Sóng than QNC TC6 TCS THT TDN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ddonasa, 01/05/2010.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 11:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4701 lượt đọc và 95 bài trả lời
  1. sym_sym

    sym_sym Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    2.480
    [​IMG]
    TDN đang ở đáy địa ngục rồi. Em kì vọng sẽ bán được TDN ở 5x
    Đây là mô hình tia chớp. Xác xuất hình thành tia chớp là 50%. Hy vọng tháng 9 + 10 xu hướng sẽ tăng như em dự đoán[​IMG]
  2. sym_sym

    sym_sym Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    2.480
    Về Quảng Ninh mà xem dân chúng phản ứng quyết liệt với nạn khai thác than bừa bãi đã lên đến cao trào.
    Tất cả những xí nghiệp, những doanh nghiệp qui mô nhỏ đều tham gia khai thác thác lấn vào khu dân cư và địa bàn làm việc của nông dân.
    Nhưng không chỉ dừng lại ở doanh nghiệp qui mô nhỏ mà đến những doanh nghiệp qui mô lớn như HLC, MDC, NBC, TVD, THT, TC6 cũng ngày càng lấn sân sang địa bàn của người dân. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp này đã cạn kiệt nguồn khai thác lộ thiên, lại không có hệ thống moong vỉa để khai thác ở những địa bàn mưa bão.
    Hiên tại TCS và TDN là hai doanh nghiệp có địa bàn khai thác lộ thiên hợp qui rộng đủ trữ lượng khai thác trên 25 năm. Trong đó, TDN đã đầu tư hệ thống moong vỉa giúp tăng năng suất khai thác than lộ thiên, đặc biệt trong mùa mưa bão. Trong tương lai, có thể TCS sẽ tiếp nối TDN đầu tư hệ thống moong vỉa, đối với các doanh nghiệp còn lại do cạn kiệt mỏ lộ thiên sẽ không đầu tư hệ thống moong vỉa mà phải chuẩn bị chuyển sang khai thác hầm lò.
    Việc đầu tư hệ thống moong vỉa và nhiều công trình khác làm gia tăng chi phí của TDN trong quí 2 làm lợi nhuận quí 2 của TDN sụt giảm. Nhưng kề từ quí 3/2010 trở về sau TDN sẽ là doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất, vì TDN không những tăng năng suất mà còn giảm được chi phí khai thác, và không bị gián đoạn khai thác trong mùa mưa bão.
    Về lâu dài, khi việc cấm khai thác trong dân dần có hiệu lực và việc khai thác hầm lò chi phí cao sẽ làm những doanh nghiệp khác giảm lượng khai thác, điều này sẽ thúc đẩy giá than ngày càng tăng mạnh. Một minh chứng cho điều này là dự báo Việt Nam sẽ phải nhập khẩu than vào năm 2013. Vậy, TCS và TDN sẽ hưởng lợi lớn trong vòng 25 năm tới. Trong đó, TDN sẽ hưởng lợi rất lớn nhờ hệ thống moong vỉa, và quan trọng là nhờ nguồn than chất lượng cao của mỏ Đèo Nai.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. sym_sym

    sym_sym Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    2.480
  4. sym_sym

    sym_sym Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    2.480
    TKV triển khai 13 dự án điện với công suất 13.106MW
    http://cafef.vn/20100103042457721CA33/tkv-trien-khai-13-du-an-dien-voi-cong-suat-13106mw.chn
    => Vừa khai thác than vừa sản xuất điện
    => Họ nhà than không bao lâu nữa sẽ độc quyền về nhiệt điện
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  5. sym_sym

    sym_sym Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    2.480
    TKV muốn tăng tiếp giá than cho điện trong quý 4/2010


    (Dân trí) - Ước tính phương án tăng giá điện lên 6,8% sẽ khiến doanh thu EVN tăng khoảng 4.800 tỷ đồng/năm, trong khi đó, TKV chỉ tăng được hơn 1.200 tỷ đồng. Vì vậy, TKV đề xuất Chính phủ điều chỉnh giá bán than cho điện theo cơ chế thị trường trong nước từ quý 4/2010.
    [​IMG]
    Giá than cho điện liệu có tăng vào quý 4/2010?

    Theo tính toán của Tập đoàn than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), nếu như năm 2009 giá thành than chỉ tăng 3,7% so với năm 2008 (khoảng 722.000 đồng/tấn) thì năm 2010 dự kiến sẽ lên tới trên 803.000 đồng/tấn. Nguyên nhân có sự tăng đột biến là do khai thác ngày càng xuống sâu và xa hơn, giá cả đầu vào từ cuối năm 2009 đã có nhiều biến động...
    Chính vì vậy, mặc dù được tăng giá than cho điện từ năm 1/3/2010, song TKV cho rằng giá bán than cho điện còn thấp hơn nhiều so với giá thành, dự kiến bằng 80 - 90% nếu so với giá thành năm 2009 và bằng khoảng 70% nếu so với giá thành kế hoạch năm 2010.
    Điều đáng nói là theo phương án tăng giá điện lên 6,8% từ 1/3/2010, với sản lượng điện thương phẩm dự kiến năm 2010 là 72,8 tỷ kWh thì EVN tăng được ít nhất 4.800 tỷ đồng. Nếu tính 10 tháng từ 01/3/2010 sẽ tăng được ít nhất 4000 tỷ đồng.
    Trong khi đó, giá than nếu tăng như dự kiến thì tổng số tăng cả năm là 1.277 tỷ đồng, nếu tính 10 tháng tăng được 1064 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ tăng giá than tác động đến tăng giá điện chỉ chiếm 26,6%.
    TKV cho rằng, tỷ trọng Tổng tăng giá than cho điện/Tổng giá điện tăng bằng 26,6% là thấp (khoảng 1.000/4.000 tỷ đồng tăng thêm trong năm 2010). Nguyên nhân tăng giá điện năm 2010 do giá than chỉ là một phần còn lại chủ yếu là các yếu tố đầu vào khác của ngành điện (chiếm tới 73,4% tương đương với gần 3 ngàn tỷ đồng).
    Vì vậy, TKV kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành cần xem xét trong khuôn khổ giá điện đã được tăng nếu còn khả năng cân đối thì trong năm 2010 cần điều chỉnh tiếp giá than cho điện để từng bước thực hiện theo cơ chế giá thị trường theo chỉ đạo của Thủ tướng.
    Cụ thể là sau khi được điều chỉnh giá than từ 1/3/2010, tiếp tục được điều chỉnh giá bán than cho điện theo cơ chế giá thị trường bằng giá bán vào các hộ ở thị trường trong nước từ quý IV/2010.
    Điều này sẽ tạo điều kiện cho TKV bù đắp được chi phí, tăng vốn đầu tư phát triển vì nhu cầu vốn cho đầu tư của TKV là rất lớn, đồng thời TKV có điều kiện sớm giảm được sản lượng than xuất khẩu để bù cho than điện.
    Theo quy hoạch điện VI và theo các dự án mà TKV đã cam kết cung cấp than thì nhu cầu than cho điện từ năm 2013 tăng rất cao, TKV cần đẩy mạnh đầu tư để mở rộng và xây dựng các mỏ mới.
    Do đó, giá bán than cần thực hiện theo cơ chế thị trường để có lãi đầu tư phát triển. Hơn nữa, với giá bán than cho điện mà TKV đề nghị hiện nay cũng chỉ bằng dưới 50% giá nhập khẩu loại than có chất lượng tương đương.
    “Vì vậy, việc sớm thị trường hoá than cho điện để có nguồn đầu tư phát triển các dự án than trong nước phục vụ cho sản xuất điện vẫn là giải pháp tối ưu nhất. Điều này có ý nghĩa chiến lược quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia” - ông Nguyễn Văn Hải, Phó Tổng giám đốc TKV khẳng định.
    Đợi ngày Thủ tướng duyệt thả nổi giá than thì đừng mơ có cơ hội mua vào
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  6. thutravelco

    thutravelco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    2.972
    ủng hộ MDC, giá đang bèo quá

Chia sẻ trang này