Sóng 5 liệu đã kết thúc? (31/08, 8:51)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mrleanhcuong, 31/08/2009.

735 người đang online, trong đó có 294 thành viên. 10:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 735 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. mrleanhcuong

    mrleanhcuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Đã được thích:
    583
    Sóng 5 liệu đã kết thúc? (31/08, 8:51)

    Những diễn biến gần đây của VN-Index đang cho thấy đà tăng tạm thời chững lại. Điển hình là các chỉ báo về động lượng như Momentum, Stochastic Oscillator đều đang có phân kỳ âm với diễn biến của đường giá.

    Trong Bản tin ngày 05/08/2009 (nằm trong loạt bài phân tích xu thế VN-Index theo lý thuyết sóng Elliott), BVSC đã đưa ra một số kịch bản để xác định đích đến của VN-Index trong bước sóng thứ 5. Theo đó, đích đến gần nhất của sóng 5 sẽ tương đương với khoảng 100% của sóng 1 đồng thời cũng ở ngang mức đỉnh cũ đã xác lập vào ngày 12/06/2009.


    Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/08/2009, chỉ số này đã chính thức xác lập mức đỉnh mới của năm 2009 và được xem như đã vượt qua đích đến đầu tiên của sóng 5. Về lý thuyết, nếu vượt qua đích đến đầu tiên, chúng ta có quyền kỳ vọng ở đích đến tiếp theo cho VN-Index ở khoảng 555 ?" 560 điểm.


    Tuy nhiên, những diễn biến gần đây của chỉ số này đang cho thấy đà tăng tạm thời chững lại. Điển hình là các chỉ báo về động lượng như Momentum, Stochastic Oscillator đều đang có phân kỳ âm với diễn biến của đường giá.


    Rõ ràng, sau 3 bước sóng tăng, nhu cầu chốt lãi đang ở mức cao và đòi hỏi phải có một lượng tiền bổ sung để duy trì đà tăng của thị trường. Điều này cũng đã tạo nên sự lo ngại nhất định cho các nhà đầu tư vào thời điểm hiện tại.

    Ở giai đoạn này, theo BVSC, có thể căn cứ theo đường xu thế nối giữa 2 mức đỉnh ngày 27/08/2008 và ngày 12/06/2009 (đường màu xanh trên hình) để xác định chiến thuật đầu tư trong trung hạn. Do đường xu thế này đã bị vượt qua nên nó trở thành một đường hỗ trợ cho xu thế tăng của VN-Index.

    Nếu đà tăng của VN-Index chỉ tạm thời chững lại thậm chí có sự điều chỉnh giảm nhưng vẫn duy trì được ở trên đường xu thế này, các nhà đầu tư vẫn có thể duy trì vị thế nắm giữ cổ phiếu.

    Ngược lại, nếu đường giá của VN-Index giảm xuống dưới đường kháng cự này (ở khoảng 500 - 510 điểm), các nhà đầu tư cần thận trọng với xu thế trung hạn của VN-Index bởi sau chu kỳ 5 sóng đi lên, rất có thể VN-Index sẽ bước sang giai đoạn điều chỉnh giảm trung hạn theo lý thuyết sóng Elliott.
  2. mrleanhcuong

    mrleanhcuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Đã được thích:
    583
    Khác với đỉnh đợt sóng thứ nhất, quá trình tạo đỉnh đợt sóng thứ hai có bước tăng trưởng chậm, nhưng vững vàng và ổn định hơn.

    Trong 8 tháng năm 2009, thị trường chứng khoán Việt Nam thử thách giới đầu tư ở nhiều gam độ, nhưng gần đây thị trường đang chiều lòng nhà đầu tư với nhiều khởi sắc.

    Lình xình giao dịch 2 tháng đầu năm

    Tháng 2/2009 là tháng đánh dấu thời kỳ u tối nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ khi hình thành. Ngày 26/2, chỉ số VN- Index đã thiết lập mức đáy thấp nhất trong vòng hơn 3 năm qua, khi đóng cửa chỉ với 242,53 điểm; khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 12,6 triệu đơn vị. Hầu hết các mã chủ chốt (blue-chips) đều giảm sàn, khiến thị trường ngập trong sắc đỏ. Chỉ đến cuối phiên, nhờ giao dịch sôi động của STB và một số cổ phiếu chủ chốt khác mà đà giảm chậm lại. Các cổ phiếu trong diện cảnh báo cũng không tránh khỏi việc giảm sàn như HAP, TRI, TYA..

    Thị trường vẫn ảm đạm khi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các thông tin thế giới, hàng loạt ngân hàng lớn tại Mỹ nộp đơn xin phá sản; nhiều gói kích cầu lớn được tung ra trên toàn thế giới; ngân hàng trung ương nhiều nước đưa ra chính sách cắt giảm lãi suất ỡ mức kỷ lục...


    Tại Việt Nam, mặc dù chính sách kích cầu thông qua gói hỗ trợ lãi suất 4% đã được triển khai từ đầu tháng 2/2009, nhưng do còn cần thời gian chuyển hóa hiệu quả, nên tình hình kinh tế chưa mấy khả quan. Tâm lý bi quan của nhà đầu tư vẫn bao trùm toàn bộ bức tranh u ám của thị trường. Dòng tiền đã rút dần ra khỏi thị trường.
    Làn sóng thứ nhất: nhanh nhưng không bền vững

    Cuối quý II/2009, sau khi có thêm nhiều thông tin hỗ trợ như tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng mạnh nhờ gói hỗ trợ lãi suất 4% của chính phủ, GDP quý II tăng nhẹ 3,9% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát có chiều hướng giảm, các nền kinh tế lớn đã có dấu hiệu hồi phục, thêm vào đó là sự mong chờ kết quả kinh doanh trong quý II/2009 của các doanh nghiệp... đã kéo dòng tiền quay về thị trường chứng khoán.


    Thị trường bắt đầu giao dịch sôi động trở lại, rất nhiều phiên tỷ lệ mã tăng giá chiếm hơn 90% toàn sàn. Sàn Giao dịch Tp.HCM (HOSE) như bùng nổ khi chỉ số VN-Index lên đỉnh 512,46 điểm vào ngày 9/6, khối lượng giao dịch đạt mức kỷ lục với 75,9 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Giao dịch tập trung vào các cổ phiếu hàng đầu như STB với 4,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 151 tỷ đồng; SSI đạt 4,2 triệu đơn vị, trị giá 328,55 tỷ đồng...


    Dòng tiền đổ vào trong phiên này cũng tạo một kỷ lục mới với hơn 2.920 tỷ đồng. So với thời điểm đáy ngày 26/2, dòng tiền đổ vào đã vượt trên 1.225,42%!


    Tiếc rằng, đợt sóng thứ nhất không duy trì được lâu, khi ngay sau đó thị trường lại rơi vào tình trạng trượt dốc nhanh và mạnh, trong vòng một tháng chỉ số VN-Index đã tụt xuống 418,55 điểm vào ngày 14/7/2009.


    Manh nha đợt sóng thứ 2 bền vững?
    Khác với đỉnh đợt sóng thứ nhất, quá trình tạo đỉnh đợt sóng thứ hai có bước tăng trưởng chậm, nhưng vững vàng và ổn định hơn. Chỉ số VN-Index vẫn giữ được xu thế tăng từ nửa cuối tháng 7 trở lại đây. Đợt tăng điểm gần đây nhất trong tháng 8 cũng nhờ bước nhảy của các blue-chips kéo chỉ số VN-Index tăng lên 528,2 điểm vào ngày 24/8.

    Khối tài chính tiếp tục dẫn dắt tạo đà đi lên cho chỉ số chung; tiếp đó là khối điện tử và bất động sản... Dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào các blue-chips và nhóm cổ phiếu nhỏ đã bắt đầu hạ nhiệt dần khi chiếm phần lớn lượng mã giảm trong phiên giao dịch này.

    Tháng 8/2009 cũng là tháng chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của các chỉ số, ngưỡng cản 530 điểm đã bị phá vỡ. Phiên giao dịch cuối tuần qua (thứ Sáu, ngày 28/8), chỉ số VN-Index bật lên 536,53 điểm, tăng 9,49 điểm so với phiên trước đó. Thanh khoản thị trường tiếp tục tăng lên với tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh thành công đạt gần 55,85 triệu đơn vị, với giá trị đạt 2.133 tỷ đồng.

    Tháng 8/2009, tính thanh khoản của thị trường chứng khoán đã tăng 47,4% so với tháng 7, bình quân mỗi phiên giao dịch có khoảng 51 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng với giá trị gần 2.000 tỷ đồng.

    Trái với nhận định của nhiều người, các mã blue-chips không phải là những "ông hoàng" đưa VN-Index vượt qua ngưỡng cản 530 điểm, thay vào đó là sự lên ngôi của những cổ phiếu nhỏ thuộc khối ngành thủy sản, than, vật liệu xây dựng.

    Các cổ phiếu blue-chips trong phiên này dường như chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ cho sự tăng điểm của VN-Index, với mức tăng điểm nhẹ vào cuối phiên. Chính vì thế, mốc 536 điểm VN-Index vừa vượt qua chưa dễ giữ vị trí đỉnh sóng đợt hai.

    Dòng tiền được dự báo đang âm thầm tích tụ, chờ thời cơ dồn chuyển vào các cổ phiếu lớn, và thị trường hướng tới sự khởi sắc trong những tháng cuối năm, khi nền kinh tế khởi sắc hơn và doanh nghiệp công bố số liệu tăng trưởng quy III/2009

Chia sẻ trang này