Sóng penny bắt đầu, Kiếm cafe P2

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Tinhledt, Feb 14, 2022.

Thread Status:
Not open for further replies.
281 người đang online, trong đó có 112 thành viên. 05:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    F.TM nhặt dép tiếp @};-
    --- Gộp bài viết, Mar 9, 2022, Bài cũ: Mar 9, 2022 ---
    Rẻ quá rùi :)]
    --- Gộp bài viết, Mar 9, 2022 ---
    Nhiều anh em mất hàng, từ sàn qua ce sẽ là câu chuyện cười nhất năm :D
    --- Gộp bài viết, Mar 9, 2022 ---
    :drm
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    .............................
    [​IMG]
    Công suất của các nhà máy may đã được khôi phục.

    Doanh nghiệp dệt may hết khó
    Tác giả Hải Minh

    03/03/2022 07:01
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Xuất khẩu dệt may tích cực ngay từ đầu năm, giúp các doanh nghiệp ngành này lạc quan về một năm kinh doanh tươi sáng.
    Tự tin đặt kế hoạch tăng trưởng

    Trong tháng 1/2022, dệt may - 1 trong 5 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam - đã mang về 3,57 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, với giá trị 1,85 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 51,9% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước. Tiếp đến là các thị trường EU, Hàn Quốc…

    Với kết quả xuất khẩu tích cực trong quý đầu năm, các doanh nghiệp trong ngành đang tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm nay.

    Chẳng hạn, Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (mã TCM) đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu 4.182 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 253,8 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 120% và 188% so với mức thực hiện trong năm ngoái.

    Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã STK) đặt kế hoạch doanh thu năm nay đạt 2.605 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 27,5% về doanh thu và 8% về lợi nhuận. Trong khi đó, vừa trải qua một năm bội thu, song Công ty cổ phần Đầu tư thương mại TNG (mã TNG) đặt mục tiêu kinh doanh tăng trưởng trong năm nay.

    Doanh nghiệp dệt may bước vào năm 2022 với tâm thế vững vàng hơn khi sản lượng đơn hàng đầy ắp.
    ThachLuuMoc122021 likes this.
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    .......................
    Dệt may, da giày lấy lại đà tăng trưởng mới sau thời gian trầm lắng vì đại dịch Covid-19
    Thứ Năm, 06:00, 03/03/2022
    VOV.VN - Việc có được nhiều đơn hàng dài hạn, củng cố tốt nguồn lao động trong năm mới là bước khởi đầu hết sức khả quan, hứa hẹn mức đột phá mới trong sản xuất kinh doanh của dệt may và da giày.
    Công nghiệp chế biến, chế tạo từ đầu năm 2022 đã có sự khởi sắc về căn bản, hứa hẹn mức tăng trưởng mới sau thời gian dài bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19. Nhìn vào hoạt động của các doanh nghiệp (DN) ngành dệt may, da giày thời điểm này cho thấy, việc có được nhiều đơn hàng dài hạn, củng cố nguồn lao động trong năm nay là bước khởi đầu hết sức khả quan, hứa hẹn mức đột phá mới.

    Nhiều đơn hàng khả quan

    Nhận định diễn biến thị trường đầu năm 2022 đã có dấu hiệu tốt hơn những năm trước, ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng Công ty CP May 10 chia sẻ, nếu bình thường như mọi năm, DN nào nhiều lắm cũng chỉ có đơn hàng đến hết Quý I, nhưng sang năm nay DN đã có đơn hàng ký kết đến hết Quý II/2022 và riêng một số mặt hàng veston đã có đơn hàng đến hết Quý III/2022. “Thông thường vào thời điểm sau Tết Nguyên đán là thời điểm trái vụ của ngành may, các DN phải chờ nguyên phụ liệu, nhưng đầu năm nay DN lại nhận được nhiều hợp đồng dài hạn mới”, ông Việt cho biết.

    [​IMG]
    Đơn hàng dài hạn là động lực lớn cho các DN dệt may trong năm 2022.
    Để đảm bảo công suất hoạt động cũng như tiến độ giao hàng cho các hợp đồng năm 2022, ông Việt cho hay, bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán, DN đã huy động công nhân làm thêm để hoàn thành đơn hàng. Tuy nhiên, sau dịp Tết, nguồn lực lao động dù đáp ứng đủ nhưng tỷ lệ ca nhiễm F0 lại tăng lên, có xưởng sản xuất có đến 50% công nhân F0 do những yếu tố khách quan khiến một số dây chuyền sản xuất bị thiếu hụt lao động và nguy hiểm hơn là ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý công nhân.




    “Để đáp ứng nguồn nhân lực cho các hợp đồng năm 2022, May 10 đang có kế hoạch tuyển thêm 3.000-5.000 công nhân cho các dự án lớn tại Thái Bình, Thanh Hòa và Quảng Bình. Lực lượng lao động mới này không chỉ đáp ứng cho những đơn hàng trước mắt mà còn sẵn sàng cho những đơn hàng dài hạn mới. Tận dụng ưu đãi từ các FTA, hiện nay May 10 xác định cân bằng lượng hàng xuất khẩu cho 3 thị trường chính là Mỹ 40% - 45%; Nhật Bản từ 10-15 và châu Âu 30-35%… và các thị trường khác. Trong đó, không thể không tính đến tỷ lệ lớn các đơn hàng cho thị trường nội địa”, ông Việt cho biết.


    Tương tự như ngành dệt may, ngay từ đầu năm 2022, xuất khẩu da giày của Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi khi đơn hàng xuất khẩu đến nhiều thị trường lớn như Mỹ, EU hết sức khả quan. Với đà khởi động hiện tại, xuất khẩu da giày cả năm được nhìn nhận tương đối khả thi, có thể đạt tới mục tiêu cao nhất đặt ra là 25 tỷ USD.

    Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giày Phúc Yên cho biết, 2 năm qua, hoạt động sản xuất, xuất khẩu của DN chịu tác động rất lớn của đại dịch Covid-19. Để vượt khó, DN đã điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy điều hành, các dây chuyền sản xuất phù hợp với từng thời điểm; tìm kiếm thị trường cung cấp nguyên liệu, thị trường xuất khẩu mới và tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm.

    Trong bối cảnh hiện nay, việc phòng chống dịch bệnh tốt sẽ quyết định một nửa thành công của DN. Do đó, DN tiếp tục quán triệt, áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch ngay từ ngày khai Xuân mùng 7/2; DN yêu cầu 100% công nhân lao động có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được quay trở lại làm việc; thực hiện thay đổi vị trí một số bộ phận sản xuất để bảo đảm khoảng cách; chia giờ ăn ca…

    “Việc siết chặt phòng chống dịch và có đơn hàng mới ngay từ đầu năm là tín hiệu tích cực, tạo động lực cho cán bộ, công nhân lao động hăng say sản xuất nhằm đạt mục tiêu xuất khẩu từ 1-1,3 triệu đôi giày trong năm 2022”, ông Vinh cho biết.

    Doanh nghiệp lo chi phí ảnh hưởng đến giá thành

    Theo bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso), hiện nay nhịp độ sản xuất của các DN, nhất là DN da giày ở khu vực phía Nam khá tốt. Nhiều DN trong ngành đã có đơn hàng xuất khẩu ít nhất đến hết Quý II/2022, là cơ sở tốt cho các DN đẩy nhanh sản xuất, lấy lại tăng trưởng sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

    “Riêng với Nike, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước gia công, sản xuất da giày lớn nhất cho hãng với hơn 50% sản lượng giày. Việc gia công và xuất khẩu cho Nike đang chiếm khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu của cả ngành, tạo ra việc làm cho khoảng 300.000 lao động. Thương hiệu giày thể thao đình đám này có định hướng tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất tại Việt Nam”, đại diện Lefaso thông tin thêm.

    [​IMG]
    Chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí logistics vẫn luôn là nỗi lo canh cánh của các DN.
    Mặc dù có cơ hội gia tăng xuất khẩu giúp cải thiện tăng trưởng trong năm 2022, song hiện nay điều khiến không ít DN da giày âu lo là chi phí nguyên liệu đầu vào, logistics tăng quá cao, tạo rào cản lớn. Điều này có thể khiến nhà nhập khẩu dịch chuyển đơn hàng sản xuất về gần thị trường tiêu thụ nhằm giảm chi phí. Trong khi đó, giá của các đơn hàng xuất khẩu năm nay không tăng dù khách hàng có hỗ trợ một phần chi phí thì đây vẫn là "bài toàn" khó cho các DN.

    Đại diện Lefaso cho rằng, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, giúp DN da giày trong nước sớm phục hồi sản xuất, Chính phủ và các Bộ, ngành sớm đưa vào thực hiện gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế có quy mô 350.000 tỷ đồng, cải thiện các thủ tục để DN tiếp cận gói hỗ trợ dễ dàng hơn; nghiên cứu ban hành chính sách mới, tập trung vào chính sách hỗ trợ DN tận dụng được các FTA để gia tăng kim ngạch xuất khẩu…/.

    Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
    ThachLuuMoc122021 likes this.
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ...................
    Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
    SGGP Thứ Tư, 9/3/2022 07:00
    Chiều 8-3, Sở Công thương TPHCM tổ chức hội nghị giao ban với các tổ chức hội, quý 1-2022.

    Đại diện một số ngành hàng như dệt may - da giày phấn khởi cho biết đã có đơn hàng đến tháng 6 hay ngành gỗ đang có mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ nhờ công tác kiểm soát dịch Covid-19 trong nước thực hiện tốt.

    Tuy nhiên, hầu hết hiệp hội ngành hàng đều lo ngại giá xăng dầu tăng liên tục cao đang “uy hiếp” tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Đặc biệt, giá nguyên phụ liệu, logistics… có nguy cơ sẽ tăng mạnh, dẫn đến một số ngành hàng như dệt may - da giày chuyên gia công xuất khẩu sẽ thêm gánh nặng.

    Với những khó khăn có thể phải đối mặt trong thời gian tới, hiệp hội ngành hàng kiến nghị Sở Công thương đề xuất TPHCM xem xét lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển đến tháng 1-2023; hỗ trợ doanh nghiệp các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; tăng cường kết nối ngân hàng, hỗ trợ lãi suất để đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn lao động chất lượng cao; thông tin rõ ràng về chính sách tài chính, tài khóa, đặc biệt ở lĩnh vực thuế. Về lâu dài, cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng logistics kết nối đồng bộ với các tuyến vành đai đường bộ, cảng biển nhằm kéo giảm chi phí di chuyển; tăng cường bố trí quỹ đất phát triển các ngành công nghiệp.

    Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ bày tỏ lo ngại tình hình lạm phát trên thế giới và giá dầu dự báo có thể tiếp tục tăng, vượt ngưỡng 30.000 đồng/lít. Tuy vậy, trong điều kiện hiện nay, nếu doanh nghiệp tăng giá sản phẩm, đầu ra sẽ càng khó do sức mua yếu. Để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, năm 2002, ngành công thương thành phố sẽ thực hiện chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

    Đồng thời, sở tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động, phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng cường các hoạt động hợp tác, liên kết vùng…

    LẠC PHONG
    ThachLuuMoc122021 likes this.
  5. behattieuht

    behattieuht Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 7, 2008
    Likes Received:
    56
    STK sẽ là 1 năm tốt đẹp
    ThachLuuMoc122021 and Tinhledt like this.
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ...................
    S.TK hàng này quá chất như độc quyền rồi ạ. :drm
    --- Gộp bài viết, Mar 9, 2022, Bài cũ: Mar 9, 2022 ---
    Khuyến nghị múc: Q.CG, V.GT, F.TM @};-
  7. Tungcaoduy

    Tungcaoduy Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 16, 2020
    Likes Received:
    21
    Bác ơi hôm nay e vào pvg giá 17.x có được không ạ
  8. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 18, 2006
    Likes Received:
    16,238
    Được hay không thì hàng về mới biết
    Chỉ biết nay ăn ngay 10%
    :drm
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    F.TM rítttttttttt :drm1:drm1:drm1
    --- Gộp bài viết, Mar 9, 2022, Bài cũ: Mar 9, 2022 ---
    Tím cái em cười rụng răng >:)
    bamboo_bum likes this.
  10. Bangvu

    Bangvu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 30, 2017
    Likes Received:
    938
    TNG
    Tinhledt likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page