Sóng Bank ........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 27/12/2016.

911 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 17:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 65763 lượt đọc và 481 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Ngành thép dự báo tăng trưởng khoảng 12% trong năm 2017
    17:36 | 05-01-2017

    >> Ngành thép sẽ tăng trưởng khoảng 10-12% trong năm 2017
    >> Chứng khoán chiều 21/11: Hai sàn tăng điểm nhờ cổ phiếu ngành thép
    >> Nhiều triển vọng đầu tư vào cổ phiếu ngành Thép
    BNEWS.VNHiệp hội Thép Việt Nam (VSA) dự báo, năm 2017, ngành công nghiệp thép Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng sẽ không cao như năm 2016.

    [​IMG]

    Ngành thép dự báo tăng trưởng khoảng 12% trong năm 2017. Ảnh: TTXVN
    Dự báo toàn ngành thép Việt Nam năm 2017 sẽ tăng trưởng 12% so với năm 2016.

    Do vậy, để hỗ trợ ngành phát triển, ông Hồ Nghĩa Dũng, Chủ tịch VSA cho biết, năm 2017, ngoài việc tiếp tục tham gia góp ý, phản biện chính sách cho ngành thép, phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước, VSA cũng sẽ đẩy mạnh theo dõi diễn biến thị trường nguyên liệu và bán thành phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường trong nước như quặng sắt, thép phế, phôi thép, thép lá cuộn cán nóng … để thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp.

    Đồng thời, tham gia tích cực Tổ thị trường trong nước, phản ảnh đầy đủ và kịp thời tình hình ngành thép cũng như các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp đối với các cơ quan quản lý nhà nước…

    Báo cáo tổng kết từ VSA cho biết, tổng các loại sản phẩm thép sản xuất năm 2016 đạt 17,5 triệu tấn, tăng 16,8% so với năm 2015; bán hàng các sản phẩm thép đạt hơn 15,3 triệu tấn, tăng 23,7% so với năm 2015.

    Ông Hồ Nghĩa Dũng cho hay, điểm nổi bật trong năm nay là tốc độ tăng trưởng thép xây dựng, mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn (gần 50%) trong tất cả các loại sản phẩm thép của Việt Nam đạt mức cao so với các năm trước với hơn 8,5 triệu tấn, tăng 18,3% về sản xuất và đạt hơn 8,4 triệu tấn, tăng 20,6% về bán hàng.

    Các mặt hàng thép cuộn cán nguội, ống thép hàn và tôn mạ các loại cũng đạt tăng trưởng cao hơn 20%.

    Cũng theo báo cáo của VSA, do ngành thép phát triển chưa đồng bộ giữa các khâu, đặc biệt là thép cuộn cán nóng (HRC) và các loại thép hợp kim chưa sản xuất trong nước nên hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu số lượng lớn nguyên liệu và bán thành phẩm phục vụ cho sản xuất.

    Cụ thể, trong năm 2016, Việt Nam nhập khẩu hơn 1,8 triệu tấn tôn mạ và sơn phủ màu, tăng 30,7% so với năm 2015 và chiếm tới trên 50% thị phần nội địa; thép hợp kim nhập khẩu hơn 8,1 triệu tấn; trong đó có khoảng 1,9 triệu tấn thép dài có thể đã được sử dụng như thép xây dựng thông thường. Đặc biệt, đáng chú ý, đối với các mặt hàng Việt Nam còn dư khả năng sản xuất như phôi thép vẫn nhập khẩu hơn 1,1 triệu tấn, chiếm 12,6% thị phần phôi cả nước.

    Về xuất khẩu, năm 2016 ngành thép Việt Nam đã có sự tăng trưởng 18,1% so với năm 2015 mặc dù gặp phải nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại của các nước. Các sản phẩm thép được xuất khẩu sang các nước trong khối ASEAN và Hoa Kỳ. Những mặt hàng xuất khẩu quan trọng như thép tấm lá đen, tôn mạ và sơn phủ màu, thép ống hàn … vẫn được duy trì xuất khẩu như năm trước.

    Tổng kim ngạch nhập khẩu/xuất khẩu của ngành thép năm 2016 là 9,1/2,4 tỷ USD. Như vậy, ngành thép đang phải nhập siêu rất lớn để phục vụ cho nhu cầu sản xuất.

    Ông Dũng cũng cho biết, trong năm qua, VSA đã tích cực tham gia góp ý kiến về Dự thảo Thông tư Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép của Bộ Công Thương; kiến nghị về Nghị định 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT trong việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu thép phế về phục vụ sản xuất thép…

    VSA đã cùng các đơn vị thành viên đề nghị Chính phủ khởi xướng điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước với phôi thép và thép dài, tôn mạ màu; đối với tôn mạ kẽm và tôn lạnh nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc…/.
    Đức Dũng/BNEWS/TTXVN





    Sản xuất thép xây dựng tăng trưởng ngoạn mục
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làng hoa cúc bán theo cân ở Hưng Yên

    Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, năm 2016, toàn ngành thép sản xuất được 8,5 triệu tấn thép xây dựng (tăng 18,3% so với năm 2015). Trong khi đó, tiêu thụ được khoảng 8,4 triệu tấn thép xây dựng (tăng 20,6% so với năm 2015).
    Hiệp hội đánh giá, điểm nổi bật trong năm nay là tốc độ tăng trưởng thép xây dựng (mặt hàng chiếm tỷ trọng tới gần 50%) đạt mức cao. Các mặt hàng thép cuộn cán nguội, ống thép hàn và tôn mạ các loại cũng đạt tăng trưởng cao.

    Biểu đồ sản xuất – tiêu thụ các sản phẩm thép năm 2016. Nguồn: Hiệp hội Thép Việt Nam.

    Tuy nhiên, do ngành thép Việt Nam phát triển chưa đồng bộ giữa các khâu, đặc biệt là thép cuộn cán nóng (HRC) và các loại thép hợp kim chưa sản xuất trong nước nên hàng năm vẫn phải nhập khẩu một lượng rất lớn nguyên liệu và bán thành phẩm phục vụ cho sản xuất. Tổng kim ngạch nhập khẩu của ngành thép năm 2016 ước đạt 9,1 tỷ USD.

    Cụ thể, phôi thép nhập khẩu là 1,1 triệu tấn; tôn mạ và sơn phủ màu nhập khẩu 1,86 triệu tấn, tăng 30,7% so với năm 2015; thép hợp kim nhập khẩu 8,17 triệu tấn... Trong khi những sản phẩm này Việt Nam có đủ khả năng sản xuất.

    Năm 2017, dự báo ngành công nghiệp thép Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng sẽ không cao như năm 2016. Dự báo mức tăng trưởng 12% so với năm 2016. Tuy nhiên, các loại sản phẩm thép sẽ có tốc độ tăng trưởng khác nhau, cụ thể: Thép xây dựng tăng trưởng 11%, thép lá cuộn cán nguội tăng 13%, thép ống hàn tăng 15%, tôn mạ và sơn phủ màu tăng 12%.

    Thép nội địa được cứu
    Theo H.Dương

    TTXVN
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    LNST của công ty mẹ Vĩnh Hoàn ước đạt 550 tỷ đồng trong năm 2016
    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 15,3 triệu USD – tăng 37%. Tuy nhiên, thị trường lớn nhất của Vĩnh Hoàn vẫn là Mỹ với giá trị gần 144 triệu USD (tương đương năm trước).
    Theo thông tin từ CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC), năm 2016, Vĩnh Hoàn ước đạt 7.214 tỷ đồng doanh thu thuần, chỉ bằng 94% kế hoạch nhưng đã tăng 11% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ước đạt 550 tỷ đồng – tăng 70%.

    Trong cơ cấu doanh thu, chiếm 93% là thủy sản, bột cá, mỡ cá với doanh thu đạt 6.807 tỷ đồng. Doanh thu từ thức ăn thủy sản đạt 367 tỷ đồng – vượt 81% kế hoạch. Tuy nhiên, sản phẩm collagen và gelatin không đem lại doanh thu cho Vĩnh Hoàn dù công ty đã đặt kế hoạch đầu năm là 138 tỷ đồng từ mảng này.

    Vĩnh Hoàn cũng cho biết trong năm 2016, Trung Quốc chính là thị trường xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất của công ty. Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 15,3 triệu USD – tăng 37%. Tuy nhiên, thị trường lớn nhất của Vĩnh Hoàn vẫn là Mỹ với giá trị gần 144 triệu USD (tương đương năm trước).

    Năm 2017, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch công suất chế biến tăng 20%, tỷ lệ tự chủ nguồn nguyên liệu là 60% và giá trị xuất khẩu các sản phẩm các tra là 285 triệu USD – tăng 15%. Công ty đặt mục tiêu đẩy mạnh bán các sản phẩm giá trị gia tăng và vươn tới doanh số 5 triệu USD cho sản phẩm này.

    Mai Linh

    Theo Trí thức trẻ/Vĩnh Hoàn
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    ĐHCĐ HSG: Năm 2017 sẽ không huy động một đồng vốn nào đầu tư cho nhiều dự án lớn
    [​IMG]
    [​IMG]
    PVGas bất ngờ điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2016 giảm gần 2.000 tỷ đồng

    Đó là khẳng định của ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) tại Đại hội cổ đông thường niên niên độ tài chính 2016-2017 diễn ra tại TP.HCM sáng nay.
    Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông cho thấy, niên độ tiếp theo (2016-2017) HSG đặt kế hoạch doanh thu 23.000 tỷ đồng, tăng 28%, lợi nhuận sau thuế tăng 10%, đạt 1.650 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ 1.575.000 tấn.

    Về sản lượng tiêu thụ, nhìn chung giai đoạn 2010 - 2016 tăng trưởng đều đặn với tốc độ trung bình đạt 27%, trong đó năm 2016 đạt hơn 1.317 ngàn tấn, vượt 13% so với kế hoạch ban đầu. Trong tương lai, con số này dự kiến cho niên độ 2016 - 2017 tương ứng đạt 1.575 ngàn tấn, tăng 20%.

    Về các dự án đầu tư, trong năm 2016 cơ bản hoàn thành tại các dự án như: Dự án Nhà máy Hoa Sen tại Nghệ An với công suất 1.2 triệu tấn/năm, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2017, hay Dự án mở rộng Nhà máy VLXD Hoa Sen tại Bà Rịa - Vũng Tàu, khởi công vào tháng 3/2016 và dự kiến hoàn thành trong tháng 1/2017. Đáng chú ý, năm 2016 cũng đánh dấu sự dấn thân vào lĩnh vực nhà đất của "ông lớn" ngành thép Việt, với dự án Hoa Sen Tower tại Quy Nhơn và dự án Trung tâm thương mại tại Yên Bái.

    Đặc biệt, trong phần trao đổi - thảo luận, hàng loạt câu hỏi đều xoáy sâu vào kế hoạch đầu tư Dự án nhà máy luyện thép Cà Ná. Về vấn đề này, ông Vũ khẳng định rằng mọi thủ tục pháp lý giữa HSG và UBND tỉnh Ninh Thuận đã được thực hiện đầy đủ, việc còn lại đang chờ những "tín hiệu" mới của Chính phủ. Về phía HSG, doanh nghiệp này đang xúc tiến thuê tư vấn để tiến hành xây dựng nghiên cứu khả thi.

    Theo tiết lộ của ông Vũ, HSG đã thuê 3 đơn vị tư vấn của Ấn Độ để thực hiện quá trình này. "Dự án Cá Ná sẽ góp phần rất lớn để đưa HSG phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Tình hình xuất khẩu thép trong những năm tới được dự báo sẽ rất khó khăn do nhiều nước đang thực hiện những rào cản nhập khẩu mới, Dự án này sẽ chuẩn bị tốt nguồn sản phẩm để ứng phó với tình hình mới", ông Vũ nói thêm.

    Cũng theo ông Vũ, hiện tại doanh thu của tập đoàn đã vượt con số 8.000 tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp đứng đầu Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á về doanh thu và cả xuất khẩu các mặt hàng tôn thép. Một khi dự án nhà máy thép Cà Nà được triển khai nhanh và hiệu quả, doanh thu sẽ tăng gấp nhiều lần, tự chủ trong nguồn nguyên vật liệu để kinh doanh trong những tình huống mới.

    Trả lời cổ đông về quá trình tái cơ cấu sắp tới, ông Vũ tiết lộ HSG dự tính tái cơ cấu mô hình hoạt động theo hướng thành lập các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền và triển khai cơ chế quản trị theo mô hình “Tổng Công ty”. HSG sẽ là công ty mẹ và nắm quyền chi phối đối với các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền, sở hữu tối thiểu 51% vốn điều lệ trở lên, số cổ phần còn lại được chào bán cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác…

    HSG sẽ chuyển giao toàn bộ phần vốn góp và tài sản tại các Công ty con/Nhà máy trực thuộc sẽ được phân bổ vào các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền. Theo đó, công ty Hoa Sen Miền sẽ trở thành công ty mẹ của Công ty con/Nhà máy tại địa bàn phụ trách.

    Trong thời gian tới, sau khi các CTCP Hoa Sen Miền hoạt động ổn định, có hiệu quả thì Tập đoàn sẽ thực hiện kế hoạch triển khai thủ tục niêm yết chứng khoán vào thời điểm thích hợp.

    Nhiều cổ đông cũng đặt vấn đề, trong niên độ tài chính 2016-2017, HSG sẽ thực hiện gần 20 dự án lớn nhỏ, bao gồm cả lĩnh vực BĐS, vậy công ty có kế hoạch huy động vốn không. Đại diện của HSG cho biết dựa vào nguồn vốn tư có đang khá dồi dào. Thời gian qua, HSG đã bỏ nguồn vốn đối ứng của mình vào các giai đoạn triển khai dự án, phần còn lại chỉ trông chờ vào vốn đối ứng từ các ngân hàng thương mại, với mức vay chiếm khoảng 70% tổng vốn đầu tư dự án.

    Do đó, trong năm 2017 này HSG sẽ không thực hiện việc huy động thêm các nguồn vốn khác để đầu tư hoàn thiện danh mục dự án. "Tuy tình hình kinh tế dự báo trong năm nay sẽ khó khăn, nhưng lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 được ước tính khoảng hơn 400 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư chúng ta đã có sẵn, thủ tục pháp lý một số dự án tại Yên Bái, Bình Định... đang được triển khai, khi hoàn tất sẽ đầu tư ngay", ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch HĐQT cho biết .

    Trong năm tới, HSG dự kiến sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ tối đa 10% mệnh giá cổ phần và phát hành tối đa 75%, bao gồm chi trả cổ tức 55% và chia cổ phiếu thưởng 20% từ thặng dư vốn cổ phần.

    Cùng đó, HSG còn dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập với tỷ lệ 1,76%, tương đương 3,46 triệu cổ phần. Đối tượng phát hành là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc, các bán bộ nhân viên có thâm niên làm việc tính đến ngày 8/8.

    Ước tính, sau các đợt phát hành, vốn điều lệ của HSG sẽ tăng lên 3.473 tỷ đồng.

    Đăng Khải

    Theo Trí thức trẻ
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    3 năm nữa, ít nhất 70% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng, 100% siêu thị cho phép quẹt thẻ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xét xử đại án kinh tế 9.000 tỷ: Bị cáo kháng cáo kêu oan

    Đây là 1 trong 4 mục tiêu cụ thể của Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
    Ngày 30/12 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt Đề án phất triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

    Theo Đề án, có 4 mục tiêu tổng quát và 4 mục tiêu cụ thể đã được vạch ra. Trong đó, 4 mục tiêu cụ thể là:

    1. Đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%.

    2. Phát triển mạnh thanh toán thẻ qua các thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán; nâng dần số lượng, giá trị giao dịch thanh toán thẻ qua các thiết bị chấp nhận thẻ. Đến năm 2020, toàn thị trường có trên 300.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS được lắp đặt với số lượng giao dịch đạt khoảng 200 triệu giao dịch/năm.

    3. Thúc đẩy thanh toán điện tử trong thương mại điện tử, thực hiện mục tiêu của kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020.

    Theo đó, 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng;

    70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hoá đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt;

    50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng.

    4. Tập trung phát triển một số phương tiện và hình thức thanh toán mới, hiện đại, phục vụ cho khu vực nông thông, vùng sâu, vùng xa, góp phần thúc đẩy Tài chính toàn diện (Financial Inclusion); tăng mạnh số người dân được tiếp cận các dịch vụ thanh toán, nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70% vào cuối năm 2020.

    Với mục tiêu 70% người dân từ 15 tuổi trở lên có thẻ ngân hàng, đồng thời 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng, có thể thấy, chỉ trong vài năm tới, người dân khi đi mua sắm không cần phải mang theo tiền mặt mà chỉ cần nhét vào ví 1 chiếc thẻ ngân hàng.

    Ngoài ra, Đề án còn đưa ra một số giải pháp xây dựng, phát triển các hệ thống và dịch vụ thanh toán bán lẻ, như phát triển mạng lưới POS, tăng cường chấp nhận thanh toán thẻ trong giao dịch trực tuyến, mở rộng ra các cơ sở y tế, trường học, bệnh viện, phát triển các loại thẻ đa dụng để thu phí cầu đường, mua xăng dầu, mua vé xe buýt, đi taxi, trả bảo hiểm, thu học phí...

    Thanh toán hoàn toàn bằng thẻ có nhiều lợi ích ưu việt so với dùng tiền mặt, như đảm bảo tính chính xác, không sợ đếm nhầm, không sợ trả thừa; an toàn, không sợ trộm cắp; tiện lợi, nhanh chóng.

    Mua bất động sản, ô tô, xe máy sẽ không được dùng tiền mặt
    Theo Hà My

    Theo Trí thức trẻ







    Thành công hay thất bại của việc áp dụng Basel 2 đang phụ thuộc vào 3 ngân hàng
    [​IMG]
    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
    [​IMG]
    DÒNG SỰ KIỆN: 10 ngân hàng áp dụng Basel II
    Xem thêm »
    TIN MỚI

    Với lộ trình áp dụng Basel II tại 10 ngân hàng lớn từ tháng 9/2017, trọng tâm ngành trong năm nay sẽ xoay quanh kế hoạch này. Nhóm TMCP tư nhân có khả năng đáp ứng tốt hơn yêu cầu về hệ số CAR cao hơn nhiều so với nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước.
    Theo báo cáo ngành ngân hàng 2017 của Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), các ngân hàng (10 ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV, VPBank, VIB, MaritimeBank, Sacombank, MB, ACB và Techcombank – pv) đang đẩy nhanh quá trình chuẩn bị thí điểm Basel II nhưng vấn đề tăng vốn gặp nhiều khó khăn.

    Thời hạn áp dụng Basel II tại 10 ngân hàng thí điểm đang đến gần – ngày 1/9/2017 theo Dự thảo Thông tư gần nhất. Theo đó, nhu cầu tăng vốn để đảm bảo hệ số CAR là rất cấp bách.

    Trong số 10 ngân hàng tham gia thí điểm, VCBS nhận định rằng nhóm TMCP tư nhân có khả năng đáp ứng tốt hơn do đã có hệ số CAR cao đáng kể so với mức quy định, như ACB, VIB, Techcombank... Trong khi đó, nhóm TMCP nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank sẽ chịu áp lực tăng vốn lớn.

    Thành công hay thất bại của việc áp dụng tiêu chuẩn mới, theo VCBS, cũng phụ thuộc chủ yếu vào 3 ngân hàng này. Trong đó, VCB có nhiều dư địa hơn do có khả năng huy động vốn từ nhiều nguồn (phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đối tác nước ngoài, tăng vốn cấp 2). Mặc dù vậy, quá trình bán vốn nước ngoài đang kéo dài do không thỏa thuận được mức giá. Trong khi đó, 2 ngân hàng BIDCTG có hệ số CAR đã ở sát ngưỡng quy định (9%) và càng chịu áp lực giảm CAR khi phải trả cổ tức theo đề xuất của Bộ Tài chính. CTG đã chạm trần sở hữu để huy động vốn nước ngoài, trong khi BID không còn dư địa để tăng vốn cấp 2.

    Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các ngân hàng vẫn đang áp dụng biện pháp ngắn hạn là tăng vốn cấp 2 bằng phát hành trái phiếu. Biện pháp này, thứ nhất, chỉ giúp các ngân hàng giải quyết tình thế trong 1-2 năm và thứ hai, chi phí vốn tại các ngân hàng phát hành chịu áp lực tăng, do lãi suất trái phiếu cao hơn 1-2% lãi suất huy động thông thường.

    VCBS cho rằng, việc tuân thủ lộ trình áp dụng Hiệp ước vốn Basel II theo dự thảo của NHNN (9/2017) là thử thách cho các ngân hàng thí điểm (đặc biệt nhóm 3 NHTMNN) nếu không có các biện pháp hỗ trợ từ cơ quan quản lý. Áp lực từ việc tuân thủ Basel II có thể làm tăng chi phí vốn và hạn chế tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng này trong năm 2017.

    [​IMG]

    Với lộ trình áp dụng Basel II tại 10 ngân hàng lớn từ tháng 9/2017, VCBS cho rằng trọng tâm ngành trong năm nay sẽ xoay quanh kế hoạch này. Trong đó, thành công của kế hoạch sẽ phụ thuộc chính vào khả năng tăng vốn của 3 ngân hàng quốc doanh.

    VCBS ước tính nhu cầu vốn của 3 ngân hàng này như sau:

    [​IMG]

    Trong kịch bản “tối thiểu nhất”, cả 3 ngân hàng chỉ tăng vốn vừa đủ để tuân thủ mức tối thiểu khi áp dụng Basel II (8%) thì tổng số vốn của 3 ngân hàng này cần huy động là 25.393 tỷ (khoảng 70% vốn điều lệ của Vietcombank hiện tại). Rõ ràng, áp lực tăng vốn là rất lớn.

    Diễn biến ngành năm 2016 cho thấy tăng vốn cấp 1 là không dễ dàng do nguồn lực trong nước hạn chế; huy động vốn nước ngoài gặp khó khăn do trần sở hữu nước ngoài (đối với VietinBank) và kỳ vọng lớn từ giá bán của cơ quan quản lý (Vietcombank).

    Trong khi đó, tăng vốn cấp 2 cũng sẽ gặp nhiều khó khăn như: BIDV đã vượt mức trần cho phép và không có dư địa để tăng thêm; Theo Dự thảo thông tư về áp dụng thí điểm Basel II, vốn đầu tư vào trái phiếu cấp 2 của ngân hàng khác sẽ bị loại khi tính vốn tự có. Trong khi đó, thống kê sơ bộ cho thấy gần 50% lượng trái phiếu cấp 2 phát hành được mua bởi các ngân hàng. Do đó, với quy định mới này, việc phát hành trái phiếu cho các định chế có thể gặp khó khăn hơn, có thể khiến cạnh tranh huy động vốn bằng trái phiếu ngày càng cao và từ đó gây áp lực lên chi phí vốn.

    Với việc phải áp dụng Basel II, VCBS cho rằng, do việc tăng vốn gặp nhiều trở ngại, không loại trừ khả năng trường hợp các ngân hàng hạn chế tín dụng để duy trì hệ số CAR, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận toàn ngành.

    Ngoài ra, việc tuân thủ được đúng thời hạn NHNN đề ra là tháng 9/2017 sẽ rất thử thách các ngân hàng thí điểm, đặc biệt nhóm 3 NHTMNN, nếu không có các biện pháp hỗ trợ thêm từ cơ quan quản lý. Các biện pháp này có thể là giãn thời gian áp dụng; hê duyệt giá bán của Vietcombank phù hợp với mức giá phía đối tác mua đưa ra; hoặc nâng trần sở hữu nước ngoài để thu hút nguồn vốn mới…

    Thực thi Basel II, khó ở đâu?
    Tùng Lâm

    Theo Trí thức trẻ/VCBS
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Thanh toán mà không cần dùng tiền mặt, nhóm ngân hàng như BIDV, Vietcombank sẽ là những người cười tươi nhất

    [​IMG]
    3 năm nữa, ít nhất 70% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng, 100% siêu thị cho phép quẹt thẻ
    [​IMG]

    Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

    Theo đó, mục tiêu tổng quát của đề án là giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông, thúc đẩy việc sử dụng thanh toán điện tử, giảm sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán giữa cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ.

    Cụ thể, Đề án nêu rõ, mục tiêu đến cuối năm 2020 là tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%. Đồng thời, Đề án đặt mục tiêu thúc đẩy thanh toán điện tử, hướng tới 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm chấp nhận quẹt thẻ, cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng.

    Các ngân hàng chắc chắn là những người hạnh phúc nhất với Đề án này. Giảm lưu thông tiền mặt trong nền kinh tế sẽ thay đổi thói quen của người tiêu dùng. Từ chỗ tích trữ tiền mặt trong nhà, trong két để sử dụng khi đi chợ, đi siêu thị, người dân sẽ dần có thói quen để tiền vào các tài khoản ngân hàng để phục vụ thanh toán qua thẻ.

    Khi đó, một mặt, tài sản của người dân được đảm bảo an toàn, và sinh lời theo thời gian. Mặt khác, các ngân hàng sẽ huy động được thêm lượng lớn tiền nhàn rỗi trong dân chúng vào hệ thống.

    Với lượng tiền bổ sung này, ngân hàng có thêm nguồn lực để cho doanh nghiệp vay vốn sản xuất, lãi suất cho vay có thể giảm. Các doanh nghiệp khi vay được vốn rẻ sẽ hoạt động hiệu quả hơn.

    Ngoài ra, khi người dân đã có thói quen thanh toán qua thẻ, ngân hàng sẽ giảm được lượng lớn các giao dịch tiền mặt tại quầy, giảm chi phí nhân viên, chi phí bảo quản tiền, chi phí vận chuyển tiền mặt từ nơi này sang nơi khác. Tiết kiệm chi phí hoạt động, lợi nhuận các ngân hàng sẽ còn lên cao hơn nữa.

    Trên sàn chứng khoán, sau khi có thông tin về Đề án, cổ phiếu các ngân hàng từ đầu năm 2017 đến nay liên tục tăng giá, trong đó cổ phiếu của 3 ngân hàng top 1 là BIDV tăng 10,9%, VietinBank tăng 10,6%, Vietcombank tăng 6,9%. Đây cũng là 3 ngân hàng vừa được nới tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi lên mức tối đa 90%, cao hơn mức 80% của các ngân hàng khác.

    Mới đây, BIDV đã bắt đầu công bố sơ bộ kết quả kinh doanh 2016, với tổng tài sản đến cuối năm là 1,007 triệu tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2015, tăng trưởng tín dụng 17,85%, lợi nhuận trước thuế hơn 7.500 tỷ đồng.

    Thay vì lên phường, sắp tới ông bà bạn sẽ ra ngân hàng nhận lương hưu?
    Hà My

    Theo Trí Thức Trẻ
    hbtsd thích bài này.
  6. TrongThuyNguyen

    TrongThuyNguyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/01/2016
    Đã được thích:
    1.204
    VCB thì em ko bình luận vì em nó là hàng chất rồi./
    BiD thì sẽ có game lớn trong năm khi ra tin bán cho đối tác chiến lược./
    hbtsd thích bài này.
  7. Smile686

    Smile686 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2013
    Đã được thích:
    3.702
    BID bán cho đối tác chiến lược hả bác....
    hbtsd thích bài này.
  8. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.845
    Nay Bank tăng mạnh quá
    Bán hết rồi...
    hbtsdthanhhand10 thích bài này.
  9. TrongThuyNguyen

    TrongThuyNguyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/01/2016
    Đã được thích:
    1.204
    Tin lỏm thôi. Kaka./
    hbtsd thích bài này.
  10. leardership

    leardership Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2013
    Đã được thích:
    2.603
    http://vneconomy.vn/tai-chinh/ky-luc-loi-nhuan-vietcombank-den-tu-dau-20170106070910934.htm
    --- Gộp bài viết, 06/01/2017, Bài cũ: 06/01/2017 ---
    năm 2016, lợi nhuận trước thuế trước dự phòng của ngân hàng này đạt tới 14.605 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Dự phòng rủi ro đã trích 6.392 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng theo đó đạt tới 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so cùng kỳ, đạt 102,7% kế hoạch năm 2016.
    --- Gộp bài viết, 06/01/2017 ---
    Dư quỹ dự phòng rủi ro của Vietcombank đến cuối 2016 đã lên tới 8.202 tỷ đồng, bằng 121% tổng dư nợ xấu - dự kiến đây là tỷ lệ cao nhất trong hệ thống các ngân hàng Việt Nam.
    --- Gộp bài viết, 06/01/2017 ---
    năm nay trích dự phòng gần 1/2 lợi nhuận làm được, năm 2017 lợi nhuận đột biến, 12.000 tỷ rồi
    hbtsdthanhhand10 thích bài này.

Chia sẻ trang này