Sông Đà 7 không liên quan gì đến Mỏ Sắt Thạch Khê ... Cảnh báo rồi nhé

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by huhu1220011, Sep 4, 2008.

133 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 02:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dclover

    dclover Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 8, 2004
    Likes Received:
    1,842
    Qua các topic về SDxyz, tôi chỉ thấy một điều và cũng chỉ muốn nói 1 điều là: Đê Xê Mờ nhà thằng Huhu.
  2. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 26, 2006
    Likes Received:
    0
    sao huhu bẩn tính thế nhỉ? ghen ăn tức ở, bán giá thấp bây giờ SD7 phi nhanh quá, không lên lại được quay ra nói xấu.
    chú này là dân ở đâu nhỉ?
  3. stockvnnoob

    stockvnnoob Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 1, 2007
    Likes Received:
    0
    Đã bảo nó PR ngược mà

    Ý của nó là bọn Sông Đà có cổ phần trong dự án Mỏ Sắt Thạch Khê Hà Tĩnh đấy.

    Bác chả hiểu nó gì cả ^_^
  4. TuotTuonTuot

    TuotTuonTuot Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 9, 2008
    Likes Received:
    0


    quý 3 sắp công bố rồi ... Lợi nhuận NH giảm khủng khiếp
    Chính vì thế các quỹ lớn xả hàng vào đầu bà con
    .

    Với quyết định nói trên, có thể dự đoán rằng trong 8 tháng đầu năm, dư­ nợ cho vay của các Ngân hàng Thương mại (NHTM) và Tổ chức tín dụng (TCTD) vẫn ở mức cao mà trong điều hành, NHNN thấy cần phải tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc để hạn lượng tiền lưu thông, kìm hãm việc mở rộng tín dụng.

    Bởi lẽ, bình quân 3 NHTM Nhà n­ước (không tính Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long và NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam) có tổng số d­ư tiền gửi là 200.000 tỷ đồng, trong đó tiền gửi nội tệ giả sử bình quân của mỗi ngân hàng là 150.000 tỷ đồng, thì tiền gửi dự trữ bắt buộc tăng thêm đối với mỗi ngân hàng là 1.500 tỷ đồng.

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/09/801587/

    Được ăn cả - Ngã đứng dậy làm tiếp
    Maria Ozawa


  5. underprice

    underprice Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 9, 2008
    Likes Received:
    47
    nó có tiền xây không hả bác hay là nó lại bán non vài ha giống SJS?
  6. huhu12201

    huhu12201 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 16, 2007
    Likes Received:
    0
    SD7 Up lên 200k thì tiền tiêu gì cho hết nhỉ
  7. huhu12201

    huhu12201 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 16, 2007
    Likes Received:
    0
    Mỏ sắt Thạch Khê sẽ được khởi công khai thác trong tháng 8
    Đầu tháng 8 tới sẽ khởi công
    khai thác mỏ sắt Thạch Khê.
    ND- Tiến độ phê duyệt Dự án đầu tư khai thác - tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) đang được các ngành chức năng tiến hành khẩn trương các bước thủ tục cuối cùng để đến tháng 8 có thể khởi công khai thác mỏ. Ðây là niềm vui mà hơn 1,2 triệu người dân Hà Tĩnh đã chờ đợi suốt nửa thế kỷ qua đối với công trình trọng điểm quốc gia này.

    Giám đốc Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê (CPSTK) Hồ Ðức Bình cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương ngay sau khi tiếp nhận Dự án khả thi khai thác mỏ sắt Thạch Khê và Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ÐTM) do Tổng công ty Thép Việt Nam bàn giao, đơn vị đã khẩn trương hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

    Dự kiến đến giữa tháng 7-2008 sẽ có quyết định phê duyệt ÐTM, Hội đồng quản trị Công ty CPSTK sẽ quyết định đầu tư dự án và trình Bộ Tài nguyên - Môi trường cấp phép khai thác khoáng sản chính thức cho mỏ sắt Thạch Khê với trữ lượng khai thác khoảng hơn 400 triệu tấn.

    Ðây được xem là phần quan trọng để thực hiện phát triển chiến lược cho ngành công nghiệp thép Việt Nam giai đoạn tới.

    Ðược phép của Chính phủ, để đẩy nhanh tiến độ dự án, Công ty CPSTK đã tiến hành công tác chuẩn bị, như rà phá bom mìn, xây dựng các công trình phụ trợ (điện, nước, đường vào mỏ...), thử nghiệm công nghệ khai thác mỏ.

    Tỉnh Hà Tĩnh đã sớm bàn giao mặt bằng sạch 195 ha cho công trường thử nghiệm công nghệ. Công ty đã tiến hành rà phá bom mìn, lập và phê duyệt phương án thử nghiệm (bóc 1,5 triệu m3 đất cát sét ngậm nước, làm đường lên bãi thải trên nền cát, xây dựng hệ thống đê bao, thoát nước khai trường).

    Doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm trong khai thác mỏ xuống sâu dưới mức thoát nước, phức tạp là Công ty Cổ phần than Cọc 6 (thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam) đã được chọn làm nhà thầu chủ lực khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Từ tháng 1-2008, nhà thầu đã thử nghiệm công nghệ và tiến hành bóc 800.000/1.500.000 m3 đất, cốt đáy công trường đạt độ sâu (-10 m) so với mực nước biển cùng hệ thống đê bao ngăn nước mặt và hệ thống đường vận chuyển nội bộ đã hoàn thành ở giai đoạn ban đầu.

    Qua khảo nghiệm cho thấy, doanh nghiệp có thể chủ động được phương tiện và công nghệ khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

    Sau khi kết thúc thử nghiệm công nghệ, trong quá trình lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán Dự án, được phép của Bộ Công thương, Công ty CPSTK sẽ tiến hành lập trước thiết kế, mở vỉa bóc đất xây dựng cơ bản với khối lượng 22 triệu m3 và tiến hành bóc đất để kịp tiến độ đến đầu năm 2010 khai thác được quặng sắt.

    Ðồng bộ với công việc trên, công ty cũng đang khẩn trương các công tác chuẩn bị cho Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy liên hợp sản xuất phôi thép hai triệu tấn/năm.

    Ðây là dự án trọng điểm quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã cho phép công ty chỉ định thầu, nhà thầu tư vấn là Công ty cổ phần TNHH kỹ thuật luyện kim Trùng Khánh (Trung Quốc) lập Dự án khả thi đầu tư xây dựng công trình này.

    Ngày 17-4-2008, hai bên đã ký kết Hợp đồng Tư vấn lập Dự án nhà máy sản xuất phôi thép hai triệu tấn/năm (giai đoạn 1), có xem xét nâng công suất lên bốn triệu tấn/năm (giai đoạn 2), địa điểm xây dựng nhà máy tại Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh). Ngày 9-6-2008 nhà thầu đã báo cáo bước 1 của dự án về Tổng đồ mặt bằng và phần công nghệ của nhà má

    Được biết 9 cổ đông chính của Công ty cổ phần sắt Thạch Khê gồm :

    Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (chiếm 30%);
    Tổng công ty KS&TM Hà Tĩnh (24%),
    Tổng công ty Thép Việt Nam (20%);
    Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (4%),
    Ngân hàng Đầu tu phát triển Việt Nam (5%),
    Tổng công ty Sông Đà (5%) -------> SD7 có 2,6% ????????
    Tập đoàn Công nghiệp Cầu Thuỷ V iệt Nam (5%),
    Công ty TNHH sản xuất, XNK Bình Minh (4%),
    Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long (3%).

    Nhóm PV Hà Tinh
  8. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 7, 2007
    Likes Received:
    0
    dã man con ngan. huhu lại tái xuất SD7 , chịu mất tiền hồ cho nhà cái hả?
  9. huhu12201

    huhu12201 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 16, 2007
    Likes Received:
    0
    Chưa lên 200k huhu122001 chưa nhả ra đâu
  10. fire2006

    fire2006 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 22, 2006
    Likes Received:
    1
    Gửi bạn huhu :
    Cái mỏ sắt Thạch Khê này nghe thì hoành tránh đấy nhưng khó mà có tính khả thi cao.
    Những năm 60, Liên Xô đã phát hiện ra rồi nhưng bỏ xỏ đó vì công nghệ khai thác chưa thực hiện được. Hiện tại, mỏ sắt Thạch Khê có diện tích rộng, bao gồm mẫy xã của huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh nhưng sẽ gặp khó khăn khi khai thác do các nguyên nhân sau:
    1. Địa hình của mỏ sắt ngay sát biển, nếu đào sâu khai thác thì nước biển sẽ dâng lên hoặc tràn vào ...vì vậy chưa có phương án khả thi để giải quyết vấn đề này.
    2. Quặng sắt của Thạch Khê mặc dù trữ lượng nhiều nhưng có lẫn tạp chất (ko nhớ rõ là cái gì ...). Việc tách tạp chất đòi hỏi một công nghệ cao tốn kém cả về tiền bạc, khả năng vận hành, tiến độ đầu tư.
    Chính vì 2 nguyên nhân trên (trước hết là nguyên nhân thứ nhất trên) nên chắc chắn trong năm 2008 và 2009, công ty CP Sắt Thạch Khê sẽ chưa khai thác được gì nhiều.
    Tuy nhiên, do đây là một dự án trọng điểm nên UBND tỉnh Hà Tĩnh, cũng như 2 đại gia chính là TKV và BIDV vẫn ra sức xúc tiến thực hiện, nhưng chưa có phương án cụ thể. Có thể trong 2 năm tới chỉ thực hiện ở mức độ khai thác thử tại một số điểm sâu trong bờ thôi.
    Đối với các đại gia như TKV, BIDV, Sông Đà mục tiêu là làm chính trị là chính, mục tiêu hiệu quả kinh tế vẫn xếp sau nên hiệu quả chậm hoặc chưa chắc chắn nhưng vẫn làm. Còn về phía NĐT chúng ta, không nên quá kỳ vọng nhiều về việc các đại gia trên có hiệu quả cao trong thời gian ngắn ở đây.
    Nếu mọi người có bạn bè làm trong TKV, BIDV thì sẽ thấy rõ thôi .

Share This Page