Sống chết mặc bay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 01/07/2012.

6251 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 21:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 105840 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Em chém phát đầu về vấn đề này:

    Thực không thể hiểu nổi nếu đem so sánh giữa mức huy động và mức cho vay thì thật là khủng khiếp lãi biên vẫn trên dưới 10% năm có thị trường tài chính nào trên thế giới như vậy không ?

    Nợ xấu công bố hiện là 10% nhưng thực tế còn cao hơn nhiều và tiếp tục. SBV công bố hiện nợ xấu là 10% nhưng thực tế còn lớn hơn và nguy hiểm hơn là vẫn liên tục gia tăng.

    Theo lý thuyết thì ở nhóm 4,5 sẽ phải trích 100% dự phòng. Như vậy dù có được mua nợ hay không thì nó cũng cần trích bình quân 2%/năm để bù lượng vốn mất do nợ xấu. Như vậy thì ít nhất 5 năm nữa LS cho vay mới là LS thực.

    Trong bối cảnh KT bình thường, nợ xấu ở mức kiểm soát:

    Công thức cũ: 11 % (LS huy động ) + 3% ( lợi nhuận biên ) + 1 % ( bôi trơn ) = 15%

    Trong bối cảnh KT khủng hoảng, nợ xấu cao ngất:

    Công thức mới: 11 % (LS huy động ) + 3% ( lợi nhuận biên ) + 2% ( bù nợ xấu bình quân năm ) + 1% ( bôi trơn ) = 17%

    Ai cũng biết lợi nhuận biên phải 3-4% thì NH mới bù được chi phí quản lý, vận hành nên 3% LN biên là mức tối thiểu để 1 NH hoạt động bình thường rồi.

    Câu trả lời sẽ là nếu hệ thống giám sát của SBV hoạt động hiệu quả thì sẽ không có chuyện lợi nhuận biên 10% nhưng thực tế đã và đang xảy ra. Thậm trí nó sẽ kéo dài 5 năm nữa mới được.
  2. ssvn.vn

    ssvn.vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Đã được thích:
    12
    Tình hình hiện nay... Chắc chỉ Gold và Obama sắp tăng giá chứ CK khó à...
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Gold thì cho dù ngắn hạn thò ra thụt vào nhưng tổng kết lại 10 năm nay năm nào nó cũng lên tối thiểu 20%.

    Obama thì bọn Hsbc và Anz đều dự còn tăng thêm 4% nữa. Em nghĩ cũng sắp rồi.
  4. danghiep81

    danghiep81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Đã được thích:
    37
    Bác có nghĩ nếu USD mất giá với phấn lớn các đồng tiền chủ chốt khác nhưng lại tăng 3-4% với vnđ thì điều gì sẽ sảy ra với VN không?
  5. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Không nhẽ hệ thống giám sát của SBV hoạt động kém hiệu quả vậy sao? hay biết mà vẫn để vậy, vì lý do gì? Khi DN không tiếp cận được vốn vay giá rẻ, phá sản, ngừng hoạt động không vay nữa, thì NH ôm tiền làm gì? nền Kinh tế sẽ ra sao? khi số lượng người thất nghiệp sẽ tăng lên vấn đề an sinh xã hội sẽ như thế nào? Không nhẽ các Ông lớn không biết điều đó? khó hiểu thật.
  6. saomai789

    saomai789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    40
    Ngân hàng thực sự la nhũng con đĩa.
  7. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Đề nghị topic mới mọi người tránh đề cập vấn đề nhạy cảm nhé, giữ chỗ chém zớ,..
  8. tranvanduong1989

    tranvanduong1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    hang nhieu nen cu tu tu ma mua
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Tình hình chung năm qua là hàng tồn kho của doanh nghiệp quá lớn , vốn lưu động lại không có dẫn đến việc phải ngưng hoạt động là tất nhiên do vậy để tồn tại doanh nghiệp phải tự xoay vốn và tất nhiên là từ bên ngoài do không thể đáo hạn vốn vay cũ nên không thê vay mới vì vậy Ls bên ngoài liên tục được kéo lên trong suốt thời gian qua là tất nhiên , xu hướng gần đây Ls hạ nhiệt do cung tiền lớn cộng với việc bán tháo hàng tồn kho sa thải CN ngưng vay mới sx hàng tồn điển hình như CSM ....thì doanh nghiệp đang dần đi vào ổn định
    Thật ra mà nói doanh nghiệp VN thành lập với số vốn quá mỏng lại liên kết chồng chéo không bền nên dễ bị khủng hoảng mang tính chu kỳ là tất nhiên
    Xét theo khía cạnh sản xuất CN , XK nông lâm , thủy sản 6 tháng đầu năm thì ta thấy vẫn tăng mạnh có điều giá bị kéo xuống khá do khủng hoảng nhưng cầu vẫn tốt
  10. ssvn.vn

    ssvn.vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Đã được thích:
    12
    Thì chúng ta sống với nó mấy năm nay rồi đây....

Chia sẻ trang này