Sóng Bank ........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 27/12/2016.

1700 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 04:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 64148 lượt đọc và 481 bài trả lời
  1. thutravelco

    thutravelco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    2.979
    không nhẽ giống năm xưa sao? acb lên ác phết
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    ngon nhờ
    chốt nhời ko anh
    --- Gộp bài viết, 17/01/2017, Bài cũ: 17/01/2017 ---
    năm nay ko còn như xưa :D
  3. konica_aha

    konica_aha Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    257
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
  5. Tienthanh68

    Tienthanh68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2013
    Đã được thích:
    4.203
    Năm 2017 Bank + thép + cao su dẫn vni lên 900 điểm nhé! MBB sóng này tăng bù :)
    BID + MBB + PHR + TLH!
    thanhhand10 thích bài này.
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Bloomberg: Nới room ngân hàng sẽ giúp chứng khoán Việt Nam sớm được MSCI nâng hạng
    LÊ HUYỀN

    17:05 17/01/2017

    BizLIVE - Việc nâng trần sở hữu khối ngoại trong các ngân hàng Việt sẽ đưa Việt Nam đến gần hơn danh hiệu thị trường mới nổi và đẩy chứng khoán đi lên, Bloomberg dẫn dự đoán của các chuyên gia.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Trong phiên giao dịch ngày 17/1, các cổ phiếu ngân hàng đã tăng điểm mạnh sau thông tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại các ngân hàng sẽ được nâng lên từ mức 30% trong năm nay.
    Trả lời phỏng vấn Bloomberg Television, Thủ tướng nói Chính phủ có thể thoái vốn hoàn toàn khỏi một số ngân hàng đang gặp khó khăn.
    Ông Andy Ho, Giám đốc đầu tư của quỹ đầu tư VinaCapital, cho rằng đây là động thái “hết sức tích cực” đối với thị trường chứng khoán, sẽ giúp tăng tốc lộ trình đưa chứng khoán Việt Nam vào chỉ số thị trường cận biên (Frontier Markets Index) của MSCI.
    “Nâng giới hạn sở hữu khối ngoại là một trong một trong những yếu tố chủ chốt để chỉ số được kết nạp, cũng là chìa khóa để gia tăng thanh khoản”, ông nói. Câu hỏi đặt ra là phía sẽ nới room là ai, chính phủ hay ban lãnh đạo của từng ngân hàng riêng lẻ.
    Giám đốc mảng nghiên cứu chứng khoán tại MSCI - Raman Subramanian từng nói Việt Nam vẫn chưa được xem xét để nâng hạng vào nhóm thị trường mới nổi tháng Tư năm ngoái.
    Còn CEO của quỹ PXP Vietnam Asset Management Kevin Snowball thì cho rằng để được nâng hạng, tính thanh khoản không quan trọng bằng quy mô và mức độ mở cửa của thị trường.
    Mặc dù dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là động cơ của thị trường chứng khoán trong những năm gần đây, hệ thống tài chính vẫn phải chật vật với nợ xấu tăng và thiếu vốn.
    Ông Attila Vajda, chuyên gia đến từ công ty tư vấn Project Asia Reseach and Counsulting, cho rằng nâng trần sở hữu khối ngoại vào thời điểm này là “kịp thời để đáp ứng nhu cầu vốn cao mới nảy sinh”. Nó sẽ đẩy cổ phiếu ngân hàng đi lên, nhóm chiếm tỷ trọng cao trong chỉ số VN-Index.
    Một số ngân hàng tầm trung chưa niêm yết có thể tìm được đối tác ngoại với quy định mới này, từ đó đưa cổ phiếu lên sàn.
    Tuy nhiên còn phụ thuộc vào mức trần mới là bao nhiêu, vì nhà đầu tư chiến lược chỉ thực sự quan tâm khi họ được mua khoản cổ phần lớn, giành quyền điều hành doanh nghiệp.
    Mặt khác, quyết định này cũng sẽ hỗ trợ tiền đồng, theo nhận xét của bà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư Khách hàng tổ chức CTCK Sài Gòn.
    Bà Phương dự đoán VND sẽ “khá ổn định” trong năm 2017 mặc dù phải đối mặt với áp lực từ biến động mạnh trên thị trường quốc tế vì Mỹ tăng lãi suất và đồng nhân dân tệ bất ổn.


    LÊ HUYỀN







    Hoãn thương vụ quỹ GIC mua cổ phần Vietcombank
    Thứ Ba | 17/01/2017 17:46



    [​IMG]

    Chính phủ đã hoãn lại việc chấp thuận đề nghị của quỹ GIC mua cổ phiếu VCB với giá thấp hơn giá thị trường.

    Quỹ đầu tư GIC của chính phủ Singapore vẫn chưa được Chính phủ Việt Nam phê duyệt kế hoạch mua cổ phần Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã VCB), nguồn thạo tin cho Bloomberg biết.

    Thỏa thuận này ban đầu được dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2016, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của chính phủ Việt Nam. Chính phủ đã từ chối chấp thuận đề nghị của GIC mua cổ phiếu VCB với giá thấp hơn giá thị trường, nguồn tin giấu tên cho hay.

    Cổ phiếu VCB đã tăng 36% trong vòng một năm qua, đẩy vốn hóa ngân hàng này lên 6,2 tỷ USD. Theo dữ liệu của Bloomberg, cổ phiếu này đang giao dịch ở mức 3 lần so với giá trị sổ sách, cao hơn so với mức trung bình 1,1 lần của các ngân hàng Việt Nam đang niêm yết trên thị trường.

    Hồi tháng 8/2016, GIC cho biết đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để mua 305,8 triệu cổ phiếu Vietcombank mới, tương đương 7,7% cổ phần. Quỹ đồng ý mua cổ phiếu với giá thấp hơn giá thị trường, với tổng trị giá gần 400 triệu USD, theo nguồn tin thân cận cho biết vào thời điểm đó. Các bên dự kiến thỏa thuận sẽ hoàn tất vào cuối năm 2016, tùy vào kết quả đàm phán và sự phê chuẩn.

    Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định từ bỏ hẳn thương vụ và GIC có thể nộp đơn xin phê duyệt lại, theo nguồn tin của Bloomberg cho biết.

    Trường Văn











    Tỷ trọng thanh toán tiền mặt chỉ còn chiếm 12%
    [/paste:font]
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Theo báo cáo của
    Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra; nhận thức và thói quen của người dân, doanh nghiệp về TTKDTM có sự cải thiện tích cực.

    Vụ thanh toán (NHNN) cho biết, tỷ trọng tiền mặt/tổng phương tiện thanh toán có xu hướng giảm dần, từ 14,02% năm 2010 còn khoảng 12% hiện nay; tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng ở mức khá cao, đến cuối tháng 10/2016 đã đạt trên 67,4 triệu tài khoản cá nhân (so với mức 16,8 triệu tài khoản vào cuối năm 2010).

    Cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ TTKDTM, nhất là thanh toán điện tử, tiếp tục được chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả; công nghệ thanh toán khá tiên tiến, hiện đại. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho thanh toán thẻ được cải thiện chất lượng, tập trung đầu tư phát triển, số lượng các máy chấp nhận thẻ (POS) có tốc độ tăng trưởng nhanh; đến cuối tháng 10/2016, trên toàn quốc có trên 254.000 POS và 17.379 ATM được lắp đặt (tăng lần lượt là 13,77% và 5,39% so với thời điểm cuối năm 2015).

    Các dịch vụ, phương tiện TTKDTM, nhất là thanh toán điện tử, được phát triển mạnh và đa dạng với nhiều sản phẩm, phương tiện mới, an toàn, tiện lợi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán của khách hàng, phù hợp với xu thế thanh toán trong khu vực và trên thế giới. Thẻ ngân hàng tiếp tục phát triển, số lượng thẻ phát hành, số lượng và giá trị giao dịch thẻ tăng khá nhanh; đến cuối tháng 10/2016, số lượng thẻ phát hành đạt mức trên 110.8 triệu thẻ (tăng 11.36% so với thời điểm cuối năm 2015).

    Cùng với đó, trong năm 2016, NHNN đã nghiên cứu, xây dựng và tham mưu cho Chính phủ, Thống đốc NHNN ký ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thanh toán. Đồng thời, về cơ sở hạ tầng, công nghệ, NHNN đã ban hành kế hoạch số 16/KH-NHNN ngày 30/12/2015 về chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ gắn vi mạch điện tử.

    LINH LINH
    Tienthanh68 thích bài này.
    Tienthanh68thanhhand10 đã loan bài này
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    [Infographic] Việt Nam đứng đâu trong bản đồ ngân hàng Châu Á?
    [​IMG]
    Thanh Thủy - Designer: Liên Hương

    (NDH) Đáng chú ý, có tới 17 ngân hàng Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Tính trên tổng số 44 ngân hàng thương mại, lượng ngân hàng lọt Top 500 chiếm 38,6%. HSBC Việt Nam là ngân hàng có vốn nước ngoài duy nhất nằm trong Top này.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Tạp chí tài chính ngân hàng The Asian Banker mới đây đã công bố bảng tổng kết, đánh giá và xếp loại các ngân hàng mạnh nhất của Châu Á Thái Bình Dương năm 2016.

    Danh sách đánh giá toàn diện ngành ngân hàng của The Asian Banker bao gồm tất cả các hình thức sở hữu: Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng có vốn nhà nước, Ngân hàng cổ phần…Bảng xếp hạng này dựa trên 12 tiêu chí về chất lượng tài sản, sự tăng trưởng tiền gửi, dư nợ cho vay, khả năng mở rộng về quy mô hoạt động, các yếu tố rủi ro, lợi nhuận…

    Đáng chú ý, có tới 17 ngân hàng Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Tính trên tổng số 44 ngân hàng thương mại, lượng ngân hàng lọt Top 500 chiếm 38,6%.

    Xếp hạng 62/500 đồng thời cũng là ngân hàng Việt Nam được xếp thứ hạng cao nhất là Vietcombank. Theo ước tính mới công bố, lợi nhuận cả năm 2016 của ngân hàng mẹ đạt 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Tăng vốn mạnh mẽ nhờ phát hành cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của Vietcombank hiện đã tăng lên 35.978 tỷ đồng.

    Đứng thứ hai là HSBC Việt Nam. Đây là ngân hàng 100% vốn nước ngoài duy nhất lọt trong danh sách. Dù đứng thứ hai Việt Nam nhưng trên bản đồ các ngân hàng châu Á, Vietcombank vẫn bỏ xa HSBC Việt Nam tới 78 bậc. Quy mô vốn và tài sản của HSBC không lớn nhưng tỷ suất sinh lời của ngân hàng này lại rất đáng mơ ước. Nhiều gương mặt Việt Nam khác cũng góp mặt trong Top này, thậm chí cả các ngân hàng có vốn điều lệ khá nhỏ như TPBank, Liên Việt Post Bank,...

    Cùng NDH nhìn lại quy mô vốn, quy mô tài sản, hệ thống mạng lưới chi nhánh tính đến cuối nửa đầu năm 2016 và kết quả kinh doanh cập nhật mới nhất của các ngân hàng này.

    [​IMG]

    • Từ khóa:






    Chủ tịch Fed: Nền kinh tế Mỹ sắp sẵn sàng tự vận hành
    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo CNBC

    (NDH) Trong bài phát biểu ngày 18/1, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – bà Janet Yellen – cho biết nền kinh tế Mỹ đang tiến gần tới các mục tiêu của Fed, cho phép ngân hàng trung ương này bắt đầu hạ các mức hỗ trợ cực đoan kéo dài suốt thập kỷ qua.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Câu lạc bộ Thịnh vượng chung (Commonwealth Club) ở San Francisco, bà Yellen cho biết nền kinh tế Mỹ đang ở “gần” với các mục tiêu Fed đề ra mặc dù quá trình loại bỏ các chính sách nới lỏng tồn tại hơn 10 năm qua có thể sẽ diễn ra chậm. Bài phát biểu này được coi như một gợi ý cho con đường chính sách tiền tệ sắp tới của Fed.

    Lần gần nhất Fed tăng lãi suất là vào tháng 12/2016. Đây cũng là lần thứ 2 bà Yellen và các cộng sự đồng ý tăng lãi suất kể từ năm 2006. Các quan chức của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) – những người trực tiếp bỏ phiếu quyết định chính sách – dự kiến tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017 nếu các số liệu kinh tế đủ mạnh mẽ.

    [​IMG]

    Bà Yellen trong bài phát biểu ngày 18/1

    Bà Yellen cho biết, khi nền kinh tế tiến gần tới các mục tiêu, việc từ từ hạ mức hỗ trợ cho chính sách tiền tệ là hoàn toàn hợp lý.

    Trong dài hạn, bà Yellen dự báo tỷ lệ thất nghiệp đạt mức 4,75%, cao hơn một chút so với mức 4,70% hiện nay. Lạm phát sẽ tăng nhích lên gần mức mục tiêu 2% nhưng vẫn rất khó để nắm bắt mặc dù nền kinh tế Mỹ thoát khỏi suy thoái được gần 8 năm và tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất kể từ năm 2007.

    Tuy nhiên, Fed vẫn duy trì quan điểm thận trọng.

    Bà Yellen nói: “Hiện nay, chúng tôi vẫn đặt chân vào bàn đạp ga, tuy nhiên, như tôi đã nói, chúng tôi cần giảm nhẹ một chút. Chúng tôi vẫn giữ chân ở đó một phần là bởi chúng tôi muốn đảm bảo duy trì sự tăng trưởng tốt của nền kinh tế trước những cú sốc bất ngờ”.

    Trên thực tế, sau 2 lần tăng lãi suất vào tháng 12/2015 và tháng 12/2016, mức lãi suất liên ngân hàng tại Mỹ hiện vẫn giao động ở mức thấp từ 0,5% đến 0,75%. Các nhà đầu tư dự báo Fed sẽ tăng lãi suất 2 lần trong năm 2017: 1 lần vào tháng 6 và 1 lần vào tháng 11 hoặc 12. Thị trường tương lai dự báo lãi suất liên ngân hàng sẽ tăng từ mức 0,66% hiện nay lên mức 1,07% vào cuối năm.

    Các nhà phê bình lo ngại rằng FOMC sẽ không thể bắt kịp tốc độ tăng trưởng và buộc phải đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Tuy nhiên, bà Yellen cho rằng mức năng suất thấp sẽ giúp giữ lạm phát trong tầm kiểm soát.

    Theo Chủ tịch Fed, lãi suất liên ngân hàng có thể đạt 3% vào cuối năm 2019, vượt 1% so với mức dự tính cách đây 3 năm.

    Với kế hoạch hiện nay, bà Yellen cho rằng lãi suất với các tài sản thế chấp và tín dụng sẽ tiếp tục tăng nhưng không tăng đột biến.

    Bà Yellen nói: “Tìm ra mức lãi suất trung tính và con đường đi đúng cho chính sách tiền tệ không giống như việc chỉnh nhiệt độ nhiệt cho một ngôi nhà: Bạn không thể để nhiệt ở mức 68 độ và bước đi”.







    Giới đầu tư đặt cược giá dầu sẽ lên mốc 100 USD
    Theo Thái Bình - *********.vn

    Giá dầu liên tục tăng mạnh và các nhà đầu cơ bắt đầu đặt cược vào vị thế tăng giá của các hợp đồng dầu tương lai trong vài tháng tới.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Trong khi đó, một số chuyên viên giao dịch thì lại đặt cược vào một đợt tăng giá mạnh hơn trong 2 năm tiếp theo, hãng tin Business Insider cho hay.

    Một số hợp đồng sẽ trúng lớn nếu giá dầu chạm mức 100 USD/thùng vào tháng 12/2018 đã nhận được sự quan tâm ngày càng lớn, hãng tin Bloomberg cho biết. Theo Bloomberg, các hợp đồng quyền chọn mua có kỳ hạn đến tháng 12/2018 với giá thực hiện 100 USD là hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trong ngày 27/12/2016 trên sàn London. Hợp đồng đó mang lại quyền mua tương lai với giá 100 USD/thùng vào tháng 12/2018 cho người sử dụng quyền chọn.

    [​IMG]

    Chỉ có một ít nhà phân tích cho rằng giá dầu sẽ tăng cao trong vòng 2 năm tới. Thị trường dầu vốn đang ở trong tình trạng dư cung, và thậm chí với thỏa thuận của OPEC - sẽ cắt giảm 1.8 triệu thùng mỗi ngày nếu các thành viên tuân thủ đúng thỏa thuận - thì thế giới vẫn tràn ngập dự trữ dầu. Sẽ phải cần nhiều thời gian để giải quyết hết lượng hàng tồn kho này, tạo thuận lợi cho việc thắt chặt thị trường dầu. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư đột ngột quan tâm về khả năng dầu tăng giá cao như vậy thì điều này cho thấy nhà đầu tư đang ngày càng tự tin rằng thị trường dầu đang tăng trưởng.

    Hãng tin Bloomberg cho hay việc mua các quyền chọn này không hẳn có rủi ro lớn như thế. Họ có thể chi nhiều hơn 1 triệu USD một chút trong khi phần thưởng sẽ là cao hơn rất nhiều lần so với chi phí bỏ ra nếu giá vọt lên mức 100 USD/thùng. Mặt khác, sự quan tâm ngày càng cao đối với các quyền chọn mua 100 USD có thể cũng chỉ là một phần nhỏ của hoạt động đầu cơ lớn hơn từ một số công ty, bất ngờ xuất hiện do các hợp đồng 2 năm hết hạn.

    Khi dầu tăng trở lại trên 50 USD/thùng, các nhà quản lý quỹ đã trở nên lạc quan hơn về giá dầu. Trên thực tế, các quỹ đầu cơ và các nhà đầu tư khác đã đồng loạt bán các quyền chọn ngắn hạn và mua quyền chọn dài hạn, qua đó tạo nên vị thế mua ròng trong hơn 2 năm. OPEC vẫn chưa cắt giảm thùng dầu nào, nhưng thỏa thuận ngày 30/11 đã châm ngòi cho đà leo dốc của giá dầu./.
    thanhhand10 đã loan bài này
  8. Tienthanh68

    Tienthanh68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2013
    Đã được thích:
    4.203
    Thế này mai dòng bank lại phi mạnh roài! MBB hoành tráng thế mà giá bèo quá, em kết nhất vẫn là BID + MBB!
    thanhhand10 thích bài này.
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    em thì thích vcb ctg hơn
    hehe
  10. Tienthanh68

    Tienthanh68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2013
    Đã được thích:
    4.203
    CTG thôi chứ VCB chậm lắm! MBB sắp đột biến đấy nhé kaka
    thanhhand10 thích bài này.

Chia sẻ trang này