Sóng penny bắt đầu- Kiếm cafe!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by NiemTinBatDiet, Jan 5, 2023.

2756 người đang online, trong đó có 1102 thành viên. 11:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,292
    Tập trung Than, khoáng sản anh em nhỉ @};-
    .......................
    VTV.vn - Giá than trên thị trường thế giới vẫn đang duy trì nền giá cao suốt từ trong hơn nửa năm vừa qua.
    Giới đầu tư tài chính châu Âu hồi đầu năm đặt cược vào cổ phiếu của các công ty kinh doanh than nay đã thắng lớn, tuy nhiên vẫn thận trọng cho rằng, cơ hội đầu tư vào nguyên liệu này sẽ không kéo dài quá 2 năm.

    Trên thị trường nguyên liệu thế giới, từ khi chiến sự nổ ra tại Ukraine, giá than tuy ít được nhắc tới so với giá dầu, nhưng nhìn từ góc độ đầu tư tài chính hầu như không có khác biệt.

    Nhiều nước châu Âu không những lệ thuộc vào dầu mỏ từ Nga, mà lệ thuộc cả vào than của Nga, ở một mức độ thấp hơn.

    Tuần báo Angora ra tại Ba Lan cho biết, trước khi chiến sự bùng nổ, than đá của Nga chiếm 60% nhập khẩu than vào Ba Lan. Sau khi Liên minh châu Âu lệnh cấm vận than từ Nga, Ba Lan quay sang mua than từ Colombia, Nam Phi, Australia, Cộng hòa Czech và Mỹ. Năm nay, Ba Lan đã phải nhập khẩu 12 triệu tấn than, vì các mỏ than của Ba Lan chỉ cung cấp được 80% nhu cầu nội địa.

    Theo bài báo, loại than dùng cho nhà máy nhiệt điện đang có giá bán 240 USD/tấn, còn than dùng cho lò cao luyện kim khoảng 300 USD. Bài báo nhấn mạnh rằng chi phí vận tải cũng là một phần trong giá than, nhập khẩu than từ quá xa càng làm cho giá mua tăng thêm.

    Để thay thế khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga, Ba Lan và Đức buộc phải huy động nhiệt điện dùng than. Năm nay nước Đức nhập khẩu tới 60 triệu tấn than. Thị trường than sôi động trở lại từ khi chiến sự bùng phát bất ngờ mang lại lợi nhuận siêu ngạch cho Thụy Sĩ.

    [​IMG]
    Thị trường than hồi sinh đang là một cơ hội trung hạn cho giới đầu tư châu Âu. (Ảnh minh họa - Ảnh: Shutterstock)

    Thụy Sĩ là quốc gia có vai trò chính của thị trường than thế giới. Tờ Neue Zürcher Zeitung của nước này cho biết, khoảng 40% lượng than hàng hoá của toàn thế giới được giao dịch tại Thụy Sĩ. Tổng cộng 245 công ty đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và khai thác than có trụ sở tại Thụy Sĩ, mặc dù Thụy Sĩ ngưng khai thác than đã 75 năm nay và từ 25 năm không còn dùng than phát điện.

    Tập đoàn Glencore của Thụy Sĩ, doanh nghiệp xuất khẩu than lớn nhất thế giới đang hưởng lợi nhuận siêu ngạch từ biến động thị trường lúc này.

    Thị trường than hồi sinh đang là một cơ hội trung hạn cho giới đầu tư châu Âu. Tờ ND ra tại Đức trong bài: "Vàng đen vẫn sinh lời bất chấp sóng gió" có đoạn viết: "Doanh nghiệp Thụy Sĩ Glencore đã tăng được gấp đôi lợi nhuận trong nửa đầu năm 2022, lên tương đương 19 tỷ Euro. Các cổ đông có thể sẽ được chia hàng tỷ USD cổ tức và mua thêm cổ phần, điều này sẽ tiếp tục đẩy giá chứng khoán của doanh nghiệp lên cao. Chỉ riêng mảng kinh doanh than đã đóng góp một nửa lợi nhuận cho Glencore.

    Tờ báo Đức dự đoán nhu cầu than còn tiếp tục gia tăng trên toàn thế giới và duy trì ít nhất trong 2 năm tới.
    https://vtv.vn/kinh-te/gia-than-duy-tri-o-muc-cao-20221212120921731.htm
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,292
    Ngành điện năm nay lỗ lớn...Than ngon
    ...................
    Ngành điện trước cú sốc giá than
    Lương BằngNhà báo
    [​IMG]
    Ngành điện đang trong thời khắc khó khăn khi gặp cú sốc về giá nhiên liệu thế giới. Chi phí tăng cao, giá mua cao hơn giá bán khiến ngành điện đứng trước nhiều rủi ro.
    Khi giá than tăng sốc

    “Từ nửa cuối tháng 7 đến nay, hai nhà máy Duyên Hải 3 và 3 mở rộng không vận hành. Đến nay, chỉ còn Duyên Hải 1 hoạt động”, ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - mở đầu cuộc trò chuyện với PV. VietNamNet về tình hình 3 nhà máy nhiệt điện với tổng công suất 3.178MW.

    Đây là lần đầu tiên hai nhà máy kể trên phải dừng vận hành. Giá than là nguyên nhân chính dẫn đến tình thế này. Từ đầu năm 2021 đến nay, giá than liên tục tăng. Tháng 3/2021, giá than là 94 USD/tấn, nhưng đến tháng 9/2022 đã tăng lên 434 USD/tấn.

    Do đó, nhà máy Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng sử dụng than nhập khẩu bị ảnh hưởng nặng nề. Giá thành lên đến 3.300 đồng/kWh khiến hai nhà máy không thể cạnh tranh trên thị trường điện.

    [​IMG]
    Giá than tăng cao khiến các nhà máy nhiệt điện dùng than nhập khẩu lao đao. Ảnh: EVN
    Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng chịu tác động nặng nề từ giá nhiên liệu tăng cao. Giá than tăng cao, giá mua điện cao hơn giá bán lẻ là nguyên nhân chính khiến tập đoàn dự kiến lỗ đến hơn 31.000 tỷ năm 2022.

    Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá, cho rằng: Giá nhiên liệu thế giới tăng cao và tỷ giá biến động làm chi phí mua điện của EVN tăng rất cao. Giá đầu vào cho sản xuất điện, tỷ giá tăng là một trong những nguyên nhân cơ bản, khách quan bất khả kháng tác động làm cho chi phí sản xuất điện tăng cao hơn giá bán lẻ hiện hành.

    Để thực hiện mục tiêu kiểm soát và kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, Việt Nam đã giữ ổn định giá bán điện từ tháng 3/2019 đến nay.

    “Theo tôi, đã đến lúc, giá điện cần được điều chỉnh cho phù hợp, giúp sản xuất kinh doanh điện hoạt động bình thường”, ông Nguyễn Tiến Thỏa bày tỏ quan điểm.

    Năm 2022, thủy điện “được mùa” nên có thể gồng gánh phần nào chi phí từ giá mua điện của các nhà máy nhiệt điện. Nhưng sang năm 2023, giá than còn là ẩn số, thủy điện chưa rõ ra sao. Nếu các yếu tố này không thuận lợi, nguồn cung điện 2023 sẽ trở nên căng thẳng.

    Trước tình hình đó, lãnh đạo EVN kiến nghị áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện, khi các yếu tố đầu vào tăng thì giá điện tăng và ngược lại một cách kịp thời theo một cơ chế tự động, tương tự như cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu.

    Giá điện có điều chỉnh như giá xăng dầu được không?

    Ông Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng: Trong xu thế toàn cầu hóa, nền kinh tế Việt Nam nói chung, ngành điện nói riêng không thể đứng ngoài, đứng độc lập với xu thế đó. Để sản xuất được điện, chúng ta phải nhập khẩu nhiên liệu đầu vào cho sản xuất theo giá thị trường thế giới. Do đó, giá điện của nước ta không thể không phản ánh giá trị thị trường thế giới của những loại đầu vào này và những yếu tố cấu thành giá khác trong cơ cấu giá điện.

    “Chính vì vậy, việc điều hành giá điện theo cơ chế giá thị trường phải được lựa chọn”, Chủ tịch Hội Thẩm định giá khuyến nghị.

    [​IMG]
    Giá điện chưa vận hành theo cơ chế thị trường. Ảnh: Hoàng Hà
    Nhưng giá điện có thể điều chỉnh lên xuống như giá xăng dầu được không? Từng tham gia nhiều đoàn kiểm tra giá thành điện, chuyên gia pháp chế Nguyễn Minh Đức chia sẻ: Giả sử nếu điều chỉnh giá điện theo tháng hay quý, giá điện sẽ có tăng có giảm. Tuy nhiên, chưa rõ EVN muốn kỳ điều chỉnh là bao lâu một lần. Vấn đề là làm sao để chi phí được phản ánh kịp thời vào giá bán. Quan trọng là tính kịp thời.

    “Giá xăng dầu 10 ngày điều chỉnh một lần, nhưng mức thay đổi giá chỉ là giá nhập trung bình của 10 ngày. Còn phụ phí nhập xăng lại điều chỉnh 6 tháng một lần. Chậm điều chỉnh phụ phí là một trong các lý do gây ra tình trạng thiếu xăng dầu như vừa qua”, ông Đức liên hệ và cho rằng, đây là điều cần lưu ý với các chi phí của ngành điện.

    “Nhiều người nói giá điện chỉ tăng không giảm. Nhưng phải nhìn nhận rằng, nếu vài năm mới điều chỉnh giá một lần thì tất nhiên giá điện chỉ có tăng mà không có giảm. Bởi chi phí vẫn tăng lên hàng năm”, ông Đức lưu ý.

    Bên cạnh đó, việc thúc đẩy thị trường bán lẻ điện cạnh tranh là điều cần làm. Khi có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, các chi phí đều được tính đúng, tính đủ vào giá bán của các đơn vị phát điện, truyền tải và bán lẻ điện. Các quyết định về giá bán lẻ điện sẽ trở nên minh bạch và được quyết định do cung cầu thị trường.

    Theo kế hoạch của Bộ Công Thương, dự kiến giai đoạn 2022-2024, khách hàng sử dụng điện được mua điện trên thị trường điện giao ngay, sau năm 2024 sẽ được lựa chọn đơn vị bán lẻ điện. Đó là khi Việt Nam có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

    Nhưng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, quá trình triển khai còn rất chậm. Khi có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, sẽ có nhiều doanh nghiệp ngoài EVN tham gia vào khâu bán lẻ điện. Còn Nhà nước vẫn nên độc quyền khâu truyền tải như hầu hết các nước.

    “Việt Nam cũng nên đẩy sớm việc này. Sự cạnh tranh bán lẻ là con đường tất yếu phải đi”, ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.
    https://vietnamnet.vn/nganh-dien-truoc-cu-soc-gia-than-2091005.html
    TuanTVN likes this.
  3. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,292
    ......................
    Các ‘ông lớn’ ngành than lãi kỷ lục trong năm 2022

    Chánh Tài


    Chia sẻ:
    Thứ Sáu, 30/12/2022
    Kinh tế Sài Gòn Online


    (KTSG Online) – Nhu cầu than tăng vọt do cuộc khủng hoảng năng lượng sau cuộc chiến ở Ukraine đã mang lại “bữa tiệc” lợi nhuận cho các công ty khai thác than lớn nhất toàn cầu.

    [​IMG]
    Một mỏ than của Tập đoàn khai khoáng ở Queensland, Úc. Ảnh: APP Photos
    Theo dữ liệu của Financial Times và S&P Capital IQ, tổng lợi nhuận của mảng than ở 20 công ty khai thác than lớn nhất thế giới tăng lên mức kỷ lục 97,7 tỉ đô la Mỹ trong 12 tháng đã báo cáo tài chính gần nhất. Con số lợi nhuận này cao gấp 3 lần so với 12 tháng trước đó.

    Năm ngoái, ngành công nghiệp than được dự báo là đang trên đà suy thoái trong dài hạn. Nhiều nước đã cam kết từ bỏ sử dụng than trong nỗ lực giảm khí thải nhà kính nhưng lại phải quay lại dựa vào loại nhiên liệu hóa thạch này như là nguồn cung cấp nhiệt và điện đáng tin cậy khi các vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng trở thành ưu tiên hàng đầu khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

    Sau khi Nga bóp nghẹt dòng chảy khí đốt sang châu Âu trong năm nay, nhiều nước ở châu Âu bao gồm Đức đã kéo dài tuổi thọ của các nhà máy nhiệt điện than đã lên kế hoạch đóng cửa. Thậm chí, một số nước còn khởi động lại các nhà máy nhiệt điện than đã đóng cửa.

    Những công ty được hưởng lợi nhiều nhất nhờ nhu cầu than trỗi dậy là gồm Glencore, Công ty khai thác than China Shenhua (Trung Quốc), BHP… Trong đó, Glencore, tập đoàn kinh doanh hàng hóa và khai khoáng của Thụy Sĩ đã ghi nhận lợi nhuận mảng than đạt 13,2 tỉ đô la Mỹ trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30-6.

    China Shenhua cũng thu về 12,2 tỉ đô la Mỹ lợi nhuận trong khoảng thời gian đó còn BHP, tập đoàn khai khoáng của Úc cũng kiếm được 9,5 tỉ đô la Mỹ lợi nhuận, chủ yếu từ hoạt động sản xuất than cốc, loại nhiên liệu thường được sử dụng để luyện kim.

    Chỉ một năm sau khi hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên hợp quốc cam kết “giảm dần” sử dụng than, nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch này tăng vọt do giá khí đốt đắt đỏ và cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, nhu cầu than toàn cầu tăng 1,2%, lên mức cao kỷ lục hơn 8 tỉ tấn trong năm 2022.

    Trong năm nay, tại châu Âu, giá than nhiệt lượng cao (thường sử dụng để sản xuất điện) đạt mức trung bình 295 đô la Mỹ/tấn, cao gấp đôi so với năm trước và cao hơn gần 4 lần so với mức giá trung bình từ năm 2010 đến năm 2020, theo Argus Media. Kết quả là các công ty khai thác than đã lãi đậm với vận may bất ngờ này.

    Mảng than của Anglo American (Mỹ), nhà sản xuất than cốc thứ năm thế giới, ngoài Trung Quốc, đã “lột xác” từ lỗ 34 triệu đô la Mỹ trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 -6-2021 sang lãi 2,5 tỉ đô la Mỹ một năm sau đó.

    BHP ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận than lớn nhất, tăng 3.200%, từ 288 triệu đô la Mỹ trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30-6-2021 lên 9,5 tỉ đô la Mỹ một năm sau đó. BHP là nhà sản xuất than cốc lớn nhất thế giới, ngoài Trung Quốc. Tại Glencore, thu nhập từ than tăng lên 13,2 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 11 lần trong cùng kỳ năm trước.

    “Các nhà xuất khẩu than đường biển là những người thắng lớn. Các công ty khai thác than để xuất khẩu và giao dịch quốc tế có lợi nhuận lớn hơn so với các công ty khai thác than thuộc sở hữu nhà nước thường bán cho thị trường nội địa”, Myles Allsop, nhà phân tích tại Ngân hàng UBS nói.

    Theo Allsop, chiến sự tại Ukraine đã gây ra tình trạng thắt chặt nghiêm trọng trên thị trường than, đồng thời các biện pháp trừng phạt đã ngăn chặn than của Nga tiếp cận thị trường châu Âu. Trước khi giá than bùng nổ, nhiều công ty khai thác lớn nhất ngoài Trung Quốc và Ấn Độ đã sốt sắng cắt giảm hoạt động khai thác than.

    Chẳng hạn, BHP và Anglo American quyết định bán cổ phần tương ứng của họ ở mỏ than Cerrejón của Columbia, nơi xuất khẩu than nhiệt lượng chất lượng cao sang châu Âu. Hồi tháng 1, hai công ty này đã bán tổng cộng 66% cổ phần của họ ở mỏ Cerrejón cho Glencore với giá 588 triệu đô la Mỹ, trao cho tập đoàn này quyền sở hữu toàn bộ tài sản ở mỏ này, vì trước đó Glencore đã nắm 33% cổ phần.

    Mỏ Cerrejón đã tạo ra 2 tỉ đô la Mỹ thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao (EBITDA) trong nửa đầu năm 2022, cao gấp nhiều lần số tiền mà Glencore chi để mua 66% cổ phần của mỏ này.

    “Đây có thể là thỏa thuận hời nhất mà mọi người từng thấy”, Ben Davis, nhà phân tích ngành khai khoáng tại Công ty Liberum Capital nói.

    Giá khí đốt tự nhiên tăng mạnh trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu đã khiến thế giới tăng sự phụ thuộc vào than để sản xuất điện, bất chấp sự suy giảm tăng trưởng kinh tế và sự gia tăng liên tục của thị phần năng lượng tái tạo trên toàn cầu.

    Dựa trên xu hướng thị trường hiện tại, IEA dự báo mức tiêu thụ than toàn cầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức quanh 8 tỉ tấn cho đến năm 2025, khi sự suy giảm nhu cầu ở các thị trường phát triển được bù đắp bởi nhu cầu tiếp tục mạnh mẽ ở các nền kinh tế châu Á mới nổi. Điều này có nghĩa là than sẽ tiếp tục là nguồn phát thải carbon lớn nhất của hệ thống năng lượng toàn cầu.

    “Thế giới đang tiến gần đến mức đỉnh sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trong đó than đá dự kiến là nguồn nhiên liệu suy giảm nhu cầu đầu tiên, nhưng chúng ta vẫn chưa đến thời điểm đó”, Keisuke Sadamori, Giám đốc thị trường năng lượng và an ninh của IEA nói.

    Theo IEA, Financial Times
    https://thesaigontimes.vn/cac-ong-lon-nganh-than-lai-ky-luc-trong-nam-2022/
    --- Gộp bài viết, Jan 5, 2023, Bài cũ: Jan 5, 2023 ---
    ..................
    Thị trường đang ở mức cân bằng, chiều dòng tiền chạy qua pen thui ạ.:drm
    - K.SQ, F.TM chiều tím không anh em @};-
  4. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,292
    làm tí K.SQ không anh :D
    --- Gộp bài viết, Jan 5, 2023 ---
    Khả năng chiều nay K.SQ, F.TM, A.MV xanh tím cao @};-
    --- Gộp bài viết, Jan 5, 2023 ---
    Khả năng chiều nay vút ạ :drm
    --- Gộp bài viết, Jan 5, 2023 ---
    Anh em còn đầu tư không vào gom quà Tết đi ạ.
    @hanhcot @Vietnhat68 @tanphat6688 :D
    Vietnhat68 and tanphat6688 like this.
  5. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,292
    ......................
    Cơ hội Vàng cho con sóng lớn Penny :bz:bz:bz
    ...............
    Giao dịch chứng khoán phiên sáng 5/1: Gặp khó trước ngưỡng cản 1.050 điểm
    Tác giả Lạc Nhạn

    05/01/2023 10:47

    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Bắc
    (ĐTCK) Áp lực bán gia tăng mạnh quanh ngưỡng cản mạnh 1.050 điểm diễn ra trong phiên hôm qua hôm qua tiếp tục khiến nhà đầu tư cảnh giác và giao dịch thận trọng hơn.
    Trong phiên hôm qua, thị trường sớm tăng nhẹ, nhưng áp lực chốt lời ngắn hạn đã xuất hiện nên 2 lần VN-Index bị đẩy xuống khi lên vùng giá trên 1.050 điểm.
    https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/g...ho-truoc-nguong-can-1050-diem-post313057.html
    --- Gộp bài viết, Jan 5, 2023, Bài cũ: Jan 5, 2023 ---
    .................
    Sa cơ lỡ vận đừng bi lụy, trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Đời người như con đường, có bằng phẳng cũng có chông gai. Khi thành công thì đắc ý tự tin, lúc thất bại thì tự ti chán nản. Nhưng kẻ trí khi hưởng vinh hoa vẫn thận trọng nhún mình, lúc gặp tai họa vẫn ung dung bình thản.
    [​IMG]
    Vietnhat68 likes this.
  6. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 7, 2008
    Likes Received:
    2,536
    rồi sẽ có ngày lên mệnh hết thôi, ko đầu tư lúc này thì còn lúc nào nữa, kết DL1
    NiemTinBatDiet likes this.
  7. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 5, 2018
    Likes Received:
    13,506
    múc, húc, xúc
    NiemTinBatDiet likes this.
  8. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,292
    TT tốt, giá thơm sao vẫn chưa chạy nhỉ %-(
    Vietnhat68 likes this.
  9. Levigatus

    Levigatus Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 17, 2017
    Likes Received:
    2,939
    không có hàng QC à =))
    đề cử klf
    NiemTinBatDiet likes this.
  10. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    12,292
    A.MD không hạn chế gd kìa cụ :D
    Levigatus likes this.

Share This Page