Sóng lớn năng lượng ------ PC 1 cp duy nhất đang tạo : --- mẫu hình Cup and Handle $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 28/01/2026.

133 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 03:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 34671 lượt đọc và 235 bài trả lời
  1. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.477
    Thiệt tềnh! May là tây nó phang 300k ATC nên PC1 tăng nhẹ tạo cơ hội để ngày mai chờ mua quanh 22.6 chứ nay nó tăng vượt 23 thì làm khó rồi! Hên quá:D Mai kỳ vọng mua khớp 22.5-22.6[-O<
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.745
    Chuẩn rồi Su Su tỷ lệ mẫu hình PC1 đúng sau phiên hôm nay đạp thủng 1800 rồi cuối lên trên đó PC1 vẫn vững quanh 23 lên 70% Cốc tay cầm:-bd%%-@};-
    Cũng có thể tạo lập dí test cung cầu trước phi về 34:drm1@};-
    Last edited: 28/01/2026
    Duduconxanh thích bài này.
  3. Kenkaka

    Kenkaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2020
    Đã được thích:
    94
    Theo dõi
    DuduconxanhBigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.745
    Trên sàn giờ tìm ra Mẫu hình Cốc tay cầm quá hiếm:drm1:drm1:drm1@};-
    SuSuCaRotDuduconxanh thích bài này.
  5. buffer-vn

    buffer-vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    1.263
    Su bỏ Pow rồi sao Su?
    Duduconxanh thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.745
    Trong lĩnh vực xây lắp điện, Tập đoàn PC1 bước vào năm mới với backlog kỷ lục trên 8.000 tỷ đồng, tăng khoảng 125% so với cùng kỳ. Theo chuyên gia phân tích từ VCBS, đây là mức cao hiếm thấy trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp với khoảng 60% giá trị hợp đồng đến từ EVN cùng phần còn lại là các dự án ngoài ngành điện. Tương tự, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) cũng đang bước vào chu kỳ phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn trầm lắng ở giai đoạn 2022 - 2024.
    Trong quý II/2025, liên danh của TV2 và Doosan đã trúng thầu EPC dự án Ô Môn IV. Tại quý IV/2025, liên danh CGGC-GEDI-TV2-CKDA cũng đang đấu thầu gói thấu EPC với giá trị ước tính 25.142 tỷ đồng, được đánh giá có khả năng cao liên danh sẽ trúng thầu dự án này.
    Trong lĩnh vực dầu khí, hàng loạt dự án trọng điểm trong nước được đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là các dự án lớn như Lô B - Ô Môn, Lạc Đà Vàng. Theo chuyên gia từ Agriseco, năm 2026 được xem là cột mốc quan trọng sau nhiều năm chậm nhịp do vướng mắc cơ chế và đầu tư, khi nhiều dự án dầu khí bước vào giai đoạn triển khai đồng bộ, tạo xung lực rõ nét cho toàn chuỗi giá trị ngành. Mảng xây lắp ngoài khơi có thể hưởng lợi lớn nhờ tiến độ các dự án lớn này, qua đó mang lại backlog lớn và nguồn doanh thu tương đối ổn định cho giai đoạn 2026 - 2027. Xa hơn, triển vọng dài hạn của ngành còn được củng cố bởi các dự án năng lượng mới, đặc biệt là điện gió ngoài khơi phục vụ xuất khẩu.
    Cải thiện biên lợi nhuận nhờ cú hích hạ tầng
    Chỉ vài năm trước, trong giai đoạn 2022 - 2024, TV2 là một trong những doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do khoảng trống dự án dẫn tới thiếu hụt các hợp đồng EPC. Trong báo cáo mới đây, chuyên gia từ ACBS đánh giá quy hoạch điện VIII điều chỉnh sẽ là yếu tố giúp TV2 trở lại thời "vàng son". Với tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện ước khoảng 136,3 tỷ USD giai đoạn 2026 - 2030 và thêm khoảng 130 tỷ USD trong giai đoạn 2031 - 2035, quy mô đầu tư theo QHĐ VIII cao hơn khoảng 2,63 lần so với Quy hoạch điện VII điều chỉnh.
    Tương tự ở nhiều doanh nghiệp xây lắp, câu chuyện của giai đoạn trước thiên về việc giữ việc và giữ dòng tiền, bức tranh đang dần thay đổi với biên lợi nhuận có thể cải thiện đáng kể khi đầu tư công và hạ tầng bước vào chu kỳ tăng tốc rõ nét.
    Làn sóng đầu tư công và hạ tầng được đẩy mạnh đang đưa không ít doanh nghiệp vào trạng thái quá tải công việc.
    Theo ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán KB, đại diện một số doanh nghiệp lớn thừa nhận khối lượng dự án triển khai hiện nay ở mức cao giúp tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh trong trung hạn. Khi áp lực “tìm việc” không còn là ưu tiên số một, doanh nghiệp chủ động lựa chọn những dự án có giá thầu hợp lý và hiệu quả cao để ưu tiên thực hiện, qua đó giúp doanh nghiệp tăng biên lợi nhuận thay vì chỉ tăng trưởng doanh thu thuần túy.

    Ngoài ra, với nhóm xây lắp hạ tầng, việc tham gia các dự án đầu tư công quy mô lớn không chỉ để ghi nhận doanh thu trực tiếp, mà còn được coi là “bàn đạp chiến lược”, tạo lợi thế cạnh tranh, mở ra cơ hội tiếp cận các dự án liên quan. Tuy nhiên, do đặc thù đầu tư công, kết quả kinh doanh thường có độ trễ, chưa thể phản ánh ngay đầy đủ vào báo cáo tài chính trong ngắn hạn.
    Nhiều doanh nghiệp xây lắp dự kiến ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm nay. Chuyên gia từ Chứng khoán MB kỳ vọng Coteccons sẽ được hưởng lợi mạnh mẽ trong bối cảnh ngành xây dựng phục hồi với 3 phân khúc chính đến từ dân dụng, công nghiệp và hạ tầng. Dự báo, doanh thu năm 2026 của doanh nghiệp xây dựng này có thể tăng trưởng lần lượt 13% vào năm 2026 và 10% vào năm 2027. Biên lợi nhuận gộp phục hồi lần lượt 0,3 điểm phần trăm trong năm nay nhờ nguồn việc thuận lợi hơn và doanh nghiệp có biện pháp hạn chế tác động của việc tăng giá nguyên vât liệu. Với TV2, các chuyên gia cũng kỳ vọng lợi nhuận sẽ tạo đáy trong giai đoạn 2022 - 2025 và sẽ tăng tốc từ năm 2026 khi các hợp đồng EPC lớn đi vào triển khai.
    Trong mảng xây lắp ngoài khơi, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) được kỳ vọng hưởng lợi nhờ động lực này. Chuyên gia từ Agriseco dự báo các dự án trọng điểm như Lô B và Lạc Đà Vàng được đẩy nhanh, mang lại backlog và doanh thu ổn định trong giai đoạn 2026 - 2027.
    Duduconxanh thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.745
    Năm 2026 được xác định là năm bản lề triển khai Quy hoạch điện VIII, đòi hỏi ngành điện chủ động nguồn cung, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả điều hành hệ thống.
    Nhiều dấu ấn trong năm đầu hợp nhất
    Sáng 26/12, tại Hà Nội, Cục Điện lực (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, cùng sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực năng lượng, điện lực và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Điện lực.

    [​IMG]
    Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng dự hội nghị. Ảnh: Cấn Dũng
    Báo cáo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Điện lực Phạm Nguyên Hùng cho biết, năm 2025 là năm đầu tiên Cục Điện lực chính thức vận hành theo mô hình tổ chức mới sau khi được thành lập trên cơ sở hợp nhất Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo với Cục Điều tiết điện lực. Sau hợp nhất, bộ máy tổ chức từng bước được kiện toàn, ổn định, kế thừa nguồn nhân lực từ hai đơn vị tiền thân. Hiện Cục có 8 phòng chuyên môn và 1 trung tâm, với khoảng 115 công chức, viên chức.

    [​IMG]
    Cục trưởng Cục Điện lực Phạm Nguyên Hùng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Cấn Dũng
    Trong bối cảnh vừa ổn định tổ chức, vừa phải triển khai khối lượng lớn nhiệm vụ chính trị quan trọng, Cục Điện lực đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Công Thương; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài Bộ; cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Cục Điện lực đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống nhân dân.

    Năm 2025 cũng ghi dấu những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Cục Điện lực đã tham mưu ban hành đồng bộ nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để đưa Luật Điện lực vào cuộc sống. Đồng thời, tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển ngành điện, đôn đốc triển khai các dự án nguồn và lưới điện theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050.
    Ngành điện đứng trước nhiều yêu cầu mối
    Bước sang năm 2026, ngành điện đứng trước yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao giai đoạn 2026 - 2030, trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt vào các thời điểm cao điểm mùa khô, nắng nóng. Việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục tiếp tục là nhiệm vụ trung tâm của ngành điện lực.
    Dù năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực, nguy cơ thiếu hụt công suất đỉnh vẫn hiện hữu nếu xảy ra sự cố lớn hoặc phụ tải tăng đột biến, đòi hỏi công tác chỉ đạo, điều hành năm 2026 phải chủ động, linh hoạt và sát thực tiễn. Trên cơ sở đó, Cục Điện lực xác định các nhiệm vụ trọng tâm.

    [​IMG]
    Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Điện lực đã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Ảnh: Cấn Dũng
    Theo đó, Cục tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách điện lực; xây dựng, trình ban hành đúng tiến độ các văn bản pháp luật được giao; rà soát, đề xuất sửa đổi Luật Điện lực và các văn bản liên quan; nghiên cứu khung đấu thầu dự án điện gió ngoài khơi; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật.

    Trong công tác chiến lược, quy hoạch, Cục Điện lực đẩy mạnh theo dõi, giám sát triển khai Chiến lược phát triển ngành điện và Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các vướng mắc phát sinh, bảo đảm các dự án điện trọng điểm triển khai đúng tiến độ.
    Đối với phát triển nguồn và lưới điện, Cục phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo; chuẩn bị điều kiện triển khai điện hạt nhân Ninh Thuận; tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án lớn như BOT Vũng Áng 2, Quảng Trạch 1 và các công trình truyền tải trọng điểm; đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình cấp điện vùng sâu, vùng xa, hải đảo.
    Trong điều hành hệ thống điện và thị trường điện, Cục chủ động tham mưu các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2026; tăng cường giám sát vận hành hệ thống và thị trường điện; đẩy mạnh triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), hoàn thiện lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh.
    Cùng với đó, Cục Điện lực tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về giá điện, nghiên cứu lộ trình giá bán lẻ điện hai thành phần, thẩm định và trình phê duyệt các loại giá điện năm 2026; đồng thời chú trọng công tác tổ chức bộ máy, tài chính, truyền thông, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.
    Tại hội nghị, ông Đoàn Hồng Hải, Trưởng phòng Nhiệt điện và Điện hạt nhân cho biết, năm 2026 là năm bản lề trong triển khai Quy hoạch điện VIII. Với các dự án điện hạt nhân, thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài, do đó cần sớm triển khai các bước cụ thể trong năm 2026 để bảo đảm mục tiêu đưa dự án vào vận hành trước năm 2030.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Tuyển Tâm, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch và Quy hoạch. Ảnh: Cấn Dũng
    Còn ông Nguyễn Tuyển Tâm, Trưởng phòng Kế hoạch và Quy hoạch cho rằng trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, cơ cấu nguồn điện chuyển dịch theo hướng xanh, sạch, Quy hoạch điện VIII và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đang được triển khai, hệ thống pháp luật về điện lực cần tiếp tục được hoàn thiện.
    Để có thể tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của năm 2025 và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2026, phòng Kế hoạch và Quy hoạch cam kết với Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các công việc do Lãnh đạo phân công.
    trabac thích bài này.
  8. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.477
    Pow đang phân phối vào chi ạ!
    BigDady1516buffer-vn thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.745
    PC1 bứt phá công nghệ, vượt biển mang điện lưới quốc gia đến Côn Đảo

    Tác giả:Tuấn Dũng
    14/01/2026 09:00

    0:00/2:29
    0:00

    (BĐT) - Ngày 2/9/2025, Dự án Cấp điện lưới quốc gia ra Đặc khu Côn Đảo đã chính thức hoàn thành và đóng điện thành công, vượt tiến độ gần 2 tháng. Đây là công trình có quy mô chiều dài và cấp điện áp cáp ngầm biển lớn nhất Đông Nam Á, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong ngành điện Việt Nam.
    [​IMG]
    Thi công kéo rải cáp ngầm cấp điện từ điện lưới quốc gia ra Côn đảo
    Trong hành trình vươn khơi ấy, Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1) tự hào đóng góp trí tuệ, tâm huyết và công sức cho 2 gói thầu trọng yếu của Dự án: Gói thầu EPC cáp ngầm biển 110kV, chiều dài gần 80 km - một thách thức kỹ thuật và công nghệ tầm khu vực; Gói thầu Đường dây trên không vượt biển, với những cột thép kiêu hãnh cao hơn 80 m giữa sóng gió đại dương.
    Không chỉ là nhà thầu, PC1 còn là biểu tượng cho khát vọng của doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ hiện đại. Tập đoàn đã chủ động nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và vận hành thành công hệ thống tàu rải cáp ngầm biển, tàu rải đá bảo vệ cáp - những thiết bị được cải tiến để thích ứng hoàn hảo với điều kiện địa hình, địa chất và thủy văn tại vùng biển Việt Nam. Nhờ vậy, dù thời tiết khắc nghiệt, quá trình kéo rải và lắp đặt chỉ gói gọn trong gần 2 tháng - một kỳ tích thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần bứt phá. Ở gói thầu đường dây trên không, mỗi vị trí cột hoàn thành chỉ sau 7 ngày thi công giữa biển khơi trên mặt bằng chật hẹp, các khoảng néo dài 4 - 5km được kéo rải trong 4 - 5 ngày, với sự hỗ trợ của thiết bị bay và hệ thống kéo hãm tiên tiến.
    [​IMG]
    Lễ khánh thành Dự án Cấp điện lưới quốc gia ra Đặc khu Côn Đảo
    Vận hành hệ thống công nghệ hiện đại là đội ngũ kỹ sư, công nhân PC1 cùng chuyên gia quốc tế, ngày đêm làm việc ca kíp 24/7 giữa đại dương. Ánh sáng từ công trường nổi giữa sóng nước như những ngôi sao biển, phản chiếu ý chí kiên cường và tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ. Bên cạnh đó, còn là sự đồng hành của các công ty thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn; PC1 Miền Nam (PC1MN) trong thi công đường dây trên không và Công ty ITS với giải pháp giám sát thông minh, đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng trong toàn Tập đoàn.
    [​IMG]
    Thành công của dự án còn đến từ sự hỗ trợ và đồng hành của các bộ, ban, ngành; với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 3, PECC2, PECC4, NSMO, EVNHCM, EVNSPC… và sự hợp tác chiến lược cùng những đối tác quốc tế hàng đầu: Fichtner, DNV, Sterling, ZTT, Pfisterer. Chính sự kết nối giữa trí tuệ Việt Nam và tri thức toàn cầu đã tạo nên một công trình tầm vóc.
    [​IMG]
    Dự án Cấp điện lưới quốc gia ra Đặc khu Côn Đảo không chỉ là lời khẳng định năng lực vượt trội của PC1 trên vai trò tổng thầu EPC, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần sáng tạo, bứt phá, sẵn sàng chinh phục những giới hạn mới, mở ra vận hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh biển đảo quốc gia, cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng.
    [​IMG]

    Từ khoá

    PC1mang điện lưới quốc gia đến Côn Đảocấp đi
    SuSuCaRot thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.745
    Khánh thành dự án cấp điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo

    Điện lực 15:43 | 19/12/2025
    [​IMG]
    Copy link​

    - Sáng ngày 19/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khánh thành dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), nay là Đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh. Dự án được đánh giá là nền tảng hạ tầng năng lượng then chốt, tạo điều kiện tiên quyết để phát triển Côn Đảo theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.​
    [​IMG]
    Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo.

    Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo được EVN triển khai thi công từ tháng 12/2024. Tuyến đường dây được hoàn thành sẽ đảm bảo cấp điện cho Đặc khu Côn Đảo với tổng công suất khoảng 29 MW vào năm 2026, 55 MW vào năm 2030 và 90 MW vào năm 2035. Công trình đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân; thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.
    Việc triển khai thành công dự án đã khẳng định năng lực triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn, công nghệ hiện đại, trong điều kiện thi công phức tạp, khắc nghiệt trên biển. Đồng thời, là bước ngoặt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia dự án trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới - hải đảo của Tổ quốc.
    [​IMG]
    Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh phát biểu tại buổi lễ.

    Mức độ phức tạp bậc nhất:
    Theo Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh: Trong 9 tháng thi công, EVN và các đơn vị trên công trường đã gặp rất nhiều khó, thách thức tưởng chừng không thể vượt qua, từ điều kiện địa hình, địa chất, thi công trên biển sóng to, gió lớn thường xuyên; mặt bằng thi công rất hạn chế trong điều kiện phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo vệ rừng; đường thi công dài, dốc, khúc khuỷu. Cùng đó là hàng loạt khó khăn trong đền bù, giải phóng mặt bằng, vận chuyển vật tư, vật liệu đến các vị trí thi công... Tuy nhiên, với bề dầy kinh nghiệm cùng tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn của EVN, Ban Quản lý dự án điện 3 và các đơn vị tư vấn, các nhà thầu tham gia, đã đưa dự án hoàn thành vượt gần 3,5 tháng so với tiến độ đề ra.
    Trong suốt quá trình triển khai dự án, EVN luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, các cấp chính quyền địa phương, sự ủng hộ của người dân. Đại diện Chủ đầu tư, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, người dân tại các tỉnh thành nơi công trình đi qua, cùng tập thể các nhà thầu thi công đã “xuyên đêm bám biển, kéo cáp vượt trùng khơi” đưa dự án về đích.
    Việc hoàn thành đóng điện dự án (vào ngày 4/9/2025) đã thay thế hoàn toàn nguồn điện Diesel truyền thống trên đảo bằng nguồn điện lưới quốc gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn, một dấu mốc lịch sử trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và chủ quyền biển đảo quốc gia, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh ngành Điện lực Việt Nam luôn cống hiến hết mình vì dòng điện cho đất nước, cho nhân dân - Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh nhấn mạnh.
    Hướng tới xây dựng đặc khu sinh thái chất lượng cao:
    Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch Đặc khu Côn Đảo đại diện cho chính quyền và nhân dân địa phương bày tỏ niềm vui mừng khi điện lưới quốc gia đến với hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Thay mặt chính quyền đặc khu, ông Nguyễn Văn Mạnh trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhân dân phường Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ (trước đây là huyện Vĩnh Châu), đặc biệt là những hộ dân đã bàn giao mặt bằng để dự án được hoàn thành sớm hơn dự kiến. Đồng thời, lãnh đạo Đặc khu ghi nhận và cảm ơn EVN cùng các nhà thầu đã vượt muôn vàn gian nan đưa dự án về đích, cũng như đã dành kinh phí ủng hộ thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.
    “Chúng tôi quyết tâm xây dựng Côn Đảo trở thành đặc khu sinh thái chất lượng cao, đảo xanh, thông minh và sử dụng năng lượng sạch. Địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để nhân dân an tâm đầu tư phát triển kinh tế gia đình, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc" - Phó Chủ tịch Đặc khu Côn Đảo khẳng định.
    Theo Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh Phạm Quang Nhật: Sự kiện khánh thành dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo không chỉ đặc biệt quan trọng đối với Đặc khu Côn Đảo, mà cả sự phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Đây là hạ tầng năng lượng then chốt, là điều kiện tiên quyết để Thành phố định hướng không gian phát triển của Côn Đảo theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, hình thành các mô hình phát triển mới dựa trên du lịch chất lượng cao, dịch vụ thương mại, kinh tế số, kinh tế xanh. Nguồn điện ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Côn Đảo thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển hạ tầng dịch vụ, y tế, giáo dục, logistic... góp phần quan trọng trong việc củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh.
    Nhân dịp lễ khánh thành dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo, EVN và đại diện các nhà thầu đã trao tặng kinh phí ủng hộ Đặc khu Côn Đảo để thực hiện công tác an sinh xã hội, với tổng số tiền 500 triệu đồng./.​

Chia sẻ trang này