Sóng dược 2025 gọi tên DHG DVN IMP DBD

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngokha5566, 23/05/2025.

1043 người đang online, trong đó có 417 thành viên. 20:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5063 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. ngokha5566

    ngokha5566 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2020
    Đã được thích:
    656
    TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM

    Ngành dược tại Việt Nam hiện nay thường được xếp vào nhóm phòng thủ – tăng trưởng ổn định, ít biến động và không quá hấp dẫn về lợi nhuận ngắn hạn. Tỷ trọng ngành dược trên sàn chứng khoán chỉ chiếm khoảng 1% vốn hóa toàn thị trường, và hầu như vắng mặt trong rổ chỉ số VN30.

    Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có cơ hội. Trên thế giới, nếu nhìn vào Mỹ – thị trường tài chính lớn nhất toàn cầu – ngành chăm sóc sức khỏe (bao gồm dược phẩm, công nghệ sinh học, thiết bị y tế...) chiếm tới ~12-15% vốn hóa S&P 500, trong đó riêng ngành dược phẩm cũng chiếm khoảng 6-7%. Điều này phản ánh vai trò cốt lõi của ngành y tế trong một nền kinh tế phát triển dựa trên tiêu dùng và chất lượng sống.

    Còn Việt Nam thì sao? Dù quy mô nhỏ, nhưng ngành dược đang đứng trước cơ hội “thay da đổi thịt” nếu 3 yếu tố sau diễn ra song song:

    1. Phát triển kinh tế tư nhân mạnh mẽ: Khi tư nhân được tạo điều kiện tham gia sâu vào chuỗi cung ứng y tế, dược phẩm – sẽ hình thành những doanh nghiệp chủ động đầu tư R&D, nâng chuẩn nhà máy (EU-GMP), mở rộng sản phẩm ra nước ngoài… giống như cách các hãng dược tư nhân Hàn Quốc và Ấn Độ đã làm.

    2. Sửa đổi Luật Dược theo hướng thông thoáng, minh bạch hơn: Nếu quy trình phê duyệt thuốc, đấu thầu, đăng ký lưu hành được đơn giản hóa và số hóa, doanh nghiệp dược nội địa sẽ giảm được chi phí và rút ngắn thời gian ra thị trường sản phẩm mới – một yếu tố sống còn để cạnh tranh.

    3. Xu hướng già hóa dân số + thu nhập tăng: Đây là cầu nội tại cực mạnh. Nhu cầu thuốc mãn tính, thuốc đặc trị, và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao chắc chắn tăng trưởng kép trong dài hạn.

    Cơ hội đầu tư ở đâu?
    Các cổ phiếu như DHG, TRA, IMP, DBD DVN đang sở hữu lợi thế cạnh tranh rõ ràng: nhà máy đạt chuẩn cao, thị phần mạnh, có cổ đông ngoại hoặc chiến lược dài hạn bài bản. Dù P/E ở mức trung bình (12 – 18), nhưng đổi lại là sự ổn định, cổ tức đều và dư địa tăng trưởng nếu ngành “bung lụa”.

    Ngành dược có thể không phải “ngôi sao tăng trưởng” hiện tại, nhưng lại là lựa chọn đáng cân nhắc cho dòng tiền dài hạn, bền vững – nhất là khi môi trường pháp lý và kinh tế chuyển mình.
    chautinhtri898 thích bài này.
  2. chautinhtri898

    chautinhtri898 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Đã được thích:
    2.738
    Upcom: LDP game ngon
  3. booo

    booo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2021
    Đã được thích:
    12.419
    có IMP có câu chuyện riêng mới tăng thế. ko phải sóng ngành đoạn này
    hoangquan1712Itachi_Uchiha thích bài này.
  4. Xuantocdo18

    Xuantocdo18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2020
    Đã được thích:
    814
    Đề cử DBD game cổ tức 20% tiền,giá ngon DN tăng trưởng.
  5. hoangquan1712

    hoangquan1712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2017
    Đã được thích:
    663
    Chuẩn luôn bác, có chăng thì thêm DVN mẹ của IMP thôi, nếu SCIC nhanh thì DVN làm game chuyển sàn tăng vốn nữa thì cũng okie
  6. ngokha5566

    ngokha5566 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2020
    Đã được thích:
    656
    đây là góc nhìn dài hạn chứ không phải 1 2 phiên đâu các bác
  7. ngokha5566

    ngokha5566 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2020
    Đã được thích:
    656
    Tập đoàn dược phẩm có trụ sở tại Trung Quốc Livzon Pharmaceutical Group vừa công bố thương vụ mua lại phần lớn cổ phần của CTCP Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP).

    Theo thông báo, công ty con gián tiếp của Livzon đã ký thỏa thuận với các bên bán để mua tổng cộng 99,8 triệu cổ phiếu IMP, tương đương 64,81% vốn của Imexpharm. Trong số này, 73,4 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của SK Investment, 15 triệu cổ phiếu đến từ CTCP Đầu tư Bình Minh Kim và 11,3 triệu cổ phiếu do CTCP Đầu tư KBA nắm giữ.
    Hungckvn65 thích bài này.
  8. ngokha5566

    ngokha5566 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2020
    Đã được thích:
    656
    PwC Việt Nam dự báo, năm 2025, thị trường M&A trong lĩnh vực y tế của Việt Nam sẽ sôi động, chủ yếu do nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ y tế chất lượng cao và sự gia tăng tầng lớp trung lưu. Các công ty dược phẩm, bệnh viện tư nhân và cơ sở y tế chuyên khoa, đặc biệt là lĩnh vực nhãn khoa và ung thư, sẽ trở thành tâm điểm của các hoạt động M&A.


    Theo ông Ong Tiong Hooi, Lãnh đạo Dịch vụ tư vấn thương vụ (PwC Việt Nam), bước vào năm 2025, hoạt động M&A toàn cầu trên đà phục hồi mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi những tín hiệu cải thiện của nền kinh tế và các thương vụ mua bán chiến lược.

    Xu hướng này cũng được phản ánh tại Việt Nam, với sự gia tăng hoạt động thương vụ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Các doanh nghiệp nội địa đang thể hiện vai trò chủ động, dẫn đầu trong các thương vụ giá trị cao, trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang quan tâm trở lại tới thị trường, đặc biệt tập trung vào hai lĩnh vực tiềm năng là y tế và giáo dục.

    Khối ngoại gom hàng

    Căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang, kéo theo tình trạng thiếu hụt sản phẩm, rủi ro chuỗi cung ứng và những chính sách mới đang thúc đẩy các hoạt động M&A trong ngành y tế, dược phẩm.

    Thời gian qua, M&A lĩnh vực y tế, dược phẩm tại Việt Nam được hâm nóng bởi các thương vụ lớn. Theo thống kê của công ty đầu tư vốn cổ phần Kirin Capital, năm 2023, hoạt động M&A ngành y tế sôi động nhất, với 11 thương vụ, tổng giá trị được công bố đạt 508 triệu USD. Đây là ngành có giao dịch M&A cao thứ ba, chỉ sau hai ngành truyền thống là tài chính và bất động sản. Đa số bên mua đều là các đơn vị đến từ nước ngoài.

    Hàng loạt thương vụ đầu tư vào lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe được ký kết, nổi bật có Thomson Medical Group (TMG) mua lại Bệnh viện FV, hay Dongwha Pharm thâu tóm hơn một nửa vốn chuỗi nhà thuốc Trung Sơn.


    Gần đây, Tập đoàn dược phẩm Livzon (Trung Quốc), thông qua công ty con tại Singapore là Lian SGP Holding Pte. Ltd., (Livzon sở hữu 100% vốn) dự chi hơn 5.730 tỷ đồng tiền mặt để mua lại gần 65% cổ phần Công ty Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP). Khi giao dịch được hoàn tất, Imexpharm sẽ trở thành công ty con gián tiếp của Livzon.

    Livzon hoạt động trong ngành dược phẩm, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thuốc hóa dược, dược phẩm sinh học, dược chất (API), y học cổ truyền Trung Quốc (TCM)… Hiện Tổng công ty Dược Việt Nam vẫn nắm 22,04% vốn tại Imexpharm, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu gộp bình quân 15% mỗi năm trong giai đoạn 2024 - 2030.

    Hồi tháng 3, Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV) thuộc Mekong Capital lần đầu mở rộng sang lĩnh vực y tế tư nhân khi rót vốn cho Tập đoàn Bệnh viện TNH - một trong những hệ thống bệnh viện tư nổi bật ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Ông Chris Freund, nhà sáng lập, kiêm CEO Mekong Capital cho biết, đã dành hơn 10 năm tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các bệnh viện tiềm năng, nhưng chưa tìm được đối tác phù hợp. Quỹ này lựa chọn TNH vì ban lãnh đạo có tầm nhìn đột phá.

    Thời gian gần đây, TNH thu hút nhiều vốn ngoại. Quỹ đầu tư Blooming Earth (Singapore) vừa mua hơn 6,72 triệu cổ phiếu TNH, nâng sở hữu lên 13,74%. Trước đó, Access S.A., SICAV-SIF - Asia Top Picks (Luxembourg) cũng gom vào hơn 1,6 triệu cổ phiếu TNH, nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 8,05%.

    Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (mã DBD) cũng nổi sóng cùng động thái “gom hàng” của nhà đầu tư nước ngoài. Vào giữa tháng 12/2024, quỹ ngoại KWE Beteilgungen AG đến từ Thụy Sỹ thông báo mua thêm 79.500 cổ phiếu DBD, nâng sở hữu từ 9,93% lên 10,01%. KWE Beteilgungen AG là cổ đông lớn thứ 2 tại Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, sau cổ đông nhà nước (nắm 13,34% vốn).

    KWE Beteilgungen AG từng là cổ đông lớn của IMP trước khi bán toàn bộ 10 triệu cổ phiếu cho SK Investment Vina III Pte. Ltd vào tháng 2/2022. Quỹ này cũng đang là cổ đông lớn tại TNH, với tỷ lệ sở hữu 10,5%. Không loại trừ khả năng, “kịch bản cũ” tại IMP sẽ lặp lại tại DBD nếu công ty tìm được nhà đầu tư chiến lược.


    Các doanh nghiệp sản xuất dược hàng đầu như Dược Hậu Giang, Domesco, Traphaco, Pymepharco… đều có cổ đông chiến lược nước ngoài. Một số đã tiến đến nắm quyền chi phối trên 51%, thậm chí thâu tóm toàn bộ.

    Dù việc thâu tóm lượng lớn cổ phần tại các doanh nghiệp dược không hề đơn giản, có thương vụ kéo dài đến hàng năm, số tiền mà các đại gia nước ngoài phải chi ra lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Song, tiềm năng lớn của ngành dược phẩm, y tế Việt Nam vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài.
  9. ngokha5566

    ngokha5566 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2020
    Đã được thích:
    656
    QUYMÔTHỊTRƯỜNGDƯỢCDỰKIẾNTIẾPTỤCTĂNGTRƯỞNG. ➢ Tổnggiá trị thị trường tăng. Giá trị thị trường dược phẩm Việt Nam tăng từ 3,4 tỉ USD năm 2015 lên đến gần 7 tỉ USD năm 2023. Theo báo cáo của IQVIA (IMS) năm 2023, tăng trưởng chung toàn thị trường dược phẩm là 8%. IQVIA dự báo ngành dược Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ CAGR 6%-8% trong giai đoạn 2023-2028, chi phí chăm sóc sức khỏe/đầu người dự kiến tăng từ 237 USD lên 328 USD trong giai đoạn này. Hiện tại thị trường dược Việt Nam là thị trường lớn thứ hai khu vực Đông NamÁ, chỉ sau Indonesia. ➢ Phấnđấutăngsản xuất thuốc trong nước. Hiện nay thuốc sản xuất trong nước đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu. Mục tiêu đặt ra trong chiến lược quốc gia phát triển ngành dược phấn đấu đến năm 2030 thuốc sản xuất trong nước đáp ứng được 80% nhu cầu sử dụng và 70% giá trị thị trường. Tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu sản xuất được 20% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước và trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực. NGÀNHDƯỢCVIỆTNAMKỲVỌNGTIẾPTỤCTĂNGTRƯỞNGDO4YẾUTỐCHÍNH: ➢ Tăng trưởng kinh tế và tăng thu nhập. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2024 được dự báo ở mức 6,8% và mục tiêu tăng trưởng năm 2025 ở mức 6,5-7%, với GDP đầu người tăng từ 4.300 USD năm 2023 lên mức dự kiến 4.900 USDnăm 2025 sẽtăng khả năng chi tiêu cho sức khỏecủa người dân. ➢ Nhậnthức của người dân về các vấn đề sức khỏe cũng đã tăng. Theo nghiên cứu của Roland Berger năm 2023, 78% người được hỏi sẵn sàng chi tiêu thêm cho các sản phẩm vàdịch vụ chămsóc sức khỏe, phản ánh xu hướng tăng tiêu dùng trong ngành này. ➢ Xuhướnggiàhóadân số. Việt Nam hiện là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, với quy mô dân số hơn 100 triệu người, số người từ 60 tuổi trở lên chiếm 13,9% năm 2023 và đến năm 2050, con số này được dự báo sẽ tăng lên hơn 25%. Năm 2036, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội “già hóa” sang xã hội “già”. Những người cao tuổi thường có nhu cầu sử dụng dược phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao hơn, do ảnh hưởng của quá trình lão hóa và các vấn đề sức khỏe liên quan. ➢ Cácchính sách hỗ trợ của chính phủ thúc đẩy phát triển sản xuất dược nội địa, giảm phụ thuộc vào thuốc nhập và tăng cường đầu tư nghiên cứu và phát triển
  10. ngokha5566

    ngokha5566 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2020
    Đã được thích:
    656
    https://cand.com.vn/y-te/bai-bo-17-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-duoc--i772469/
    --- Gộp bài viết, 23/06/2025, Bài cũ: 23/06/2025 ---
    Từ 1/7, 17 thủ tục hành chính về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được bãi bỏ, đồng thời có 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực dược phẩm được Bộ Y tế ban hành, nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Chia sẻ trang này