Sóng cổ phiếu xây dựng và bất động sản sẽ là sóng khủng nhất trong 3 năm tiếp theo

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 02/10/2013.

3884 người đang online, trong đó có 363 thành viên. 17:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10513 lượt đọc và 98 bài trả lời
  1. truongtho

    truongtho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Đã được thích:
    42
    PXS Được không Bác. chúc Bác thắng lớn !
  2. chungkhoanmn

    chungkhoanmn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    5.533
    Nói đến Xây Dựng thì phải nghỉ ngay đến FCN , FCN gọi là công thủ toàn diện
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    hàng này ngon đấy bác [r2)]
  4. truongtho

    truongtho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Đã được thích:
    42
    Nghe Bác nói em tự tin lắm. Xem còn VND thấy chậm quá, nên cơ cấu sang em khác không Bác!
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Lại đua nhau mở sòng bài ...

    Đua nhau xin mở casino

    [​IMG]
    Mặc dù casino là hoạt động kinh doanh nhạy cảm, không khuyến khích phát triển nhưng thời gian gần đây, hàng loạt địa phương dồn dập xin được mở casino trên địa bàn của tỉnh mình.
    Nhiều địa phương "thích" có casino
    Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tại Việt Nam hiện có 7 DN được cấp phép kinh doanh casino, trong đó có 5 dự án quy mô nhỏ (khoảng 15 bàn trò chơi và 80 máy trò chơi cho mỗi doanh nghiệp) tại Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng và Quảng Ninh và 2 dự án quy mô lớn đang và sắp triển khai tại tỉnh Quảng Nam và Bà Rịa – Vũng Tàu.
    Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong năm 2012, doanh thu của 5 casino đang hoạt động khoảng 930 tỉ đồng, nộp ngân sách khoảng 254 tỉ đồng và giải quyết khoảng 200-500 lao động trực tiếp tại mỗi điểm kinh doanh casino.
    Nhìn chung, theo đánh giá của giới kinh tế, hoạt động của các casino này đã không mang lại nhiều hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, một điều đáng ngạc nhiên là, các địa phương gần đây lại rất “tha thiết” xin mở casino trên địa bàn với số vốn đầu tư “khủng”.
    Mới đây, ngày 11-9, Tập đoàn ISC Corporation (Mỹ) và các đối tác của Tập đoàn Tuần Châu đã đến Quảng Ninh để bàn bạc về việc thực hiện siêu dự án vui chơi giải trí có casino với mức vốn đầu tư lên tới 7,5 tỉ USD ở Vân Đồn. Ông Jack Maher, Chủ tịch Tập đoàn ISC Corporation chia sẻ: Trong suốt 2 năm qua, ISC Corporation đã phối hợp chặt chẽ tiến hành nghiên cứu, lập quy hoạch, dự án và ký kết hợp đồng để đầu tư phát triển Dự án Khu phức hợp vui chơi giải trí tại đảo Tuần Châu, TP Hạ Long.
    Trước đó, tại Hội nghị của ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng thủ đô, lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã đưa ra đề xuất với Chính phủ sớm có cơ chế để kêu gọi nhà đầu tư lĩnh vực dịch vụ, hoạt động casino tại Tam Đảo và cá cược đua ngựa tại Đại Lải (thị xã Phúc Yên). Lí do là nhiều nhà đầu tư Mỹ và Hàn Quốc rất quan tâm đến lĩnh vực này.
    Hồi năm 2011, nhà đầu tư Tsinghua Construction & Engineering Company Limited (Đặc khu hành chính Ma Cao của Trung Quốc) cũng đã đề xuất Dự án Thành phố nghỉ dưỡng Hoàng Gia- một siêu dự án 4 tỉ USD nằm trên địa giới hai tỉnh Phú Thọ và Yên Bái. Hàng loạt hạng mục quan trọng của thành phố nghỉ dưỡng này sẽ được xây dựng như khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp, sân golf… và đặc biệt là khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án này vẫn chỉ dừng lại ở mức “đề xuất”.
    Hết sức cẩn trọng
    Một chuyên gia chia sẻ: Việc cấp phép cho các dự án casino cần hết sức thận trọng và cần được chính quyền kiểm soát chặt chẽ để tránh những hậu quả tai hại về mặt kinh tế-xã hội. Đặc biệt, hết sức cẩn trọng khi xem xét có cho người Việt vào các casino hay không.
    Báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội cũng khẳng định casino là hoạt động kinh doanh nhạy cảm, không khuyến khích phát triển.
    Trong buổi họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị định về hoạt động kinh doanh casino ngày 14-8, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước phân tích: Casino có thể để lại hệ quả nguy hiểm là việc hình thành mạng lưới tội phạm lớn cho hoạt động rửa tiền. Lợi ích kinh tế của loại hình kinh doanh này có thể thấy rõ, thậm chí như nhiều người đánh giá là siêu lợi nhuận, nhưng cần cân nhắc mặt trái vì hệ quả nếu có không chỉ tác động đến người chơi, người kinh doanh casino mà kéo dây chuyền cả xã hội.
    Trao đổi với báo chí, GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội DN Đầu tư nước ngoài cho rằng: Câu chuyện mở casino không dễ dàng gì tại Việt Nam. Tôi cũng không hiểu tại sao nhiều người lại mê mẩn các dự án này như vậy trong khi chúng ta có rất nhiều thứ để thu hút đầu tư.
    Vì vậy hơn hết chúng ta nên làm là cải thiện môi trường đầu tư, giảm thiểu thời gian thủ tục hành chính, tìm kiếm những dự án như Samsung chẳng hạn, Samsung năm nay nộp cho Bắc Ninh 1.000 tỉ đồng mà người ta chỉ sử dụng 100 ha. Có nghĩa là 1 ha người ta nộp 10 tỉ đồng chưa nói đến công nghiệp phụ trợ hay việc làm cho lao động địa phương.
    Thời gian qua, do chưa có khuôn khổ pháp lý riêng để điều chỉnh nên hoạt động kinh doanh casino được áp dụng theo quy định về pháp luật đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
    Tương tự, đặt cược là loại hình dịch vụ thuộc nhóm các trò chơi may rủi có thưởng. Từ năm 1998, Chính phủ đã cho phép một số doanh nghiệp thí điểm tổ chức kinh doanh đặt cược như: đặt cược đua ngựa tại TP.HCM, đặt cược đua chó tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
    Từ thực tiễn đó, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì soạn dự thảo nghị định của Chính phủ về kinh doanh casino, kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

    Theo Lương Bằng


    http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/dua-nhau-xin-mo-casino-201310022155282074ca33.chn

    Về khoản này năm 2012 PX đã chém rất nhiều rồi

    phuongxa20
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn

    [​IMG]


    [​IMG]

    Thành viên từ
    17:18, 02/06/05

    Được cảm ơn 7724 lần




    [​IMG] 12/06/12, 09:21 #197
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]


    [​IMG]

    Thành viên từ
    17:18, 02/06/05

    Được cảm ơn 6014 lần





    [​IMG] 11/06/12, 18:53 #932 Thôi không giấu các bác nữa , để tôi nói luôn , thực tế hiện nay Việt Nam đang rơi vào tình trạng khủng hoảng thừa mà hầu hết các nước phát triển trên TG đều gặp phải , hầu hết các NH đều đóng LC và không giám bảo lãnh , thằng nào liều thì chết như vụ vừa rồi
    http://www.baomoi.com/Doanh-nghiep-b...26/8224722.epi

    Riêng khoản tiền tồn đọng tại BDS

    http://www.sggp.org.vn/xaydungdiaoc/2012/5/289302/

    Tồn kho tại mọi lãnh vực không riêng gì BDS , từ vật liệu XD đến hàng tiêu dùng như PX vừa nhận được tin hàng tiêu dùng tồn kho hiện nay đủ khả năng cung cho gần 1 năm tiêu thụ

    http://taichinh.vnexpress.net/tin-tu...hat-dong-7694/

    Đứng về phía NH thì nợ xấu đã ngập đầu từ mọi mặt như thế nên họ nói không cho vay hoặc cho vay giá cao để phòng tránh rủi ro là tất nhiên rồi , cái chính là dòng tiền lại được lấy ra từ đâu để đổ vào những cổ máy ngốn tiền đấy và không ai khác hơn đó chính là tín dụng đen nó tồn tại ở mọi khía cạnh và mọi hình thức , khi mà NH càng nói không với nợ xấu thì dòng tiền chảy vào đây càng mạnh và được giao dịch toàn tiền tươi và dĩ nhiên mỗi cuộc chơi nào mà không có cái giá của nó chứ

    http://dantri.com.vn/c76/s76-586166/...ep-tron-no.htm

    Bởi vậy PX mới nói nhiều thằng đợt này bị đạp vô HDQT một cách bất đắc dĩ :))


    CP cần phải xác định tình trạng hiện nay là hết sức nghiêm trọng , cần nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và nông dân dể thích nghi với môi trường mới qua đó nâng cao nhận thức cho họ , nếu làm không khéo kinh tế VN có thể bị mất hết thành quả bấy lâu nay XD vun đắp , một vd điển hình hiện nay khu vực nông thôn bà con đang đốn bỏ hàng chục vạn gốc dừa đang cho trái do giá rẻ nhưng để trồng lại họ lại tốn trên vài năm một sự làng phí rất lớn đó là chưa nói đến thương hiệu cũng sẽ mất đi ...CP cần chuyển đổi qua mô hình mới tích cực và hiệu quả hơn như lĩnh vực xd du lịch và hạ tầng , nên cho lập sòng bài , cũng như qui hoạch khu du lịch *** có như vậy mới huy động được tiền từ tầng lớp giàu có trong xã hội
    Lần sửa cuối bởi phuongxa20 - 12/06/12 lúc 09:37
    http://f319.com/home/1505183/page-20
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Sẽ mở rộng đối tượng mua nhà xã hội


    Bộ Xây dựng sắp ban hành nghị định mở rộng đối tượng được mua nhà xã hội, dù nguồn cung hiện mới đáp ứng một phần sáu nhu cầu.
    Chủ đầu tư dự án nhà thu nhập thấp gặp hạn

    Tại lễ giới thiệu dự án Nhà thu nhập thấp Đặng Xá, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cho biết, qua khảo sát tại 22 bộ ngành và từ báo cáo của sở xây dựng Hà Nội, hiện có trên 80.000 người đăng ký mua nhà ở xã hội. Trên thực tế, số lượng người có nhu cầu có thể lên tới 100.000 căn. Trong khi đó tổng số nhà ở xã hội tại các dự án tại Hà Nội đã phê duyệt hiện nay mới có 13.000 căn hộ.
    [​IMG]Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cho rằng nhu cầu nhà xã hội rất lớn nhưng mới phê duyệt được một phần nhỏ. Ảnh: Ngọc Tuyên

    Thứ trưởng cũng cho biết, tới đây, Bộ Xây dựng sẽ đưa ra Nghị định về quản lý và phát triển nhà ở xã hội, trong đó mở rộng và cụ thể thêm các đối tượng đủ điều kiện mua loại hình nhà ở này. Cụ thể, nghị định sẽ nêu rõ những người không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (thu nhập từ 9 triệu đồng một tháng trở xuống) là những người thu nhập thấp - đủ điều kiện được mua nhà ở xã hội.
    Bên cạnh đó, nếu như quy định trước đây là chỉ những gia đình có bình quân diện tích ở dưới 5m2 một người mới được mua nhà ở xã hội thì nay sẽ được nới lỏng hơn thành 8m2.
    Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nam cho biết, theo văn bản này, các đơn vị đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tới đây sẽ được sử dụng 20% quỹ đất dự án để xây dựng nhà ở thương mại nhằm tăng nguồn thu. Hiện Quốc hội đã thông qua một số ưu đãi về thuế và tiền sử dụng đất đối với doanh nghiệp xây nhà thu nhập thấp. Do đó, Thứ trưởng cho rằng đây là những điều kiện khuyến khích doanh nghiệp.
    Về giá nhà xã hội tại Hà Nội và TP HCM, ông Nam nhận định thực tế phải những người có thu nhập trung bình mới mua được, kèm theo sự hỗ trợ của gia đình. Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng, không phải riêng ở Việt Nam, mà nhiều nước khác trên thế giới, tình trạng này cũng diễn ra.
    "Các nước giải quyết được nhiều nhà ở hơn cho người dân vì họ có quỹ nhà cho thuê. Tới đây, chúng tôi cũng đẩy mạnh xây dựng cơ chế cho loại hình này", ông Nam cho hay.
    Liên quan đến việc giải ngân gói 30.000 tỷ đồng, đại diện các ngân hàng cho biết, đến cuối tháng 9, 5 nhà băng được chỉ định đã ký cam kết cho vay với 590 khách hàng với số tiền 142,5 tỷ đồng.
    Về dự án nhà thu nhập thấp Đặng Xá (Gia Lâm), đại diện chủ đầu tư là Tổng công ty Viglacera cho biết vừa ấn định chính thức giá bán là 8,68 triệu đồng (đã gồm VAT và phí bảo trì). Theo đó, diện tích căn nhỏ nhất khoảng 36m2 có giá tầm 310 triệu đồng. Chủ đầu tư cho biết bên cạnh việc bán cho người dân còn thực hiện phương án bán hàng bằng cách thu hút sự tham gia của đại diện 40 cơ quan bộ, ban, ngành.
    Ngọc Tuyên
    if(typeof(Parser) != 'undefined'){ Parser.SITE_URL = 'http://kinhdoanh.vnexpress.net'; Parser.URL = 'http://st.f2.vnecdn.net/j/v106'; Parser.FLASH_URL = 'http://st.f4.kinhdoanh.vnecdn.net/f/v2'; Parser.VIDEO_INFO = ""; Parser.SITE_ID = 1003159; Parser.SUGGESTION_URL = 'http://kinhdoanh.vnexpress.net/video/vne-more/id/'; Parser.ADS_ZONE = '906,584'; Parser.parseAll(); }
    try { Poly_ARTICAL_468x90(); } catch (e) {}
  7. trieuty

    trieuty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    64

    Vậy thì HQC đầy việc, thời bây giờ cứ có việc là có xèng
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    FDI năm 2013 tăng trưởng khá TP HCM dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI nên BDS khu vực TP HCM sẽ sớm sôi động



    TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư FDI

    11:29 | 28/09/2013
    (PetroTimes) - Mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng 9 tháng của năm 2013 , TP HCM vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài.

    Thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư ( KH&ĐT) TP HCM, trong 9 tháng đầu năm nay, tính chung cả vốn đầu tư mới và tăng thêm, TP HCM đã thu hút được 1,34 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 2,7% so với cùng kỳ. Trong đó, có 307 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 732,7 triệu USD và 96 dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đăng ký đạt 609,6 triệu USD.
    [​IMG]
    TP HCM tiếp tục trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

    Tính đến hết tháng 9/2013, TP HCM đã thu hút được 4.542 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 33,5 tỉ USD và trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.
    Trong 9 tháng qua, TP cũng đã đón tiếp 49 đoàn khách đầu tư với 245 người đến từ các quốc gia như Ấn Độ, Canada, Pháp, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc,… đến để tìm hiểu môi trường đầu tư. Theo đó, các lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư quan tâm là công nghiệp, thương mại, công nghệ thông tin.
    Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP HCM cho biết, để đạt được kết quả như trên, thời gian qua TP đã đưa ra nhiều chính sách xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thông thoáng trong môi trường đầu tư.... Bên cạnh đó, TP cũng lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư để dần khắc phục những điểm còn hạn chế trong chiến lược thu hút đầu tư.
    Đến thời điểm hiện tại, trong các nước đầu tư lớn vào TP HCM thì Nhật Bản vẫn là nước có doanh nghiệp đầu tư vào TP HCM đứng hàng đầu. Hiện có 105 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại các Khu chế xuất-Khu công nghiệp TP HCM với tổng vốn đầu tư 1,270 tỉ USD, chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực cơ khí, điện-điện tử.
    Cũng theo ông Minh, trong thời gian tới, để thu hút thêm nguồn vốn FDI, TP HCM sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động để tăng hiệu quả của đầu tư nước ngoài.
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Thứ Bảy, 24/08/2013 | 09:07

    Singapore ba tháng liên tiếp dẫn đầu FDI vào TP.HCM
    Ngày 23-8, thông tin từ Cục Thống kê TP.HCM cho biết từ đầu năm đến ngày 15-8 đã có 254 dự án có vốn nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận với tổng vốn đăng ký 585,5 triệu USD.
    Công nghiệp tiếp tục dẫn đầu trong số các lĩnh vực đầu tư khi có 32 dự án, vốn đầu tư 114,1 triệu USD (tháng 7 có 27 dự án, vốn đầu tư 112,7 triệu USD), thương nghiệp 72 dự án (tăng năm dự án), vốn đầu tư 94,6 triệu USD…
    Sau hai tháng 6 và 7, tháng 8 này Singapore tiếp tục dẫn đầu về vốn đầu tư là 154,4 triệu USD với 38 dự án, Nhật Bản 77 dự án, vốn đầu tư 51,7 triệu USD. Cayman Islands ba dự án với 264 triệu USD, Hà Lan có bốn dự án với vốn đầu tư 21,4 triệu USD.
    Như vậy tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng vốn tính từ đầu năm đến ngày 15-8 đạt 1.038,7 triệu USD.
    Tú Uyên
    http://lite.*********.vn/2013/08/singapore-ba-thang-lien-tiep-dan-dau-fdi-vao-tphcm-761-311981.htm

    Thằng Sing rất bén duyên với Vạn Phát Hưng
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Tuy nhiên xét 9 tháng đầu năm thì Nhật vẫn dẫn đầu vốn đầu tư FDI ở TPHCM

    Thứ bảy, 5/10/2013 09:59 GMT+7
    Nhật dẫn đầu vốn FDI ở TP HCM


    Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào TP HCM 9 tháng đầu năm chủ yếu đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản, với gần 32 triệu USD.
    Thu hút vốn FDI sắp cán đích cả năm
    Thủ tướng: 'Phải cải cách để thu hút FDI'

    Theo thông tin từ Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP HCM (HEPZA), tổng vốn đầu tư nước ngoài trong 9 tháng đầu năm nay đạt 341,39 triệu USD, tăng 114,27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cấp mới 14 dự án với vốn đầu tư đăng ký 63,6 triệu USD, 23 dự án với vốn điều chỉnh tăng 277,79 triệu USD - vượt 110,13% so với cùng kỳ.
    Ông Trần Việt Hà, Trưởng phòng quản lý đầu tư HEPZA cho biết, lượng đầu tư cấp mới không nhiều, nhưng năm nay thu hút một số dự án tương đối lớn so với năm 2012. Tình hình hoạt động các doanh nghiệp phục hồi dần nên một số nơi đã mở rộng quy mô.
    Tháng 5, có 2 nhà đầu tư đến từ Nhật là Nidec Tosok rót thêm 95 triệu USD, dự án Sài Gòn Precision đổ vào tiếp129 triệu USD.
    Khu kỹ nghệ Việt Nhật vừa được cấp phép mới vào cuối tháng 8 có vốn đầu tư lớn nhất ở TP HCM, với 31 triệu USD. Mục tiêu của dự án này là xây dựng nhà xưởng để thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật trong ngành cơ khí chính xác.
    Ông Hồ Xuân Lâm, Chánh văn phòng HEPZA cho hay, 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp Nhật giữ vị trí dẫn đầu về vốn đầu tư, khoảng 31,950 triệu USD, kế đến Singapore với 16,750 triệu USD, Australia là 9,8 triệu USD... Các dự án tập trung chủ yếu ở 4 ngành mũi nhọn là điện - điện tử, hóa chất, dược phẩm, cơ khí.
    [​IMG]Nhật dẫn đầu về vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất TP HCM. Ảnh minh họa: Phương Nga.
    Năm ngoái có 114 trên tổng số 416 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bị lỗ và có khoảng 36 doanh nghiệp khai báo lỗ 3 năm liên tiếp. Theo ông Lâm, khó xác định doanh nghiệp có tình trạng lỗ giả, lãi thật và cần thời gian để phân tích sâu hơn.
    Ông Trần Hảo Trí, Phó phòng quản lý lao động HEPZA chia sẻ thêm, tổng số lao động ở khu chế xuất, công nghiệp TP HCM quý III khoảng 269.856 người, tăng 1.565 người so với quý II. Cũng 9 tháng đầu năm, có 29 doanh nghiệp thông báo thu hẹp sản xuất, nên giảm 1.178 lao động so với cùng kỳ năm ngoái.
    Hiện ngành may mặc có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, nhưng so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp khác trong khu chế xuất, khu công nghiệp thì lương người lao động vẫn còn thấp. Những ngành có hàm lượng công nghệ cao đang có xu hướng ít tuyển lao động vào những tháng cuối năm vì các doanh nghiệp lĩnh vực này bị ảnh hưởng bởi khó khăn chung của kinh tế toàn cầu.

Chia sẻ trang này