Sóng cuối Năm 2021 :: [Sóng Bank, Sóng Bán Lẻ]

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 13/11/2021.

938 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 20:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8039 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    [​IMG]

    - Sóng Bank vĩ đại đưa VNI lên tầm cao mới 1600 1800 @};-
    - Sóng Bán lẻ cho Quý 4, lễ hội mua sắm, mua sắm trả thù @};-

    Danh mục các mã tham khảo
    - Bank: TCB,HDB, STB, EIB, ACB, CTG...
    - Bán Lẻ: PNJ, MWG, MSN, VRE, PET, VNM, MCH..

    Chúc anh em thành công trên con đường đầu tư. Cheer! :drm


    .....................................................
    Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế năm 2022 khả quan, Dragon Capital đánh giá chứng khoán Việt Nam vẫn đang có định giá hấp dẫn
    11-11-2021 - 17:29 PM | Thị trường chứng khoán


    BÁO NÓI - 5:03


    [​IMG]
    Dragon Captial cho rằng P/E năm 2022 dự phóng ở mức 11 lần, điều này cho thấy thị trường Việt Nam vẫn có định giá khá hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn.
    Trong báo cáo mới được công bố, Dragon Capital cho biết thị trường đang được dẫn dắt bởi nhà đầu tư cá nhân và có xu hướng tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Dư nợ cho vay ký quỹ tiếp tục tăng và quay lại mức cao kỷ lục, cùng lúc các công ty chứng khoán đã hoàn thành việc tăng vốn, cho phép nhà đầu tư tận dụng đòn bẩy tích cực hơn.

    Đồng thời ở khía cạnh khác, số dư tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán vẫn ghi nhận ở mức rất cao. Trước đó có một số lo ngại rằng khi nền kinh tế mở cửa trở lại, dòng tiền sẽ chảy ra khỏi thị trường chứng khoán và đổ vào các kênh kinh doanh khác. Tuy nhiên, Dragon Capital cho rằng phản ứng tích cực gần đây của thị trường cho thấy việc này đã không còn là vấn đề đáng lo ngại.

    Dragon Capital đánh giá kết quả kinh doanh Quý 3 của doanh nghiệp niêm yết khá tích cực, bất chấp đợt giãn cách kéo dài. Lợi nhuận của nhóm DC Top 60 ghi nhận mức tăng 32% so với cùng kỳ. Đứng đầu là nhóm chứng khoán với mức tăng trưởng lợi nhuận 139% trong bối cảnh thị trường tăng mạnh và thanh khoản dồi dào. Ngược lại, đại gia trong lĩnh vực F&B là SAB ghi nhận lợi nhuận sụt giảm 68% so với cùng kỳ. Mảng bán lẻ cũng gặp nhiều khó khăn từ việc đóng cửa - điển hình là PNJ lỗ hơn 160 tỷ.

    [​IMG]
    Trong các khoản đầu tư của Dragon Capital, bất ngờ nhất là MWG vẫn đạt được lợi nhuận 785 tỷ (giảm 17% so với cùng kỳ). Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành hàng không – ACV, HVN, VJC thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng do hoạt động kinh doanh bị tạm dừng.

    Bất chấp những biến động ngắn hạn, nhà đầu tư đang hướng tới sự phục hồi của nền kinh tế trong năm tới. Dragon Capital dự phóng tăng trưởng EPS ở mức 25% cho nhóm DC Top 60. Dragon Captial cho rằng P/E năm 2022 dự phóng ở mức 11 lần, điều này cho thấy thị trường Việt Nam vẫn có định giá khá hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn.


    iTVC from Admicro
    Về kinh tế vĩ mô, Dragon Capital đánh giá Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi trong tháng 10 khi các biện pháp giãn cách dần được gỡ bỏ, tuy nhiên do thiếu hụt nhân lực, khi mà chỉ có 70-75% lao động quay trở lại làm việc, khiến việc quay trở về mức trước dịch cần nhiều thơi gian hơn. Chỉ số PMI đạt 52,1 nhờ chỉ số đơn hàng tăng mạnh nhưng tổng sản lượng công nghiệp vẫn giảm 1,6% so với năm trước. Bên cạnh đó, tổng giá trị thương mại tăng 0,4% so với tháng trước, với xuất khẩu tăng 1% đạt 27,5 tỷ USD và nhập khẩu giảm 1,8% đạt 26,2 tỷ USD, đồng nghĩa với 1,1 tỷ USD thặng dư thương mại trong tháng 10, qua đó giảm thâm hụt thương mại 10 tháng về 1,5 tỷ USD.

    [​IMG]
    Ngành dịch vụ vẫn chưa thực sự phục hồi với chỉ số bán lẻ giảm 18,8% so với năm trước, tuy nhiên các nhà hàng đã bắt đầu mở cửa trở lại, mặc dù chỉ với 50% công suất, và các ngành dịch vụ không thiết yếu khác sẽ sớm được hoạt động trong vài tháng tới. Chính phủ cũng đã cho phép mở cửa trở lại các chuyến bay nội địa và chấp nhận hộ chiếu vắc-xin Covid từ 72 quốc gia, điều này cũng sẽ góp phần hỗ trợ ngành dịch vụ.

    Điểm tích cực khác được Dragon Captial đề cập là lượng vaccine về Việt Nam đang tăng lên, mục tiêu tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho 70-80% dân số có thể sẽ đạt được sớm hơn dự kiến, giữa quý 1/2022.

    Dòng tiền vào Việt Nam vẫn được duy trì. Dòng vốn FDI vẫn tiếp tục giải ngân vào Việt Nam và mục tiêu đạt 18,7 tỷ USD cho năm 2021 (so với 20 tỷ USD vào năm 2020) là tương đôi khả thi khi con số 10 tháng 10 đạt 15 tỷ USD, chỉ giảm 5% so với năm ngoái. Bên cạnh đó, kiều hối cũng dự báo sẽ vượt mức 17,2 tỷ USD của năm 2020.

    Theo Dragon Captial, mặc dù cán cân thương mại đang tạm thời bị thâm hụt nhưng đang được cải thiện, nhờ sản xuất đang dần trở lại, và dự trữ ngoại hối sẽ tiếp tục duy trì ở mức trên 100 tỷ USD. Trong khi đó các yếu tố vĩ mô khác vẫn ổn định, hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng 5 năm được ghi nhận ở mức thấp với 105 điểm và lạm phát danh nghĩa 10 tháng đầu năm chỉ ở mức +1,8%. Trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước đã nâng giá tiền Đồng lên 0,55%, từ 22.775 còn 22.650 VND/USD, biến VND trở thành một trong những đồng tiền mạnh nhất châu Á kể từ đầu năm (tăng +1,89%).

    Dragon Capital kỳ vọng các gói hỗ trợ và kích thích kinh tế sẽ là cú hích cho tăng trưởng của Việt Nam trong 2 năm tới.

    Minh Anh

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    Last edited: 13/11/2021
    Investor_70 đã loan bài này
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .............................
    Tăng 2,8 tỷ USD phiên 12/11 chứng khoán Việt lập kỷ lục vốn hoá vượt 333 tỷ USD, bằng 122%GDP
    12-11-2021 - 16:16 PM | Thị trường chứng khoán


    BÁO NÓI - 3:11

    [​IMG]
    Nhà đầu tư tiếp tục tận hưởng những ngày vui cùng VN-Index, liên tiếp là các đỉnh mới được thiết lập, vốn hoá tăng hàng tỷ USD mỗi ngày.
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/11, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới khi đạt mốc 1.473 điểm, tăng mạnh 11 điểm vào cuối phiên. Đây là mức cao nhất của VN-Index trong suốt 21 năm thành lập thị trường.

    Hàng loạt cổ phiếu lớn bật tăng đã đẩy vốn hoá của HOSE đạt 5.730.000 tỷ đồng, tăng 42.600 tỷ đồng so với phiên ngày 11.

    HNX-Index cũng cán mốc 441 điểm, vốn hoá 476.557 tỷ, tăng thêm 3.125 tỷ đồng so với phiên liền kề trước đó.

    Sàn UpCoM gây ấn tượng với 127 cổ phiếu tăng trần kỷ lục trong phiên hôm nay. Vốn hoá tăng 19.000 tỷ, đạt 1.454.073 tỷ.

    Như vậy, tổng số vốn hoá tăng thêm phiên hôm nay là 64.725 tỷ đồng, tương ứng 2,8 tỷ USD, qua đó nâng tổng vốn hoá của thị trường chứng khoán Việt (tổng cộng 3 sàn) đạt khoảng 7.660.000 tỷ đồng, vượt 333 tỷ USD.

    [​IMG]
    Những cổ phiếu đưa VN-Index lập đỉnh mới, vốn hoá đạt 333 tỷ USD

    Trong báo cáo mới được công bố, Dragon Capital cho biết thị trường đang được dẫn dắt bởi nhà đầu tư cá nhân và có xu hướng tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Dư nợ cho vay ký quỹ tiếp tục tăng và quay lại mức cao kỷ lục, cùng lúc các công ty chứng khoán đã hoàn thành việc tăng vốn, cho phép nhà đầu tư tận dụng đòn bẩy tích cực hơn.

    Dragon Captial cho rằng P/E năm 2022 dự phóng ở mức 11 lần, điều này cho thấy thị trường Việt Nam vẫn có định giá khá hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn.

    "Bộ Kế hoạch đầu tư đang đề xuất trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch có quy mô khoảng 800.000 tỷ đồng (gần 35 tỷ USD, 10% GDP hiện tại). Sẽ cần thời gian để Quốc hội và Chính phủ thảo luận để đưa ra con số chính thức, nhưng lần này quy mô chắc chắn sẽ rất đáng kể khi mà Việt Nam là quốc gia có mức chi hỗ trợ thấp so với các nước khác trong khu vực (năm 2021 khoảng 2,85% GDP), và vẫn còn dư địa do nợ công thấp (44% GDP). Chúng tôi dự kiến các gói hỗ trợ và kích thích kinh tế này sẽ là cú hích cho tăng trưởng của Việt Nam trong 2 năm tới", Quỹ cho biết.

    Bạch Huệ

    Theo Nhịp sống kinh tế
    Vietnhat68 thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .............................................................
    Tài chính tuần qua: Tín dụng tăng trong tháng 10, kiến nghị nâng 'room' ngoại ngân hàng

    Xem thêm)

    VPBank cân nhắc quay lại mảng chứng khoán, kỳ vọng được cấp 'room' tín dụng cao

    Ngân hàng kỳ vọng được xem xét phê duyệt hạn mức tín dụng (room tín dụng) cao sau khi ngân hàng đã hoàn tất các kế hoạch tăng vốn. (Xem thêm)

    Kiến nghị nâng 'room' ngoại tại ngân hàng

    Các chuyên gia đề xuất cơ quan quản lý Nhà nước tăng giới hạn sở hữu của nhà đầu tư ngoại tại ngân hàng. (Xem thêm)

    Họp ĐHCĐ VietinBank: Tín dụng tăng 8% sau 10 tháng, mục tiêu tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên 169%

    Cổ đông bầu ông Lê Thanh Tùng làm thành viên HĐQT. (Xem thêm)

    Liệu có 'sóng' mới của cổ phiếu ngân hàng?

    Việc nhiều cổ phiếu ngân hàng diễn biến tích cực trở lại trong các phiên gần đây khiến các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có sóng mới.(Xem thêm)

    Thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản tháng 10 tăng

    Khoản thu thuế thu nhập doanh nghiệp tháng 10 ước đạt 44.600 tỷ đồng. (Xem thêm)

    BVSC: VietinBank có thể nhận hơn 3.000 tỷ đồng từ bán công ty con và phí trả trước bancassurance

    Theo BVSC, VietinBank có thể nhận phí trả trước hợp đồng bancassurance với Manulife Việt Nam trong năm 2022 gần 1.400 tỷ đồng. (Xem thêm)

    SHB chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 10,5% và chào bán hơn 539 triệu cổ phiếu

    12/11 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và chào bán gần 540 triệu cổ phiếu khác với giá 12.500 đồng/cp. (Xem thêm)

    BIDV báo lãi quý III và nợ xấu đi ngang

    Ngân hàng ghi nhận lãi trước thuế quý III giảm 1%, nhưng lũy kế 9 tháng vẫn tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. (Xem thêm)

    Vì sao doanh thu ít hơn, lợi nhuận Techcombank cao hơn BIDV và VietinBank?

    Doanh thu của Techcombank kém VietinBank 46% và BIDV là 75%. (Xem thêm)

    Sắp 'xổ số' hóa đơn, khắc chế tình trạng trốn thuế

    Khách hàng giữ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, sẽ được quay số trúng thưởng... (Xem thêm)

    Lãi quý III SHB tăng 97%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm về dưới 60%

    Ngân hàng lãi trước thuế 5.055 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 94% so với cùng kỳ 2020 và tương đương 87% kế hoạch 2021. (Xem thêm)

    Kiểm soát và xử lý nợ xấu là thách thức lớn

    Chất lượng tài sản của các TCTD được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các TCTD trong giai đoạn 2016-2020 luôn được duy trì ở mức dưới 2%. (Xem thêm)
    https://ndh.vn/tai-chinh/tai-chinh-...n-nghi-nang-room-ngoai-ngan-hang-1303335.html
    Vietnhat68 thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ....................................................
    Ngân hàng 'thúc' tín dụng cuối năm

    Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến ngày 29/10, tín dụng toàn nền kinh tế đạt gần 10 triệu tỷ đồng, tăng 8,7% so với cuối năm 2020 (cao hơn mức 6,5% của cùng kỳ). Ước tính của Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI - SSI Research, trong tháng 10, hơn 77.000 tỷ đồng đã được "bơm" ra nền kinh tế, gần gấp đôi tháng 9.

    Lĩnh vực thương mại và dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất, với 34.900 tỷ đồng được cấp vay mới trong tháng trước, nâng tổng dư nợ lên hơn 6,3 triệu tỷ đồng, chiếm 63,7% tổng tín dụng. Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng theo sau được bổ sung 15.600 tỷ đồng, nâng lên 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm 28,24%. NHNN ước tính đến cuối tháng 10, tín dụng vào 2 nhóm trên sẽ tăng 8,9-9% so với đầu năm.

    Theo đánh giá của SSI Research, tín dụng đang tăng tích cực hơn so với kỳ vọng và thể hiện sự hồi phục của nền kinh tế sau giãn cách. Trước đó, theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Tín dụng Các ngành kinh tế từng đưa ra kịch bản tín dụng sẽ hồi phục mạnh từ tháng 10 và hai tháng cuối năm.

    [​IMG]
    Ngân hàng tung nhiều gói vay ưu đãi, kích cầu tín dụng. Ảnh: B.L.

    Sau khi kết thúc đợt giãn cách, các ngân hàng đang đẩy mạnh thu hút khách hàng, cho vay nền kinh tế bằng nhiều chương trình giảm lãi suất, một mặt hưởng ứng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm lãi vay, hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân. Nhìn chung, mặt bằng lãi suất cho vay công bố thấp hơn 1-2% so với trước.

    Đơn cử, VPBank đang có chương trình cho vay mua bất động sản với lãi suất từ 5,9%/năm đến 31/12. Khách hàng có nhu cầu vay mua bất động sản có giấy chủ quyền sẽ được lựa chọn một trong các gói lãi suất 5,9%/năm cố định trong 3 tháng, 7,9%/năm trong 6 tháng, 8,3%/năm trong 12 tháng, 8,6%/năm trong 18 tháng hoặc 8,9%/năm trong 24 tháng. Ngân hàng chấp nhận nhiều nguồn thu khác nhau để chứng minh khả năng thanh toán như lương, thu nhập...

    Tương tự, Sacombank cũng công bố dành 10.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh, mua - xây sửa bất động sản, mua xe ô tô với lãi suất chỉ từ 6,5%/năm, thời hạn ưu đãi lên đến 12 tháng. TPBank phối hợp với Ford Việt Nam ưu đãi độc quyền dành riêng cho khách hàng vay mua xe Ford Transit Luxury với lãi suất 0%/năm cố định trong 12 tháng. Ngoài ra, ngân hàng có thêm những ưu đãi khác như ân hạn trả nợ gốc 6 tháng đầu, tỷ lệ cho vay tới 75% giá trị xe và thời gian vay lên tới 7 năm. Các ngân hàng nước ngoài có nhiều gói vay với lãi suất thấp hơn trước dịch khoảng 1%.

    Chờ 'room' tín dụng

    Bên cạnh thúc đẩy giải ngân, các nhà băng cũng đang đợi quyết định nâng hạn mức tín dụng năm nay của NHNN. Mới đây, lãnh đạo MSB cho biết, tín dụng tăng gần 16% sau 9 tháng, gần tiệm cận với hạn mức được cấp mới trong quý III.

    CEO MSB, ông Nguyễn Hoàng Linh kỳ vọng tín dụng của ngân hàng có thể tăng 25% cho cả năm. MSB là ngân hàng có quản trị rủi ro tốt, tập trung giải ngân vào các ngành phát triển bền vững, tích cực tham gia các hoạt động và chính sách của NHNN. Trong kỳ nới hạn mức tín dụng cuối năm, MSB mong muốn sẽ được nâng "room" tín dụng, dựa trên cân đối và phân bổ của cơ quan điều hành.

    VPBank cũng kỳ vọng được NHNN xem xét phê duyệt hạn mức tín dụng cao sau khi hoàn tất các kế hoạch tăng vốn. Ngân hàng này cho rằng quý IV sẽ là giai đoạn hồi phục tăng trưởng mạnh của ngân hàng trong điều kiện "bình thường mới" của nền kinh tế.

    Theo ước tính của SSI Research, với số liệu đến cuối tháng 10, hầu hết các ngân hàng đều đạt hạn mức tín dụng năm 2021 và SSI Research kỳ vọng NHNN sẽ sớm nới hạn mức tín dụng đối với các ngân hàng có chất lượng tài sản và các chỉ số an toàn tốt.

    [​IMG]
    Lãnh đạo NHNN từng chia sẻ cơ quan này không kìm hãm giải ngân và có thể nới "room" tín dụng với các ngân hàng đủ tiêu chuẩn để hỗ trợ vốn cho nền kinh tế. Hiện nay, theo đánh giá của các ngân hàng, có 4 yếu tố để NHNN nâng hạn mức tín dụng. Thứ nhất là chỉ số tài chính, quản trị rủi ro của mỗi ngân hàng gồm hệ số an toàn vốn (CAR), nợ quá hạn, nợ xấu... Thứ hai là mức độ phân tán về các lĩnh vực cho vay trong cơ cấu dư nợ. Thứ ba là các ngân hàng phải tham gia các chương trình hỗ trợ nền kinh tế như giảm lãi vay, cơ cấu nợ... Cuối cùng là ngân hàng có tham gia vào những chương trình hỗ trợ khác như cứu trợ ngành hàng không.

    Quý IV hàng năm vẫn được xem là thời gian bứt tốc của các ngân hàng. Năm 2020, trong 3 tháng cuối năm, tăng trưởng tín dụng đã nâng từ 6% lên trên 12%. Giải ngân quý cuối năm có thể tương đương tổng ba quý trước. Do đó, các nhà băng đều kỳ vọng được cấp 'room' tín dụng cao trong đợt cuối.

    Nhiều công ty chứng khoán có nhận định tích cực về tăng trưởng tín dụng năm nay trong kịch bản lạc quan. Chứng khoán Bảo Việt, Mirae Asset kỳ vọng tín dụng có thể tăng 13%, trong khi VNDirect ước tính khoảng 12%.

    Bản thân các ngân hàng dự báo dư nợ tín dụng sẽ tăng thêm 4 điểm phần trăm trong quý IV và tăng 12,3% trong năm 2021, dù thấp hơn mức kỳ vọng 13,1% tại kỳ khảo sát quý III. TS. Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia kinh tế nhận định, khi dịch bệnh được kiểm soát, dòng vốn sẽ tiếp tục tập trung chảy vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, qua đó hỗ trợ phục hồi kinh tế. Đặc biệt, khi nền kinh tế đang bước vào quý cuối cùng của năm, nhu cầu về tín dụng thông thường cũng sẽ cao hơn.
    https://ndh.vn/ngan-hang/ngan-hang-thuc-tin-dung-cuoi-nam-1303522.html
    Vietnhat68 thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .........................................
    [​IMG]
    Mức độ phục hồi của ngành Bán lẻ những tháng cuối năm khó có thể nhanh. Ảnh: Masan

    Cổ phiếu ngành bán lẻ sẽ “tăng từ từ” trong những tháng cuối năm?
    09:26 12/11/2021
    Về lý thuyết, càng về thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm càng cao, giúp ngành Bán lẻ tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, sau đợt giãn cách kéo dài ở nhiều tỉnh thành, nền kinh tế bị đóng cửa, thu nhập và hành vi tiêu dùng của nhiều người dân đã có ít nhiều thay đổi trong ngắn hạn. Do đó, tăng trưởng của ngành bán lẻ chưa có nhiều bứt tốc mà sẽ... từ từ tăng.
    Giành lại thị phần ngành bán lẻ
    Ngành bán lẻ đối mặt “áp lực” buộc phải tự làm mới mình hậu COVID-19
    Ngành bán lẻ Trung Quốc "bất tỉnh" ảnh hưởng đến tăng trưởng của nền kinh tế thứ 2 thế giới
    Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới cổ phiếu ngành Bán lẻ

    Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2021 ước tính đạt 357,9 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% so với tháng trước, nhưng giảm 19,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 10 tháng năm 2021, doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 3,7 triệu tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

    Như vậy, sang quý IV/2021, doanh số bán lẻ đã có sự khởi sắc sau thời gian dài giãn cách. Hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên sàn cũng đã sôi động hơn. Nhất là những tháng cuối năm thường là cao điểm về mua sắm. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, vẫn có khoảng cách khá xa về tăng trưởng.

    Theo bà Phạm Huyền Trang - Trưởng nhóm Ngành hàng Tiêu dùng, Trung tâm Tư vấn và phân tích đầu tư SSI, mức độ phục hồi của ngành Bán lẻ trong những tháng cuối năm là dần dần chứ khó có thể nhanh được. Dưới tác động của dịch COVID-19, thu nhập khả dụng và hành vi tiêu dùng của người dân cũng đã ít nhiều thay đổi trong ngắn hạn.

    Bà Trang cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, cầu tiêu dùng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, còn khá yếu. Do đó, doanh nghiệp khó mà có thể tăng giá bán lẻ được. Ngay cả, trong điều kiện lạm phát tăng trước áp lực giá cả thế giới cao thì các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu sẽ được ưu tiên tiêu thụ trước, ví dụ như thực phẩm, xăng dầu... Còn lại các mặt hàng không thiết yếu ít dư địa tăng vì cầu tiêu dùng chưa mạnh.

    Đối với các mặt hàng xa xỉ, mức độ ảnh hưởng không nhiều bởi vì đối tượng tiêu dùng những mặt hàng này là những người có thu nhập cao.

    Về triển vọng trung và dài hạn, ngành Bán lẻ sẽ phục hồi và tăng trưởng tốt. Bởi lẽ sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch giúp các yếu tố vĩ mô trở nên tích cực hơn, trong đó bao gồm mức thu nhập của người tiêu dùng sẽ là một động lực tăng trưởng lớn cho ngành Bán lẻ về dài hạn.



    Do đó, thời điểm này, nhà đầu tư có thể “canh” mua những cổ phiếu nhóm ngành Bán lẻ để tích lũy, chờ ngày thăng hoa.

    Điểm sáng trong ngành Bán lẻ là mặt hàng công nghệ. Xu hướng làm việc, học tập tại nhà vẫn được duy trì. Vì vậy nhu cầu mua laptop, máy tính phục vụ cho công việc và học tập trong quý III và quý IV/2021 vẫn tăng cao, thậm chí có tình trạng khan hàng máy tính.

    Theo nhiều chuyên gia dự báo, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ công nghệ sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng trong thời gian tới do cầu lớn. Đặc biệt là khi sản xuất vẫn đang gặp khó khăn do thiếu nguồn cung linh kiện, cơn “sốt laptop” này sẽ còn được kéo dài một khoảng thời gian nữa. Một số ông lớn trong lĩnh vực này có thể kể đến như MWG, FRT, DGW, PET...

    Trong xu hướng dài hạn, hành vi của người tiêu dùng có thể sẽ được dịch chuyển sang hình thức trực tuyến, đây hứa hẹn sẽ là một kênh bán hàng tiềm năng cho các doanh nghiệp bán lẻ.

    Thủy Nguyễn
    https://tapchitaichinh.vn/kinh-te-v...-tu-tu-trong-nhung-thang-cuoi-nam-341604.html
    Tinhledt đã loan bài này
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ...............................................
    Khuyến nghị điểm nhấn lựa chọn cổ phiếu năm 2022
    14:57 | 12/11/2021DỰ BÁO KINH TẾ
    |
    Báo cáo Chiến lược thị trường tháng 11/2021 của VNDIRECT có chủ đề “Chọn mặt gửi vàng”, đưa ra 4 khuyến nghị điểm nhấn đầu tư cho năm tới.
    Dự báo triển vọng quý IV năm 2021 và tương lai
    [​IMG]
    Quý IV năm 2021, VNDIRECT kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong một số ngành như bán lẻ, thực phẩm & đồ uống sẽ phục hồi trong khi lợi nhuận của ngành dầu khí, bất động sản và thép duy trì ở mức cao. Theo đó, Công ty này duy trì dự báo tăng trưởng EPS năm 2021 của các công ty niêm yết trên HOSE là 26%.

    Đối với năm 2022, VNDIRECT kỳ vọng tăng trưởng EPS của các công ty niêm yết trên HOSE duy trì ở mức cao, khoảng 21% so với cùng kỳ. Một số ngành có thể đạt lợi nhuận tốt trong năm tới bao gồm: hàng hóa và dịch vụ công nghiệp, bất động sản và dầu khí.

    Cho năm 2023, VNDIRECT dự báo, tăng trưởng EPS của các công ty niêm yết trên HOSE là 18% so với cùng kỳ.

    Với VN-INDEX hiện được giao dịch ở mức P/E là 16,9 lần, cao hơn một chút so với P/E trung bình 3 năm là 16,0 lần và chiết khấu khoảng 12% so với mức đỉnh vào cuối tháng 6, VNDIRECT tin rằng thị trường chứng khoán đã phần nào phản ánh rủi ro giảm giá liên quan đến làn sóng COVID-19 thứ tư. Thị trường hiện đang chuyển hướng tập trung sang câu chuyện phục hồi kinh doanh trong quý IV/2021 cũng như triển vọng kinh doanh trong năm tới.

    [​IMG]
    Bức tranh TTCK từ đầu năm đến nay
    Với dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2022/2023 ở mức 21%/18% nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nhóm doanh nghiệp xuất khẩu, dầu khí và bất động sản, VNDIRECT cho rằng, định giá thị trường vẫn hấp dẫn với tầm nhìn dài hạn và thị trường sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ở mức thấp hiện nay.

    Khuyến nghị lựa chọn cổ phiếu năm 2022
    Trong góc nhìn phân tích kỹ thuật, VNDIRECT kỳ vọng VN-INDEX sẽ dao động trong vùng 1.380-1.480 điểm trong tháng 11 năm 2021. Yếu tố hỗ trợ tích cực bao gồm triển khai vắc-xin nhanh hơn và vắc-xin sản xuất trong nước được đưa ra thị trường sớm hơn dự kiến. Những rủi ro tiềm ẩn so với thị trường bao gồm các biện pháp giãn cách xã hội quyết liệt hơn được thực thi để ngăn chặn dịch bệnh và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có khả năng thu hẹp gói nới lỏng định lượng QE kể từ quý IV/2021. Công ty này khuyến nghị một số điểm nhấn đầu tư cho năm 2022 (như bảng).

    Các chủ đề đầu tư và lựa chọn cổ phiếu năm 2022

    Điểm nhấn

    Ngành tiềm năng

    Tiêu dùng trong nước phục hồi

    VNDIRECT dự báo tiêu dùng trong nước sẽ phục hồi mạnh trong năm tới sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại và Chính phủ thực hiện các giải pháp kích cầu nền kinh tế. Doanh nghiệp thực phẩm & đồ uống, bản lẻ và hàng không sẽ là nhóm hưởng lợi chính.

    Các cổ phiếu tiềm năng: VNM, MCH, PNJ, VRE, KDC.

    Giá hàng hóa được dự báo duy trì ở mức cao trong năm tới

    Giá cả hàng hóa được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm tới do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh cùng với sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Dầu khí và nhóm doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sẽ được hưởng lợi chính từ diễn biến này.

    Các cổ phiếu tiềm năng: GAS, LTG, PVD.

    Câu chuyện phát triển hạ tầng sẽ là tiêu điểm trong các năm tới

    VNDIRECT tin rằng tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng là một tron những biện pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Bên cạnh cơ sở hạ tầng đường bộ, hàng không và khu công nghiệp, VNDIRECT cho rằng cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ là tiêu điểm trong 2 năm tới.

    Các cổ phiếu tiềm năng: FCN, ACV, KBC, PHR, POW, GMD

    Ngành ngân hàng là đại diện tiêu biểu phản ánh sự phục hồi của kinh tế Việt Nam

    Giá cổ phiếu của các ngân hàng đã chiết khấu 15% so với mức đỉnh. VNDIRECT cho rằng sự điều chỉnh trên đã phần nào phản ánh những rủi ro giảm giá hiện hữu, điều này làm cho rủi ro và hiệu quả đầu tư của ngành ngân hàng trở nên hấp dẫn hơn.

    Các cổ phiếu tiềm năng: TCB, ACB



    Hồng Lĩnh
    https://kinhtevadubao.vn/khuyen-nghi-diem-nhan-lua-chon-co-phieu-nam-2022-20139.html
    Tinhledt đã loan bài này
  7. Mun Mun

    Mun Mun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    1.536
    Mua được bank đáy của đáy 2 tháng đc có 5% mà buồn hết cả mề. Cơ mà nghĩ ae đang gồng lỗ trên đỉnh thấy chắc còn não nề mức nào. Cố lên, rồi cũng sẽ về bờ :))
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Bình thường lướt thui vào sóng người ta mới đầu tư chứ cụ :D
  9. Mun Mun

    Mun Mun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    1.536
    ACB vượt 34, TCB vượt 54: ALL IN =))
    ThaoNguyenNguyenTinhledt thích bài này.
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    E nhớ cụ cũng fan của HDB đợt này không nhặt sao ;)

Chia sẻ trang này