Sóng thần chu kỳ ngành mía đường 2011, 2016 lại hiện về

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhhoangvina, 21/04/2016.

1483 người đang online, trong đó có 593 thành viên. 17:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36644 lượt đọc và 312 bài trả lời
  1. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.947
    Có khi nào KTS cuối phiên trần không nhỉ. Tụi Tây có vẻ bắt đầu xoắn kê lệnh.
    Giá KTS nếu so với SLS vẫn đang rẻ hơn 25%.
    Cổ tức:
    4000/55.000= 7,27%
    6000/105.000= 5,71%
    EPS quý 1:
    4700/55.000=8,54%
    7000/105.000=6,67%
    --- Gộp bài viết, 27/04/2016, Bài cũ: 27/04/2016 ---
    Cổ đông KTS cứng nhỉ. Bán giá trần, giá xanh không thèm đặt lệnh.
    --- Gộp bài viết, 27/04/2016 ---
    Để tớ táng 100 cổ giá 55.500 xem có chú nào xoắn táng ra tiếp không nhỉ? Chứ kiểu này cổ đông mới không dám vào.
    --- Gộp bài viết, 27/04/2016 ---
    Có nên ném đá thử không các bác. Mất 100 cổ cũng xót lắm đấy.
    anh1981drttck thích bài này.
  2. ibttoefl120

    ibttoefl120 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    3.908
    LSS khỏe quá
  3. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.947
    Không bác nào có ý kiến gì à?
  4. Tuanhoi

    Tuanhoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2015
    Đã được thích:
    1.779
    Cụ phải tính trên giá hiện tại chứ, múc giá này ăn 2 đợt cổ tức là phải 22% trên giá vốn từ đây tới quý 2.
    Thêm nữa cổ tức 4k là của LN năm 2015, LN quý 1 2016 chưa đụng vào. Tính gộp 2 quý 2016 phải chia khoảng 10k nữa. Vì cty ko có kế hoạch đầu tư lớn nào và cũng ko có cổ đông lớn muốn giữ lại LN.
  5. anh1981

    anh1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Đã được thích:
    5.157
    Không có ai chim lợn KTS nhỉ?

    Bác xem vụ hạn hán có ảnh hưởng tới vùng nguyên liệu KTS ko?
  6. Tuanhoi

    Tuanhoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2015
    Đã được thích:
    1.779
    Đang vào vụ thu hoạch cụ ah, thu cuốn chiếu cho hết tháng 5 là gieo vụ phụ. Năng suất mía năm nay ở Tây Nguyên (Daklak) còn cao hơn. Cụ yên tâm :D
  7. ngay080808

    ngay080808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    815
    Mía đường tạm tạm thế nhỉ, chờ vài tuần đã, trong lúc đó anh em thử ngâm cứu lại CTD xen thế lày là thế lào :D

    Trắc nghiệp về CTD:
    1. Có phải là 1 Blue Chips siêu hạng không?
    2. EPS 4 quý được gần 19K thì cả năm 2016 được 25K không (với tốc độ tăng trưởng bằng lần)?
    3. LN Quý 1 2016 tăng gấp 3 lần cùng kỳ (nhìn SLS cũng gấp 3 lần mà sao khác vậy)?
    4. DT+LN 2015 gấp 2 lần cùng 2014?
    5. Biết là ESOP, phát hành riêng thì tạm chưa lên nhưng liệu có chiến thắng TT không?
    6. CP có thị giá cao nhất có được TT biết đến không?
    7. Liệu tây sắp bán xong (vì không thấy thằng nào đăng ký bán chứng tỏ bán với KL < 5% VDL, giờ bán được 1.8tr ~4%)?
    8. Liệu có đi ngược được xu hướng khi TT đứt?
    9. Có phải DN đầu ngành về XD?
    .....
    Băn khoăn quá.. có nên mua và bỏ quên luôn không vậy ta :D
  8. Rolex4646

    Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Đã được thích:
    12.992
    Hôm qua Lss chỉnh mà k dám vào sợ báo cáo; hihi
  9. 50Cent

    50Cent Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Đã được thích:
    1.837
    Mai SLS có khi lấy lại phong độ...:D
  10. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    8.724
    Mía ah? chết khô rồi còn đâu ? :)

    http://www.nhandan.com.vn/xahoi/ite...y-nguyen-co-“tinh-ke”-chung-song-lau-dai.html

    Hạn hán nghiêm trọng - Tây Nguyên có “tính kế” chung sống lâu dài
    Thứ Hai, 18/04/2016, 16:50:40
    Font Size: | [​IMG]
    Nỗ lực của hàng chục nghìn hộ nông dân ở Tây Nguyên khi đào thêm giếng để lấy nước ngầm nhưng rất ít hy vọng.
    Font Size: |
    NDĐT - Hiện các hộ nông dân đều thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, giếng đào và suối đều đã cạn kiệt do mực nước ngầm xuống thấp. Dự báo tình hình khô hạn sẽ xảy ra trên diện rộng với mức độ gay gắt và công tác chống hạn gặp rất nhiều khó khăn do không có nguồn nước. Đây là đợt hạn hán nghiêm trọng nhất đối với Tây Nguyên trong 30 năm qua.

    Dự kiến có khoảng hơn 70.000 ha diện tích cây trồng toàn tỉnh Đác Lắc có nguy cơ bị hạn, trong đó chủ yếu là diện tích cà phê ở những vùng hiếm nước, cả Tây Nguyên có trên 100.000 ha cà-phê không có nước tưới.

    Theo Bộ NN&PTNT, Đác Lắc là tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất trong các tỉnh Tây Nguyên tính đến thời điểm này, 250.000 hộ dân ở đây đang lâm vào cảnh đói. 62.000 hộ khác thiếu nước sinh hoạt, nhiều gia đình phải đi vài cây số mới lấy được một hai bình nước. Về nông nghiệp, 5.790 ha lúa đông xuân, 40.440 ha cà-phê, 1.420 ha rau màu tập trung ở các huyện Krông Pách, Krông Búc, Krông Năng, Ea Kar... đang bị cạn kiệt nguồn nước tưới tiêu.

    Tỉnh đã chi khoảng 40 tỷ đồng, trong đó nhân dân đầu tư 35 tỷ đồng cho công tác chống hạn, tuy nhiên vẫn đành chấp nhận để nhiều diện tích lúa và cà-phê bị mất trắng. Tỉnh Gia Lai dù đã trích ngân sách 800 triệu đồng cho công tác chống hạn, nhưng hiện vẫn có 37.000 người thiếu lương thực, hơn 4.000 hộ dân với 21.420 nhân khẩu tập trung ở các huyện phía đông Trường Sơn bị khan hiếm nguồn nước sinh hoạt. 998 ha lúa đông xuân, 1.170 ha cà-phê, 740 ha ngô cũng đang bị nứt nẻ, héo rũ. Tại Kon Tum hiện có 32.500 người thiếu ăn, 2.800 hộ dân với 11.520 người tập trung ở huyện Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Đác Tô, Sa Thầy, thị xã Kon Tum bị thiếu nước sinh hoạt. 360 ha lúa đông xuân, 59 ha cà-phê, 50 ha mía cũng trong cảnh khát nước. Kon Tum đã trích 100 triệu đồng từ ngân sách của tỉnh để mua năm máy bơm và nhiên liệu phục vụ cho việc bơm nước tưới tiêu...

    Những ngày này, chúng tôi cho mặt ở Buôn EaPô, xã Tâm Thắng, huyện Cư Giút (Đác Nông), nơi có 87 hộ sinh sống. Chỉ vào đầu mùa khô hạn năm nay đã có đến 20 hộ khoan giếng và số lượng giếng khoan. Các hồ chứa nước đã cạn phơi đáy, lòng hồ nứt nẻ, hàng nghìn ha cà-phê, hồ tiêu khô cháy... đó là thực trạng chung ở nhiều địa phương các tỉnh Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đác Nông nói riêng. Người dân phải chạy ngược xuôi vay mượn tiền, đua nhau khoan giếng tìm kiếm nguồn nước ngầm để cứu vườn cây.

    Phó Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng, Cư Giút, Đác Nông Vũ Xuân Quyết cho biết: hiện trên địa bàn, mọi người đua nhau khoan giếng, chúng tôi chỉ đạo bà con ưu tiên cho nước sinh hoạt, sau đó mới đến cây trồng.

    Chị H’Thương, buôn Trum, xã Tâm Thăng, huyện Cư Giút cho biết: Mùa khô hạn năm trước gia đình bỏ ra hơn 20 triệu đồng khoan một giếng rồi, nhưng năm nay do mực nước ngầm tụt sâu nên giếng bị cạn khô, đành phải vay tiền khoan tiếp giếng thứ hai hy vọng tìm được nguồn nước để sinh hoạt và tưới cho vườn cà-phê gần 1,5 ha. Tuy nhiên, giếng đã khoan được năm ngày, sâu gần 80 m rồi mà vẫn chưa có nước. Ở đây nhiều hộ khoan một lúc vài ba giếng nhưng vẫn không có nước.

    Mặc dù chưa thống kê cụ thể về tổng số giếng khoan tại tỉnh Đác Nông nhưng với thực tế hàng chục, thậm chí hàng trăm giàn khoan đang hoạt động hết công suất như hiện nay thì tầng nước ngầm đã bị xâm hại rất nghiêm trọng. Trong khi người dân tiếp tục ồ ạt khoan giếng thì chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng lại đang bỏ ngõ hoặc lúng túng trong việc quản lý các cơ sở khoan giếng, hoạt động khoan giếng của người dân. Về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Đông, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư Giút, Đác Nông đánh giá: Khoan giếng có nước ở vùng này ngày một sâu hơn, có giếng hơn trăm mét mới có nước và cũng may rũi thôi, chính quyền không xác định được vùng nào khoan là có nước, vùng không.

    Những cánh đồng khô cháy, nứt nẻ như thế này xuất hiện ngày một nhiều hơn tại tỉnh Đác Nông. Lúa không thể trồng được, người dân đã chuyển sang chăn nuôi bò, dê… nhưng với thực trạng đồng khô, cỏ cháy, không có nước uống thì chẳng con gì sinh sôi được nên người dân đã rơi vào vòng luẩn quẩn, bế tắc. Mong muốn lớn nhất của người dân hiện nay là được hỗ trợ tìm giải pháp chuyển đổi sản xuất hiệu quả, bền vững.

    Gặp bà Triệu Thị Thảo, thị trấn EaTlinh, Cư Giút, Đác Nông giữa cánh đồng khô cằn của huyện, bà tâm sự: Làm nông nghiệp nay không đủ ăn nữa, nay gia đình chuyển sang nuôi dê, năm rồi nuôi được 20 con, phải chuyển nghề thôi chứ vùng này gì đến mùa khô không còn nước cho cây trồng. Đến nay nguồn nước trên sông, suối chảy qua địa bàn cạn kiệt, mực nước ngầm suy giảm mạnh gây khó khăn cho sản xuất, nhất là việc tưới tiêu cho cây cà phê, hồ tiêu. Qua khảo sát, người dân còn đầu tư hàng trăm triệu đồng để đào, khoan thêm giếng lấy nước, tuy nhiên không phải ai cũng may mắn tiếp cận được nguồn nước ngầm, có hộ khoan đến 3-4 địa điểm vẫn không đủ nước.

    Tránh thiệt hại do hạn hán, Đác Nông đã chỉ đạo các địa phương chuyển đổi, cắt giảm gần 1.500ha diện tích lúa ở khu vực bấp bênh về nguồn nước để tập trung phục vụ nước tưới cho diện tích cây chủ lực, giá trị kinh tế cao. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, tập trung nạo vét ao hồ tích trử nước, áp dụng tiến bộ khoa học bằng các mô hình tưới nước tiết kiệm…

    Đến nay Đác Nông có khoảng 22.000 ha cây cà-phê, hồ tiêu; khoảng 100 ha lúa nước bị hạn; hơn 7.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Có 25 hồ thủy lợi, gần 1.600 sông, suối, đập tạm; 11.000 ao hồ dân sinh; 13.000 giếng khoan, giếng đào… trên toàn tỉnh bị cạn kiệt nguồn nước. Nếu không có giải pháp chống hạn kịp thời, hiệu quả thì phần lớn diện tích cây trồng sẽ bị giảm năng suất, mất trắng làm ảnh hưởng lớn đến vấn đề an sinh xã hội.

    Phó chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông Trương Thanh Tùng khẳng định: Tỉnh chỉ đạo quyết liệt để giúp dân có nước sinh hoạt, tập trung cứu những cây trồng chủ yêu như cà-phê, tiêu, còn lại không thể cứu nổi.

    Tại huyện Krông Búc, tỉnh Đác Lắc không chỉ thiếu nước tưới tiêu cho cây trồng mà hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt do hạn hán. Hiện có 1.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, tập trung chủ yếu ở các xã Ea Sin, Cư Pơng, Cư Né, Chư Kbô…

    Đác Lắc có khoảng 250 hồ chứa nhỏ khô cạn và nhiều trạm bơm không còn nguồn để bơm tưới, nhiều vùng thậm chí không còn nước ngầm khai thác. Ngoài hàng nghìn ha cây trồng thiếu nước nghiêm trọng, hiện số hộ bị thiếu nước sinh hoạt lên đến hơn 30 nghìn hộ. Nắng hạn được dự báo sẽ khốc liệt hơn trong thời gian tới, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, các sở, ngành, đơn vị triển khai vận hành công trình tưới tiết kiệm, khuyến cáo nhân dân chuyển đổi mùa vụ gieo trồng sớm, sử dụng giống cây ngắn ngày, chịu hạn hoặc chuyển đổi số diện tích lúa không bảo đảm nguồn nước sang cây trồng cạn, thực hiện phủ gốc hoặc phủ màng nilon nhằm hạn chế bốc hơi…

    [​IMG]



    Nhiều hồ chứa nước ở huyện Ea Hleo, tỉnh Đác Lắc không còn nước.



    Đối với các khu vực khan hiếm nguồn nước phải phân phối nguồn nước chống ưu tiên theo thứ tự: Nước phục vụ sinh hoạt, nước uống cho gia súc gia cầm, nước tưới cho cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Khi nguồn nước quá khó khăn, có thể chỉ tưới cầm chừng để bảo vệ toàn bộ diện tích cây cà-phê, hồ tiêu trong vùng không bị chết, không để xảy ra tình trạng người dân không có nước sinh hoạt. Tuyên truyền sâu rộng để nhân dân nhận thức rõ và chuyển đổi sang các loại cây sử dụng ít nước; tăng cường công tác bảo vệ rừng, tổ chức trồng rừng phòng hộ; chuyển đổi sản xuất khu vực đồi dốc, không có nguồn nước ổn định sang trồng rừng theo các mô hình kinh tế đa cây đa con, nhất là mô hình kinh tế nông lâm kết hợp góp phần bảo vệ nguồn nước mặt và nước ngầm…

    Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai Lê Văn Lịnh: Cần có đề án chuyển đổi cây trồng quy mô lớn phù hợp điều kiện từng vùng. Hiệu quả của đề án chuyển đổi phải bền vững, từ 15 đến 20 năm; đặc biệt chú ý sử dụng cơ cấu giống cây trồng ít cần nước, cây trồng chịu hạn; xem xét chuyển quỹ đất thường xuyên bị hạn sang trồng cỏ nuôi bò...

    Theo Tiến sĩ Lê Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên, nguồn nước ngày càng khó khăn, mất cân bằng với nhu cầu tưới, do vậy người dân và nhất là chính quyền các địa phương cần có biện pháp quản lý và ngăn chặn ngay việc người dân tự khoan giếng để lấy nước tưới, nên có biện pháp để cứu cây trồng người dân bằng ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Xây dựng nhiều mô hình tưới đối chứng để người dân tham quan, tìm hiểu, nếu thấy hiệu quả thì sẽ đầu tư. Nhà nước cần tăng cường tuyên truyền và có chính sách hỗ trợ nông dân đầu tư công nghệ tưới.

    Ngành Nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện giải pháp phân phối nước tiết kiệm, giảm số lần tưới để bảo đảm nước luân phiên cho nhiều diện tích cây trồng như thực hiện giải pháp tưới vừa đủ, nhất là cây cà-phê tưới 450 lít/cây và tưới từ 22-24 ngày/lần. Các nhà máy thủy điện đang ưu tiên hàng đầu việc xả nước theo đúng lưu lượng, bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân vùng hạ du. Yêu cầu cấp bách phải sớm hoàn thành và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển thủy lợi; đề xuất các giải pháp hiệu quả về phát triển nguồn nước, lưu giữ nước vào mùa khô. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng nhằm hoàn thiện cơ cấu cây trồng vật nuôi ở các vùng sinh thái đặc thù, đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với diện tích không bảo đảm nước tưới; chuyển đất nương rẫy kém bền vững sang sản xuất nông lâm kết hợp trên cơ sở phát triển kỹ thuật canh tác tổng hợp, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên đất và tài nguyên nước.

    Trước tình hình khô hạn kéo dài và ngày càng gay gắt, chúng tôi có dịp đến TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, nơi chính quyền, Hội nông dân, đã vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại rau, màu có kết quả.

    Trên cùng đơn vị diện tích một năm chỉ canh tác lúa một vụ thì nay bà con đã canh tác bốn vụ rau màu một năm. Mỗi sào rau màu cho thu hoạch từ 40 triệu đến 50 triệu đồng cao gấp nhiều lần so với trồng lúa nước. Cánh đồng Ia Luc, làng Ia Lang- Phường Chi Lăng, TP Pleiku có gần 60 ha trồng rau, màu là điển hình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng hạn.

    Chủ tịch Hội nông dân phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai Lâm Văn Nhơn cho biết: Trong thời gian qua, bà con làng Ia Lang canh tác tại cánh đồng Ia Lúc là trồng lúa nước, do thiếu nguồn nước và do khí hậu thất thường nên bà con làng Ia Lang đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ trồng lúa nước sang trồng các loại rau củ cải mang lại hiệu quả kinh tế cao và vươn lên làm giàu chính đáng.

    Cách đây hai năm, gia đình ông Nguyễn Văn Long thôn 5 xã Diên Phú, TP Pleiku đã mạnh dạn phá bỏ những diện tích cây trồng không chịu hạn sang ươm trồng các loại hoa. Với diện tích gần ba ha trồng Lan, mỗi năm trừ chi phí gia đình ông thu hơn một tỷ đồng. Từ những kết quả đạt được ông tiếp tục cải tạo nốt phần vườn còn lại sang nuôi các loại gà quý hiếm cung cấp gà giống và gà thịt cho thị trường, đồng thời lấy phân bón cho cây trồng.

    Anh Nguyễn Văn Long, thôn 5, xã Diên Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai nói:Trước kia thì chuyện kinh doanh về hoa lan, nhưng đến thời điểm này tôi phát triển tương đối khép kín. Ngoài hai nghìn trụ tiêu thì ngoài việc tận dụng phân tro để bón thì vườn tiêu mang lại hiệu quả thì tôi còn phát triển chăn nuôi một số con gia súc mà mọi người cho là khó.

    Năm nay, TP Pleiku đã vận động nông dân chuyển đổi gần 150 ha ruộng chuyên canh tác lúa sang trồng rau xanh và hoa màu các loại. Dự kiến từ năm 2016 đến năm 2020 chuyển đổi thêm trên 50 ha diện tích đất khô hạn sang trồng các loại rau màu. Đồng thời triển khai các biện pháp chống hạn, sử dụng các máy bơm của hộ gia đình bơm nước từ các khe suối, ao hồ, đào giếng để cấp nước tưới, nước sinh hoạt cho nhân dân vùng khô hạn.

    Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai Nguyễn Xuân Anh: Hạn hán này chúng tôi xác định là lâu dài, chưa phải một sớm một chiều có mưa ngay được; chính vì vậy bây giờ địa phương tập trung sử dụng nguồn nước mạch để sản xuất rau màu của bà con, thứ hai là tiết kiệm tối đa sử dụng nguồn nước cho sinh hoạt.

    Ông Hoàng Văn Đức, Chủ tịch Hội Nông dân TP Pleiku, tỉnh Gia Lai thì: Kết quả chuyển đổi trong những năm qua cũng đạt được những kết quả đáng phấn khởi, bà con những vùng chuyển đổi đạt hiệu quả rất là lớn.

    Thực tế là vậy, các tỉnh Tây Nguyên phải tính chuyện lâu dài trong việc sống chung với hạn.

    Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG - VĂN YÊN - CÔNG LÝ - PHAN HÒA

Chia sẻ trang này