Sóng nông nghiệp mạnh quá: Cá mập C.P. Việt Nam bắt tay PAN Group

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi qhatxi, 09/12/2021.

1903 người đang online, trong đó có 761 thành viên. 13:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11318 lượt đọc và 93 bài trả lời
  1. qhatxi

    qhatxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Đã được thích:
    947
    Sáng nay C.P. Việt Nam và PAN Group chính thức ký hợp tác chiến lược.

    Sóng nông nghiệp đang mạnh quá, PAN không thể nằm ngoài xu hướng được.

    Nói về tiềm năng của PAN: PAN hiện đang sở hữu những công ty hàng đầu trong hai lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm như CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed), CTCP Bibica (BBC), CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN), CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (Aquatex Bến Tre), CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco), CTCP Thủy sản 584 Nha Trang, CTCP Khử trùng Việt Nam (VFC), CTCP PAN-HULIC, CTCP Cà phê Golden Beans.

    Nói về tiềm năng của FMC: Theo bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng giám đốc PAN Group, thông qua công ty thành viên FMC hiện sở hữu vùng nuôi đạt chuẩn ASC lớn nhất cả nước, với công nghệ nuôi tiên tiến và sử dụng thành công chế phẩm sinh học (probiotics) trong nuôi tôm chất lượng cao.

    Tiềm năng của C.P. Việt Nam: Tập đoàn Charoen Pokphand (C.P) Thái Lan đầu tư vào Việt Nam từ năm 1988, hiện đã có hơn 101 chi nhánh trên toàn quốc và 9 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Trong đó, 2 nhà máy chế biến thủy sản tại Huế và Bến Tre; 5 nhà máy chế biến thịt tại Hà Nội, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Phước. Năm 2020, C.P. Việt Nam đạt doanh số hơn 80.000 tỷ đồng.

    Như thế này thì kinh quá anh em ạ!!!
  2. anh_nak

    anh_nak Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    2.631
    lần nào Hưng nùn bán cũng thổi giá cp lên thiệt là cao
  3. qhatxi

    qhatxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Đã được thích:
    947
    Em nghĩ đợt này là tiềm năng lực sự cụ ạ, ngành nông nghiệp Việt Nam rất cần những cái bắt tay của các cá mập thế này
  4. P_BBS

    P_BBS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2020
    Đã được thích:
    4.298
    Giá phân bón, thuốc trừ sâu các tỉnh phía Nam tăng - giải pháp nào?
    Tình trạng vật tư nông nghiệp leo thang đã tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất và lợi nhuận của người dân. Do đó, để thúc đẩy sản xuất và đảm bảo quyền lợi cho người nông dân, các cơ quan chức năng cần có những giải pháp hỗ trợ kịp thời.

    Nam Bộ thắng lớn vụ Đông Xuân

    Lao đao vì giá vật tư tăng cao

    Vụ Đông Xuân phía Nam đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức không chỉ là câu chuyện về hạn mặn, biến đổi khí hậu mà chính dịch Covid-19 đã đặt người trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long một bài toán nan giải với những điều kiện sản xuất khó khăn, chi phí vật tư đầu vào (phân bón, thuốc bảo vệ,…) tăng cao.

    Do đó, để giảm chi phí sản xuất, kết nối cung cầu vật tư đầu vào, thúc đẩy sản xuất vụ Đông Xuân phía Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức diễn đàn Kết nối nông sản 970 vào ngày 13-11.

    Tại diễn đàn, ông Lê Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân tích: Trong cơ cấu chi phí sản xuất lúa gạo, chi phí giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chiếm gần 50%.

    Với diện tích gieo sạ dự kiến, cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ sẽ cần khoảng hơn 160.000 tấn lúa giống. Về phân bón, dự tính nhu cầu phân URE hơn 300.000 tấn, 560.000 tấn lân, 77.000 tấn Kali cộng với hơn 450.000 tấn phân hỗn hợp.

    Trong những năm trước, vụ Đông Xuân luôn là vụ sản xuất có sản lượng cao nhất với chi phí thấp nhất. Tuy nhiên, vụ Đông Xuân năm nay đối mặt với tình trạng giá vật tư đầu vào tăng cao khiến cả nông dân và doanh nghiệp gặp khó khăn.

    Có cùng quan điểm, ông Lê Hữu Toàn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, tại tỉnh Kiên Giang, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng từ 30 - 40% so với vụ trước, trong khi giá bán lúa không tăng. Giá bán giống lúa, nhất là những giống lúa bản quyền liên tục tăng. Trước đây giá bán trung bình 13.500 đồng/kg, hiện nay đã tăng lên khoảng 15.000 đồng/kg.

    [​IMG]
    Giá vật tư tăng cao khiến cho người nông dân gặp không ít khó khăn. Ảnh minh họa: TTXVN
    Lý giải về lý do giá vật tư tăng cao, ông Phan Văn Tâm, Giám đốc Marketing, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền cho biết: Hiện nay đang xảy ra tình trạng khan hiếm nguyên liệu sản xuất phân bón, ngay cả với Bình Điền thì việc tìm nguồn cung cấp cũng đang gặp không ít khó khăn.

    Giá nguyên liệu phân URÊ trên thị trường thế giới hiện đã lên trên 1.000 USD/tấn, như vậy, một bao 50kg tương đương với hơn 1 triệu đồng, các loại khác như phân SA hay phân KCL cũng ở mức rất cao.

    “Giá nguyên liệu phân bón tăng cao là vấn đề toàn cầu, không chỉ riêng ở Việt Nam. Việc sản xuất phân hỗn hợp trong nước hiện nay phụ thuộc chủ yếu vào nguyên liệu nhập khẩu nên hầu như không thể can thiệp để giảm giá”, ông Phan Văn Tâm khẳng định.

    Giảm bớt nỗi lo vật tư đầu vào

    Tình trạng vật tư đầu vào tăng cao như hiện nay đã khiến cho nhà nông vốn đã khó khăn lại khó khăn thêm, nhất là trong bối cảnh chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 cả trong sản xuất và tiêu thụ nhiều mặt hàng nông sản.

    Chia sẻ về cách làm để giảm bớt áp lực giá vật tư đầu vào tăng cao cho bà con nông dân, đại diện Công ty Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời (Tập đoàn Lộc Trời) Nguyễn Hữu Tho cho biết: Hiện nay, Tập đoàn Lộc Trời đang triển khai ba mô hình sản xuất tại Đồng bằng sông Cửu Long: Liên kết tiêu thụ; sản xuất theo hình thức truyền thống (có hỗ trợ); mô hình bao lợi nhuận.

    Cũng theo ông Nguyễn Hữu Tho, trong vụ Đông Xuân 2021 - 2022, tập đoàn sẽ mở rộng mô hình bao lợi nhuận tại các tỉnh Ðồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ... với diện tích khoảng 30.000 ha. Với mô hình này, tập đoàn bao toàn bộ chi phí đầu vào sản xuất cho người dân (thuốc bảo vệ thực vật, phân bón...).

    Bên cạnh đó, ngay từ đầu vụ, người dân sẽ ký thỏa thuận với tập đoàn mức năng suất và mức lợi nhuận cố định. Nếu sản xuất tốt, năng suất thu được cao hơn mức cam kết thì người dân sẽ được hưởng thêm phần tăng lên đó, tạo động lực rất lớn để tiếp tục chăm lo đồng ruộng. Tập đoàn cam kết sẽ không tăng giá vật tư nông nghiệp trong cả năm 2021 để chung tay cùng người dân sản xuất và tiêu thụ lúa hiệu quả nhất.

    Còn theo ông Phan Văn Tâm, giải pháp để thích ứng là trước mỗi mùa vụ cần có các diễn đàn thảo luận sâu về tình hình thị trường, đưa ra các dự báo về vật tư đầu vào trong giai đoạn đó.

    “Từ những dự báo này chúng ta sẽ đưa là được chiến lược sản xuất phù hợp cho mỗi mùa vụ để đảm bảo được lợi nhuận cho người nông dân dù có biến động về giá vật tư đầu vào”, ông Phan Văn Tâm khẳng định.

    [​IMG]
    Cần bình ổn giá vật tư sản xuất nông nghiệp. Ảnh minh họa: TTXVN
    Trong khi đó, để giá bán vật tư đầu vào không tăng thêm, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang Lê Hữu Toàn cho biết, ngay từ đầu vụ, tỉnh đã thanh tra, kiểm tra vật tư đầu vào.

    Trong đó, đối với phân bón, đã thanh tra, kiểm tra hơn 700 cơ sở kinh doanh. Theo đó, 61 cơ sở đã bị xử lý, 92 mẫu được lấy phân tích để bảo đảm chất lượng vật tư đầu vào.

    Cùng với đó, trước tình trạng giá bán giống lúa, nhất là những giống lúa bản quyền liên tục tăng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang đề nghị các đơn vị sản xuất giống nghiên cứu việc chia sẻ bản quyền giống trên cơ sở thỏa thuận giá bán hợp lý, tạo thuận lợi cho nông dân tiếp cận những giống bản quyền, giống chất lượng cao với giá thành thấp nhất.

    Còn theo ông Trương Kiến Thọ, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, muốn giảm được một phần chi phí đầu vào, cần tạo điều kiện để hợp tác xã có thể nhận được sản phẩm, vật tư nông nghiệp trực tiếp từ nhà máy sản xuất, giảm chi phí trung gian cho bà con nông dân.

    Mặt khác để giảm chi phí sản xuất vụ Đông Xuân, bà Bùi Thị Hồng Hà, Trưởng phòng Vi sinh Nông nghiệp, Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đưa ra giải pháp thay thế phân bón hóa học thông qua việc dùng men vi sinh xử lý rơm rạ.

    Bà Bùi Thị Hồng Hà cho biết: Nếu nông dân để lại 100% rơm rạ tại ruộng và sạ thưa hơn thì có khả năng giảm được 50% lượng phân bón hóa học cần sử dụng. Lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm từ 30 - 50%, một số vùng có thói quen dùng đến chín lần thuốc/vụ lúa đã cắt giảm chỉ còn hai đến ba lần phun. Ðiều này vừa tránh lãng phí nguồn rơm rạ, vừa giảm áp lực lệ thuộc vào phân bón hóa học và các loại thuốc bảo vệ thực vật khác.
    --- Gộp bài viết, 09/12/2021, Bài cũ: 09/12/2021 ---
    Đầu vào hơi căng:
    https://laodong.vn/kinh-te/thuoc-bao-ve-thuc-vat-tang-gia-chong-tang-gia-969330.ldo
    https://laodong.vn/kinh-te/gia-thuo...g-manh-nong-dan-vung-dbscl-gap-kho-971629.ldo
    https://danviet.vn/gia-phan-bon-vuo...san-xuat-phan-bon-bai-3-20211129160028895.htm
    qhatxi thích bài này.
  5. qhatxi

    qhatxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Đã được thích:
    947
    Nói về phân bón thì PAN lại quá ngon
  6. qhatxi

    qhatxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Đã được thích:
    947
    Chủ tịch Lộc Trời lên tiếng về thông tin dừng hợp tác với Syngenta
    15:51 | 19/11/2021

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu LTG những ngày qua. (Nguồn: TradingView).

    Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 của LTG công bố cho thấy, 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận Lộc Trời vẫn ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với năm trước với doanh thu thuần đạt 7.114 tỷ đồng, tăng 79%; lợi nhuận sau thuế 262 tỷ đồng, tăng 29,2%. Biên lãi ròng đạt 3,7%, giảm so với mức 5,1% cùng kỳ 2020.

    Mảng vật tư nông nghiệp vẫn đang đóng góp lớn vào lợi nhuận toàn tập đoàn với doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, lãi gộp tăng gần 40%.

    Ngành lương thực, một trong 3 ngành chủ đạo của LTG chiếm 46% tổng doanh thu toàn tập đoàn, tăng trên 260% so với doanh thu cùng kỳ năm ngoái, đạt 887 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, do giá lúa vụ Đông Xuân 2021 tăng đột biến - cao nhất trong 10 năm qua, đồng thời đại dịch COVID-19 khiến chi phí sản xuất, vận tải tăng cao, ngành này cũng ghi nhận mức lỗ 124 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức lỗ 103 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

    Dịch vụ nông nghiệp là ngành non trẻ nhất và bị thiệt hại nặng nề trong đại dịch do bị hạn chế đi lại, tiếp xúc trực tiếp nên doanh thu ngành giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức lỗ của ngành giảm 30% so với cùng kỳ, ghi nhận 14 tỷ đồng, ít hơn 30% so với cùng kỳ là 20 tỷ đồng nhờ tối ưu chi phí sản xuất.
    --- Gộp bài viết, 09/12/2021, Bài cũ: 09/12/2021 ---
    Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam là đối tác của Syngenta. Nên PAN sẽ quá ngon khi Lộc Trời chấm dứt hợp tác với đối tác kia.
  7. cuongmtc5599

    cuongmtc5599 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Đã được thích:
    262
    Bắt đầu từ ngày mai họ nhà NN sẽ ce hết. Sóng này dài và khoẻ lắm các bác ạ!!!
    qhatxi thích bài này.
    qhatxi đã loan bài này
  8. anh_nak

    anh_nak Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    2.631
    nông nghiệp gì giá sp đầu ra cứ lúc cao vút sau đó là lao dốc, phải đổ bỏ

    còn hàng VN xuất đi nước ngoài thì bị thu hồi do dư lượng thuốc

  9. qhatxi

    qhatxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Đã được thích:
    947
    Đó là quan điểm của mỗi người thôi mà
    --- Gộp bài viết, 09/12/2021, Bài cũ: 09/12/2021 ---
    @cuongmtc5599 cứ vừa vừa thôi lại hay bác ạ, lên từ từ, không sốc quá, chứ cứ tăng kịch trần lại thành nóng quá
  10. qhatxi

    qhatxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Đã được thích:
    947
    Chủ tịch PAN Nguyễn Duy Hưng: Làm nông nghiệp "không nhanh, không vội được"
    • doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn khá khiêm tốn với chỉ khoảng 1,48% trên tổng số hơn 800.000 doanh nghiệp hiện nay. Ông kỳ vọng sắp tới con số này sẽ lớn. Việt Nam sẽ tạo nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc sắc hơn.

      [​IMG]

      Nhấn để phóng to ảnh

      Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Ảnh: BTC).

      Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết, năm vừa qua, nông nghiệp vẫn là ngành đứng vững dù chịu tác động lớn từ Covid-19. Quý III tăng trưởng GDP âm 6,17% song nông nghiệp vẫn tăng trưởng dương 1,04%.

      Tổng kết 11 tháng, ông Tiến cho biết, đa số các chỉ tiêu về sản xuất cũng như xuất khẩu ngành nông, lâm, thủy sản đều đạt hoặc vượt. Riêng xuất khẩu đạt, dù còn gần một tháng nữa mới hết năm nhưng xuất khẩu nông sản đã cán đích, đạt 43,5 tỷ USD. Dự báo cả năm xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ đạt khoảng 47 tỷ USD.

      Đạt được kết quả như trên, theo ông Tiến, là sự nỗ lực từ nhiều bên, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp. Bởi "sức khỏe" của nông nghiệp sẽ khó khăn nếu doanh nghiệp gặp khó khăn.

      Để ngành nông nghiệp đóng vai trò trụ đỡ, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đang khẩn trương trình Chính phủ chiến lược nông nghiệp 2021-2030. Với những tiềm năng tự nhiên lớn, ông Tiến hy vọng sẽ có những doanh nghiệp nông nghiệp lớn đầu tư.

      Để đưa Việt Nam trở thành "bếp ăn" của thế giới, ông Tiến cho biết, cả PAN và CP Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh trong sản xuất, chế biến, xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản.

      CP Việt Nam đầu tư vốn sở hữu 25% cổ phần tại Sao Ta
      Chia sẻ rất ngắn gọn tại lễ ký kết, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Tập đoàn PAN nói: "Người ra nói "muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau". Nhưng tôi tham, vừa muốn đi nhanh, vừa muốn đi xa. Do vậy tôi chọn những đối tác cùng chí hướng với mình".

      [​IMG]

      Nhấn để phóng to ảnh

      Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Tập đoàn PAN: Tôi tham, vừa muốn đi nhanh lại vừa muốn đi xa (Ảnh: BTC).

      Về lý do "bắt tay" cùng C.P Việt Nam, ông Hưng cho biết, đây là doanh nghiệp có nhiều điểm tương đồng như lấy người nông dân làm trung tâm của sự phục vụ; lấy tiêu chí phát triển bền vững theo chuẩn Liên Hiệp Quốc làm nền tảng phát triển doanh nghiệp và lấy sự hợp tác để làm con đường phát triển.

      "Sống, tồn tại không thể "ăn" hết giá trị đời sau, phải tạo cơ hội để đời sau có thể gặt hái được, như thế hệ ông cha đã làm", ông Hưng nêu quan điểm về cách làm nông nghiệp của mình.

      Trao đổi bên lề với Dân trí, ông Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, đầu tư vào nông nghiệp là đầu tư dài hạn. "Nếu chỉ nghĩ ngắn hạn thì làm việc khác ra nhiều tiền hơn. Nhưng tôi muốn tạo ra giá trị hơn chỉ những con số, đó là lý do vì sao tôi đầu tư vào nông nghiệp. Nói như vậy không có nghĩa là nông nghiệp quá khó khăn đến mức độ không sinh lời, vẫn sinh lời, vẫn tốt, có lãi thì mới làm chứ", ông Hưng nói.

      Chủ tịch PAN cũng nhấn mạnh thêm làm nông nghiệp "không nhanh, không vội được". Đặc biệt, theo vị này, làm nông nghiệp phải hướng tới trung tâm là những người nông dân. Kinh doanh là chia sẻ lợi ích. Với ngành nông nghiệp, lợi ích ít thì càng phải biết chia sẻ, tạo ra môi trường chung, cùng nhau phát triển, ông Hưng nhấn mạnh.

      Bà Nguyễn Thị Trà My - Tổng giám đốc Tập đoàn PAN - cho biết thêm, Việt Nam chúng ta có trên 60% dân số sống bằng sản xuất nông nghiệp và hiện đang là một trong các trung tâm xuất khẩu nông sản ra thế giới, nhiều ngành hàng chúng ta đang ở top đầu như: lúa gạo, hạt điều, thủy sản…

      "Tuy nhiên có một thực tế đáng buồn mà chúng ta những năm gần đây đã và đang nỗ lực cải thiện, đó là nông thủy sản Việt Nam xuất khẩu chủ yếu cạnh tranh bằng sản lượng chứ chưa có được nhiều thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh chất lượng với thế giới", bà My trăn trở.

      Theo Tổng giám đốc PAN, việc C.P Việt Nam đầu tư vốn sở hữu 25% cổ phần tại Sao Ta - công ty con của PAN - sẽ mở ra rất nhiều cơ hội khác cho sự hợp tác giữa 2 bên.

      Được biết, Tập đoàn Charoen Pokphand (C.P) Thái Lan đầu tư vào Việt Nam từ năm 1988 với hình thức mở văn phòng đại diện tại TPHCM. Năm 1993, thành lập Công ty TNHH Chăn Nuôi CP. Việt Nam và xây nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đồng thời là trụ sở chính của Công ty cho đến ngày nay.

      Hiện nay, C.P Việt Nam có hơn 101 chi nhánh trên toàn quốc và hơn 27.000 công nhân viên. C.P Việt Nam hiện có 9 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 2 nhà máy chế biến thủy sản tại Huế và tỉnh Bến Tre và 5 nhà máy chế biến thịt tại Hà Nội, Đồng Nai, TPHCM và Bình Phước.

      Nguyễn Khánh

Chia sẻ trang này