Sóng phục hồi cổ phiếu hàng không + lưu trú cùng ngành du lịch Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhcdb, 27/06/2022.

1481 người đang online, trong đó có 592 thành viên. 22:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6843 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. khoinghiep32

    khoinghiep32 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2022
    Đã được thích:
    1.508
    CIA được không các cụ
    --- Gộp bài viết, 27/06/2022, Bài cũ: 27/06/2022 ---
    CIA có cái lòng chảo thần thánh giống FRT BSR…
  2. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    VieTourist Vinh Dự Đạt Danh Hiệu Thương Hiệu Số 1 Việt Nam 2022
    Ngày đăng bài: 27/06/2022 09:01 AM
    Sáng ngày 25/6/2022, ông Đoàn Chuẩn Võ Trường An- đại diện Công ty cổ phần du lịch VieTourist đã có mặt tại Nhà Hát Quân Đội để nhận giải thưởng vô cùng danh giá “Thương hiệu Số 1 Việt Nam 2022 – VIETNAM NO. 1 BRAND AWARDS 2022” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức. Lễ công bố được sự quan tâm và tham dự của các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trung ương và Lãnh đạo của các tổ chức Quốc tế tham dự và được Truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC6).
    [​IMG]
    VieTourist nhận giải thương hiệu số 1 Việt Nam 2022

    Vượt qua 5 tiêu chí xét duyệt chính là: thương hiệu đầu ngành, sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, chiến lược phát triển bền vững trên thị trường Việt Nam, đóng góp nền Kinh tế Việt Nam và trách nhiệm xã hội, cộng đồng được đánh giá bởi Hội đồng bình chọn bao gồm các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về thương hiệu, VieTourist đã đạt danh hiệu thương hiệu số 1 Việt Nam 2022 ngành du lịch – lữ hành.
    Trải qua một hành trình 13 năm dài với nhiều thách thức, đặc biệt trong 2 năm đại dịch vừa qua, ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề và VieTourist cũng không phải ngoại lệ. Nhưng với tinh thần không ngại khó, không từ bỏ và các chiến lược thích ứng linh hoạt cùng nguồn lực kinh nghiệm, nhiệt huyết, tài chính vững mạnh và mối quan hệ bền vững với các đối tác lớn khắp nơi trên thế giới, các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của VieTourist đã có sự phục hồi mạnh mẽ, mang lại những sản phẩm chất lượng với mức giá tốt nhất cho Quý khách hàng.

    [​IMG]
    Giải thưởng danh giá tạo động lực cho VieTourist phấn đấu, phát triển hơn nữa
    Tại buổi lễ công bố Thương hiệu Số 1 Việt Nam 2022, ông Đoàn Chuẩn Võ Trường An- Trưởng Ban Đào Tạo VieTourist cho biết rất vinh hạnh và vô cùng tự hào khi được đại diện công ty nhận giải thưởng này. Đây cũng là minh chứng cho sự tin yêu của khách hàng, đối tác với thương hiệu VieTourist trong những năm qua. Đồng thời, tạo động lực thôi thúc doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, đem lại những giá trị đích thực cho xã hội.
  3. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Nắng nóng gay gắt, biển Đà Nẵng đông nghịt người tắm giải nhiệt
    28-06-2022 - 08:36 AM | Xã hội

    BÁO NÓI - 1:46

    [​IMG]
    Thời tiết nắng nóng những ngày qua khiến dòng người liên tục đổ về các bãi tắm tại Đà Nẵng. Sáng sớm và chiều tối là thời điểm bãi biển đông nghịt người.


    Tại các bãi tắm Mỹ Khê, Sao Biển, Mân Thái, Sơn Thuỷ....những ngày này, hàng ngàn người dân và du khách xuống tắm, chơi thể thao. Sau 18h, biển Đà Nẵng vẫn đông nghịt người do thời tiết quá nóng.

    [​IMG]
    Chị Nguyễn Thị Hoa (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho hay, cả tuần qua hầu như ngày nào gia đình chị cũng đi tắm biển dù di chuyển gần 20km. "Sau giờ làm, vợ chồng tôi cho con ra đây vui chơi, tắm thoả thích đến khi trời tối mới về vì suốt cả ngày trời quá nắng nóng, các cháu ở trong phòng điều hoà chẳng dám đi đâu", chị nói.

    [​IMG]
    Biển cũng là lựa chọn của nhiều du khách , đặc biệt là du khách nước ngoài.

    [​IMG]
    Nhiều bạn trẻ xuống biển để check-in.

    [​IMG]
    Các bãi tắm tại Đà Nẵng sau 16h đều đông đúc.

    [​IMG]
    Thời tiết Đà Nẵng những ngày qua trên dưới 35 độ C. Hầu hết du khách khi tới thành phố đều xuống biển để giải nhiệt.

    [​IMG]
    Anh Hải Hùng (quê Quảng Bình), chia sẻ: "Khách sạn tôi ở gần biển, nên mỗi ngày tôi đều xuống đây tắm hai lần vào sáng sớm và chiều. Tôi cũng rất ấn tượng vì biển Đà Nẵng rất sạch, có nhiều dịch vụ phục vụ rất chu đáo".

    [​IMG]
    Những khu vực được phép tắm đông kín người.



    [​IMG]
    Bãi biển Đà Nẵng không chỉ để tắm và vui chơi đơn thuần mà còn có nhiều dịch vụ vào chiều tối như massage trên biển, chiếu phim....


    [​IMG]
    Một em nhỏ say sưa chơi đồ chơi với cát biển.

    [​IMG]
    Dòng người liên tục đổ xuống biển.

    [​IMG]
    Nhiều bạn trẻ xuống đón bình mình, ngắm biển từ rất sớm.

    [​IMG]
    Tại bãi tắm Mân Thái, từ sáng sớm đã có cả trăm bạn trẻ mang sup ra biển chèo. Đây là khu vực ít sóng, gió, phù hợp với loại hình này.

    [​IMG]
    Với nhiều du khách, bãi biển là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi tới Đà Nẵng. Hiện nguồn khách nội địa tới thành phố đã tương đương với thời điểm trước dịch COVID-19.

    [​IMG]
    Xuống tắm biển, người dân còn tranh thủ đi chợ cá sớm mai trên bãi biển Mân Thái.
    --- Gộp bài viết, 28/06/2022, Bài cũ: 28/06/2022 ---
    sóng ngành thì sẽ tăng cả thôi,nhưng quan điểm giá xăng tăng mạnh như hiện nay tớ thích doanh nghiệp lữ hành và lưu trú hơn. Nên chọn VTD tỉ trọng lớn nhất :)
    trungpro thích bài này.
  4. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Du lịch Việt Nam tiếp tục phục hồi mạnh mẽ

    (ĐCSVN) - Với nhiều giải pháp đồng bộ, 5 tháng đầu năm 2022 đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam. Mức tăng trưởng tích cực về lượng khách quốc tế, trong nước và doanh thu lữ hành, dịch vụ du lịch đã khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương đẩy mạnh phát triển du lịch sau khi khống chế được dịch COVID-19.

    Bám sát thực tiễn diễn biến của dịch bệnh, từ ngày 27/4/2022, Việt Nam đã tạm dừng các quy định về khai báo y tế; từ ngày 15/5 tiếp tục tạm dừng xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập cảnh. Điều này đã tạo điều kiện cởi mở, thuận lợi nhằm thu hút đông đảo du khách đến nước ta. Bên cạnh đó, việc mở cửa các đường bay quốc tế cùng nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng được tổ chức, nhất là Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 lần thứ 31 (SEA Games 31) đã góp phần đưa số lượng khách du lịch quốc tế tăng mạnh.

    [​IMG]
    Khách quốc tế đến Việt Nam trong dịp SEA Games 31. Ảnh: VGP
    Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 đạt 172,9 nghìn lượt người, tăng 70,6% so tháng trước và gấp 12,8 lần so cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 365,3 nghìn lượt người, gấp 4,5 lần so cùng kỳ năm 2021. Theo Tổng cục Du lịch, khách Hàn Quốc và Mỹ đến Việt Nam nhiều nhất. Tiếp đến là khách từ các thị trường như Campuchia, Lào, Singapore, Pháp, Anh, Đức,… Trong tổng số 365,3 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam, khách đến bằng đường hàng không đạt 320,7 nghìn lượt người, chiếm 87,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, gấp 6,3 lần so cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 44,5 nghìn lượt người, chiếm 12,2% và tăng 47%;… Anh Yoo Jin Woo, du khách Hàn Quốc cho biết, những kết quả phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam đã giúp anh và gia đình thực sự yên tâm khi lựa chọn Đà Nẵng làm điểm đến du lịch dài ngày. “Tôi rất ấn tượng với công tác phục vụ chu đáo, chất lượng dịch vụ tốt cùng nhiều sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn. Nhất định tôi và gia đình sẽ sớm trở lại Việt Nam”, anh Yoo Jin Woo chia sẻ thêm.

    Bên cạnh đó, cùng với sự phục hồi của kinh tế - xã hội đất nước, lượng khách du lịch nội địa 5 tháng đầu năm 2022 cũng tăng 243% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng lượng khách nội địa lên đến 48,6 triệu lượt.

    Hoạt động du lịch phục hồi toàn diện, mạnh mẽ cũng đã thúc đẩy doanh thu du lịch lữ hành, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng cao. Cụ thể, doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm 2022 tăng 34,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó Khánh Hòa ghi nhận mức tăng cao nhất với 347,6%, Thủ đô Hà Nội tăng 61,1% và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng 0,9%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm 2022 tăng 15,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, Cần Thơ, Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Ninh là những địa phương có mức tăng hơn 17%.

    [​IMG]
    Du khách khám phá điểm du lịch tại thành phố Phú Quốc. Ảnh: Nguyễn Sơn Thủy
    Các chuyên gia cho rằng, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, gắn bó mật thiết tới các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Sau thời gian dài “đóng băng” vì COVID-19, du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ với những con số ấn tượng. Các địa phương, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cũng liên tục tạo ra các chương trình mới, sản phẩm du lịch mới phù hợp với xu hướng du lịch sau đại dịch như du lịch xanh, du lịch cộng đồng, văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe. Sự phục hồi của du lịch đã mang lại cơ hội việc làm cho hàng chục nghìn lượt lao động cả trực tiếp và gián tiếp.

    Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, trong năm 2022, mục tiêu của ngành Du lịch là thu hút trên 5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 60 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 400.000 tỷ đồng.

    Để đạt được mục tiêu này, Tổng cục Du lịch đang tiếp tục triển khai chiến dịch truyền thông “Live fully in Vietnam” (Sống trọn vẹn ở Việt Nam) đồng bộ trên các chuyên trang quảng bá du lịch Việt Nam cho khách quốc tế bao gồm trang web vietnam.travel, các trang mạng xã hội Facebook, Tik Tok, Instagram, Youtube và Pinterest; các kênh truyền thông quốc tế cũng như thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài...

    Đồng thời, ngành Du lịch cũng đẩy mạnh phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp triển khai hoạt động xúc tiến du lịch tới các thị trường trọng điểm và tiềm năng; tăng cường hợp tác với mạng lưới 94 cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài với vai trò cầu nối thông tin, hỗ trợ quảng bá du lịch, tạo động lực để ngành du lịch phục hồi.

    Từ nay đến cuối năm 2022, các địa phương trong cả nước sẽ tiếp tục tập trung đầu tư, phát triển, làm mới các dòng sản phẩm du lịch chủ đạo. Trong đó, sản phẩm du lịch biển đảo đã được định hình rõ nét hơn với việc hình thành các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, giải trí chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Một số sản phẩm bổ trợ cũng sẽ được quan tâm phát triển như du lịch thể thao, du lịch kết hợp chữa bệnh, du lịch mạo hiểm,… Hướng đến nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.

    Phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19 là xu thế tất yếu, cũng là mục tiêu chung của nhiều nước trong khu vực. Do vậy, tiếp tục duy trì tốc độ phục hồi của du lịch theo hướng tăng lượng du khách và tăng doanh thu sẽ là cơ sở để khẳng định vai trò, đóng góp của du lịch trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.
  5. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    "Cứ hai tuần ngành du lịch Việt Nam kiếm được 1 tỷ USD từ khách quốc tế, hiếm có ngành nào có doanh thu khủng như vậy?"
    28-06-2022 - 10:53 AM | Bất động sản

    BÁO NÓI - 2:43

    [​IMG]
    Đây là phát biểu của TS. Lương Hoài Nam khi nói về tiềm năng của ngành du lịch Việt Nam trước COVID-19.


    [​IMG]
    Tăng vốn đột biến, một công ty thành viên NovaGroup phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu

    Tại Hội thảo “Phát triển Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống” tổ chức tại Đà Nẵng sáng nay (27/6), TS. Lương Hoài Nam, cho hay cá nhân ông khi đến Đà Nẵng sau đại dịch COVID-19 đặc biệt vui khi thấy sự trở lại của các doanh nghiệp du lịch.

    Về khách quốc tế, ông Nam cho rằng sẽ khó khăn hơn bởi các ảnh hưởng về dịch bệnh, chiến tranh vẫn nhiều nên để phục hồi các thị trường quốc tế là không hề đơn giản. Theo ông Nam, trước khi có đại dịch COVID - 19, cứ hai tuần ngành du lịch Việt Nam kiếm được 1 tỷ USD từ khách quốc tế, hiếm có ngành nào có doanh thu khủng như vậy.

    Nhưng bối cảnh hiện nay, theo ông Nam, cần thiết vừa tranh thủ khai thác nội địa thật tốt, vừa cố gắng tối đa khai thác các đường bay quốc tế, và cũng là thời điểm có để đầu tư thoả đáng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để phục hồi và phát triển du lịch mạnh hơn.

    "Chúng tôi đã kiến nghị với Thủ tướng mở hơn nữa chính sách visa, Mỹ, Úc, New Zealand, Ấn Độ... và toàn bộ các nước châu Âu. Tôi đi xúc tiến nước ngoài nhiều, khách du lịch quốc tế rất mệt mỏi khi làm thủ tục visa", ông Nam trao đổi.

    Cho rằng Việt Nam hiện nay có chính sách rất tốt liên quan đến chống dịch, mọi thứ đã gần như bình thường, ông Nam cho biết, Hội đồng tư vấn Du lịch cũng đã kiến nghị bỏ đeo khẩu trang.

    Trao đổi thêm, TS. Lương Hoài Nam cho rằng Việt Nam chưa có hệ sinh thái du lịch siêu giàu. Hiện nay cả nước không có một chiếc trực thăng VIP, trực thăng y tế, trong khi 1 khách nhà giàu chi tiêu bằng hàng trăm khách bình thường. Chúng tôi đã kiến nghị cần sớm hình thành đề án về hệ sinh thái du lịch phục vụ giới siêu giàu.

    Đánh giá riêng về Đà Nẵng, ông Nam nói: "Tôi tin rằng, du lịch Đà Nẵng còn rất nhiều cơ hội phát triển. Đà Nẵng có diện tích gấp rưỡi Singapore nhưng hiện nay lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng rất ít so với Singapore", ông Nam nói.



    iTVC from Admicro
    Ông Nam cho rằng đã đến lúc Đà Nẵng cần phát triển du lịch theo chiều sâu, cao cấp, tận dụng thế mạnh hiện có. Đà Nẵng cần có những sản phẩm du lịch ấn tượng, đẳng cấp vượt trội hơn tất cả các sản phẩm du lịch ở các địa phương khác.

    "Nếu Đà Nẵng đầu tư cho du lịch đêm thì đó là điểm sáng. Bên cạnh đó, là thành phố duy nhất ở Việt Nam có thương hiệu Lễ hội Pháo hoa và không nhiều thành phố trên thế giới có được danh hiệu này. Do vậy, phải giữ lấy, nâng tầm sự kiện này lên, làm cho nó trở thành điểm độc đáo", ông Nam chia sẻ.

    Theo ông Nam thì Sân bay Đà Nẵng hoàn toàn có thể đưa công suất lên 30- 40 triệu khách/ năm và phát triển nhanh về phía Đông. Phải nhanh để đón cơ hội sau đại dịch, ông Nam nhấn mạnh. Ông Nam cho rằng, ông vẫn nghĩ đến cần nhanh chóng mở rộng Sân bay Đà Nẵng về phía đông ở đẳng cấp quốc tế và trong đó có cả nhà ga phục vụ máy bay VIP. Điều này cần thực hiện càng sớm càng tốt, ông Nam nhấn mạnh.
  6. vietpro113

    vietpro113 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2015
    Đã được thích:
    2.209
    :)):))
  7. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    8.007
    Đợt này SKG khỏe đó, có khi lên 2x nhanh thôi, quý I lãi 10 tỷ, quý II sẽ khủng hơn
  8. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Người dân cuồng chân vì covid nên đi du lịch kinh quá. Để xem nay các a lái VTD CTC VNG NVT...diễn tiếp thế nào :D
    https://cafef.vn/khach-qua-san-bay-...vuot-cong-suat-thiet-ke-20220628160755949.chn

    Khách qua sân bay Nội Bài liên tục lập đỉnh mới, vượt công suất thiết kế
  9. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Khách qua sân bay Nội Bài liên tục lập đỉnh mới, vượt công suất thiết kế
    28-06-2022 - 18:22 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

    BÁO NÓI - 3:16

    [​IMG]
    Lượng vận chuyển tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang quay trở lại mức tăng trưởng “nóng”, vượt công suất thiết kế. Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN
    Ngày 28/6, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin, sản lượng vận chuyển tại cảng đang quay trở lại mức tăng trưởng “nóng”, vượt công suất thiết kế của nhà ga hành khách quốc nội.


    Theo đó, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho hay, mỗi ngày, sản lượng hành khách đều liên tục lập đỉnh mới. Đơn cử ngày 24/6/2022 sản lượng vận chuyển đạt 102 nghìn lượt khách; trong đó có 91 nghìn lượt khách nội địa. Ngày 25/6/2022 đạt hơn 104 nghìn lượt khách; trong đó có gần 93 nghìn lượt khách nội địa.

    Dự báo đầu tháng 7/2022, con số này có thể lên tới 110 nghìn lượt khách. Tính trung bình, sản lượng bay quốc nội tại sân bay Nội Bài đang tăng trưởng ngoạn mục, tăng hơn 40% so với cao điểm hè 2019, thời điểm tăng trưởng cao trước khi có dịch COVID-19 xuất hiện.

    Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chia sẻ, mức sản lượng vận chuyển nội địa cao điểm hè 2022 tại cảng đã vượt quá công suất thiết kế của Nhà ga hành khách T1. Nhà ga hành khách T1 được hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2001, đến nay đã được hơn 2 thập kỷ.

    Quy hoạch sân đỗ ô tô phía trước nhà ga T1 từ thời điểm đó chỉ có khoảng 400 vị trí đỗ. Qua quá trình khai thác, Nội Bài đã cải tạo, mở rộng, bố trí sắp xếp lại luồng tuyến để tăng thêm số lượng vị trí đỗ và cho đến nay đã nâng lên thành 555 vị trí đỗ ô tô để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hành khách đi tàu bay.

    Hiện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã bố trí đủ vị trí đỗ cho 6 tuyến xe buýt kết nối Thủ đô Hà Nội với Nội Bài (2 tuyến buýt chất lượng cao đỗ tại sảnh nhà ga hành khách T1; 4 tuyến buýt trợ giá đỗ tại sân đỗ ô tô Nhà ga T1).

    Sản lượng tăng cao, lượng khách sử dụng phương tiện cá nhân ra vào đón khách tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng tăng đột biến, ghi nhận cao gấp 3 lần so với trước đại dịch COVID-19 gây áp lực lớn đến luồng di chuyển và sân đỗ ô tô vốn đã được bố trí tối đa trong giới hạn mặt bằng cho phép.



    iTVC from Admicro
    Trong khi đó, thống kê cho thấy, tỷ lệ hành khách sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hiện giảm mạnh so với trước dịch COVID-19, chỉ đạt khoảng 30%, phần còn lại chủ yếu là phương tiện cá nhân.

    Đáp ứng nhu cầu của hành khách và nâng cao chất lượng dịch vụ sân đỗ ô tô Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tăng cường lực lượng an ninh hàng không, thường xuyên phối hợp với Đồn ******* Nội Bài cùng tham gia điều tiết phân luồng phương tiện trong sân đỗ, làn vào/ra thu phí và khu vực sảnh đón khách dành cho phương tiện vãng lai;

    Cảng cũng mở tất cả các cửa soát vé làn ra trong các khung giờ; hạn chế các phương tiện xe ưu tiên, xe đưa đón cán bộ công nhân viên không đừng đỗ tại các vị trí trước Nhà ga hành khách T1, tạo luồng giao thông thông thoáng cho hành khách.

    Hiện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng đang nghiên cứu đầu tư hệ thống thu phí không dừng để tăng năng lực thông xe và giảm tối đa tình trạng ùn ứ tại các lối vào/ra sân đỗ ô tô; hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Giao thông Vận tải cho phép lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ để bố trí bổ sung 1 sân đỗ ô tô phục vụ người dân…

    Để thuận lợi trong quá trình di chuyển mùa cao điểm, nhanh chóng tiếp cận nhà ga, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, tăng cường sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng để dễ dàng tiếp cận nhà ga; di chuyển, dừng đỗ đúng luồng tuyến quy định. Dừng xe, đón khách không quá 5 phút/lượt. Các phương tiện dừng đỗ sai vị trí, quá thời gian quy định sẽ bị lực lượng an ninh hàng không khóa xe…
    --- Gộp bài viết, 29/06/2022, Bài cũ: 29/06/2022 ---
    Trước du lịch kém thì giảm phí, giờ đông quá phí phải tăng lại thôi :D
    https://vietnamfinance.vn/tu-ngay-1...an-tai-cac-diem-du-lich-20180504224270238.htm
    Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đạt 5 triệu lượt khách, tăng 107% so với kịch bản tăng trưởng. Doanh thu du lịch đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 122% so với kịch bản tăng trưởng.
  10. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Nay nhóm lữ hành và lưu trú VN có học DJ ko :D
    https://ndh.vn/quoc-te/chung-khoan-my-di-xuong-dow-jones-giam-1-6-1318763.html
    Trong ngày 28/6, Trung Quốc rút ngắn thời gian cách ly đối với người nhập cảnh xuống còn 7 ngày. Nhóm cổ phiếu du lịch tăng điểm sau khi thông tin này được công bố. Wynn Resorts tăng 3,2%.

Chia sẻ trang này