Sóng Tháng 10 - bắt phải tiếp cuộc chơi . Bởi chưa thể kết -- cứ giảm rồi lại lên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 01/10/2018.

3619 người đang online, trong đó có 184 thành viên. 00:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 429953 lượt đọc và 1887 bài trả lời
  1. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828

    ----Nỗi nhục quốc thể khi TTCK phản ứng quá mức xấu xa với bao tiếng hò reo chúc mừng chuyến đi Nhật của Thủ tướng mang hàng chục ngàn tỷ $ về cho VN .
  2. Tontine

    Tontine Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2011
    Đã được thích:
    1.479
    Calm down bà bà! Trải bao trận đánh bạc đầu giai đoạn 2008-2013 rồi, nhiêu đây thì nhằm nhò gì!
    ThanTuDoVT68 thích bài này.
  3. trandangtu_hd

    trandangtu_hd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Đã được thích:
    2.329
    Bán bid rồi ad cụ
    ThanTuDo thích bài này.
  4. van_mai_mot_niem_tin

    van_mai_mot_niem_tin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2018
    Đã được thích:
    8.661
    Lên thì nhích từng điểm, đạp phát chúi mũi! Con qua bank cũng nhăn răng rồi bà bà ơi! Bọn tay to ác vãi!
  5. Deadpool

    Deadpool Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2018
    Đã được thích:
    1.409
    Thị trường chứng khoán Việt Nam mất 165.000 tỷ đồng trong ngày 11/10
    Theo Trương Lương - Trí thức trẻ

    Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm trên 5% - tức lớn hơn mức giảm VN-Index: GAS, MSN, VPB, CTG và BID giảm sàn; VCB, VRE, TCB, PLX giảm trên 6%, FPT giảm 5,7%.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Hòa cùng nhịp giảm của thế giới, nhà đầu tư đồng loạt bán tháo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10, VN-Index giảm hơn 48 điểm, tương ứng giảm 4,84% xuống 945,89 điểm.

    Phiên giảm mạnh này dẫn đến vốn hóa sàn HoSE bị bốc hơi 153,5 nghìn tỷ đồng vốn hóa đã bị bốc hơi. Chỉ riêng 10 cổ phiếu lớn nhất đã mất 90.400 tỷ đồng. Bốn cổ phiếu có vốn hóa giảm trên 10.000 tỷ là GAS (16,1 nghìn tỷ), VCB (14,4 nghìn tỷ) và VHM (12 nghìn tỷ) và VIC (11,5 nghìn tỷ).

    Bên HNX, 2 chỉ số HNX Index và Upcom Index giảm lần lượt 5,79% và 3,59%, tương ứng vốn hóa thị trường giảm tổng cộng 10,5 nghìn tỷ đồng.

    Như vậy tổng cộng vốn hóa của 2 sàn niêm yết cùng với Upcom đã giảm tổng cộng 164,9 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 7,2 tỷ USD.

    Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm trên 5% - tức lớn hơn mức giảm VN-Index: GAS, MSN, VPB, CTG và BID giảm sàn; VCB, VRE, TCB, PLX giảm trên 6%, FPT giảm 5,7%...

    Cổ phiếu chủ chốt của sàn HNX là ACB giảm 7,7% là nguyên nhân chính dẫn đến việc HNX Index giảm sâu hơn hẳn VN-Index.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 11/10/2018, Bài cũ: 11/10/2018 ---
    Hôm nay: VHM - VIC - VRE - VNM - POW- OIL- BSR chưa sàn.
    Ngày mai: Giải cứu .:drm1:drm1
    --- Gộp bài viết, 11/10/2018 ---

    Tụi này ăn dày và quá tham lam. Bọn đểu cán.
    ThanTuDo thích bài này.
  6. Deadpool

    Deadpool Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2018
    Đã được thích:
    1.409
    NGÀY 3-10-2018
    Kịch bản nào cho cổ phiếu ngân hàng những tháng cuối năm?
    03-10-2018 - 18:51 PM | Tài chính - ngân hàng


    [​IMG]
    StoxPlus cho biết, các nhà phân tích có cái nhìn lạc quan cho rằng EPS ngành ngân hàng sẽ tăng 42,1% tính đến cuối năm 2018 trong khi ban điều hành nhà băng dự báo tăng 35,7%. Trong khi tính toán của các chuyên gia Stoxplus thì mức tăng trưởng sẽ đạt 29,9%.


    [​IMG]
    Ngân hàng xây 'lụi' 3 tầng nhà rồi bỏ hoang

    Theo dữ liệu Stoxplus cung cấp, trong nửa đầu năm 2018, lĩnh vực ngân hàng đã thu về được 35.524,84 tỷ đồng, tương đương với 1,53 tỷ USD lợi nhuận ròng, và bằng khoảng 64% so với cả năm ngoái. Nhờ sự cải thiện về hiệu quả tài chính, tiến trình xử lý nợ xấu được đẩy nhanh và phát triển hợp tác Bancassurance,…cổ phiếu ngân hàng đã trở nên hấp dẫn trở lại. Đến tháng 9/2018, cổ phiếu nhóm ngành này đã tăng 22% so với hồi đầu năm.

    Tháng 8/2018, hãng đánh giá tín dụng Moody’s đã nâng xếp hạng của Việt Nam từ B1 lên Ba3 với triển vọng từ ổn định sang tích cực, trước đó tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cũng đã nâng xếp hạng của Việt Nam từ "BB-" lên "BB" với triển vọng "ổn định". Song song với đó, 14 ngân hàng cũng đã được Moody’s nâng xếp hạng tín dụng. "Nhìn chung, các nhà băng đã có sự trở lại mạnh mẽ hơn trong năm 2017 và đang hướng đến một phần thưởng xứng đáng trong 2018", StoxPlus nhận định.

    Tại một buổi hội thảo mới tổ chức gần gây, StoxPlus cho biết, cùng với cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu ngành ngân hàng được đánh giá là nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường với đóng góp tới 40% vào tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường và chiếm 47% giá trị giao dịch trung bình hàng ngày tính từ đầu năm 2018 đến nay. Hình thành quan điểm và chiến lược đầu tư trong thời gian tới cũng như các năm tiếp theo sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc hai ngành này sẽ có xu hướng ra sao.

    [​IMG]
    Trong 5 năm qua từ 2014 đến 2018, cổ phiếu hai ngành này đã đạt mức tăng trưởng 3 con số, trong khi VNIndex chỉ dừng ở mức hai con số, ngành ngân hàng tăng 154,1%; cổ phiếu ngành bất động sản tăng 143,3% còn VNIndex tăng 96,5%.

    Trong cùng kỳ, EPS của ngành ngân hàng có giảm nhẹ năm 2015 nhưng tăng trưởng bền vững cả 3 năm 2015, 2016, 2017 và được dự báo tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2018.

    Thứ nhất, nhìn lại 3 năm qua thì ngành ngân hàng có 3 câu chuyện chính tạo sự tăng trưởng gia cổ phiếu ngân hàng. Thứ nhất, câu chuyện đóng góp của cho vay tiêu dùng và cụ thể là VPBank và HDBank. Hai là việc ghi nhận nguồn thu từ hoạt động bán bảo hiểm của các ngân hàng, điển hình là Techcombank, MB và Sacombank. Và thứ ba, gần đây nhất là câu chuyện tăng trưởng mạnh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ/ cho vay cá nhân.

    Các chuyên gia nhận định, tăng trưởng của tín dụng cá nhân và dịch vụ ngân hàng bán lẻ vẫn sẽ là yếu tố tạo đà cho tăng trưởng lợi nhuận của ngành trong thời gian tới. Dĩ nhiên, chất lượng lợi nhuận sẽ tùy thuộc vào danh mục sản phẩm mà ngân hàng đó có thế mạnh và tập trung, ví dụ VIB chủ yếu mạnh về cho vay ô tô trong khi hầu hết các ngân hàng khác thì khá đa dạng và cho vay mua nhà cũng là một cấu phần lớn.

    StoxPlus dự báo EPS ngành ngân hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt dù các ngân hàng khó có thể tăng trưởng tín dụng đạt trần 17%. Số liệu FiinPro cho thấy, các nhà phân tích có cái nhìn lạc quan nhất, dự báo EPS của ngành ngân hàng sẽ tăng 42,1% vào cuối năm 2018, trong khi ban điều hành nhà băng thận trọng hơn với mức dự báo 35,7%, còn theo tính toán của các chuyên gia của StoxPlus thì mức tăng trưởng sẽ đạt 29,9%.

    [​IMG]
    Mức dự báo này dựa trên giả định tốc độ tăng trưởng tín dụng hai quý cuối năm bằng với tốc độ tăng trưởng tín dụng cùng kỳ năm trước và tăng trưởng tín dụng 2018 không vượt quá 14%; tốc độ tăng trưởng huy động hai quý cuối năm bằng với tốc độ tăng trưởng huy động cùng kỳ năm trước; lãi suất cho vay trung bình và lãi suất huy động trung bình bằng 4 quý gần nhất, tỷ lệ trích lập dự phòng/tổng dư nợ bằng 4 lần quý gần nhất (quý 2/2018) và tỉ lệ chi phí trên thu nhập nửa cuối năm 2018 sẽ bằng cùng kỳ năm ngoái.


    Thực tế cho vay doanh nghiệp hầu như không tăng trưởng. Tín dụng chủ yếu bởi cho vay cá nhân. Riêng tín dụng tiêu dùng đã giảm tốc từ CARG từ 43% trong 5 năm qua về 6,67% trong nửa đầu năm 2018.

    Giữa những tín hiệu lạc quan, vẫn còn đó những cảnh báo. StoxPlus cho rằng tăng trưởng tín dụng hiện nay vẫn còn nhanh gây áp lực lên tỷ lệ an toàn vốn. Trong năm 2017, chỉ có 6 trong 14 ngân hàng tăng vốn điều lệ thêm 613 triệu USD (chỉ tương đương với 41% kế hoạch). Theo Moody’s, với mức tăng trưởng tín dụng hiện nay, các ngân hàng Việt Nam sẽ cần thêm 7-9 tỷ USD để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 ở mức 11% vào năm 2018 vá 2019. Không nhận được vốn đầu tư bên ngoài, tỷ lệ vốn cấp 1 có thể giảm xuống còn 8% đối với các NHTMCP và 6,1% đối với các NHTMCP có vốn chi phối của Nhà nước cuối năm 2017.

    Tín dụng thắt chặt nhưng 2018 vẫn sẽ là 'năm tăng trưởng đặc biệt' của nhóm ngân hàng
    Hải Vân

    Theo Trí thức trẻ
  7. Deadpool

    Deadpool Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2018
    Đã được thích:
    1.409
    HÔM NAY. BỌN ÁC ĐỂU.

    Có nên tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng?
    11-10-2018 - 16:16 PM | Tài chính - ngân hàng


    [​IMG]
    Cổ phiếu ngành Ngân hàng là một trong những nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong suốt những năm qua. Liệu sức hấp dẫn của cổ phiếu ngân hàng có còn trong những tháng cuối năm 2018 và năm 2019?


    [​IMG]
    Lộ hình ảnh đầu tiên của VinFast tại Paris Motor Show

    Tại một hội thảo mới đây do Stoxplus, nhiều ý kiến cho rằng sự tiếp tục tăng trưởng của tín dụng cá nhân và dịch vụ ngân hàng bán lẻ vẫn sẽ là yếu tố tạo đà cho tăng trưởng lợi nhuận của ngành. Dĩ nhiên, chất lượng lợi nhuận sẽ tùy thuộc vào danh mục sản phẩm mà ngân hàng đó có thế mạnh và tập trung. Phần đa ý kiến tại hội thảo đồng thuận rằng nửa đầu 2019 sẽ là đỉnh của ngành ngân hàng.

    Nguồn thu từ bảo hiểm sẽ tạo đột biến

    Các chuyên gia của StoxPlus cho rằng nguồn thu từ bán bảo hiểm sẽ có thể tạo đột biến từ một số ngân hàng còn lại chưa triển khai mạnh hoặc có thể đàm phán lại với đối tác bảo hiểm của họ.

    Trong đó phải kể đến Vietcombank, thực tế ngân hàng này có cơ sở dữ liệu khách hàng lớn nhất và đã có đối tác bảo hiểm nhưng họ đang công khai đấu thầu tìm kiếm đối tác bảo hiểm với tổng giá trị lên đến 1 tỷ USD. Hoặc trường hợp khác Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt và Ngân hàng SHB.

    Hợp đồng Hợp tác giữa Ngân hàng và Công ty Bảo hiểm hiện nay thường việc dàn xếp và thương thảo sẽ tập trung vào khoản thu ban đầu (set up fees) và khoản thu hoa hồng được chia (commission sharing) tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm bán được. Việc đàm phán và phân bổ giữa hai điều khoản này sẽ giúp các Ngân hàng có thể quản lý được lợi nhuận của họ và hạch toán phần phí ban đầu vào ngay các năm đầu tiên.

    [​IMG]
    Rủi ro lãi suất có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận

    Về mặt rủi ro, rủi ro lãi suất sẽ có tác động lớn đến lợi nhuận trái phiếu của các ngân hàng trong năm nay và dự kiến sẽ không đạt như năm 2017 vì lợi tức trái phiếu đã tăng hơn 100 điểm từ đầu 2018.

    Các năm gần đây, nguồn thu từ hoạt động đầu tư (treasury) chủ yếu thông qua việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ đóng góp khá lớn và tổng nguồn thu của ngân hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh lãi suất tăng trở lại và thực tế lợi tức trái phiếu chính phủ tăng hơn 1% lên 3.89% trong tháng 9 này sẽ làm cho nhiều ngân hàng giảm nguồn thu hoặc thậm chí phát sinh lỗ từ hoạt động này nếu như danh mục của họ được xây dựng trong lúc mặt bằng lãi suất thấp trước đây.

    Dĩ nhiên, theo quy định về chế độ kế toán cho ngân hàng hiện nay thì các khoản đầu tư này hiện được hạch toán theo giá gốc khi đầu tư và ghi nhận thu nhập tiền lãi cho đến khi bán hoặc đáo hạn. Từ đó, StoxPlus cho rằng thực tế lãi hay lỗ từ hoạt động đầu tư này sẽ chỉ được hạch toán khi ngân hàng thực hiện bán các khoản đầu tư này hoặc phải đóng sổ khi đáo hạn.

    Ngoài ra, rủi ro sẽ nằm ở chỗ gần 25% trong tổng số hơn 1 triệu tỷ đồng danh mục đầu tư của 19 ngân hàng hiện có kỳ hạn dưới 1 năm và 43% có kỳ hạn từ 1-5 năm. Và đây có thể là yếu tố làm sói mòn lợi nhuận ngân hàng trong thời gian tới đây vào nửa đầu 2019 hoặc cuối năm 2019 nếu như lợi tức trái phiếu chính phủ tiếp tục giữ mặt bằng hiện tại hoặc tiếp tục tăng đáng kể trong thời gian tới.

    [​IMG]
    Lo ngại tăng trưởng tín dụng "ảo"


    NIM của các ngân hàng đang có dấu hiệu cải thiện tốt và chủ yếu nhờ tăng trưởng tín dụng cá nhân vốn là các sản phẩm có lợi nhuận biên cao hơn cho vay doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế còn có thể cao hơn mức bình quân 3% hiện nay.

    Lý do là nhiều ngân hàng có tăng trưởng tín dụng "ảo" vào cuối quý và đặc biệt là cuối năm. Lấy ví dụ về Techcombank có tăng trưởng tín dụng hơn 20 ngàn tỷ vào một quý trong cuối 2017. StoxPlus lý giải có thể ngân hàng đã dùng các sản phẩm tiết kiệm để cho vay vì thực tế theo dữ liệu thì báo cáo tài chính của tất cả các doanh nghiệp lớn chỉ ra rằng không có doanh nghiệp nào có thể “hấp thụ” khoản giải ngân lớn đến như vậy trong một quý.

    Kịch bản nào cho cổ phiếu ngân hàng những tháng cuối năm?
    Hải Vân
  8. Deadpool

    Deadpool Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2018
    Đã được thích:
    1.409
    Giám đốc môi giới SSI Nguyễn Duy Linh: Mọi rủi ro đã phản ánh vào giá, VN-Index sẽ tăng trưởng vượt mốc 1.000 điểm
    12-09-2018 - 11:57 AM | Thị trường chứng khoán

    Chia sẻ16

    [​IMG]
    Đợt giảm mạnh vừa rồi cho thấy những lo ngại về việc Fed tăng lãi suất hay là chiến tranh thương mại… gần như đã được phản ánh hết vào giá rồi.
    Dự báo thị trường chứng khoán đến cuối năm 2018, ông Nguyễn Duy Linh – Phó Giám đốc khối – Giám đốc Môi giới Khách hàng Cá nhân Chứng khoán SSI – tỏ ra rất lạc quan. Bởi, theo ông Linh thì chúng ta phải thấy rằng thị trường đã tăng điểm sau đợt giảm mạnh.

    Trong đó, đợt giảm mạnh vừa rồi cho thấy những lo ngại về việc Fed tăng lãi suất hay là chiến tranh thương mại… gần như đã được phản ánh hết vào giá rồi. Bằng chứng là xu hướng rút vốn nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển hướng, khối ngoại cũng bắt đầu mua ròng trong thời gian gần đây, đặc biệt là phiên hôm qua (11/9) với lượng mua ròng rất lớn.

    Nhắc lại phiên giao dịch 11/9, khép lại với những diễn biến tích cực khi dòng tiền đổ mạnh vào thị trường giúp các chỉ số bật tăng, Vn-Index đóng cửa tăng 14,72 điểm lên 985,06 điểm. Giao dịch khối ngoại là điểm đáng chú ý khi họ có phiên mua ròng khá mạnh với giá trị gần 500 tỷ đồng. Đây là phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp và cũng là phiên mua ròng mạnh nhất trong nhiều tháng qua. Trong đó, VNM là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất phiên với 172,82 tỷ đồng. Xếp tiếp theo trong top mua ròng lần lượt là HPG (101,62 tỷ đồng), VJC (57,49 tỷ đồng), VCB (47,12 tỷ đồng), GEX (36,65 tỷ đồng).

    Ông Linh nhấn mạnh, đây là một tín hiệu tích cực, tức những thông tin nhà đầu tư quan tâm đã phản ánh vào giá rồi.

    Vấn đề thứ hai, ông Linh dẫn chứng trong báo cáo vĩ mô 8 tháng vừa qua có nhiều dấu hiệu rất tốt, điển hình thặng dư thương mại Việt Nam hiện đạt 4,7 tỷ USD là một yếu tố rất tốt đảm bảo cho tỷ giá ổn định. Cùng với đó, lạm phát trong nước đang được kiểm soát chặt chẽ, tăng trưởng GDP khả quan… đều là những thông tin rất tích cực, từ đó tác động đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

    Theo đó, vị này dự báo lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp tron top vốn hóa lớn sẽ tăng 26%, điều này là điểm sáng nữa đến cuối năm cho thị trường. Như vậy, sau khi đã giảm về đáy rồi, thị trường nhiều khả năng sẽ tăng lên đến trên 1,000 điểm, và ngưỡng kháng cự tiếp theo đang theo dõi là 1,022 điểm.


    Về dài hạn, ông Linh cũng lạc quan cho triển vọng thị trường đi cùng với những câu chuyện như quá trình thoái vốn của các công ty, hoàn thiện thể chế, cổ phần hóa… Trong đó, nhóm dẫn dắt theo ông Linh vẫn phải nói đến ngân hàng, kết quả kinh doanh 6 tháng vừa rồi nhóm ngân hàng có tăng trưởng vượt xa so với các nhóm còn lại. Nhóm thứ hai cần quan tâm là nhóm cổ phiếu thép với kết quả kinh doanh tốt, tương tự cho nhóm tiêu dùng.

    Tri Túc
  9. Leo2018

    Leo2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Đã được thích:
    454
    BƯỚC THEO CHÂN KHỐI NGOẠI MÀ BẮT ĐÁY MÃ GIẢM SÀN :))
    Khối ngoại tiếp tục bán ròng 260 tỷ, Vn-Index mất gần 50 điểm trong phiên 11/10

    11-10-2018 - 15:37 PM | Thị trường chứng khoán


    [​IMG]
    Vn-Index đóng cửa giảm 48,07 điểm (4,84%) xuống 945,89 điểm; Hnx-Index giảm 6,54 điểm (5,75%) xuống 107,22 điểm; Upcom-Index giảm 1,89 điểm (3,51%) xuống 51,93 điểm.



    [​IMG]
    Thị trường chứng khoán Việt Nam mất 165.000 tỷ đồng trong ngày 11/10

    Phiên giao dịch 11/10 khép lại với những diễn biến khá tiêu cực. Áp lực bán dồn dập trong cả phiên khiến các chỉ số đóng cửa giảm sâu. Cụ thể, Vn-Index đóng cửa giảm 48,07 điểm (4,84%) xuống 945,89 điểm; Hnx-Index giảm 6,54 điểm (5,75%) xuống 107,22 điểm; Upcom-Index giảm 1,89 điểm (3,51%) xuống 51,93 điểm.

    Khối ngoại tiếp tục bán ròng khá mạnh trong phiên hôm nay với giá trị 260 tỷ đồng.

    Trên HoSE, khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng khá mạnh với 4,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 283,4 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị 1,23 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Trên Upcom, khối ngoại đã mua ròng 984 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 24,62 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Long Nhật

    Theo Trí thức trẻ
    ThanTuDo thích bài này.
  10. Deadpool

    Deadpool Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2018
    Đã được thích:
    1.409

    CƠ HỘI MUA PVD, POW.
    ThanTuDo thích bài này.

Chia sẻ trang này