~~~~~~~~~~Sóng nổi~~~~~~~~~ căng buồm ra khơi!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nofear319, 22/02/2009.

578 người đang online, trong đó có 231 thành viên. 06:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 791 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. nofear319

    nofear319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhiều doanh nghiệp ?~lội ngược dòng?T ngoạn mục

    Dù gặp nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng ngay trong tháng đầu tiên của năm 2009, hàng loạt doanh nghiệp đang niêm yết lại có kết quả sản xuất kinh doanh khả quan.

    Ngay khi kết quả được công bố, cổ phiếu của các doanh nghiệp này có nhiều phiên giao dịch tăng điểm với dư mua cao. Trong số này, có cả doanh nghiệp vừa bị HoSE đưa vào diện kiểm soát vì hoạt động thua lỗ trong năm 2008.

    Theo báo cáo tài chính vừa được Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) công bố, tổng doanh thu trong tháng 1/2009 đạt 58,72 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 20,07 tỷ đồng (tăng 14,41% so với cùng kỳ năm ngoái). Đây được coi là kết quả ngoạn mục bởi trước đó, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 bị thua lỗ khá nặng do phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 467 tỷ đồng.

    Dù giá thép và nhu cầu về thép trong tháng đầu năm không thuận lợi đối với các doanh nghiệp nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại SMC (SMC) vẫn rất khả quan. Theo đó, doanh thu thuần trong tháng 1 đạt trên 184 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên ba tỷ đồng. Trước đó không lâu, SMC đã làm ?ophiền lòng? nhiều nhà đầu tư khi lợi nhuận trong quý IV năm 2008 bất ngờ giảm trên 25% so với quý III do phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính.
    Dù quý IV năm 2008 lỗ trên 230 tỷ đồng nhưng Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố kết quả kinh doanh ấn tượng: trong tháng 1/2009 với doanh thu ước đạt 392 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ. Tuy nhiên, đây chưa phải con số tốt nhất vì lợi nhuận của HPG trong những tháng kế tiếp dự đoán còn cao hơn vì nhiều dự án mà doanh nghiệp đang đầu tư sắp đi vào hoạt động.

    Bất ngờ thua lỗ trên 86 tỷ đồng trong quý IV năm 2008 do giá phân bón giảm mạnh nhưng Tổng công ty cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí (DPM) cũng lật ngược ?othế cờ? với lợi nhuận trong tháng 1/2009 đạt 62 tỷ đồng.

    Không nên chạy theo phong trào

    Việc cổ phiếu REE bị đưa vào diện kiểm soát khiến không ít nhà đầu tư ngỡ ngàng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tháng 1 vừa được công bố chứng tỏ REE vẫn là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện lạnh và kinh doanh cao ốc văn phòng. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc REE, thừa nhận: ?oREE đã sai lầm trong việc đầu tư tài chính dẫn đến thua lỗ trong năm 2008?. Theo bà Thanh, trong các lĩnh vực chính mà doanh nghiệp này đang hoạt động, ngoại trừ đầu tư tài chính, các lĩnh vực kinh doanh sản phẩm điện máy, cơ điện công trình hay kinh doanh bất động sản, văn phòng cho thuê đều có lãi.

    Trường hợp của REE cũng là tình trạng chung của không ít doanh nghiệp ?othua ngược? trong kết quả sản xuất kinh doanh quý IV vừa qua. Đây là những doanh nghiệp bị hút vào vòng xoáy đầu tư tài chính nên ?olơ là? hoạt động chính của mình. Danh sách này ngày càng nhiều khi có thêm Công ty cổ phần Hóa An (DHA) thua lỗ do trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 4,6 tỷ đồng; Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) trích dự phòng tài chính trên 4,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT) thì quỹ dự phòng giảm giá chứng khoán 5,4 tỷ đồng,

    Theo các chuyên gia kinh tế, dù tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2009 hết sức khó khăn nhưng nếu biết cố gắng và tận dụng tốt lợi thế của mình thì doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua những sóng gió hiện nay. Bà Thanh nhìn nhận: ?oDoanh nghiệp chỉ nên tập trung vào ngành nghề ?otay phải? chứ không nên đầu tư chạy theo phong trào?. Từ bài học này, REE chỉ tập trung phát triển những lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt, REE đã mạnh dạn đề ra chỉ tiêu kinh doanh trong cả năm 2009 với doanh thu thuần đạt 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 250 tỷ đồng.

    Ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển thị trường Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho rằng, nhà đầu tư không nên quá lo lắng trước thông tin có kết quả kinh doanh thua lỗ vừa qua. ?oMột khi doanh nghiệp công bố lỗ thì nhà đầu tư phải tìm hiểu lý do chứ không nên bán tháo cổ phiếu. Chỉ cần doanh nghiệp điều chỉnh trích lập dự phòng thì có thể chuyển lỗ thành lãi?, ông Sơn nói.

    Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) Nguyễn Hoàng Hải, cho biết, việc chủ động công bố thông tin hàng tháng trong thời điểm hiện nay sẽ tác động mạnh đến tâm lý đầu tư theo hướng hạn chế bán ra, tăng cường nắm giữ để đầu tư giá trị. Ngoài ra, việc công bố thông tin hàng tháng cũng là cách cải thiện công tác quan hệ với nhà đầu tư, tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thuận tiện khi có nhu cầu huy động vốn trong tương lai.
  2. nofear319

    nofear319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Mai Tây múc ròng



    Indochina Capitali đã tiếp xúc với Goldman Sachs và mọt số đối tác khác trong việc thu xếp vốn đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng.

    Tuần qua, nhà đầu tư trong nước xôn xao trước thông tin Công ty Quản lý quỹ đầu tư nước ngoài Indochina Capital Corporation (ICC) sẽ rút khỏi thị trường Việt Nam. Báo giới đã có cuộc phỏng vấn ông Peter R.Ryder, Giám đốc điều hành ICC xung quanh vấn đề này.

    Có thông tin cho rằng, ICC có thể rút vốn khỏi Việt Nam, ông bình luận gì về thông tin này?

    ICC là công ty quản lý quỹ đầu tư và hiện nay, chúng tôi đang quản lý một số quỹ đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Quỹ Indochina Capital Vietnam Holding (ICVH), chuyên đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu OTC, mua cổ phần chiến lược?

    ICVH đang được niêm yết trên TTCK London và cũng như nhiều loại cổ phiếu khác trên thế giới, giá ICVH cũng bị giảm. Gần dây, cổ đông của ICVH có đánh giá lại hoạt động của ICVH tại Việt Nam và cân nhắc tới khả năng tiếp tục đầu tư tại Việt Nam.

    Hiện nay, hoạt động đầu tư của ICVH cũng như ICC tại Việt Nam vẫn bình thường và chúng tôi khẳng định là không có chuyện ICC rút vốn khỏi thị trường Việt Nam. ICC không có lí do gì để rút vốn khỏi Việt Nam vì chúng tôi cam kết là một nhà đầu tư dài hạn. Đã có một sự hiểu lầm vô tình hay cố ý nào đó đối với ICC.

    Gần đây, ICC đã ngừng hay tạm dừng một số dự án đầu tư tại Việt Nam. Phải chăng, các ông đang gặp khó khăn về vốn?

    Do một số yếu tố khách quan không thuận lợi nên chúng tôi tạm dừng một số dự án, chứ hoàn toàn không phải thiếu tiền. Hiện nay, tại Việt Nam một số quỹ hoạt động kém hiệu quả hơn chúng tôi nhiều. ICC đang có rất nhiều tiền (sitting on cash) và chờ đợi (wait) những cơ hội đang tới đằng sau bất ổn của thị trường. Đó là lí do tại sao chúng tôi ở đây.

    Mùa hè năm ngoái, ICC đã huy động được 2 quỹ đầu tư bất động sản với tổng vốn khoảng 150 triệu USD để đầu tư vào Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi vẫn chưa giải ngân và chờ đợi cơ hội, thời điểm đầu tư thích hợp.

    Năm 2009, ICC có ý định huy động thêm vốn đầu tư vào Việt Nam?

    Thị trường Việt Nam rất tiềm năng. Chúng tôi đang có kế hoạch huy động vốn để đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng vì Việt Nam rất cần vốn.

    Chúng tôi đã tiếp xúc với Goldman Sachs và mọt số đối tác khác trong việc thu xếp vốn. Hiện chúng tôi đang quản lý các quỹ với số vốn lên tới 750 triệu USD, đầu tư vào nhiều lĩnh vực như bất động sản, cổ phiếu, hạ tầng?

    Tôi tin tưởng rằng, tại châu Á, khu vực vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ, Việt Nam sẽ là một trong những nước hồi phục trước tiên sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

    Chúng tôi tin tưởng rằng, khi kinh tế Việt Nam hồi phục, ICC có thể huy động thêm 1 ?" 2 quỹ với tổng số vốn khoảng 300 ?" 500 triệu USD/ Đó là mục tiêu của chúng tôi trong năm 2009, tuy nhiên còn tùy thuộc vào tình hình kinh tế thế giới.

    Vậy theo ông, khi nào kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục?

    Quả thực là khó để đưa ra dự báo chính xác khi nào kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục nhưng chúng tôi tin rằng, ngay thời điểm khó khăn này, vẫn có những cơ hội đầu tư. Chúng tôi cũng tin tưởng vào các yếu tố cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Rất nhiều cơ hội đầu tư đang chờ đợi chúng tôi
  3. nofear319

    nofear319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Đã được thích:
    0
    "Hồi phục"là hai từ xuất hiện nhiều nhất tại tất cả các bản tin chứng khoán

    TTCKTG 23/2:Dấu hiệu phục hồi

    Thị trường thế giới hôm nay có dấu hiệu phục hồi khi châu Á chỉ có Nhật giảm nhẹ, châu Âu đồng loạt tăng điểm và thị trường Mỹ đang một màu xanh mướt.

    TTCK châu Ấ; Nhật Bản bơ vơ

    Hầu hết các thị trường chứng khoán tại khu vực châu Á đều lên điểm khi kết thúc phiên hôm nay nhờ thông tin chính phủ Mỹ mạnh tay can thiệp vào Citigroup để giải quyết khủng hoảng tài chính và việc các nước Đông Á hình thành quỹ hoán đổi tiền tệ cũng là một tin được đón nhận nhiệt tình.

    Citigroup Inc. đang đàm phán với chính phủ Mỹ để tăng cổ phần mà chính phủ nắm giữ tại tập đoàn này. Theo đó, chính phủ có thể sở hữu 40% Citi.

    Các bộ trưởng tài chính của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và 10 nước Đông Nam Á đã nhóm họp tại Phuket, Thái Lan hôm qua và đưa ra quyết định hình thành một quỹ hoán đổi tiền tệ trị giá 120 tỷ USD. Lượng tiền trên sẽ giúp ngân hàng trung ương các nước có thể lấp đầy lượng tiền tháo ra khỏi nền kinh tế, điều đã xảy ra với Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc trong lần khủng hoảng tài chính châu Á cách đây 1 thập kỷ.

    Chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương ngoại trừ Nhật Bản đã tăng 16,76 điểm, tương đương 3,87% lên 450,36 điểm.

    Thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm điểm do lo ngại phá sản.

    Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 giảm 40,22 điểm tương đương 0,5% xuống còn 7.376,16. Chỉ số chứng khoán mở rộng Topic giảm 0,6% xuống còn 735,28 điểm sau tiếp tục phá đáy 25 năm ngày thứ 2 liên tiếp.

    Cổ phiếu ngành tài chính chịu sức ép nặng sau khi SFCG Co, nhà cho vay lớn, chuyên cho các doanh nghiệp nhỏ vay lãi suất cao phải đệ đơn phá sản với khoản nợ 338 tỉ yên (3,6 tỉ USD).

    SFGC là công ty thứ 10 của Nhật bản phá sản trong năm nay và là công ty thứ 41 trong năm tài chính tính đến 31/3/2009.

    Hậu quả là cổ phiếu của một số nhà băng sụt giảm mạnh, cổ phiếu của Shinsei giảm 7,6% xuống 85 yên; cổ phiếu cuả Orix giảm 13,5% xuống 2,060 yên, cổ phiếu của Takefuji Corp, công ty cho vay tiêu dùng lớn nhất nước giảm 15,9% xuống còn 393 yên.

    Cũng nằm trong số bị mất điểm nặng là cổ phiếu của Toshiba, mất 6,5% còn 215 yên sau khi có tin trên báo chí công ty này có ý định huy động thêm 300 tỉ yên qua việc bán cổ phiếu. Toshiba cũng bị đánh giá là lỗ ròng 280 tỉ yên trong năm tài chính này.

    Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đang ở mức 93, 04 yên so với mức 94,33 yên ngày hôm thứ Sáu.

    Thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng điểm mạnh trong phiên ngày hôm nay, chủ yếu do các cổ phiếu tài chính và bảo hiểm, trước kỳ vọng gói kích thích tiếp theo của Chính phủ có thể giúp phát triển kinh tế và chính phủ Mỹ sẽ còn hỗ trợ ngân hàng Citigroup.

    Chỉ số chứng khoán Shanghai Composite tăng 44,3 điểm tương đương 2% lên 2305,78 điểm. Chỉ số chứng khoán Shenzhen Composite cho các công ty vốn hóa nhỏ hơn tăng 3,1% lên 767,44 điểm.

    Mức cho vay tăng mạnh tháng 1 và công bố của Ủy ban Điều hành Bảo hiểm Trung Quốc cho biết các công ty bảo hiểm vừa và nhỏ được phép đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu giúp cho casd nhà đầu tư giảm bớt lo ngại về thanh khoản và do đó cổ phiếu tăng điểm.

    Các cổ phiếu công ty bảo hiểm tăng mạnh, Ping An Insurance Co tăng 3,4% lên 34,25 NDT/cổ phiếu, China Life Insurance Ltd tăng 1,6% lên 22,35 NDT/cổ phiếu, China Pacific Insurance có thêm 3,4% lên 15,36 NDT/cổ phiếu.

    Cổ phiếu nhóm ngành bất động sản cũng tăng mạnh do chính phủ tiếp tục có những biện pháp kích thích ngành này. Cổ phiếu của China Vanke Ltd, nhà xây dựng lớn nhất nước này, tăng 4,7% lên 8,10 NTD/cổ phiếu, cổ phiếu của Poly Real Estate Group tăng 6% lên 10,01 NDT và cổ phiếu của Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development tăng 4% lên 21,67NDT/cổ phiếu.

    Cổ phiếu của ngành ngân hàng cũng có bước tiến dài, cổ phiếu của ngân hàng công thương Trung quốc tăng 0,5% lên 3,85 NDT, cổ phiếu của ngân hàng thương mại Trung Quốc tăng 2,5% lên 14,76 NDT và cổ phiếu của Ngân hàng viễn thông tăng 1,42 % lên 5,70 NDT.

    Trên thị trường tiền tệ, đồng NDT đang được giao dịch ở mức 6,8360 /1 USD tăng so với mức 6,8372 NDT trong ngày thứ Sáu vừa qua.

    TTCK Hồng Kông, chỉ số Hang Seng tăng 475,93 điểm, tương đương 3,75% lên 13.175,10 điểm. Blue chip hàng đầu của sàn giao dịch Hồng Kông là HSBC đã tăng 0,9% sau khi đã có lúc tụt xuống mức thấp kỷ lục trong 1 thập kỷ qua ?" 53,8 HKD do nhà đầu tư lo ngại ngân hàng này sẽ giảm cổ tức và phải tái cấu trúc. Vào ngày 2/3 tới, HSBC sẽ công bố lợi nhuận 2008.

    TTCK Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 33,6 điểm, tương đương 3,15% lên 1.099,55 điểm.

    Các thị trường chứng khoán phía Nam bán cầu là Úc và New Zealand đều giảm 1,5% và 1,4%.

    Điểm qua các TTCK khu vực Đông Nam Á, chỉ số Strait Times của Singapo tăng mạnh nhất (0,24%) lên 1.630,69 điểm. Các thị trường Philipin, Indonesia và Thái Lan đều tăng lần lượt là 0,51%, 1,19% và 0,05%. TTCK Việt Nam có mức giảm mạnh nhất châu Á hôm nay (-3,39%), thiết lập đáy mới 244,02 điểm.

Chia sẻ trang này