    hungtri thích bài này.
  4. hungtri

    hungtri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    3.460
    cũng tạm tạm , ko nhiều nhưng chắc
    trabac thích bài này.
  5. hungtri

    hungtri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    3.460
    Hôm nay trên TT Tài Chính Sina - săt thép các loại tăng mạnh từ 3 % đến 5 % . Riêng quặng sắt loại I1606 tăng 5.72 %
    hungtri đã loan bài này
  6. hungtri

    hungtri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    3.460
    Sắp có đợt tăng giá thép mới?
    (17/05/2016)
    Ngày 16-5, trước thông tin giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thép như phôi thép, thép phế liệu, quặng sắt… đều tăng bình quân 15-20% so với tháng trước, một số doanh nghiệp sản xuất thép xác nhận thị trường sẽ có mặt bằng giá mới vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới.

    Hiện giá phôi thép nhập khẩu ở mức 400-420 USD/tấn, thép phế liệu 295 USD/tấn.

    Theo tổng giám đốc một công ty thép tư nhân (TP.HCM), hiện giá thép giao tại nhà máy (đã tính VAT) đang giữ mức 11,2-11,4 triệu đồng/tấn, “nhưng sắp tới sẽ tăng lên mức 12,2-12,4 triệu đồng/tấn vì nhà máy chuẩn bị sử dụng nguồn nguyên liệu giá cao nhập khẩu từ cuối tháng 4”.

    [​IMG]

    Còn theo đánh giá của Hiệp hội Thép VN (VSA), nhu cầu sử dụng thép vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao thêm ít nhất 3 tháng nữa, trước khi mùa vụ xây dựng kết thúc do thời tiết không còn thuận lợi. Chỉ tính riêng trong tháng 4-2016, lượng thép tiêu thụ được VSA ghi nhận 700.000 tấn/tháng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trong khi đó, giá thép bán lẻ trên thị trường được ghi nhận trong ngày 16-5 ở mức 12,2-12,7 triệu đồng/tấn (tùy thương hiệu).

    Sở dĩ giá thép bán lẻ luôn cao hơn giá giao tại nhà máy trung bình trên 1 triệu đồng/tấn vì các doanh nghiệp sản xuất đang phân phối thép dưới hình thức mua đứt bán đoạn, nên khó kiểm soát được giá bán cuối cùng khi đến tay người tiêu dùng.

    Nguồn tin: Tuổi trẻ
    Nguyenduchung8x thích bài này.
    hungtri đã loan bài này
  7. hungtri

    hungtri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    3.460
    Sơn Đông sẽ cắt giảm 15 triệu tấn thép thô trước năm 2020
    (20/05/2016)
    Tỉnh Sơn Đông đã bước vào quá trình thực hiện chính sách của chính phủ nhằm đẩy nhanh việc cắt giảm công suất. Hôm thứ Tư, tỉnh này đã thông báo kế hoạch giảm 9,7 triệu tấn sản lượng gang thỏi và 15 triệu tấn thép thô trong giai đoạn 2016-2020.

    Phát biểu tại một cuộc họp báo chính quyền tỉnh vào chiều thứ Tư, Wang Wanliang, Phó Giám đốc Ủy ban Công nghệ thông tin và Kinh tế Sơn Đông, cũng cho biết 54.207 công nhân ngành thép sẽ được tìm việc làm mới bên ngoài ngành này.

    Theo ông Wang, mục tiêu loại bỏ của tỉnh cho công suất thép thô trong năm nay là 2,7 triệu tấn/năm, khoảng 7,95 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2017-2018, và 4,35 triệu tấn/năm trong năm 2020. Các mục tiêu cụ thể cho công suất gang thỏi được loại bỏ là 8,5 triệu tấn/năm từ 2016-2018 và 1,2 triệu tấn/năm trong 2019.

    Cũng tại cuộc họp báo này, Wang Zhonglin, Giám đốc Ủy ban Cải cách và Phát triển Sơn Đông cho biết là chính quyền tỉnh sẽ cho phép các công ty bán đất để tài trợ cho việc tái phân bổ số nhân viên bị dôi ra sau khi đóng cửa.

    Trong khi đó, bên cạnh tập trung vào việc đạt được chỉ tiêu cắt giảm công suất thì chính quyền tỉnh này cũng hối thúc hai nhà máy Shandong Iron & Steel (Shangang) và Qingdao Iron & Steel (Qinggang) hoàn tất việc xây dựng các dự án của họ nhanh chóng để tăng công suất thép vùng ven biển và tăng sự đóng góp của hai nhà máy này trong tổng công suất thép của tỉnh.

    Nguồn tin: satthep.net
    thatnhudem thích bài này.
  8. haiphong05022013

    haiphong05022013 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/09/2014
    Đã được thích:
    1.996
    Coca-Cola tại Venezuela ngưng sản xuất vì thiếu đường
    Công ty Coca-Cola FEMSA tại Venezuela hiện đã ngừng sản xuất do tình trạng thiếu đường.
    * “Quả bom hẹn giờ” khủng hoảng ở Venezuela

    * Venezuela bên bờ vực

    “Ngay bây giờ, chúng tôi không đoán trước được việc đóng cửa văn phòng trung tâm của chúng tôi. Chúng tôi vẫn chưa rời khỏi Venezuela” – hãng tin Sputnik dẫn lại tuyên bố của công ty hôm 19-5.

    Theo Coca-Cola FEMSA, 90% sản phẩm sản xuất ra của công ty đều cần đường. Do đó, tình trạng thiếu đường và nhiều loại nguyên liệu khác đang khiến hoạt động của Coca-Cola tại Venezuela ngưng lại.

    http://image.*********.vn/2016/05/20/coca_uxvw.jpg
    Hầu hết các sản phẩm của Coca-Cola đều cần đường để sản xuất. (Ảnh: SPUTNIK)
    Hồi tháng 4 năm nay, công ty sản xuất thực phẩm và đồ uống lớn nhất của Venezuela - Polar đã thông báo dừng sản xuất bia với lý do thiếu lúa mạch.

    Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế ở Venezuela từ tháng 1-2016. Thông báo được đưa ra chỉ hai ngày sau khi giá dầu của Venezuela giảm xuống còn 24 USD/thùng, mức thấp nhất trong 12 năm qua.

    Đến 96% ngân sách của Venezuela phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ. Tuần trước, ông Maduro dọa sẽ tịch thu tài sản của các nhà máy nào tại nước này hiện không hoạt động và bỏ tù chủ sở hữu của các nhà máy đó.
    --- Gộp bài viết, 20/05/2016, Bài cũ: 20/05/2016 ---
    Đường thiếu nhiều vậy hả trời. CP đường lại hưởng lợi rùi.
    hungtri thích bài này.
  9. hungtri

    hungtri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    3.460
    Lợi nhuận quý I/2016: 80% tiền trong tay 100 “ông lớn”
    Hồng Quân | 19/05/2016 07:20

    [​IMG]


    Với mức này, Top 10 doanh nghiệp chiếm 61,2% tổng doanh thu và 79,9% tổng lợi nhuận sau thuế.

    [​IMG]
    Nguồn: Báo cáo tài chính các công ty

    Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đang giao dịch cổ phiếu trên 3 sàn cho thấy bức tranh chung doanh nghiệp Việt Nam rõ nét.

    Bởi xét về số lượng doanh nghiệp, doanh nghiệp có quy mô lớn rất ít và doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số.

    Doanh thu và lợi nhuận cũng tập trung chính vào các doanh nghiệp lớn trong các ngành; lợi thế kinh tế quy mô đang phát huy ưu điểm của nó.

    Ở Top 20, các doanh nghiệp đóng góp đến 37,7% doanh thu thuần và 53% lợi nhuận sau thuế của toàn nhóm có lãi.

    Nghĩa là chỉ có 3% số doanh nghiệp thống kê nhưng nắm đến 53% lợi nhuận. Đây là nhóm doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao nhất lần lượt 17% và gần 10% so với quý I/2015.

    Top 10 dù chỉ đóng góp 28,8% doanh thu nhưng chiếm đến 41,6% lợi nhuận ròng. Vinamilk (mã VNM), GAS, HPG, VIC, HSG là 5 doanh nghiệp có lợi nhuận ròng lớn nhất.

    Chỉ tính riêng 5 doanh nghiệp này đã tạo ra 5.522 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tính riêng cho cổ đông công ty mẹ.

    Kết quả kinh doanh quý I/2016 cho thấy nhóm doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đang có kết quả kinh doanh khả quan, và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước; đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thép, tôn,…
    --- Gộp bài viết, 22/05/2016, Bài cũ: 22/05/2016 ---
    Spot Price: Weekly(Unit:RMB)
    Commodity. . Sectors . 05-16 . . 05-20 . . Change .
    Hot rolled coil. Steel . . . 2659.2 . 2672.14. 0.48% .

    Lưu ý là tuần rồi quặng sắt , thép thanh. . .các loại của TQ đều giảm , riêng thép cán nóng lại tăng
    xedua3banhhn, mover1299t266 thích bài này.
    mover1299 đã loan bài này
  10. hungtri

    hungtri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    3.460
    Thông tin thị trường thép Trung Quốc tuần tới ngày 23/5/2016
    (23/05/2016)
    Shougang Group Trung Quốc đưa ra chính sách giá mới nhất đối với sản phẩm thép không thay đổi trong tháng 6.

    Shougang Trung Quốc sẽ giữ giá thép HRC, CRC không thay đổi trong tháng 6


    Shougang Group Trung Quốc đưa ra chính sách giá mới nhất đối với sản phẩm thép không thay đổi trong tháng 6. Công ty này quyết định sẽ giữ giá thép HRC, CRC không thay đổi trong tháng 6. Sau khi điều chỉnh, giá xuất xưởng mới nhất của SPCC CRC với độ dày 1mm ở mức 3.700 NDT/tấn. Công ty này cũng sẽ giữ giá thép cuộn cán nóng Q235 ở mức 3.020 NDT/tấn.
    Trong khi đó, công ty này cũng sẽ giữ giá thép cuộn mạ kẽm DX51D với độ dày 0,1mm ở mức 4.400 NDT/tấn. Giá trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6 và không bao gồm thuế.
    Hebei Steel Trung Quốc sẽ giữ giá thép HRC, CRC không thay đổi trong tháng 6



    Nhà sản xuất thép Hebei Steel Trung Quốc cho biết, niêm yết giá tại thị trường nội địa trong tháng 6.
    Hebei Steel quyết định sẽ giữ giá thép HRC, CRC và thép tấm trung bình không thay đổi, và giá thép tấm mạ kẽm sẽ tăng 70-100 NDT/tấn.
    Giá thép tấm trung bình Q235 14-20mm của công ty ở mức 3.530 NDT/tấn. giá thép tấm mạ kẽm cán nguội SGCC 1mm đang được chào ở mức 4.830 NDT/tấn. Giá thép cuộn CECC 0.5mm PPGI của công ty ở mức 5.750 NDT/tấn.
    Nguồn tin: Vinanet
    trabachuann thích bài này.
    trabachungtri đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này