Sóng Bank ........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 27/12/2016.

1131 người đang online, trong đó có 452 thành viên. 21:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 65674 lượt đọc và 481 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    dâm đâu dâm đâu
    chổng mông cho bác ấy thông :))
    --- Gộp bài viết, 20/01/2017, Bài cũ: 20/01/2017 ---
    Nghe đồn vũng tàu
    tên thật: lê c ô n g a n hay nguyễn c ô n g a n j đó
    từng đạt giải thể hình j đó, cho nên mới để mấy cái ảnh cơ bắp cuồn cuộn !
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Ngã ngũ ngân hàng có số lợi nhuận lớn nhất Việt Nam
    Con số chính thức chốt lại chỉ chênh nhau vài chục tỷ đồng giữa VietinBank với Vietcombank...
    [​IMG]
    Cả Vietcombank và VietinBank đều đạt kỷ lục lợi nhuận trong năm 2016.

    HỒNG NHUNG
    Các ngân hàng thương mại vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2016. Vị trí lợi nhuận lớn nhất hệ thống chính thức chốt lại, với mức độ chênh nhau chỉ vài chục tỷ đồng.

    Cụ thể, báo cáo tài chính của Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đã chốt lại con số lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng năm 2016 là 8.271,7 tỷ đồng. Đây cũng là con số lớn nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam năm qua (khác với con số hiệu quả nhất).

    Rất sát, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng chốt lại con số cuối cùng với 8.220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế riêng lẻ, áp sát VietinBank.

    Trước đó, vị trí lợi nhuận lớn nhất vẫn chưa thể ngã ngũ giữa hai thành viên này, do vẫn có so sánh và chờ đợi ở con số lợi nhuận hợp nhất.

    Với báo cáo tài chính vừa công bố, VietinBank lại nhỉnh hơn Vietcombank ở kết quả hợp nhất chỉ khoảng vài chục tỷ đồng.

    Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm qua của VietinBank đạt 8.530 tỷ đồng, trong khi Vietcombank là 8.517 tỷ đồng. Nhưng về tốc độ tăng trưởng so với năm trước, Vietcombank vượt trội hơn với tốc độ 23,5%, còn VietinBank tăng 16,1%.

    Ở con số tổng thể khác, nếu so sánh lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của riêng ngân hàng, Vietcombank lại đạt cao hơn trong năm qua, lên tới 14.612,3 tỷ đồng, trong khi VietinBank thấp hơn với 13.186,7 tỷ đồng.

    Tương quan trên cũng cho thấy Vietcombank đã thực hiện trích lập dự phòng lớn hơn so với VietinBank, dẫn tới con số lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng thấp hơn và không chiếm được vị trí lợi nhuận lớn nhất, dù chỉ là về con số nhưng lại được thị trường chú ý về thứ hạng.

    Mức độ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng giữa hai ngân hàng này cũng chênh lệch đáng kể. Nếu Vietcombank có tổng dư nợ riêng ngân hàng là 457.137,8 tỷ, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 8.068,3 tỷ, thì VietinBank có tổng cho vay khách hàng 649.342 tỷ với dự phòng 6.711 tỷ, tính đến cuối quý 4/2016.

    Về con số tuyệt đối, Vietcombank đến cuối 2016 có 6.789,2 tỷ đồng nợ xấu; VietinBank ít hơn với 6.706,6 tỷ. Tuy nhiên, đến cuối 2016 Vietcombank là ngân hàng đầu tiên và duy nhất đưa toàn bộ nợ xấu về một sổ, không còn nợ xấu nằm tại Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), nên có sự khác biệt về chất lượng trong so sánh ở đây.

    Cũng theo báo cáo vừa công bố, đến hết 2016, riêng ngân hàng, Vietcombank có 15.164 cán bộ nhân viên, còn VietinBank có 21.895 người; Vietcombank có tổng vốn chủ sở hữu 48.185,6 tỷ đồng, VietinBank có tới 61.655,8 tỷ đồng.
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    "Bàn tay thép" của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
    [​IMG]
    [​IMG]
    9 nhiệm vụ Thống đốc giao cho VAMC


    Ngay từ đầu năm, Thống đốc Lê Minh Hưng đã đưa ra nhiều cơ chế cứng rắn để quản lý hệ thống ngân hàng nhằm tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) và tập trung cụ thể trong việc đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống và xử lý nợ xấu.


    Những thông điệp liên tục được người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi đến thị trường ngay từ đầu năm 2017. Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm nay là tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các TCTD.

    Theo Thống đốc, với các TCTD, kể cả những TCTD tốt hay những TCTD còn những tồn tại, hạn chế đều phải có đề án riêng, gắn với lộ trình tổng thể của hệ thống ngân hàng trong thời gian tới.

    Thống đốc nhìn nhận những kết quả đạt được của toàn ngành ngân hàng trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mặc dù chưa đạt được kế hoạch song GDP tăng 6,2% là kết quả quan trọng phản ánh hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ của NHNN về lãi suất, tín dụng và tỷ giá.

    Tuy nhiên, mục tiêu tiêu phát triển kinh tế năm 2017, với kế hoạch tăng trưởng GDP 6,7%; lạm phát dưới 4% là áp lực và thách thức lớn đối với ngành ngân hàng, đối với điều hành chính sách tiền tệ. Với việc phải đạt được đa mục tiêu trong tăng trưởng và phát triển, đòi hỏi chính sách tiền tệ phải tiếp tục thực thi hiệu quả, linh hoạt và phù hợp diễn biến tình hình thực tế nền kinh tế, song NHNN khẳng định kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kìm giữ lạm phát. Trong đó tiếp tục đảm bảo ổn định lãi suất, và giảm lãi suất trung dài hạn để hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục chính sách tỷ giá phù hợp kết hợp điều hành hợp lý thị trường nội tệ để ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.

    Thống đốc NHNN chỉ đạo hệ thống sẽ tập trung triển khai cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước bắt buộc trong thời gian qua theo phương án được phê duyệt. TCTD không đáp ứng được các chuẩn mực an toàn, không có phương án cơ cấu lại khả thi hoặc không thực hiện được phương án cơ cấu lại được phê duyệt sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp can thiệp xử lý của Nhà nước thông qua sáp nhập, hợp nhất, mua lại và bằng một số biện pháp khác phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

    Ngoài ra, các tổ chức tín dụng sẽ cần phải tăng cường năng lực tài chính, áp dụng chuẩn mực vốn Basel II và các nguyên tắc quản trị rủi ro theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế đi đôi với việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai các biện pháp khuyến khích và bắt buộc (trong một số trường hợp cần thiết) tăng vốn điều lệ để cải thiện năng lực tài chính và mức độ an toàn. Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận của các tổ chức tín dụng.

    Đồng thời, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý vi phạm sở hữu vốn của cổ đông lớn, vấn đề sở hữu chéo, đầu tư chéo trong các ngân hàng thương mại cổ phần; cơ cấu lại các công ty con, công ty liên kết, hạn chế mở rộng đầu tư ngoài lĩnh vực tài chính; đẩy mạnh thoái vốn đầu tư của các tổ chức tín dụng trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, hiệu quả thấp; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng.

    Về xử lý nợ xấu, Thống đốc Lê Minh Hưng yêu cầu các tổ chức tín dụng kết hợp triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu với các giải pháp phòng ngừa, hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Cơ quan quản lý cần phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hoạt động tín dụng; kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng; kiên quyết xử lý những TCTD có nợ xấu lớn không tích cực xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng không thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của pháp luật.

    NHNN không xem xét, chấp thuận mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy rút tiền tự động, văn phòng đại diện, hạn chế tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, thành viên góp vốn và áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với TCTD chưa phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của pháp luật, không thực hiện đúng kế hoạch xử lý nợ xấu;...

    Chấn chỉnh về việc cho vay vốn, NHNN yêu cầu các TCTD cần thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được NHNN thông báo, trong đó tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; tập trung rà soát, đánh giá đầy đủ, chính xác thực trạng tình hình tín dụng trong lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao; nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và hạn chế rủi ro tập trung tín dụng; hạn chế tăng trưởng tín dụng trung, dài hạn và cấp tín dụng cho những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông.

    Thống đốc cũng nghiêm cấm hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là trong huy động vốn; nghiêm cấm sử dụng các biện pháp vi phạm trần lãi suất, che giấu nợ xấu, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng và kết quả kinh doanh.

    Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo của một ngân hàng thương mại cổ phần cho rằng, hệ thống ngân hàng đang có những cải thiện rõ rệt và tiếp tục có triển vọng trong năm 2017 đặc biệt khi xuất hiện hàng loạt thông điệp và những chỉ thị rất nghiêm khắc và rõ ràng của Thống đốc NHNN gửi đến thị trường nhằm chấn chỉnh, xử lý yếu kém tồn đọng trong ngành.

    Còn theo nhận định của các chuyên gia tài chính ngân hàng, việc luật hóa các quy định hỗ trợ ngân hàng tái cơ cấu là việc làm hết sức cần thiết, giải quyết các vướng mắc, xử lý triệt để các TCTD yếu kém trong hệ thống, tái cơ cấu một cách hiệu quả nhất và lành mạnh hoá hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, với khối lượng công việc tương đối lớn, năm 2017 sẽ là năm khá vất vả cho ngành ngân hàng.

    Kinh doanh ngân hàng năm 2017: Nhiều tín hiệu khả quan
    Kim Tiền

    Theo Trí thức trẻ
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    SSI Research: TTCK 2017 sẽ tỏa sáng, đánh giá 29 ngành và các cổ phiếu đáng chú ý năm 2017
    [​IMG]
    Thạch Thảo

    (NDH) Sau một năm 2016 bùng nổ, các thành phần thị trường chờ đợi chứng khoán Việt Nam tiếp tục đà tăng trong năm Đinh Dậu.

    TIN ĐỌC NHIỀU

    Nhìn lại 2016: Một năm tăng trưởng

    Chỉ số VN-Index tăng 15% trong năm 2016 để đóng cửa ở mức 664,87 điểm. Trong quý IV/2016, có thời điểm chỉ số này tăng lên 688,89 điểm – mức cao nhất trong vòng 8 năm qua.

    Năm trước cũng đánh dấu hàng loạt các cổ phiếu có vốn hóa lớn lên sàn. Số lượng cổ phiếu trên sàn HOSE tăng 14 mã trong khi tổng giá trị vốn hóa thị trường tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, 2 cổ phiếu ROS và SAB chiếm 48/85 điểm tăng của thị trường trong năm 2016. Nếu không có 2 mã này, VN-Index sẽ chỉ tăng 6% thay vì 15%.

    Trong năm 2016, giá trị giao dịch trung bình hàng ngày (ADT) tăng 21% so với cùng kỳ năm trước lên mức 3.100 tỷ VNĐ, tăng 7% so với tốc độ tăng trưởng năm 2015. Sự cải thiện của ADT tới từ 3 yếu tố chính:

    - Nền kinh tế khỏe mạnh và tình hình kinh doanh cải thiện của các doanh nghiệp thúc đẩy chỉ số. SSI Research ước tính tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp đạt 11,49%, gấp 6,4 lần so với năm 2015.

    - Nâng giới hạn sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài (FOL) tại một số các công ty đang niêm yết.

    - Các khoản vay ký quỹ tăng trong khi lãi suất giảm. Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Việt Nam (NFSC), tổng giá trị các khoản cho vay ký quỹ trong năm 2016 tăng 19% so với cùng kỳ năm 2015 lên mức 25.600 tỷ VNĐ. Hầu hết các khoản vay tập trung vào các công ty niêm yết có yếu tố cơ bản tốt và tính thanh khoản cao.

    Trong một năm có nhiều biến động trên thị trường toàn cầu, các nhà đầu tư nước ngoài lại càng tập trung vào Việt Nam. Tỷ trọng của Việt Nam trong chỉ số MSCI Frontier Index tăng từ 3,69% hồi tháng 5/2016 lên 7,42% vào tháng 1 năm 2017 nhờ việc khối ngoại mua thêm mã VNM.

    Tình trạng bán ròng trên sàn HOSE và mua ròng trên sàn HNX đã khiến 300 triệu USD chảy khỏi thị trường Việt Nam trong khi năm 2015 chứng khiến 130 triêu USD chảy theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng số liệu này chưa bao gồm việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và trái phiếu chuyển đổi.

    Dưới đây là tính toán của SSI Research. Qua đó, chúng ta có thể thấy tổng giá trị tài sản các nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ tăng 22,9% trong năm 2016 so với cùng kỳ năm trước, mạnh hơn nhiều tốc độ tăng trưởng của VN-Index.

    [​IMG]

    Foreign holdings: tài sản nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ; Foreign ownership: tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; Total market cap: tổng giá trị vốn hóa thị trường

    Triển vọng 2017

    SSI Research cho rằng thị trường sẽ có 4 xu hướng sau:

    1. Tiếp tục thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước (SOE): Năm 2016 có thể được coi là một năm thành công của cải cách SOE với làn sóng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mới, những doanh nghiệp niêm yết mới và những đợt thoái vốn mới. SSI Research tin rằng xu hướng này sẽ diễn biến mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Chính phủ tiếp tục thể hiện quyết tâm rút ngắn khoảng cách giữa niêm yết và IPO bằng Thông tư 115/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/11/2016. Theo đó, SOE sẽ phải thực hiện niêm yết trên sàn UpCom trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi các nhà đầu tư thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản trong quá trình IPO, tức gần 1 tháng sau thời hạn IPO. Trước đây, các doanh nghiệp cần 4-5 tháng để hoàn thành thủ tục niêm yết.

    Bên cạnh đó, Thông tư 180/2015/TT-BTC yêu cầu tất cả các công ty đại chúng khác (thành lập trước ngày 1/1/2016) phải niêm yết trên sàn UpCom trước ngày 1/1/2017. Với những công ty đại chúng thành lập trong năm 2016, thời điểm lên sàn UpCom là 30 ngày sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc đăng ký trở thành công ty đại chúng hoặc sau khi hoàn thành quá trình IPO.

    Khi xu hướng này có đà mạnh hơn trong thời gian tới, SSI Research dự báo các công ty có tiềm năng lớn chuẩn bị lên sàn:

    - IPO: HUD, Vicem, Sông Đà, Idico, Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, PV Oil, Bến Thành Group, Satra, PV Power, Mobifone, Vinafood 1+2, VRG, Vinacafe, Vinataba, GENCO 1

    - Niêm yết mới: VietJet Air, Petrolimex, VEAM, Viettel Global

    - Thoái vốn SOE: VNM, Sabeco, Habeco, Vietnam Airlines, Vinatex, ACV, Petrolimex

    - Trong giai đoạn IPO từ nay tới năm 2020: Vinapaper, VTV, VTVCab, Thalexim, Becamex, Handico, UDIC, Hanoi and Saigon Tourist, Hapro, Hapulico, SGCC, Resco, SJC, DQS, GENCO 1 + 2 và nhiều công ty tiện ích khác như Hawacom, Sawaco.

    SSI Research dự báo danh sách 30 công ty vốn hóa lớn nhất thị trường sẽ thay đổi ít nhất 15 cái tên trong năm 2017. Tiêu dùng, công nghiệp và năng lượng sẽ là những ngành tăng trưởng vốn hóa thị trường mạnh nhất, qua đó đưa chỉ số VN30 thành chỉ số đại diện cho toàn thị trường.

    [​IMG]

    Bảng xếp hạng vốn hóa thị trường năm 2017 của SSI Research

    2. Tiếp tục cải cách ngân hàng: Cải cách ngân hàng không đạt được bất kỳ thành tựu đáng kể nào trong năm 2016. Sau một năm thất vọng có thể sẽ là một năm bùng nổ. Tuy nhiên, SSI Research tin rằng vẫn còn rất nhiều rủi ro với ngành ngân hàng. Sự cải thiện trong quá trình M&A hoặc tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ thúc đẩy niềm tin nhà đầu tư.

    3. Tác động của các yếu tố bên ngoài: Bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ hay sự mất giá của đồng Nhân dân tệ, SSI Research cho rằng Việt Nam vẫn sẽ là một thị trường sơ khởi hấp dẫn các nhà đầu tư. Điều này được minh chứng thông qua quyết định nới ‘room’ của chính phủ và sự tăng trưởng vốn hóa. SSI Research dự báo trong đợt đánh giá chỉ số vào tháng 5-6, MSCI Frontier sẽ nâng Pakistan lên thị trường mới nổi. Khả năng Nigeria và Argentina được nâng hạng như Pakistan cũng rất cao. Qua đó, tỷ trọng của Việt Nam trong chỉ số MSCI Frontier Index sẽ tiếp tục tăng lên – một chất xúc tác không nhỏ với thị trường chứng khoán trong nước.

    4. Triển vọng hàng hóa: Xu hướng tăng hiện nay của giá hàng hóa có lợi cho cán cân tài chính và một số ngành như năng lượng hay nguyên liệu. Năm 2016, kết quả kinh doanh của các công ty trong lĩnh vực năng lượng khá ảm đạm. Mặt khác, giá dầu vào cao sẽ tác động tích cực tới lĩnh vực công nghiệp và tiêu dùng, đặc biệt là về vấn đề lợi nhuận.

    Với một loạt cái tên lớn chuẩn bị lên sàn trong năm 2017, SSI Research cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đầu tư vào các công ty dẫn đầu ngành. Tuy nhiên, trong giai đoạn ban đầu, vốn hóa thị trường sẽ tăng nhanh hơn khả năng đầu tư, khiến một số cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng thanh khoản thấp trở nên kém hấp dẫn. SSI research tin rằng khi tỷ lệ cổ phiếu trôi nổi tăng, định giá cổ phiếu sẽ bình thường trở lại giống như trường hợp của VNM. Nhờ việc nới ‘room ngoại’ và thoái vốn tại các SOE, tỷ lệ này sẽ tăng trong dài hạn.

    Khả năng đầu tư của thị trường Việt Nam sẽ tăng với tốc độ vừa phải, đủ để hỗ trợ thị trường chứng khoán tiến gần tới mục tiêu trở thành thị trường mới nổi trong dài hạn.

    [​IMG]

    Revenue Growth: tốc độ tăng trưởng doanh thu; Net Profit Growth: tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng; Dividend Yield: tỷ lệ trả cổ tức

    Với tình hình này, SSI Research khuyến nghị các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu vốn hóa lớn trong năm 2017. Bộ phận Phân tích của SSI dự báo tăng trưởng lợi nhuận của 80 công ty trong danh mục theo dõi sẽ tăng 11,45% trong năm 2017, bằng với tốc độ của năm trước. Với việc chỉ số P/E của thị trường đạt 15,5x trong năm 2016, một đợt tăng mạnh của chỉ số VN-Index sẽ khiến thị trường trở nên kém hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, định giá chung của thị trường Việt Nam hiện đang bị bóp méo bởi một số mã vốn hóa lớn nhưng tỷ lệ cổ phiếu thả nổi rất thấp.

    Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều cổ phiếu có định giá tốt với mức P/E khoảng 12,x trong năm 2017 và triển vọng tăng trưởng tích cực. Dưới đây là đánh giá 29 ngành và các cổ phiếu đáng chú ý trong năm 2017.



    [​IMG]
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    [Infographic] Tới tháng 11/2016, quy mô tài sản hệ thống ngân hàng vượt 360 tỷ USD
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) Tăng trưởng mạnh mẽ từ nửa cuối năm, quy mô tổng tài sản của các ngân hàng Việt Nam hiện đã tăng lên 8,24 triệu tỷ đồng, gấp 2,7 lần quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP).

    TIN ĐỌC NHIỀU

    So với thời điểm cuối năm 2015, tài sản có của các ngân hàng tại Việt Nam tăng thêm 923 nghìn tỷ đồng, tương đương với 40,29 tỷ USD. Sau 11 tháng, quy mô tài sản toàn hệ thống đã tăng lên 8,24 triệu tỷ đồng, tương đương 363 tỷ USD.

    Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng tài sản là khối các ngân hàng TMCP Nhà nước bao gồm 7 ngân hàng: Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV và ba ngân hàng 0 đồng (CBBank, OceanBank và GPBank). Dù vậy, đây lại là nhóm có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp nhất với hệ số CAR bình quân là 9,81%. Trong khi đó, nhóm 8 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và liên doanh lại dẫn đầu về số tỷ lệ an toàn vốn với hệ số CAR lên tới 32,7%. Nhóm ngân hàng TMCP có hệ số CAR gần 11,8%. Hệ số an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống bình quân đạt 12,73%.

    Trong khi tổng tài sản tăng 12,6%, vốn điều lệ chỉ tăng thêm 3,57%. Các đợt tăng vốn của các ngân hàng trong năm 2016 cũng chủ yếu lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu mà không phải nguồn vốn mới. Đến thời điểm cuối năm 2016, huy động vốn toàn ngành tăng 18,38% so với cuối năm 2015, thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng (18,71%). Trái phiếu cũng trở thành kênh huy động vốn đắc lực của các ngân hàng trong năm qua.

    [​IMG]
    Tienthanh68 thích bài này.
    Tienthanh68 đã loan bài này
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Ngân hàng ăn nên làm ra, lợi nhuận "nổ pháo" tưng bừng
    [​IMG]
    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
    [​IMG]
    DÒNG SỰ KIỆN: Lợi nhuận ngân hàng năm 2016
    Xem thêm »
    TIN MỚI

    Điểm phấn khởi trong năm qua là các ngân hàng đã ăn nên làm ra, bằng chứng là họ đã công bố những con số lợi nhuận hàng ngàn tỷ.
    Ngân hàng đến thời ăn nên làm ra

    Mới đây, Agribank công bố kết quả kinh doanh năm 2016 với lợi nhuận trước thuế 4.000 tỷ đồng, tăng 300 tỷ so với năm 2015. Tổng tài sản của nhà băng này lên mức 1 triệu tỷ đồng, vốn huy động đạt 924 nghìn tỷ và dư nợ đạt hơn 791 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,89% trên tổng dư nợ.

    Trong khi đó, ngôi vị quán quân cuối cùng đã thuộc về VietinBank với tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 8.530 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank trong năm qua đạt 8.517 tỷ đồng, tăng 24,75% cùng kỳ. So với kế hoạch đề ra, Vietcombank đã vượt 13,56% mục tiêu.

    Còn BIDV báo lợi nhuận trước thuế đạt 7.734 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2015 song về các chỉ tiêu tài chính khác thì có sự tăng trưởng mạnh mẽ, tổng tài sản của ngân hàng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2015 và chiếm 14% tổng tài sản toàn ngành ngân hàng, chỉ tiêu huy động và cho vay tăng mạnh trên 20%.

    Trong 4 ông lớn trên, xét về con số tuyệt đối, lợi nhuận Vietcombank đã vươn lên vị trí thứ nhì trên toàn hệ thống (chỉ đứng sau Vietinbank chút đỉnh) dù quy mô vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và tổng tài sản thấp hơn nhiều so với những thành viên lớn như Agribank, VietinBank và BIDV.

    Trong nhóm ngân hàng tự tái cấu trúc, TPBank cho biết năm 2016 đã nâng tổng tài sản lên trên 105 nghìn tỷ đồng, cao hơn 38% so với năm trước đó; huy động vốn đạt hơn 97,5 nghìn tỷ và dư nợ cho vay riêng thị trường 1 hơn 47 nghìn tỷ đồng, nợ xấu ở mức chưa đến 1%. Tổng lợi nhuận trước thuế ước khoảng 707 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2015.

    Một trường hợp khác là NCB. Ngân hàng NCB đang từng bước đi lên. Lợi nhuận năm 2016 đã tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2015, các hoạt động kinh doanh khác từ huy động đến cho vay đều tăng trưởng tốt trong khi nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức chỉ 1,53% trên tổng dư nợ.

    Ở nhóm ngân hàng cổ phần top nhỏ, Ngân hàng OCB công bố lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 484 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2015, tổng tài sản tăng 29% đạt hơn 63,8 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng hơn 39,6 nghìn tỷ và huy động vốn hơn 46 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 1,51%.

    ABBank, kết thúc năm 2016, vốn điều lệ ngân hàng đạt trên 5.319 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cuối năm 2015. Tổng tài sản đạt 74.517 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2015. Huy động vốn của ngân hàng năm 2016 đạt 52.224 tỷ đồng, tăng hơn 9%; Cho vay đạt 40.141 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cuối năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 3%.

    Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 288 tỷ đồng, tăng 168% so với năm 2015, chủ yếu nhờ mảng dịch vụ lãi mạnh. Ông Cù Anh Tuấn, Tổng giám đốc ABBank cho biết, năm 2017 ngân hàng sẽ đưa cổ phiếu ABBank lên sàn giao dịch chứng khoán.

    Năm sau vẫn là dấu hỏi lớn

    Trao đổi với chúng tôi, một chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định: "Điểm phấn khởi trong năm qua là các ngân hàng đã ăn nên làm ra, bằng chứng là họ đã công bố những con số lợi nhuận rất lớn. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu chính xác những con số ngàn tỷ đó là số tuyệt đối, cần so sánh lợi nhuận với quy mô, vốn liếng của họ".

    Theo vị này, ROE năm 2016 tính chung cả hệ thống ngân hàng ước khoảng 7%, chỉ cao hơn tiền gửi tiết kiệm 1%; con số 7% vẫn là thấp so với bình quân so với khu vực. Năm 2017 sẽ là năm quyết liệt để xử lý các TCTD và nợ xấu, đây sẽ là quá trình về lâu về dài và kết quả lợi nhuận sẽ được cải thiện tích cực trong thời gian tới.

    Khả năng tăng trưởng mạnh của ngành Ngân hàng vẫn là dấu hỏi lớn sau chu kỳ tăng trưởng nhanh, mạnh trong năm 2015. Năm 2017, nhiều chuyên gia kỳ vọng bức tranh phân hóa tiếp tục được thể hiện giữa các ngân hàng dựa trên yếu tố cơ bản:

    Thứ nhất, năm 2017 được dự báo là năm áp lực đối với các ngân hàng trước áp lực tăng vốn nhằm đáp ứng tiêu chuẩn Basel II. Thứ hai, vấn đề nợ xấu là gánh nặng lớn cản trở tăng trưởng của một số ngân hàng. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng chịu áp lực huy động đáng kể nhằm đảm bảo thanh khoản khi Thông tư 06 (sửa đổi thông tư 36) từng bước được áp dụng. Đây được xem là áp lực không nhỏ đối với triển vọng chung của ngành trong năm tới.

    "Tuy nhiên, với đặc thù là nhóm ngành với nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, có sức ảnh hưởng lớn lên chỉ số chứng khoán, một kỳ vọng tích cực về chính sách cũng có thể tạo ra hiệu ứng tích cực lên toàn rổ chỉ số. Vì vậy, đây vẫn sẽ là nhóm ngành đáng quan tâm trong năm 2017", một chuyên gia bình luận.

    Bài toán Thống đốc giao cho các ngân hàng
    Kim Tiền

    Theo Trí thức trẻ
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam hẳn đang vô cùng tiếc nuối khi nghỉ Tết dài ngày
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chứng khoán năm Dậu: Chờ tiền khối ngoại

    Không ít nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đang khá nuối tiếc khi nhiều thông tin hỗ trợ thị trường rơi đúng vào kỳ nghỉ lễ.
    Kỳ nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu kéo dài từ ngày 26/1 – 1/2/2017 thực sự là khoảng thời gian quý báu giúp mọi người đoàn viên sau một năm lao động, học tập vất vả.

    Dù vậy, đối với không ít nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam thì quãng thời gian nghỉ này có phần dài (5 phiên giao dịch) bởi thị trường đang khá hưng phấn và có nhiều yếu tố hỗ trợ tăng điểm thì lại tạm ngừng giao dịch. Sau kỳ nghỉ lễ, nếu như thị trường không còn giữ được đà bứt phá thì hẳn là điều đáng tiếc với nhà đầu tư.

    Dưới đây là những yếu tố khiến nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam đang nuối tiếc vì kỳ nghỉ lễ dài ngày:

    Tâm lý hưng phấn bị gián đoạn sau khi VnIndex lên mức cao nhất trong vòng 9 năm

    Không được kỳ vọng nhiều nhưng trong những ngày đầu năm mới 2017, TTCK Việt Nam đã có sự bứt phá khá ấn tượng. Kết thúc phiên giao dịch 25/1 (phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ), chỉ số VnIndex đã leo lên mốc 697,28 điểm, tăng gần 5% so với thời điểm cuối năm 2016. Đây cũng là mức điểm cao nhất VnIndex đạt được kể từ ngày 28/2/2008 tới nay.

    [​IMG]
    VnIndex lên mức cao nhất trong vòng 9 năm

    Một điểm tích cực được ghi nhận của đợt tăng trưởng vừa qua là dòng tiền thay vì tập trung vào một vài cổ phiếu riêng biệt đã lan tỏa rộng ra nhiều nhóm ngành. Ngoài ra, tâm lý nghỉ tết nguyên đán cũng không ngăn cản được dòng tiền tham gia vào thị trường.

    Bởi vậy, việc thị trường đang thăng hoa bỗng gặp phải kỳ nghỉ lễ dài hẳn khiến không ít nhà đầu tư phải nuối tiếc.

    Khối ngoại trở lại mua ròng sau khi bán ròng hơn 6.000 tỷ đồng trong năm 2016

    Sự bứt phá của TTCK Việt Nam trong thời gian qua có sự hỗ trợ không nhỏ của khối ngoại. Chỉ tính riêng trong tháng 1, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 912 tỷ đồng trên 3 sàn giao dịch. Đây là con số khá ấn tượng khi biết rằng họ đã bán ròng hơn 6.000 tỷ đồng trong năm 2016 (không tính giao dịch mua Vinamilk).

    Đóng góp vào lượng mua ròng của khối ngoại phải kể tới giao dịch của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF). Cụ thể, quỹ đầu tư này đã huy động ròng 5,31 triệu USD trong tháng 1 (khoảng 118 tỷ đồng). Hiện tại, V.N.M ETF dành khoảng 80% danh mục quỹ đầu tư vào TTCK Việt Nam. Do đó, có thể ước tính V.N.M ETF đã mua ròng cổ phiếu Việt Nam với giá trị 95 tỷ đồng trong tháng 1.

    [​IMG]
    V.N.M ETF liên tục hút ròng vốn trong tháng 1

    Chỉ số Dow Jones lần đầu vượt đỉnh 20.000 điểm

    Kể từ khi Tổng thống D.Trump đắc cử, TTCK Mỹ đã liên tục bứt phá mạnh mẽ và trong đêm 26/1, chỉ số Dow Jones đã leo lên 20.051 điểm, mức cao nhất mọi thời đại.

    [​IMG]
    Chỉ số Dow Jones lên mức cao nhất mọi thời đại trong dịp nghỉ Tết nguyên đán

    Trong những năm gần đây, TTCK Việt Nam và TTCK Mỹ đã dần có sự liên hệ chặt chẽ hơn. Tất nhiên, không phải lúc nào TTCK Mỹ tăng thì TTCK Việt Nam cũng tăng theo và ngược lại, TTCK Mỹ giảm thì TTCK Việt Nam giảm theo. Tuy nhiên, thống kê cho thấy khi TTCK Mỹ bứt phá thường sẽ mang lại nhiều yếu tố tích cực hơn cho TTCK toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

    Dù vậy, một điều đáng tiếc là lần bứt phá của chỉ số Dow Jones lại rơi đúng vào kỳ nghỉ lễ của Việt Nam và nhà đầu tư chưa thể tận dụng xu hướng tích cực này.

    Giá hàng hóa nguyên liệu đồng loạt tăng mạnh

    Tương tự chỉ số Dow Jones, giá một số hàng hóa cơ bản trên thế giới đã hồi phục khá ấn tượng trong quãng thời gian nghỉ lễ tại Việt Nam. Trong đó, giá cao su thiên nhiên – hàng hóa cơ bản gắn liền với khá nhiều doanh nghiệp niêm yết (PHR, TRC, DPR, HNG…) đã có sự bứt phá ấn tượng.

    Trong đêm 30/1, giá cao su thiên nhiên trên sàn Tocom đã leo lên 351 Yên/kg, mức cao nhất trong gần 4 năm qua. Tuy nhiên, do trùng với kỳ nghỉ lễ nên nhà đầu tư trong nước chưa thể tận dụng cơ hội từ việc cao su tăng giá.

    [​IMG]
    Giá cao su lên cao nhất trong vòng 4 năm vào thời điểm Tết nguyên đán

    Hoàng Anh

    Theo Trí thức trẻ
  9. vnistockvn

    vnistockvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Đã được thích:
    2.847
    Hơ hơ bác chủ top không nghỉ tết à?
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  10. sr2808

    sr2808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2015
    Đã được thích:
    1.408
    dự, hôm nay lá đỏ
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này

Chia sẻ trang này