Sóng lớn dòng Thủy sản : ANV đơn hàng 500 Coneiner = 12000 tấn cá tra $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 10/02/2023.

366 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 00:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14527 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Giá cá tra dự kiến tăng lên 36000/kg sau khi tăng từ 28000 lên 31000/ 1kg sau tết :drm1@};-

    https://thuysanvietnam.com.vn/gia-ca-tra-tang-cao-sau-tet-nguyen-dan/
    --- Gộp bài viết, 10/02/2023, Bài cũ: 10/02/2023 ---
    Theo Phong Thủy năm 2023 mệnh Kim, Kim sinh Thủy đúng lộc @};-
    --- Gộp bài viết, 10/02/2023 ---
    Chúc mừng ace cổ đông Thủy sản nói chung ANV nói riêng sau cây tím lại có phiên tăng gần 1 giá phiên cuối tuần TT đỏ lửa :drm4@};-

    VHC, ANV, IDI, CMX, ACL, ASM, FMC...:drm1@};-

    https://thuysanvietnam.com.vn/thi-truong-thuy-san-toan-cau-ky-vong-but-pha/
    Last edited: 10/02/2023
    npp2010, lehoalaSaPo thích bài này.
    npp2010 đã loan bài này
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Các chuyên gia thị trường nhận định, những rủi ro trong năm 2023 như nguy cơ leo thang chiến tranh ở Ukraine và sự xuất hiện của cuộc chiến thương mại mới có thể tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung thủy sản ở các thị trường lớn. Bối cảnh trên vừa là thách thức nhưng cũng có thể coi là cơ hội cho thủy sản Việt Nam tăng cung cấp sang các thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU… Đặc biệt, việc Trung Quốc mở cửa sau thời gian dài áp dụng "Zero Covid" mang lại hy vọng lớn về sự hồi phục nhu cầu không chỉ ở thị trường này mà cả các thị trường khác trên thế giới khi hoạt động du lịch và giao thương được thông suốt.

    Ông Trương Đình Hòe - Tổng Thư ký VASEP cho biết, các doanh nghiệp đều đang kỳ vọng nhu cầu thị trường sẽ được cải thiện và xuất khẩu thủy sản quay lại đà tăng trưởng từ quý II/2023. Theo kịch bản khả quan đó, xuất khẩu thủy sản năm 2023 có thể mang về 10 tỷ USD.

    Để hướng tới mục tiêu đó, thời điểm này, doanh nghiệp thủy sản cần bảo đảm năng lực tài chính để duy trì sản xuất ổn định, sẵn sàng nguồn nguyên liệu khi thị trường tiêu thụ hồi phục có thể đáp ứng ngay. Cụ thể, cần chủ động trong vấn đề nguyên liệu, sản xuất và đánh giá tình hình vì mặt hàng thực phẩm là nhu cầu thiết yếu, nếu không chủ động sẽ lỗi nhịp về cơ hội khi thị trường phục hồi.

    Các doanh nghiệp cũng phải linh hoạt chuyển đổi quy trình và chuyển dịch cơ cấu sản phẩm kịp thời với xu hướng tiêu dùng mới, đáp ứng được nhu cầu thị trường và gia tăng xuất khẩu.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Một trong những doanh nghiệp thắng lớn trong năm 2022 là CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC). Theo đó, quý 4/2022, công ty này mang về 2.484 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm gần 8% so với cùng kỳ 2021; lợi nhuận sau thuế đạt ghi nhận ở mức 199 tỷ đồng, giảm 56%.

    Dù vậy, nhờ kết quả kinh doanh bứt phá trong nửa đầu năm, lũy kế 12 tháng VHC vẫn đạt được doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay với lần lượt là 13.239 tỷ đồng và 2.014 tỷ đồng, tương ứng vượt 1% và 25% kế hoạch năm đã đề ra.

    [​IMG]

    Tương tự, doanh thu hợp nhất quý 4/2022 của CTCP Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) cũng ghi nhận giảm 16% so với cùng kỳ năm trước (đạt 1.210 tỷ đồng), kéo theo lợi nhuận giảm 23% về còn còn đạt 83,4 tỷ đồng.

    Lũy kế năm 2022, FMC thu về 5.701 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với năm 2021 và vượt 7% mục tiêu doanh thu của năm. Kết quả doanh thu năm 2022 cũng là kết quả cao nhất trong vòng 26 năm hoạt động của Sao Ta. Năm 2022, Sao Ta thu về 328 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 13% so với kết quả thực hiện 2021.

    [​IMG]

    Ngược lại, CTCP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) trong quý 4 lại báo lãi tăng 96%, đạt 106 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, Navico thu về về 4.896 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 39%; lợi nhuận sau thuế đạt 673 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 2021. So với kế hoạch năm đề ra, Navico đạt 99% kế hoạch doanh thu và 93% kế hoạch lợi nhuận.

    [​IMG]

    Sau Navico, CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (HoSE: IDI) là doanh nghiệp tiếp theo không hoàn thành được mục tiêu năm đã đề ra. Năm 2022, IDI đặt mục tiêu kinh doanh hợp nhất với 8.300 tỷ đồng doanh thu thuần và 900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, cả năm doanh nghiệp chỉ đạt 7.930 tỷ đồng doanh thu (tăng 38% so với năm 2021) và 559 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng gấp 4 lần).

    [​IMG]

    CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) cũng không tránh khỏi tình trạng “u ám” khi doanh thu quý 4/2022 của công ty mẹ đã giảm 43% so với quý 4/2021.

    Dù vậy, nhờ nguồn thu cổ tức từ các công ty con, lợi nhuận sau thuế quý 4 và cả năm 2022 của MPC đều tăng lần lượt gấp 2,5 lần và hơn 50% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 122,6 tỷ đồng và 802,2 tỷ đồng. So với kế hoạch năm đề ra, MPC mới chỉ hoàn thành 63% kế hoạch về lợi nhuận.

    [​IMG]

    Tương tự, CTCP Camimex Group (HoSE: CMX) cũng chỉ hoàn thành 74% kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm về doanh thu và 31% về lợi nhuận trong năm 2022, tương ứng với kết quả 2.900 tỷ đồng doanh thu (tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021) và 95,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 13%). Kết quả này một phần do quý 4 doanh nghiệp ghi nhận mức lợi nhuận giảm 64% về còn 8,4 tỷ đồng.

    [​IMG]
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Lũy kế năm 2022, các chỉ tiêu kinh doanh của ASM đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 13.749 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng ở các mảng chủ lực như: thức ăn cá 5.521 tỷ đồng (tăng 21%, chiếm 40% tổng doanh thu) cá xuất khẩu 3.696 tỷ đồng (tăng 58%, chiếm 27%), thương mại 3.370 tỷ đồng (tăng 7%, chiếm 24%); sự chững lại của mảng điện mặt trời 609 tỷ đồng (tăng 2,5%) và sự suy giảm của mảng bất động sản 368 tỷ đồng (giảm 42%).

    Lợi nhuận gộp đạt 1.930 tỷ đồng, tăng 48%. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,03%, tăng đáng kể so với năm trước là 11,39%.

    Hoạt động tài chính trong năm mang về 285 tỷ đồng doanh thu, tăng 42%. Bên cạnh đó, công ty có 32 tỷ đồng lợi nhuận khác.

    Vì thế, dù các loại chi phí cũng đều tăng, gồm: chi phí tài chính tăng 21% (đạt 559 tỷ đồng), chi phí bán hàng tăng 56% (đạt 371 tỷ đồng), chi phí quản lý tăng 29% (đạt 247 tỷ đồng), song kết thúc năm 2022, ASM vẫn có lợi nhuận trước thuế 1.071 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 963 tỷ đồng, đều tăng 36% so với năm trước.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Mới đây, VASEP đã tổ chức Lễ Mừng ngành thủy sản đạt mốc xuất khẩu 10 tỷ USD. Theo đó, tính đến hết tháng 11/2022, xuất khẩu thủy sản cả nước đã đạt hơn 10 tỷ USD. Dự kiến kết thúc năm 2022, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ cán đích với con số 11 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2021. Đây được xem là mốc kỷ lục lịch sử của ngành thủy sản Việt Nam, sau hơn 20 năm tham gia vào thị trường thế giới.

    Ngoài ra, thời gian gần đây, Trung Quốc đang có những động thái nới lỏng chính sách Zero – Covid, ban hành các quy định mới cho phép các trường hợp mắc COVID-19 nhẹ và không triệu chứng được cách ly tại nhà, đồng nghĩa với việc hầu hết người dân không phải đi cách ly tập trung.

    Vietnam Airlines mới đây cũng đã mở lại đường bay thường lệ tới Trung Quốc. Việc Trung Quốc dần mở cửa trở lại được kỳ vọng sẽ có ảnh hưởng tích cực tới nhiều nhóm ngành trong đó có thuỷ sản.

    Trong 1 báo cáo về ngành thuỷ sản trong năm nay, BSC cho rằng Trung Quốc sẽ dần tiến tới việc mở cửa trở lại, và khi đó, với một thị trường có mức tiêu thụ cá tra ngang ngửa Mỹ và nhu cầu bị dồn nén trong hai năm dịch, sẽ là nhân tố quyết định đà tăng trưởng của ngành cá tra trong nửa cuối năm 2022.
    sonysaigon thích bài này.
  6. SaPo

    SaPo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2023
    Đã được thích:
    3.008
    Lợi nhuận sau thred 963 hay là 631 cụ
    sonysaigonBigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Đặt mục tiêu đến 2030 thu hút 25 tỷ USD vốn FDI vào nông nghiệp


    [​IMG]

    Với phương châm coi mỗi dự án hợp tác quốc tế là tài sản quốc gia, Chiến lược hợp tác quốc tế ngành nông nghiệp tầm nhìn đến năm 2030 đặt mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 70 tỷ USD, thu hút vốn FDI đến 25 tỷ USD.

    Tại Hội nghị hợp tác quốc tế ngành nông nghiệp ngày 10/2, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, trong thời gian qua, ngành nông nghiệp Việt Nam đã tăng cường các quan hệ đối tác, thúc đẩy mở cửa thị trường thông qua đàm phán và triển khai 16 FTA.

    Công tác thu hút vốn ODA được tích cực đẩy mạnh. Tính đến hết năm 2022, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt 4 dự án được đề xuất hoặc có chủ trương đầu tư với tổng vốn vay 840 triệu USD. Bộ cũng phối hợp với các doanh nghiệp chuẩn bị 14 đề xuất dự án mới với tổng vốn 3,2 tỷ USD, đồng thời hỗ trợ thủ tục và triển khai nhiều dự án quan trọng.

    Trong năm 2022, ngành nông nghiệp đã huy động được 300 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại trong 5 năm tới; phê duyệt 15 dự án trị giá 25 triệu USD của các tổ chức phi chính phủ và thu hút được đông đảo FDI từ các nhà đầu tư lớn.

    Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, điểm mới trong hợp tác quốc tế năm vừa qua là làm tốt công tác kết nối trí thức và thông tin với các sáng kiến: Nhóm đối tác Một sức khỏe; nhóm hỗ trợ quốc tế về nông nghiệp xanh, bảo tồn quản lý tài nguyên thiên nhiên; nhóm điều phối chuyển đổi nông nghiệp bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, nhóm đối tác công tư cho phát triển nông nghiệp.

    [​IMG]

    Hội nghị hợp tác quốc tế ngành nông nghiệp tại trụ sở Bộ NN&PTNT, ngày 10/2.

    Bước sang năm 2023, nhằm phát huy tốt nhất thế mạnh của nông nghiệp Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, Bộ NN&PTNT hướng đến xây dựng thương hiệu phát triển bền vững, thực hiện những cam kết của Việt Nam ở COP26, COP27.

    Đặc biệt, ngành tập trung vào định hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và huy động nguồn lực bên ngoài phát huy uy tín, nâng cao vị thế nông nghiệp Việt Nam.

    Trên cơ sở đó, Bộ NN&PTNT đưa ra Chiến lược hợp tác quốc tế ngành nông nghiệp tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu tham gia tích cực chủ động, có trách nhiệm trong quá trình toàn cầu hóa, góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

    “Từ mục tiêu chung phát triển các mục tiêu riêng. Cụ thể đến năm 2030, Bộ NN&PTNT đặt chỉ tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 70 tỷ USD; thu hút vốn FDI trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 25 tỷ USD; thu hút vốn vay đạt 5 tỷ USD, viện trợ không hoàn lại đạt 1 tỷ USD”, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn cho biết.

    Chiến lược cũng đặt mục tiêu phấn đấu, nông nghiệp Việt Nam sẽ dẫn đầu ít nhất một sáng kiến toàn cầu hoặc khu vực. Mỗi năm chuyển giao một công nghệ mới hoặc một mô hình tổ chức sản xuất mới. Có ít nhất 500 lượt cán bộ, sinh viên, thực tập sinh được đào tạo ở nước ngoài hàng năm.

    Coi mỗi dự án hợp tác là tài sản quốc gia

    Để hiện thực hóa những mục tiêu của Chiến lược hợp tác quốc tế ngành nông nghiệp tầm nhìn đến năm 2030, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, cần nhìn nhận các dự án chương trình hợp tác quốc tế là tài sản quốc gia, Bộ NN&PTNT chỉ là đơn vị được ủy thác, do đó phải phát huy hết trách nhiệm để đem lại lợi ích cho đất nước.

    [​IMG]

    "Cần trân quý những dự án hợp tác quốc tế để lan tỏa tầm ảnh hưởng, mang lại giá trị cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Tác động của các dự án hợp cũng cần được đánh giá một cách toàn diện không chỉ coi đó là một nguồn ngân sách nhất định”.

    Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan

    Người đứng đầu ngành nông nghiệp nhấn mạnh, không phân biệt dự án lớn hay nhỏ, ngân sách nhiều hay ít, quy mô một vùng hay nhiều địa phương để phát huy hết khả năng hấp thụ dự án với các cơ chế, cách tiếp cận mới cho nông nghiệp Việt Nam.

    Nhằm đưa ngành nông nghiệp chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế phát huy tốt nhất lợi thế của Việt Nam, Chiến lược đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, Chiến lược định hướng chủ động đàm phán, tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do, tăng cường vai trò thiết lập các tiêu chuẩn thị trường mới.

    Nâng cao vị thế, khả năng cạnh tranh, thị phần tại các thị trường lớn và mức thu nhập cao như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada... Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang các nước ASEAN, Trung Đông, Liên minh kinh tế Á – Âu. Châu Phi, châu Mỹ…

    Đáng chú, nông nghiệp Việt Nam sẽ tập trung xây dựng thương hiệu nhà xuất khẩu nông lâm thủy sản có trách nhiệm – minh bạch – bền vững trên toàn cầu. Gắn xuất khẩu nông sản với quảng bá văn hóa, ẩm thực, du lịch và môi trường; kết hợp thu hút chuyển giao công nghệ.

    Bộ NN&PTNT phối hợp với các Hiệp hội, ngành hàng nông sản Việt Nam đề cử thành viên tham gia các tổ chức Hiệp hội ngành hàng của các thị trường nhập khẩu lớn. Cùng với đó, Bộ cũng sẽ cử Tham tán nông nghiệp Việt Nam sang các thị trường lớn.
  8. Thotinhcuanui

    Thotinhcuanui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2016
    Đã được thích:
    2.213
    Anv có bon lên 55 không nhỉ;;);;);;);;);;). hôm nay húng múc bậy bạ có ngồi đọt không nhỉ#-o#-o#-o#-o#-o. thị trường tèo này em nó phi ngược mới phê nhỉ@-)@-)@-)@-)8-x
    BigDady1516 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    631 là nguyên cty mẹ ! 963 là tổng các loại cty con liên kết...@};-


    Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 13.749 tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm ngoái. Trong đó đóng góp chính vào doanh thu của ASM là cá xuất khẩu, thương mại và thức ăn cá.

    [​IMG]

    Sau khi trừ các khoản chi phí, LNST đạt 963,3 tỷ đồng tăng gần 37% so với năm 2021 trong đó LNST công ty mẹ là 631 tỷ đồng tương đương EPS đạt 1.891 đồng
    --- Gộp bài viết, 10/02/2023, Bài cũ: 10/02/2023 ---
    Lực này dễ vượt đỉnh 6x trong 2023 đó:drm4@};-
  10. Thotinhcuanui

    Thotinhcuanui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2016
    Đã được thích:
    2.213
    Ôi mịa nghi lắm=D>=D>=D>=D>=D>. con này vào sóng chạy mượt lắm. thêm bọn tàu ăn cá kiểu châu chấu ăn mùa màng =))=))=))=))=)). Idi cũng ngon . Xuất khẩu sang trung thì thằng thuỷ sản nào tỉ trọng nhiều nhất mọi người:-/:-/:-/:-/:-/
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này