Sóng phục hồi cổ phiếu hàng không + lưu trú cùng ngành du lịch Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhcdb, 27/06/2022.

1481 người đang online, trong đó có 592 thành viên. 22:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6843 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    8.007
    Lượng khách đi tầu cao tốc SKG tăng mạnh, giá đáy dài hạn
  2. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
  3. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Du lịch bùng nổ vượt kỳ vọng
    [​IMG]
    Hà Mai
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]
    Mai Hà
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    maithu301@gmail.com
    06:20 - 30/06/2022 0 THANH NIÊN
    • khách quốc tế vẫn đang khá khiêm tốn song các điểm du lịch hè trên khắp cả nước đều bùng nổ vì khách nội địa, thậm chí vượt cả đỉnh trước dịch 2019.

      Lượng khách vượt đỉnh 2019
      “Đã qua rồi những ngày ế tuyệt vọng, giờ khách réo ngày đêm, chốt đơn không kịp nghỉ tay. Nửa đêm nửa hôm khách gọi giật dậy nhờ tư vấn nhưng vẫn cười toe toét vì du lịch đã hồi sinh thật rồi” - Linh Anh, một cộng tác viên bán tour tại Hà Nội hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân cùng hình ảnh chụp màn hình tin nhắn của 4 vị khách hỏi đăng ký phòng khách sạn và làm thủ tục visa cho chuyến nghỉ hè của cả gia đình. Theo Linh Anh, từ sau lễ 30.4 - 1.5 đến nay, liên tục có khách liên hệ nhờ đặt dịch vụ du lịch tự túc hoặc theo từng nhóm nhỏ. Từ cuối tháng 5, nhiều gia đình bắt đầu “vào đường đua” khi trẻ em được nghỉ hè. Thậm chí, nhiều gia đình còn đặt liên tiếp 4 chuyến đi, rải rác từ đầu tháng 6 cho tới cuối tháng 8, đa phần là đi biển hoặc một số tour trải nghiệm đặc biệt.

      Nối tiếp đà phục hồi ấn tượng từ lễ 30.4 - 1.5, ngành du lịch đang đón một mùa hè “vàng” đúng nghĩa với sự bùng nổ ấn tượng về lượng khách, đặc biệt là khách nội địa. Ông Trần Quốc Bảo - Phó tổng giám đốc Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết Lữ hành Saigontourist dự kiến sẽ phục vụ hơn 280.000 lượt khách trong mùa hè 2022. Con số này thực tế có thể còn cao hơn do nhu cầu của thị trường về du lịch trong và ngoài nước vẫn đang tăng mạnh. Tương tự, nhiều công ty du lịch, lữ hành lớn như Vietravel, Lữ hành Fiditour thông tin hoàn thành 60 - 70% kế hoạch kinh doanh hè với kết quả lượng khách đăng ký tour tăng trưởng cực kỳ ấn tượng.

      Không giấu nổi niềm vui, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, hào hứng khoe từ đầu tháng 6 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận lượng khách du lịch nội địa tăng khoảng 20 - 25% so với giai đoạn đỉnh cao của du lịch VN hè năm 2019. Khách quốc tế cũng đang có dấu hiệu phục hồi tốt, ở mức 15 - 20% so với cùng kỳ 2019. Dự kiến đến cuối tháng 7, lượng khách quốc tế tới Đà Nẵng sẽ tăng gấp đôi, từ 10 chuyến bay/ngày hiện nay lên khoảng 20 chuyến bay đưa khách quốc tế đến Đà Nẵng/ngày. Lượng khách tăng, hệ thống dịch vụ, thương mại phục vụ ngành du lịch của TP cũng đã mở lại trên 90%, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của du khách. Nguồn nhân lực tại các công ty cũng đã được huy động tối đa, về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu và quan trọng là giá dịch vụ được giữ ở mức cạnh tranh, hấp dẫn.

      Theo Sở Du lịch Hà Nội, 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách tới Hà Nội đạt hơn 8,6 triệu lượt khách, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó khách du lịch quốc tế ước chỉ đạt 211.000 lượt, nhưng khách nội địa ước đạt tới 8,4 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch khoảng 25.000 tỉ đồng.

      Một tín hiệu khá lạc quan là khách quốc tế đến VN cũng được ghi nhận đang trên đà tăng mạnh trở lại. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 5, VN đón 172.900 lượt khách quốc tế, tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến VN đạt 365.300 lượt người, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google cũng cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch VN đang tăng trưởng khoảng 50 - 75%, mức tăng cao thứ 4 thế giới.

      [​IMG]
      Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) ken cứng du khách cuối tháng 6

      MINH HẢI

      Ông Cao Trí Dũng nhận định nguồn khách quay lại ấn tượng hỗ trợ rất lớn cho các doanh nghiệp (DN) ngành du lịch phục hồi sau đại dịch. Mặc dù giá xăng dầu có ảnh hưởng tăng giá dịch vụ nhưng nhu cầu bật mạnh nên khách vẫn hấp thụ được trong mùa cao điểm. Xu hướng mới khách đi tự túc nhiều, ít thông qua các đơn vị trung gian như công ty lữ hành nhưng doanh thu từ các đơn vị cung ứng trực tiếp tăng rất rõ.

      “Du lịch là 1 trong 3 trụ cột chính của kinh tế Đà Nẵng nói riêng và đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu các ngành kinh tế của cả nước nói chung. Trong bối cảnh nguy cơ lạm phát tăng cao, áp lực từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay, du lịch nóng trở lại theo kịch bản hết sức lạc quan sẽ góp phần hạ nhiệt khủng hoảng kinh tế, giúp kinh tế địa phương và cả nước nhanh chóng phục hồi”, ông Dũng nhận định.

      [​IMG]
      Nhân lực thiếu và yếu
      “Nhân viên các công ty lữ hành tất bật. Công việc quá mệt, không ai than thở mà còn mừng và khoe với mọi người. Du lịch nội địa tăng khủng” - ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Lửa Việt Tours vui mừng. Tuy nhiên, ông cũng đặt ra rất nhiều nỗi lo về những khó khăn trong việc kiểm soát dịch vụ.

      Tới đây cùng với sự phục hồi của thị trường quốc tế, các công ty lữ hành cũng phải tự phát triển thêm các sản phẩm, để du lịch đi vào chiều sâu chứ không chỉ bề nổi, tăng giá trị doanh thu thực sự

      Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng giám đốc Công ty Flamingo Redtours

      Theo ông Mỹ, nguồn nhân lực ngành du lịch hiện nơi nào cũng thiếu vì chuyển nghề và yếu do mới tuyển. Các công ty lữ hành thiếu nhân viên kinh doanh, thiếu hướng dẫn viên. Ngoài việc thiếu nhân lực; các dịch vụ lưu trú, ăn uống; còn thiếu vốn để làm mới cơ sở vật chất xuống cấp nặng sau hơn 2 năm ngủ đông. Thiếu người, người mới chưa quen việc, nghiệp vụ có sai sót là phổ biến. Thiếu xe nên phải xoay vòng kín đặc, xe không có thời gian bảo trì, tài xế mệt mỏi.

      Không ít trường hợp DN phải lấy xe từ tỉnh khác, chia nhỏ khách đoàn (vì không có xe 45 chỗ), thậm chí thuê cả xe giường nằm chở khách du lịch, vốn chỉ sử dụng ghế ngồi để giao lưu, sinh hoạt. Thiếu xe, tàu, lẫn máy bay, trễ chuyến là chuyện thường, có khi khách đợi cả ngày, không chỉ mỏi mệt mà còn đảo lộn lịch tham quan và làm việc. Bên cạnh đó, giá xăng tăng như “ngựa chứng”, chưa thể kìm cương nên giá xe nhảy múa, DN phải cập nhật từng tuần. Vé máy bay đầu tuần, cuối tuần giá khác, chỉ lên chứ không xuống nên nhiều công ty lữ hành méo mặt vì hợp đồng đã ký, không thể thay đổi. “Cần những chính sách cụ thể, kịp thời giúp các DN giữ được nhịp độ tăng trưởng, nhanh chóng nâng cấp dịch vụ. Làm sao để các dịch vụ hiện nay đang chết lâm sàng vì đại dịch có điều kiện hồi phục đồng bộ, du lịch VN mới mong tăng trưởng bền vững”, ông Mỹ nói.

      [​IMG]
      Hàng vạn du khách đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) cuối tháng 6

      MINH HẢI

      Không hoàn toàn là màu hồng
      Theo ông Nguyễn Công Hoan, Tổng giám đốc Công ty Flamingo Redtours, du lịch hè 2022 bùng nổ và có sự tăng trưởng rất lớn, gấp 1,5 lần so với trước dịch 2019. Có mấy lý do dẫn đến sự bùng nổ mà chính những người làm du lịch cũng ngạc nhiên này, một phần vì 2 năm Covid-19 liên tiếp khiến nhiều gia đình, các công ty, đoàn thể phải hoãn lại các chuyến du lịch, team building tập thể. Thứ hai, trước năm 2019 thị trường du lịch có cả đi nước ngoài và nội địa, nhưng năm nay tập trung chủ yếu vào nội địa, nên lượng khách tăng rất cao.

      Có hiện tượng đầu cơ dịch vụ, đẩy giá thành lên cao, ép các đơn vị đã ký hợp đồng mà chưa tìm ra dịch vụ nên giá nào cũng “chơi”. Thay vì cạnh tranh bằng chất lượng, bằng thái độ và tinh thần phục vụ, nhiều công ty hạ giá tour thủng đáy nên buộc phải cắt bớt chất lượng hoặc ép khách chọn thêm dịch vụ ngoài tour, thu ngầm… có chiều hướng gia tăng. Du lịch tự túc bùng nổ cũng kéo theo nạn chặt chém gia tăng. Đến nỗi, một số nhóm khách tự mang theo thực phẩm từ nhà cho chắc ăn. Nếu không có kế hoạch khẩn trương khắc phục, mùa cao điểm du lịch inbound sắp tới, VN sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giữ khách, mời khách quay lại và cạnh tranh với các nước trong khu vực. Khi du lịch outbound mở hết cửa, du lịch nội địa cũng sẽ gặp không ít khó khăn.

      Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Lửa Việt Tours

      “Vui vì thị trường phục hồi nhanh, anh em ngành du lịch, hàng không có việc, nhưng niềm vui cũng không hoàn toàn là màu hồng, vì thực tế doanh thu không tăng nhiều như lượng khách”, ông Hoan chia sẻ và dẫn chứng, ví dụ như Sầm Sơn (Thanh Hóa) tính đến tháng 6 năm nay đã đạt sản lượng khách của cả năm 2022. Nhưng số khách đi Sầm Sơn thường là đi ngắn 1 - 2 ngày và đi cá nhân, nên chi phí bỏ ra không nhiều, doanh thu với các công ty lữ hành hoặc các đoàn xe, khách sạn không quá cao.

      “Câu hỏi là các công ty du lịch và nhà cung cấp dịch vụ có lãi không? Hàng không thông báo tăng trưởng vé và khách rất cao, nhưng không có lãi nhiều vì chi phí xăng dầu rất cao. Chi phí đầu vào của công ty du lịch rất lớn. Trước đây công ty du lịch được dành một số lượng ưu đãi từ hàng không hay các nhà cung cấp dịch vụ như khách sạn, resort nhưng hiện nay không còn. Với các khách sạn, đội xe cũng không có nhiều lãi vì chi phí đầu vào, lương thực thực phẩm, nhân sự đều tăng vì thị trường bùng nổ quá nhanh”, ông Hoan nói.

      Những người làm du lịch cũng không tưởng tượng được bùng nổ nhanh như thế, nên các nhà hàng, đội xe cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng về nhân sự sau 2 năm không có việc làm. Thế nên, họ phải thuê lao động với mức giá rất cao. Nhà hàng, resort cũng kêu nhiều vì chi phí đầu vào rất lớn, chưa kể khởi động lại sau 2 năm đóng cửa chi phí cải tạo cũng lớn nên dù khách đông, cũng chưa thể bù lại được.

      “Du khách cũng kêu vì tưởng thị trường phục hồi sau 2 năm giá tour, khách sạn sẽ rẻ hơn nhưng sao lại đắt như vậy. Nhưng các nhà cung cấp dịch vụ cũng có nỗi buồn riêng, tưởng như sự phục hồi của du lịch hoàn toàn màu hồng nhưng thực ra đằng sau đó có rất nhiều câu chuyện đáng phải suy ngẫm. Tới đây cùng với sự phục hồi của thị trường quốc tế, các công ty lữ hành cũng phải tự phát triển thêm các sản phẩm, để du lịch đi vào chiều sâu chứ không chỉ bề nổi, tăng giá trị doanh thu thực sự”, ông Hoan nhìn nhận.
  4. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Doanh thu du lịch lữ hành nửa đầu 2022 tăng gần 95%
    30-06-2022 - 11:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

    BÁO NÓI - 4:23

    Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm 2022 tăng 94,4% so với cùng kỳ năm trước, do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là sự bùng nổ của du lịch nội địa trong quý 2.


    [​IMG]
    Mục tiêu xuất khẩu 55 tỷ USD ngành nông nghiệp có xa vời?

    Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Thống kê, hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 6 tiếp tục đà phục hồi tích cực ở tất cả các ngành, đặc biệt là dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành.

    Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 27,3% so cùng kỳ năm trước.

    Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý 1/2022 tăng 4,6% và quý 2/2022 tăng 19,5%.

    Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6/2022 ước đạt 471,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong quý 2/2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.395,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với quý trước và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

    Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.717 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,9% (cùng kỳ năm 2021 tăng 1,9%).

    Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2022 có quy mô cũng như tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ trong vòng 5 năm lại đây và tăng 14,4% so với 6 tháng đầu năm 2019 - năm trước khi xảy ra dịch COVID-19.

    [​IMG]


    iTVC from Admicro
    Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2022 tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, chủ yếu do doanh thu cùng kỳ năm trước đạt thấp vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 và giá bán hàng hóa tiếp tục tăng khi giá nhiên liệu tăng cao. Trong đó, nhóm hàng xăng dầu tăng 22%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 16,3%; lương thực, thực phẩm tăng 13,7%; phương tiện đi lại tăng 5,3%; may mặc tăng 4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 1%.

    Doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Bình Dương tăng 12,9%; Quảng Ninh tăng 11,2%; Hải Phòng và Khánh Hòa cùng tăng 10,6 %; TP.HCM tăng 10,1%, Hà Nội tăng 9,6%; Cần Thơ tăng 9,3%; Đà Nẵng tăng 5,0%.

    [​IMG]
    Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (Nguồn: Tổng cục Thống kê)



    Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đầu năm 2022 tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu vui chơi và du lịch của người dân tăng cao trong dịp hè nên doanh thu của ngành này trong tháng 6 tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 của một số địa phương như sau: Cần Thơ tăng 52,1%; Hà Nội tăng 44,4%; Đồng Nai tăng 22,6%; Quảng Ninh tăng 19,2%; TP.HCM tăng 17,2%, Hải Phòng tăng 12,6%; Bình Dương tăng 11,4%; Đà Nẵng tăng 11,2%.

    Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm 2022 tăng 94,4% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là sự bùng nổ của du lịch nội địa trong quý 2 năm nay. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 của một số địa phương như sau: Khánh Hòa tăng 627,8%; Cần Thơ tăng 183,9%; Hà Nội tăng 129,3%; Đà Nẵng tăng 98,5%; Quảng Nam tăng 67,8%; TP.HCM tăng 49,1%.

    Doanh thu dịch vụ khác 6 tháng đầu năm 2022 tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể mức tăng/giảm của một số địa phương như sau: Bắc Ninh tăng 49,9%; Khánh Hòa tăng 30,1%; Đà Nẵng tăng 25,4%; Hà Tĩnh tăng 22,0%; Cần Thơ tăng 20,2%; Thanh Hóa tăng 18,6%; Hải Phòng tăng 10,7%; Hà Nội tăng 8,5%; Cao Bằng giảm 5,2%; TP.HCM giảm 5,5%; Sóc Trăng giảm 7,5%.
  5. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    8.007
    Liệu SKG có đóng CE ko nhỉ, hàng điên đã trở lại
  6. LAMBS

    LAMBS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.900
    SKG cổ phiếu giá trị ko phải vay, tài sản ngắn hạn hơn 300 tỷ, tổng tài sản gấp 2 vốn hóa. Chu kỳ tăng trưởng ngành du lịch đã đến bắt đầu đi lên về vùng đỉnh cũ 40k/cp. Cứ chờ và kiểm chứng, kiểu như cp FRT lúc giá 2x khi hệ thống long châu chưa có lợi nhuận phải gánh chi phí.
  7. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    VTD doanh nghiệp sở hữu chuỗi khách sạn 3-4 sao các vị trí siêu đẹp phục vụ nghỉ dưỡng, Dn lữ hành có tên tuổi và đại lý phòng vé máy bay từ trong đến ngoài nước. Nay nổ vol + neo giá để PHT ngày 3-8, liệu chuỗi ngày tăng tốc có bắt đầu :D
  8. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Du lịch, hàng không Việt Nam tăng trưởng vượt dự báo
    Dy Khoa | 20-07-2022 - 17:00 PM

    [​IMG]
    (Tổ Quốc) - Cả bay nội địa và quốc tế thì hàng không Việt Nam đều có mức tăng trưởng tốt.
    Sau khoảng hai năm bị chôn chân ở nhà do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thị trường du lịch toàn cầu bùng nổ. Tình trạng quá tải hàng không diễn ra trên khắp thế giới. Lưu lượng vận tải tăng cao hơn so với dự đoán trước đó. Thậm chí, một trong những sân bay lớn nhất châu Âu và quy mô hành khách qua cảng thuộc hàng lớn nhất thế giới là London Heathrow (Anh) đã yêu cầu dừng bán vé.

    [​IMG]
    Lượng khách hàng không qua cảng Tân Sơn Nhất tăng cao trong đợt cao điểm du lịch hè. Riêng tháng 6, toàn thị trường hàng không nội địa đã phục vụ 5 triệu khách. Trong ảnh là tàu bay của Vietravel Airlines tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dy Khoa.

    Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), ngành công nghiệp hàng không toàn cầu được dự báo sẽ lỗ ròng chỉ ở mức 1,2% doanh thu trong năm nay và sẽ có lãi ngay vào năm sau, trong bối cảnh hoạt động du lịch hàng không tiếp tục phục hồi mạnh mẽ hơn so với các dự báo được đưa ra trước đó.

    Tại Việt Nam, xu hướng dịch chuyển sau hai năm "ai ở đâu ở yên đó" đã thể hiện rõ trong những ngày gần đây. Lượng hành khách tại các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài liên tục quá tải. Nhiều khách chờ cả tiếng mới được hoàn tất thủ tục hàng không. Khách nhập cảnh cũng chờ khoảng thời gian tương tự để có dấu nhập cảnh từ lực lượng chức năng.

    [​IMG]
    Các địa phương nổi tiếng về du lịch trên cả nước đều đón khách rất đông, gồm cả khách nội địa và quốc tế. Chỉ riêng trong tuần Festival Huế 2022 (25/6 – 30/6), tổng số du khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt 180.000 lượt, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 155 tỷ đồng. Ảnh: Dy Khoa

    [​IMG]
    Hội An cũng bắt đầu hồi sinh sau đại dịch. Ảnh: Dy Khoa.

    [​IMG]
    Lãnh đạo TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vào ngày cao điểm, Hội An đón tới 10.000 lượt khách tham quan. Ảnh: Dy Khoa.

    Theo báo cáo mới đây của Cục Hàng không Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2022, tổng thị trường hành khách đạt 23,3 triệu khách, tăng 74,2% so cùng kỳ năm 2021 và bằng 60% so cùng kỳ 2019, trong đó thị trường nội địa đạt 20,8 triệu khách, tăng 58,4% so cùng kỳ 2021 và tăng 12% so cùng kỳ năm 2019.

    Thị trường nội địa tháng 6/2022 đạt 5 triệu khách, tăng 20,9% so tháng 5/2022 và tăng 38,8% so tháng 6/2019 (tháng cao điểm hè trước khi xảy ra dịch COVID-19). Hệ số sử dụng ghế trên các đường bay nội địa trong tháng 6/2022 đều rất cao, đạt từ 85% đến 87% tùy hãng.

    "Điều này cho thấy, đến thời điểm hiện tại, thị trường hàng không nội địa đã hoàn toàn hồi phục và có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý II/2022", báo cáo của cục này cho biết.

    [​IMG]
    Một quán cà phê ở Hà Nội. Ảnh: Dy Khoa.

    Theo dữ liệu từ công cụ phân tích xu hướng du lịch Google Destination Insights, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam (đối với hàng không và cơ sở lưu trú) đang tăng rất nhanh, được xếp vào nhóm tăng cao nhất trên thế giới.

    Các thị trường đang tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam là Mỹ, Singapore, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, Đức, Thái Lan, Canada, Anh. Các điểm đến của Việt Nam được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất là TP HCM, Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế, Quy Nhơn.

    Hàng không, du lịch phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ
    Cụ thể, lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không đến Việt Nam từ tháng 3/2022 đã không ngừng tăng lên, lượng tìm kiếm đầu tháng 4 đạt mức tăng 663% và tới giữa tháng tăng 720% so với cùng kỳ năm ngoái. Tới cuối tháng 4/2022, lượng tìm kiếm hàng không tới Việt Nam đã chạm mốc 1.114% và tiếp tục tăng cao trong tháng 5, thời điểm cao nhất tăng tới 2.000% so với cùng kỳ năm 2021.

    Về lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam, mức tăng từ đầu tháng 4/2022 đến giữa tháng 5/2022 đã tăng hơn 4 lần. Cụ thể, thời điểm ngày 1/4/2022, lượng tìm kiếm tăng 103% so với cùng kỳ năm 2021, đến giữa tháng 5 đạt mức tăng 450% và tiếp tục duy trì ở mức cao.

    [​IMG]
    Biển An Bàng (Hội An, Quảng Nam). Ảnh: Dy Khoa.

    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trở lại trong tháng 5/2022, đạt 172,9 nghìn lượt người, tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 365,3 nghìn lượt người, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

    Theo trang phân tích số liệu hàng không OAG, Việt Nam nằm trong top 10 nước có thị trường hàng không nội địa phục hồi mạnh mẽ nhất thế giới, bên cạnh Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Brazil, Mexico và Canada. Chỉ trong tháng 6/2022, các hãng hàng không tại Việt Nam đã cung ứng ra thị trường hơn 5,8 triệu ghế trên các chặng nội địa, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm 2019.

    Tổng lượng ghế cung ứng nội địa và quốc tế của Việt Nam đạt hơn 6,5 triệu ghế, xếp thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia đạt hơn 9,6 triệu ghế. Nếu Indonesia được đánh giá là thị trường hàng không lớn nhất Đông Nam Á thì Việt Nam là quốc gia phục hồi mạnh nhất.

    Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là quốc gia sở hữu nhiều chặng bay nội địa bận rộn nhất trong khu vực, có thể kể đến vị trí đầu tiên là chặng TP HCM – Hà Nội, theo sau là các chặng Đà Nẵng – Hà Nội, Đà Nẵng – TP HCM, Phú Quốc – Hà Nội, Phú Quốc – TP HCM. Chặng bay giữa Hà Nội và TP HCM cũng là chặng bay nội địa bận rộn thứ hai trên toàn thế giới trong tháng 6/2022.

    [​IMG]
    Ấn Độ là thị trường mới đầy tiềm năng của hàng không Việt Nam. Trong ảnh là TP Ahmedabad (Ấn Độ). Ảnh: Dy Khoa.

    Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, có hơn 30 hãng hàng không nước ngoài và 4 hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines) khai thác 96 đường bay quốc tế kết nối Việt Nam với 21 quốc gia/vùng lãnh thổ. Trong đó, các hãng Việt Nam đã khai thác 68 đường bay quốc tế đến 16 quốc gia/vùng lãnh thổ.

    Thị trường Ấn Độ được coi là một thị trường mới đầy tiềm năng của du lịch Việt Nam. Vietjet Air, Vietnam Airlines của Việt Nam và IndiGo, Spice Jet của Ấn Độ đã khai thác trở lại đường bay giữa Việt Nam và Ấn Độ.

    Đặc biệt, Vietjet Air đã được cấp quyền vận chuyển hàng không để khai thác mới hơn 20 đường bay từ các điểm tại Việt Nam là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc tới các điểm mới tại Ấn Độ là Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Chennai, Kolkata, Gaya đồng thời tăng tần suất khai thác đến Delhi và Mumbai để khai thác ngay từ tháng 7/2022.
  9. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Du lịch Vietourist (VTD) phát hành thêm 6 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/CP
    (ĐTCK) Ngày 3/8 tới đây, CTCP Du lịch Vietourist (VTD – UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.
    [​IMG]
    Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành 10.000 đồng/CP.

    Trong khi đó, trên thị trường, đóng cửa phiên 20/7, cổ phiếu VTD giảm 1% xuống mức 18.500 đồng/CP. Như vậy, lượng cổ phiếu VTD phát hành mới có giá chỉ cao hơn 1/2 thị giá hiện tại.

    Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 12/8 đến ngày 31/8/2022, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu dự kiến từ ngày 12/8 đến ngày 5/9/2022.

    Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích trả nợ dài hạn ngân hàng và đầu tư đội xe VieTrip.

    Du lịch Vietourist tiền thân là Công ty TNHH Du lịch Vietourist hoạt động trong lĩnh vực quảng bá và tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước. Công ty hiện có vốn điều lệ 60 tỷ đồng và đã đưa cổ phiếu VTD giao dịch trên UPCoM từ đầu tháng 11/2019.

    Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I/2022, doanh thu thuần hợp nhất Vietourist đạt xấp xỉ 20 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 1,1 tỷ đồng và 0,87 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Nguồn: BCTC năm 2020, BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và BCTC quý I/2022 của Vietourist
  10. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664

Chia sẻ trang này