Sóng Bank ........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 27/12/2016.

1221 người đang online, trong đó có 488 thành viên. 22:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 65792 lượt đọc và 481 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Chuyên gia quốc tế: Năm 2017, Việt Nam hoàn toàn có khả năng đạt tăng trưởng 6,7%
    12:05 | 09-01-2017

    >> Việt Nam lọt top 10 điểm du lịch hút khách nhất thế giới
    >> Kỳ vọng kinh tế Việt Nam 2017 - Bài 2: Tạo đà tăng trưởng
    >> Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2017- Bài 1: Nhận diện lợi thế
    >> Tổng cục Thống kê: Tăng trưởng GDP năm 2016 đạt trên 6% là khả thi
    BNEWS.VNTheo các chuyên gia kinh tế quốc tế, Việt Nam có tiềm lực kinh tế và điệu kiện giao thương thuận lợi trong nước và quốc tế để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2017.

    [​IMG]

    Kinh tế Việt Nam được dự đoán sẽ cất cánh trong năm 2017. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, kinh tế Việt Nam năm 2016 vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá cao và ổn định, ước đạt 6,21% và dự kiến năm tới con số này sẽ tăng lên 6,7%.

    Forbes, tạp chí thông tin kinh tế, tài chính hàng đầu của Mỹ, cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu nói trên dựa trên tiềm lực kinh tế sẵn có cũng như điều kiện giao thương thuận lợi trong nước và trên trường quốc tế.

    Forbes cũng dẫn đánh giá của các chuyên gia về 5 yếu tố có thể xem là "lực đẩy" giúp Việt Nam đạt mục tiêu trên.

    Trước hết, các chuyên gia cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút mạnh đầu tư. Ông Oscar Mussons, Cố vấn kinh doanh quốc tế tại Tập đoàn Dezan Shira & Associates cho rằng chính sách ưu đãi thuế cùng các quy định minh bạch về đầu tư của Nhà nước Việt Nam tiếp tục tạo cơ hội và thúc đẩy các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

    Ông dự đoán năm 2017, Việt Nam sẽ “bắt đầu hưởng lợi từ hệ thống pháp lý cạnh tranh và có tổ chức hơn. Việc này sẽ có tác động tích cực trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) và giúp Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất lớn trên thế giới”.

    Tiếp theo, thu nhập của người dân không ngừng cải thiện góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng tăng cao cũng là yếu tố quan trọng khiến kinh tế tăng trưởng. Dự báo năm 2020, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ tăng gấp đôi, lên 33 triệu người. Mức lương ở Việt Nam đang tăng nhờ sự bùng nổ nhóm việc làm liên quan đến sản xuất theo định hướng xuất khẩu.

    Trong khi đó, các nhà máy đang chuyển sang sản xuất hàng giá trị cao. Điện tử đang thay thế các mặt hàng sản xuất truyền thống trong nhà máy, như dệt may, da giày,... Sản phẩm công nghệ cao đang ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của Việt Nam, đạt 25% năm 2015, so với chỉ 5% năm 2010. Xu hướng này được kỳ vọng là sẽ còn tiếp tục.

    Yếu tố thứ tư là các doanh nghiệp tư nhân đang mở rộng. Hiện hoạt động của doanh nghiệp tư nhân tại đây đang tăng lên, đặc biệt trong các ngành dệt may và sản xuất theo định hướng xuất khẩu.

    Các hãng bia, các doanh nghiệp mới trong ngành truyền thông, giải trí và thanh toán đang bùng nổ. Sự xuất hiện của các quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước cũng sẽ giúp doanh nghiệp mới giải quyết vấn đề về nguồn vốn một cách linh hoạt hơn.

    Cuối cùng, với việc tham gia 16 hiệp định thương mại tự do cùng nhiều nền kinh tế lớn, bao gồm các cường quốc kinh tế như Nhật Bản và Trung Quốc, cùng với triển vọng ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), chiếm tới 30% GDP toàn cầu, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sẽ không chịu ảnh hưởng lớn trong trường hợp Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)./.
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Vietinbank lãi gần 23 tỷ mỗi ngày, cao nhất khối ngân hàng
    11:55:38 09/01/2017
    Học sinh Bình Dương nghỉ tết Nguyên đán 2017 tối đa 14 ngày[/paste:font]

    Theo báo cáo của Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), trong năm 2016 vừa qua, nhà băng này đạt lợi nhuận trước thuế 8.250 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015, hoàn thành 104% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt 947 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015. Tổng nguồn vốn huy động đạt 862 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2015, trong đó nguồn vốn VietinBank huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế từ thị trường 1 với mức tăng hơn 30% so với đầu năm.

    Cũng trong năm 2016, tổng dư nợ tín dụng của VietinBank đạt 720 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015, hoàn thành kế hoạch đề ra. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực, tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên khuyến khích đạt tốc độ tăng trưởng 22,4%, cao hơn tăng trưởng tín dụng chung toàn hệ thống.

    Dư nợ bán lẻ của VietinBank duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ ở tất cả các khu vực với mức tăng 35% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 27% tổng dư nợ. Dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và FDI tăng lần lượt là 29% và 34% so với năm 2015.

    Như vậy đến nay, 3 ngân hàng quốc doanh đều đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016. Xét về lợi nhuận trước thuế, Vietinbank đang tạm dẫn đầu với 8.250 tỷ đồng, nhỉnh hơn một chút so với mức lãi 8.212 tỷ của Vietcombank còn BIDV có mức lãi hơn 7.500 tỷ đồng.
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tăng trưởng tín dụng năm 2016 đạt 18,71%
    (CLO) Tính đến ngày 29/12/2016, tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng 18,71% so với cuối năm 2015; thanh khoản của hệ thống được đảm bảo và thị trường liên ngân hàng hoạt động thông suốt.

    [​IMG]
    Đến ngày 29/12/2016, tăng trưởng tín dụng tăng 18,71% so với cuối năm 2015. (Ảnh minh họa)
    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2016. Theo đó, tính đến ngày 29/12/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 17,88%, huy động vốn tăng 18,38% so với cuối năm 2015.

    Lạm phát cơ bản được kiểm soát ổn định và cả năm đạt 1,87% góp phần quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát CPI cả năm đạt 4,74% đạt mục tiêu dưới 5% của Quốc hội đề ra. Thanh khoản của hệ thống được đảm bảo và có dư thừa, thị trường liên ngân hàng hoạt động thông suốt.

    Tín dụng tăng 18,71% so với cuối năm 2015. Cơ cấu tín dụng diễn biến tích cực theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng, tập trung chủ yếu cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản chậm lại. Tín dụng VND tăng cao trong khi tín dụng ngoại tệ tăng thấp, phù hợp với chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ.

    Mặt bằng lãi suất huy động sau khi tăng 0,2-0,3%/năm trong 3 tháng đầu năm thì từ tháng 4 đã ổn định, đặc biệt giữa tháng 4 và từ cuối tháng 9/2016, một số tổ chức tín dụng đã giảm 0,3-0,5%/năm lãi suất huy động, giảm khoảng 0,5-1%/năm lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Lãi suất cho vay hiện phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với kỳ hạn ngắn và 9-11%/năm đối với trung và dài hạn; khách hàng tốt, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm.

    Bên cạnh đó, tỷ giá và thị trường ngoại hối diễn biến tương đối ổn định trong bối cảnh chịu sức ép từ những biến động khó lường trên thị trường quốc tế. So với đầu năm, tỷ giá VND/USD tăng khoảng 1,1-1,2%, thanh khoản thị trường tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

    Tại một số thời điểm tỷ giá tăng do yếu tố tâm lý bởi biến động trên thị trường quốc tế như: sự kiện Brexit, bầu cử tổng thống Mỹ, Fed tăng lãi suất… nhưng đã nhanh chóng ổn định trở lại. Tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm, hệ thống tổ chức tín dụng mua ròng lượng lớn ngoại tệ từ nền kinh tế, nhờ đó, NHNN mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước.

    Theo NHNN, hoạt động của các tổ chức tín dụng trong năm 2016 đã có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng trên nhiều mặt về quy mô vốn huy động, tài sản, dư nợ tín dụng cho nền kinh tế. Các ngân hàng yếu kém được kiểm soát, tái cơ cấu, giám sát chặt chẽ hoạt động, các tổn tại, yếu kém tiếp tục được chấn chỉnh, xử lý dứt điểm.

    Nợ xấu được giữ ổn định ở mức dưới 3%, đến 30/11/2016, tỷ lệ nợ xấu ước tính còn khoảng 2,46%. Từ đầu năm 2016 đến hết 30/11/2016, VAMC đã thực hiện mua 839 khoản nợ, với tổng dư nợ gốc là 23.283 tỷ đồng, giá mua nợ là 22.483 tỷ đồng.

    Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của NHNN trong năm 2017 là tập trung nguồn lực để triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp tại Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 ngay sau khi được Bộ Chính trị phê duyệt.

    T.Tân
    1368 thích bài này.
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Chứng khoán sáng 9/1: Cổ phiếu tài chính thăng hoa
    Bộ ba cổ phiếu ngân hàng lớn nhất ngành vẫn đang cho thấy sức hấp dẫn lớn...
    [​IMG]
    VN-Index được các blue-chip lớn kéo lên đáng kể sáng nay dù độ rộng bình thường.

    LAN NGỌC
    Chỉ số của các cổ phiếu tài chính trên HSX sáng nay tăng vọt 1,28%, trở thành chỉ số mạnh nhất thị trường. Các mã tài chính tiếp tục là xương sống của VN-Index hôm nay.

    VN-Index chốt phiên sáng chỉ tăng 0,67%, VN30 tăng 0,5%. Đó là do chỉ số chính phải gánh khá nhiều mã giảm giá. Độ rộng của HSX chỉ là 112 mã tăng/102 mã giảm, không quá rộng. Rổ Vn30 cũng có 15 mã tăng/11 mã giảm.

    Bộ ba cổ phiếu ngân hàng lớn nhất ngành vẫn đang cho thấy sức hấp dẫn lớn. VCB chốt phiên sáng tăng 2,37%, BID tăng 3,49%, CTG tăng 3%. Đây là 3 cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho VN-Index, tới gần 3 điểm hay 0,46%.

    Không chỉ vậy, các cổ phiếu đầu ngành trong lĩnh vực tài chính đều tăng rất khá sáng nay. Nhóm ngân hàng ngoài 3 mã nói trên, STB cũng tăng 2,73%. Bên HNX đóng góp ACB tăng 2,49%. Nhóm bảo hiểm có BVH tăng 1,47%, BMI tăng 0,39%. Nhóm chứng khoán tiêu biểu là SSI tăng 0,74%.

    Ngoài ra, VN-Index còn được hỗ trợ rất tốt từ VNM tăng 0,24%, GAS tăng 0,33%, VIC tăng 0,81%, SAB tăng 0,49%.

    Do các blue-chips lớn nhất phổ biến là mạnh nên mặc dù độ rộng không phải quá tốt, VN-Index vẫn có được mức tăng khá. Trong khi đó Midcap giảm 0,03%, Smallcap chỉ tăng 0,04%.

    Tuy nhiên, ngay trong số các blue-chips, thị trường cũng có mức phân hóa giá khá mạnh. Rổ Vn30 vẫn còn 11 mã giảm giá, trong đó đáng kể là MSN giảm 0,16%, HPG giảm 0,46%, HSG giảm 0,98%, MWG giảm 0,19%.

    Sàn HNX thậm chí còn có độ rộng thu hẹp: 72 mã giảm/64 mã tăng, nhưng HNX-Index vẫn tăng 0,66%. Đó là nhờ một số cổ phiếu lớn và HNX30 tăng 0,86% với 11 mã tăng/7 mã giảm. ACB gần như gánh hết mức tăng ở sàn này, tiếp đó là PVS tăng 1,74%, PLC tăng 3,05%, VCG tăng 0,71%...

    Thanh khoản thị trường lại có mức tụt giảm nhẹ trong sáng nay mặc dù đây đó vẫn có các cổ phiếu giao dịch mạnh. Chẳng hạn ROS sáng nay bị bán mạnh và thanh khoản tăng hơn 22% so với sáng phiên trước, giá giảm 0,08%. HPG cũng bị bán nhiều và giao dịch tăng hơn 10%.

    Nhóm 4 mã ngân hàng thanh khoản lớn nhất là VCB, BID, CTG và STB sáng nay giao dịch 167,8 tỷ đồng, tăng gần 17% so với sáng phiên trước, chiếm gần 14% thị trường. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên sáng giảm hơn 6%, đạt 1.223,7 tỷ đồng.

    Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng nhưng có công đóng góp lớn của MSN giao dịch thỏa thuận khoảng 16,8 tỷ đồng. Với khớp lệnh, VNM và VCB được giao dịch lớn nhất. Tuy nhiên VNM cũng bị bán lớn và giá trị ròng chỉ khoảng +7,3 tỷ. VCB được mua ròng gần 21 tỷ đồng. Tính chung HSX được mua ròng gần 17 tỷ đồng, HNX chênh lệch không đáng kể.








    Phiên sáng 9/1: Dòng bank hút tiền, VN-Index thẳng tiến
    [​IMG]
    (ĐTCK) Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang có sức hút lớn trên thị trường, góp phần giúp VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng, tiến lên ngưỡng cản 685 điểm.
    Tiếp nối đà tăng của tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới tiếp tục duy trì sắc xanh khi số mã tăng giá chiếm thế áp đảo, gấp hơn 2 lần so với số mã giảm giá. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là bệ đỡ chính cho thị trường khi nhóm cổ phiếu này là nhóm có biên độ tăng tốt nhất.

    Trong đó, BID là mã có sức hút lớn nhất trên sàn HOSE khi có tổng khớp gần 4,47 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 3,49%, CTG tăng 3% với tổng khớp gần 1 triệu đơn vị, VCB tăng 2,38% với 1,53 triệu đơn vị được khớp. STB sau những rung lắc đầu phiên, cũng bất ngờ nhận được lực cầu lớn, giúp giao dịch nửa cuối phiên rất sôi động với tổng khớp đạt gần 2,2 triệu đơn vị và tăng 2,73%. Trong khi 2 mã còn lại là MBB và EIB đứng ở tham chiếu với thanh khoản khiêm tốn hơn.

    Trên HNX, ACB cũng giữ được đà tăng 2,49%, lên 20.600 đồng với 459.300 đơn vị được khớp, trong khi SHB dù lùi về tham chiếu, nhưng lại có thanh khoản tốt nhất sàn HNX với hơn 3 triệu đơn vị được khớp và đây cũng là mã duy nhất trên HNX được khớp trên 1 triệu đơn vị trong phiên sáng nay.

    Bên cạnh đó, thị trường cũng nhận được sự hỗ trợ của nhiều mã bluechip khác như VIC, BVH, VNM, FPT, PVD, SAB, thậm chí GAS cũng gia nhập nhóm tăng giá sau những rung lắc đầu phiên do dư ấm về việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2016 dù đã bước sang năm 2017.

    Trong khi đó, ROS, MSN, HPG lại giảm nhẹ, khiến VN-Index chưa thể chinh phục được ngưỡng cản 685 điểm trong phiên sáng nay.

    Chốt phiên sáng, với 111 mã tăng và 102 mã giảm, VN-Index tăng 4,54 điểm (+0,67%), lên 684,34 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 55,37 triệu đơn vị, giá trị 1.372,84 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 5 triệu đơn vị, giá trị 272 tỷ đồng.

    Trong khi nhóm bluechip tăng tốt, thì nhóm cổ phiếu có tính thị trường như FLC, HAG, DLG, ITA, HNG, HQC, OGC… đều giảm giá do áp lực bán mạnh, trong khi sức cầu yếu. Trong đó, HAG và FLC là 2 mã có thanh khoản tốt với tổng khớp lần lượt là 4,19 triệu đơn vị và 3,14 triệu đơn vị.

    Một số mã hiếm hoi tăng trần như APG, KAC, MCP, NAV và VOS, trong khi đó, ở chiều ngược lại, ATG, CDO, HID, DHM là những mã bị bán tháo mạnh.

    Trên HNX, ngoài nhóm ngân hàng, PVS, PVB, VCG cũng là những mã hỗ trợ tốt cho HNX-Index có được mức tăng 0,54 điểm (+0,66%), lên 82,63 điểm trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, thanh khoản trên sàn nay rất đì đẹt với chỉ 14 triệu đơn vị, giá trị 122,9 tỷ đồng được khớp. Trong đó, như đã nói chỉ SHB là mã duy nhất được khớp trên 1 triệu đơn vị.

    T.Lê
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    SSI đứng đầu thị phần môi giới sàn HNX năm 2016
    [​IMG]
    Bình An

    (NDH) Top 10 công ty dẫn đầu chiếm tới 60,49% tổng thị phần môi giới cổ phiếu sàn HNX năm 2016.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã công bố thị phần môi giới năm 2016.

    Theo đó, SSI dẫn đầu thị phần trên sàn HNX với 11,03%. Tiếp sau đó là VNDS với thị phần 9,35%. Top ba CTCK có thị phần môi giới lớn nhất sàn HNX năm 2015 không có sự góp mặt của HSC, trong khi đó, SHS đứng ở vị trí thứ ba với thị phần 7,94%. HSC đứng ngay sau SHS ở vị trí thứ 4 với 6,78%.

    Có thể thấy, top 10 công ty dẫn đầu chiếm tới 60,49% tổng thị phần môi giới cổ phiếu sàn HNX năm 2016.

    [​IMG]

    Trên thị trường UPCoM, Chứng khoán IB (VIX) đứng đầu về thị phần môi giới, với 11,45%. Tiếp sau đó là SSI với thị phần 8,91%. VNDS và MBS chi sẻ vị trí thứ ba và thứ tư với thị phần lần lượt 6,95% và 6,29%.

    [​IMG]

    Tính riêng trong quý IV/2016, SHS gây bất ngờ lớn khi vươn lên dẫn đầu về thị phần môi giới sàn HNX với 10,6%, tăng 2,88% so với mức thị phần 7,72% của quý III/2016.

    [​IMG]

    Trong khi đó, SSI đứng ở vị trí thứ 2 với mức thị phần 10,33%. Hai vị trí tiếp theo là VNDS và HCM với thị phần lần lượt 8,68% và 6,59%.

    [​IMG]

    SSI đã vươn lên dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên thị trường UPCoM trong quý 4/2016 với 11,16%, tăng 3,24% so với mức 7,92% của quý III/2016 - thời điểm đó SSI đứng ở vị trí thứ 4.
  6. daybyday

    daybyday Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    3.115
    Chốt bank
    múc P
    thanhhand10 thích bài này.
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    VCB phiên thứ 6 thanh khoản cao chắc nhiều bác chốt hàng
    Bây giờ rũ hàng được kha khá rồi
    Sóng này mới là sóng tăng mạnh nhất của nhóm BANK

    VCB BVH CTG BID mà múc :))
    thanhhand10 đã loan bài này
  8. 1368

    1368 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Đã được thích:
    705
    mấy thằng bank lãi ghê gớm thật :))
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    cuối năm mấy bác bank mừng tuổi cho nhân viên và cổ đông ác thiệt :))
  10. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    857
    bank đang trở về thời kỳ hoàng kim
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này

Chia sẻ trang này