Sóng Bank đưa VNI lên 1600

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 29/11/2021.

683 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27059 lượt đọc và 187 bài trả lời
  1. Mina_Mino

    Mina_Mino Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Đã được thích:
    12.886
    Mai tôi sút sạch bank
  2. LySonIsland

    LySonIsland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2021
    Đã được thích:
    1.405
    NĐT cạch mặt bank rồi, tiền đâu vào kéo lên nữa bác, NĐT bán xong họ cũng chào tạm biệt có quay lại đâu

    Thôi để mấy anh tự doanh và đội lái tự kéo, tự mua tự bán
  3. kiet601

    kiet601 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    494
    nay chắc nhỏ lẻ bỏ chạy khóc ra máu với nhà cái hết rồi :))
    trangltn thích bài này.
  4. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    7.066
    Mọi người bán hết bank rồi à? Vậy là tổ chức bán ra rồi, sao tốt mà họ vẫn bán nhỉ.
  5. baovu1985

    baovu1985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    1.590
    Để có sóng Bank như đợt tháng 5 thì khó lắm.bác để ý đoạn t4 t5 các bank có nền rất đẹp khác hẳn bây giờ. 1 vài mã riêng lẻ , bank nhỏ nhỏ vừa vừa còn lên đc. Các bank lớn thì cần thêm nhiều thời gian tích lũy nếu tốt.
    Tinhledt thích bài này.
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ........
    JPMorgan: Biến thể Omicron sẽ không ảnh hưởng tới đà tăng của thị trường chứng khoán toàn cầu
    40 phút trước
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam

    (ĐTCK) Theo các chiến lược gia của JPMorgan, biến thể Omicron sẽ không làm trật nhịp đà tăng của thị trường chứng khoán toàn cầu.
    [​IMG]

    https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/jpm...i-truong-chung-khoan-toan-cau-post286023.html
    --- Gộp bài viết, 01/12/2021, Bài cũ: 01/12/2021 ---
    Tự doanh đang mua phần lớn cổ là bank đó ~o)
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Tháng 12 mong khởi đầu mới bank lợi nhuận vẫn tốt, đang bơm tiền, tăng tín dụng, Q4 năm nào cũng sóng bank ạ ~o)
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ......................
    Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh, VN30-Index bất ngờ bứt phá tăng 12 điểm cuối phiên
    01-12-2021 - 15:05 PM | Thị trường chứng khoán

    [​IMG]
    Cổ phiếu bất động sản vẫn bứt phá khi thời gian gần đây, dòng tiền có vẻ rất nhất quán lựa chọn cổ phiếu hạ tầng, bất động sản, xây dựng như một "hầm trú ẩn".
    Cả ngày giao dịch lình xình trong sắc xanh, đỏ đan xen nhưng chốt phiên giao dịch, bên mua đã hoàn toàn chiếm ưu thế. VnIndex chốt phiên tăng 7 điểm; VN30-Index tăng vọt 12 điểm lên gần 1.550 điểm.

    Cổ phiếu ngân hàng tạo điểm nhấn đáng chú ý phiên hôm nay. TPB kết thúc phiên trong sắc tím, tăng kịch biên độ lên 48.250 đồng; HDB tăng tiếp 5% lên 32.000 đồng; STB, MBB, CTG, TCB đều tăng tốt vào cuối phiên giao dịch.

    Phía giảm giá, nhóm VN30 ghi nhận VJC, VHM, SSI, KDH giảm trên 1%.

    Cổ phiếu "nóng" IDI gây bất ngờ khi giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp với dư mua sàn hàng chục triệu cổ phiếu. IDI hiện đang là điển hình của cổ phiếu tăng bằng lần-bằng nhiều lần và rồi dư sàn không biết bao giờ lực mua mới hấp thụ hết khi tất cả cùng một mong muốn: chốt lãi. IDI hôm nay khớp lệnh tổng cộng chưa đầy 350 nghìn cổ phiếu.

    [​IMG]
    =====

    Chỉ trong 30' ngắn ngủi trước phiên ATC, thị trường chứng khoán đã kịp xoay vòng như chong chóng. VnIndex từ -7 điểm đã hồi phục tăng nhanh hơn 7 điểm. Những nhà đầu tư không giữ vững tâm lý đầu tư sẽ rơi vào trạng thái nháo nhào chạy theo chỉ số.

    Đáng chú ý trong phiên giao dịch buổi chiều là TPB bất ngờ chạm mức giá trần; Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng khác tăng mạnh như HDB, STB...

    =====

    Khoảng sau 14h, lực bán nổi lên mạnh mẽ. Hàng loạt cổ phiếu đang xanh chuyển màu sang đỏ. VnIndex mất hơn 7 điểm.

    ====

    Phiên giao dịch buổi sáng đã đi vào những phút cuối cùng và phiên sáng nay gói lại vẫn là bài test tâm lý đầu tư của nhà đầu tư. Bên mua-bên bán đều có lý luận của mình và thị trường liên tục giằng co giữa sức mạnh của bên mua và bên bán.

    VnIndex hết xanh lại chuyển màu sang đỏ. Nhiều cổ phiếu bất động sản vừa, nhỏ bứt phá mạnh mẽ. Nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa, không có cổ phiếu nào tăng mạnh mẽ cũng không có cổ phiếu nào giảm quá sâu.

    Thanh khoản thị trường chứng khoán ở mức cao, sàn HoSE giao dịch gần 13,5 nghìn tỷ đồng tính tại thời điểm 11h10'.

    ========

    Tối hôm qua là phiên giao dịch đầy sắc đỏ trên thị trường tài chính quốc tế. Tuy nhiên, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường châu Á đã hồi phục mạnh mẽ. Sự hồi phục này đã giúp tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt bình ổn hơn nhưng mua hay bán vẫn đang là một "trận chiến" cam go trong quyết định đầu tư. Bên mua vốn đang rất "say" với thị trường chứng khoán đã quay trở lại sau mấy phiên liên tiếp lo ngại biến động điều chỉnh chung của thị trường.

    "Tham lam khi người ta sợ hãi" là câu nhiều nhà đầu tư đang đặt niềm tin vào thị trường chứng khoán nói vào lúc này. Trong khi rất nhiều người "sợ đỉnh" và ra sức bán thì những người tin vào thị trường, tin vào sức mạnh dòng tiền vẫn cấp tập chọn điểm điều chỉnh để mua thêm. VnIndex tăng vọt 10 điểm tại thời điểm 9h45'.

    Theo quan điểm của nhiều công ty chứng khoán, mục tiêu số 1 trong giai đoạn này của nhà đầu tư nên là đặt quản trị rủi ro lên hàng đầu, nhà đầu tư cần xem lại tỷ lệ margin và tiến hành cơ cấu danh mục để giảm số margin này xuống nhằm tránh diễn biến bất ngờ từ thị trường.

    Nhóm VN30 cũng đang cho thấy 2 bức tranh hoàn toàn trái màu. Phía tăng, NVL bứt phá tăng hơn 3,3% lên gần 114.000 đồng/cổ phiếu; HDB tiếp tục tăng 1,1% và cổ phiếu này đã tăng rất mạnh mẽ khoảng 10 ngày gần đây; PNJ gây bất ngờ khi tăng mạnh 1,5% và đang dần tiến tới vùng 100.000 đồng/cổ phiếu....Phía giảm, VPB, MWG, VHM đang giảm hơn 1%.

    Nhóm cổ phiếu ngân hàng có vẻ đang bứt phá trở lại khi sắc xanh đang phủ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Phía giảm điểm trong nhóm này chủ yếu cổ phiếu ngân hàng vốn hóa bé và đã tăng mạnh giai đoạn vừa qua.

    Cổ phiếu bất động sản vẫn bứt phá khi thời gian gần đây, dòng tiền có vẻ rất nhất quán lựa chọn cổ phiếu hạ tầng, bất động sản, xây dựng như một "hầm trú ẩn".

    [​IMG]
    Những cổ phiếu có thị giá đắt đỏ nhất sàn chứng khoán diễn biến thế nào trong "tháng VnIndex chạm 1.500 điểm"
    Phương Chi

    Theo Nhịp sống kinh tế
  9. Nhat_rac2019

    Nhat_rac2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2019
    Đã được thích:
    4.706
    Bắt được tín hiệu của gái rồi đưa em nó lên nện thôi.... :D
    Tinhledt thích bài này.
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ..............................
    Loạt ngân hàng vừa tăng mạnh lãi suất huy động
    01-12-2021 - 11:19 AM | Tài chính - ngân hàng

    [​IMG]
    Theo quan sát, nhiều ngân hàng mới đây đã tăng mạnh lãi suất huy động để hút người gửi tiền giai đoạn kinh doanh cao điểm cuối năm. Mức tăng một số nơi lên tới 0,5%/năm đến gần 1%/năm.


    Nhiều ngân hàng tăng lãi suất tháng cuối năm

    Nếu như những năm trước đây, các ngân hàng tăng cả trên biểu lãi suất huy động tại quầy và online thì năm nay, đa số ngân hàng chỉ tăng lãi suất cho hình thức gửi online, đồng thời áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, tặng quà.

    Mới đây tại VPBank, lãi suất gửi tiết kiệm online ở một số kỳ hạn đã tăng mạnh tới 0,4-0,8%/năm. Chẳng hạn, khi gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng theo phương thức online, số tiền gửi chỉ từ 50 triệu trở lên, khách hàng được hưởng lãi suất tới kịch quy định cho phép là 4%/năm, cao hơn so với mức 3,2%/năm trước đó.

    GPBank vừa áp dụng biểu lãi suất mới hiệu lực từ ngày 1/12/2021 và tăng mạnh 0,5%/năm ở nhiều kỳ hạn. Hiện lãi suất cao nhất tại nhà băng này là 6,5%/năm áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng, trong khi trước đó chỉ là 6%/năm.

    Tại kỳ hạn 12 tháng, 15 tháng – 36 tháng lãi suất của GPBank cũng tăng 0,5 điểm phần trăm lên 6,4%/năm. Các kỳ hạn ngắn cũng tăng mạnh: kỳ hạn 6 tháng tăng từ 5,7%/năm lên 6,2%/năm; kỳ hạn 9 tháng tăng từ 5,75%/năm lên 6,3%/năm.

    Eximbank vừa công bố biểu lãi suất huy động áp dụng từ hôm nay (1/12/2021). Theo đó, lãi suất tăng thêm khoảng 0,1-0,3%/năm ở nhiều kỳ hạn ngắn. Trước đó trong tháng 10/2021, Eximbank cũng đã tăng lãi suất thêm 0,1-0,2%/năm.

    Cụ thể, hiện lãi suất gửi tại quầy kỳ hạn 5 tháng có lãi suất 3,8%/năm, tăng 0,3 điểm phần trăm so với trước. Tương tự, kỳ hạn 3 tháng lãi suất tăng 0,1 điểm phần trăm lên 3,6%/năm, kỳ hạn 1 tháng tăng 4 tháng tăng 0,3 điểm phần trăm lên 3,7%/năm,…

    Trong khi đó, Eximbank giữ nguyên các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Hiện lãi suất cao nhất tại quầy là 6%/năm, áp dụng khi gửi tiết kiệm từ 15 tháng trở lên.

    Đối với hình thức gửi online, lãi suất cao hơn khoảng 0,1 điểm phần trăm so với gửi tại quầy, cao nhất là 6,1%/năm cho kỳ hạn từ 15 tháng trở lên.

    Kienlongbank cũng đã tăng lãi suất thời gian gần đây mới mức tăng khoảng 0,16-0,26 điểm phần trăm. Cụ thể, khi gửi tiết kiệm online kỳ hạn 9 tháng, Kienlongbank áp dụng lãi suất 5,96%/năm, tăng thêm 0,26%/năm so với trước đó. Tương tự, lài suất kỳ hạn 12 tháng tăng 0,16%/năm lên 6,76%/năm.

    Gửi tiết kiệm onine tiện lợi, vừa được nhận quà lại được cộng thêm lãi suất

    Hàng loạt nhà băng khác thì tung chương trình ưu đãi và cộng thêm lãi suất khi gửi tiết kiệm online. Hình thức gửi tiết kiệm online cũng ngày càng được khách hàng ưa chuộng vì tiện lợi, nhanh chóng và an toàn.

    Điển hình như VietinBank đang tổ chức Chương trình khuyến mãi "iPay liền tay - Ưu đãi mê say" nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng kênh giao dịch này từ ngày 3/10/2021 đến 31/12/2021. Theo đó, 2.000 khách hàng đầu tiên mỗi tháng thực hiện gửi tiền tiết kiệm trên VietinBank iPay Mobile lần đầu tiên tính đến thời điểm triển khai Chương trình khuyến mãi với số tiền gửi tối thiểu 50 triệu đồng kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ được tặng 50.000 đồng. Đặc biệt, VietinBank cộng thêm lãi suất tới 0,4%/năm cho KH. Với kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống được cộng lãi suất 0,3% với khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng; cộng lãi suất 0,4%/năm với khoản tiền gửi trên 10 tỷ đồng. Trong khi đó, với kỳ hạn 13, 18, 24 tháng, KH được cộng 0,3% lãi suất so với lãi suất tiền gửi thông thường.

    Khách hàng khi đăng ký mở mới ứng dụng VietinBank iPay Mobile còn nhận được mã số dự thưởng để tham gia quay số với cơ cấu quà tặng vô cùng giá trị và hấp dẫn như 10 cây vàng 9999; máy tính xách tay Microsoft Surface Pro X SQ1…

    Tương tự, OCB vừa triển khai chương trình "Gửi tiền OMNI – Nhận Coins đầy ví" cho đến 31/12/2021 với nhiều ưu đãi. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm online trên ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI từ 5 triệu đồng, sẽ hưởng lãi suất cộng thêm đến 0,3% so với quầy, đồng thời được tặng điểm thưởng OMNI Coins tùy theo số tiền và kỳ hạn gửi tiết kiệm.

    Khách hàng có thể đổi OMNI Coins thành tiền mặt hoặc voucher giảm giá như: nạp tiền điện thoại, ăn uống, mua sắm,….Đối với hạng thành viên OMNI Rewards, khách hàng sẽ được cộng thêm lãi suất khi gửi tiết kiệm trực tuyến (+0,1% đối với hạng Superstar; 0,05% đối với hạng Idol), quà tặng mừng ngày sinh nhật, Lễ Tết….và nhiều ưu đãi khác theo quy định OCB từng thời kỳ.

    Trong khi đó, lãi suất tại quầy của "Big 4" ngân hàng, cùng một số ngân hàng tư nhân lớn như Techcombank, ACB, MB...vẫn được giữ ổn định, gần như không có thay đổi trong 2 tháng trở lại đây.

    Cụ thể, hiện Vietcombank, Agribank, BIDV có lãi suất cao nhất là 5,5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng khi gửi tại quầy; VietinBank là 5,6%/năm. Lãi suất cao nhất tại MB (không tính đến các khoản tiền gửi hàng trăm tỷ) là 6,2%/năm áp dụng ở kỳ hạn 36 tháng.

    Bên cạnh các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) cũng giữ lãi suất ổn định. Hiện lãi suất của Co-opBank khá tương đương với nhóm "big 4", cao nhất là 5,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

    Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất
    Thu Thủy

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Chia sẻ trang này