-----------Sóng "zích zắc".-->> Điều chỉnh----------

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thangbomnhat, 26/02/2012.

4697 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 15:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18650 lượt đọc và 203 bài trả lời
  1. index2000

    index2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Đã được thích:
    26
    Sắp có T0
    Chính phủ chỉ đạo xem xét giải pháp hỗ trợ TTCK






    [​IMG]
    Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính chỉ đạo UBCKNN có ý kiến về đề xuất ổn định TTCK.
    Ngày 27/2, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính chỉ đạo UBCKNN có ý kiến về các vấn đề, đề xuất của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
    Trong 16 giải pháp VAFI đưa ra có một số kiến nghị được các thành viên thị trường chú ý như loại ngay một số doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn niêm yết ra khỏi các sàn giao dịch để tăng cường bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ; Tiến hành việc tách bạch tiền gửi của nhà đầu tư ra khỏi tài khoản của công ty chứng khoán nhằm tăng khả năng bảo đảm an toàn tài sản cho nhà đầu tư; Giảm số công ty chứng khoán từ 100 xuống còn 25 công ty để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các công ty chứng khoán.
    Đồng thời, ngành đầu tư chứng khoán nên được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như ngành công nghệ cao nhằm thúc đẩy sự phát triển lực lượng nhà đầu tư có tổ chức để đóng vai trò làm nòng cốt cho TTCKVN ; Mở room cho nhà đầu tư nước ngoài ở các ngành nghề không phải là ngành kinh doanh có điều kiện nhằm tăng sức hấp dẫn cho TTCKVN, tạo cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp có điều kiện dễ dàng trong thu hút nguồn vốn giá rẻ; Bỏ thủ tục xin mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, thay vào đó là thủ tục đăng ký qua mạng với Trung tâm Lưu ký chứng khoán nhằm loại bỏ những thủ tục rắc rối mất nhiều thời gian nhưng lại không có ý nghĩa cho công tác quản lý nhà nước; Cho nhà đầu tư được vay số chứng khoán vừa mua nhằm tăng tính thanh khoản cho thị trường , thúc đẩy phong trào đầu tư giá trị.
    Theo A.V
    ĐTCK
  2. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Tốc độ tăng CPI sẽ giảm trong các tháng tiếp theo
    Tốc độ tăng CPI, giá vàng, USD thuộc loại thấp của tháng 2 và 2 tháng đầu năm là tín hiệu khả quan của nhiều kỳ vọng.
    Theo dự báo của một số chuyên gia, CPI có thể giảm vào tháng 3 và tăng thấp trong các tháng tiếp theo để cả năm tăng tương đối thấp, như đã từng diễn ra trong năm 2006 (tăng 6,6%) và 2009 (tăng 6,52%).

    Theo công bố của Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 1,37% so với tháng 1 và tăng 2,38% so với tháng 12/2011.

    Đây là các tốc độ tăng chỉ số cao hơn tốc độ tăng tương ứng 0,4% và 0,7% của cùng kỳ năm 2001 (là năm nằm trong thời kỳ được coi là thiểu phát với tốc độ tăng của cả năm 1999 chỉ có 0,1%, cả năm 2000 giảm 0,6%, cả năm 2001 chỉ tăng 0,8%).

    Giá vàng tháng 2 tăng 3,27% tính chung 2 tháng giảm 0,47%. Giá USD tháng 2 giảm 0,41%, tính chung 2 tháng giảm 0,36%.

    Kỳ vọng lớn nhất là lạm phát sẽ được kiềm chế trong những tháng tới cũng như cả năm 2012. Theo dự báo của một số chuyên gia, CPI có thể giảm vào tháng 3 và tăng thấp trong các tháng tiếp theo để cả năm tăng tương đối thấp, như đã từng diễn ra trong năm 2006 (tăng 6,6%) và 2009 (tăng 6,52%).

    Kỳ vọng lớn thứ hai là mặt bằng lãi suất cho vay sẽ sớm được giảm xuống, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay với lãi suất thấp, tồn kho giảm, góp phần cứu sản xuất, kinh doanh khỏi nguy cơ đình trệ, thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hợp lý (6- 6,5%).

    Hiện tại, chỉ số CPI đang là một trong những căn cứ để thị trường phỏng đoán về lộ trình giảm mặt bằng lãi suất thời gian tới, vốn được nhiều tổ chức đánh giá sẽ rơi vào cuối quý I đầu quý II này. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 5 ngân hàng thực hiện giảm lãi suất cho vay, trong đó có 4 NHTM nhà nước và do Nhà nước nắm cổ phần chi phối là Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank và 1 ngân hàng TMCP là VIB.

    Kỳ vọng thứ ba là góp phần cùng với các biện pháp khác kéo chênh lệch giá vàng giữa trong nước và thế giới xuống còn khoảng 400.000 đồng/lượng như ý tưởng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để ngăn chặn tình trạng xuất, nhập lậu vàng, tạo sóng lớn đầu cơ làm giá; để có thể thu hút được lượng vàng lớn tồn đọng ở trong dân (theo dự đoán của nhiều chuyên gia lên đến 300- 500 tấn, tương đương với khoảng 16- 29% GDP).

    Kỳ vọng thứ tư là tỷ giá VND/ngoại tệ tiếp tục được ổn định, cả năm tăng với tốc độ 2- 3% (tương đương với tốc độ tăng 2,24% của năm 2011).

    Kỳ vọng thứ năm là vấn đề an sinh xã hội, trong đó nổi bật là lao động việc làm. Khi lạm phát ở mức thấp, thì thu nhập thực tế đỡ bị sụt giảm do lạm phát; khả năng sản xuất, kinh doanh được phục hồi dần và không những ngăn chặn được nguy cơ thất nghiệp và thiếu việc làm mà còn thu hút được số lao động mới, tăng thu nhập cho người lao động.

    Tốc độ tăng CPI, giá vàng, giá USD thuộc loại thấp của tháng 2 và 2 tháng đầu năm do nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân tổng quát là quan hệ cung- cầu đã đỡ mất cân đối hơn.

    Về cung, có một số điểm đáng lưu ý. Sản lượng lúa 2011 tăng cao, làm cho giá lương thực, mặt hàng thiết yếu nhất giảm ngay trong tháng Tết - một hiện tượng hiếm thấy trong nhiều năm qua, bởi trong dịp Tết Nguyên đán thông thường giá lương thực tăng cao. Nhà nước đã chỉ đạo mua lúa để giữ giá cho nông dân. Nhiều địa phương, nhất là những trung tâm tiêu thụ lớn đã làm tốt công tác dự trữ hàng hoá thiết yếu sẵn sàng can thiệp để bình ổn giá. nhà nước, cộng đồng đã hỗ trợ tích cực hàng hoá, nhất là lương thực cho các hộ chính sách, hộ thiếu đói, gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

    Về cầu, vốn đầu tư khu vực kinh tế nhà nước tính theo giá thực tế tháng 1 vừa đạt thấp so với kế hoạch năm (6,6%), vừa giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm 1,7%), trong đó vốn địa phương quản lý còn giảm nhiều hơn (giảm 2,2%); nếu loại trừ yếu tố tăng giá sau một năm, thì tốc độ giảm còn lớn hơn nữa.


    Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 so với cùng kỳ năm trước, tuy tính theo giá thực tế thì tăng 22%, nhưng nếu loại trừ yếu tố tăng giá tháng 1/2012 so với tháng 1/2011 (17,27%), thì chỉ tăng 4%. Đây là tốc độ tăng thấp chưa bằng một nửa so với tốc độ tăng 8,7% của tháng Tết năm trước. Tham gia trực tiếp vào việc làm giảm hoặc tăng chậm của tổng cầu là tốc độ tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.


    Việc bơm ròng tiền qua thị trường OMO của Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ thanh khoản của ngân hàng thương mại trong dịp Tết với số tiền ít hơn Tết năm trước, thời hạn được rút ngắn hơn và việc hút trở lại cũng nhanh hơn, nên không gây ra lạm phát.

    Điều quan trọng là mục tiêu kiềm chế lạm phát đã được ưu tiên, kiên trì, nhất quán và có sự phối hợp tốt hơn, tạo sự đồng thuận giữa các Bộ, ngành, giữa Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp và người dân.

    Tâm lý về việc lạm phát cao đã không còn gây áp lực lớn, thể hiện ở việc các nhà đầu tư không lao vào tìm nơi trú ẩn là vàng và ngoại tệ.

    Tuy nhiên, việc kiềm chế lạm phát vẫn không thể chủ quan.

    Theo Đào Ngọc

    Chinhphu.vn
  3. nhatpapan

    nhatpapan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    trua mi xem bag điện dược. dang xoan ne bac. đợi hồi xem sao:-w:-w:-w:-w
  4. Vanhac

    Vanhac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Đã được thích:
    169
    Hôm nay ra chút và nhặt một chút, không vội vàng. Cám ơn P
  5. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Nhận định thị trường phiên giao dịch 29.02.2012

    - Đánh giá phiên giao dịch 28.02.2012.
    + Thị trường có phiên giảm điểm mạnh -6,19 (422.22) điểm, thanh khoản tăng nhẹ - ở mức khá. Thị trường đã có một phiên bán tháo khá mạnh trên diện rộng, dưới tác động của sụt giảm chỉ số và động thái chốt lời cùng với tâm lý lo lắng thị trường sẽ đi vào giai đoạn điều chỉnh sâu, khiến động thái bán ra của NĐT khá dứt khoát đẩy thị trường vào trạng thái hoảng loạn, cùng với đa phần NĐT đều có lời trong gia đoạn vừa qua nên việc bán ra càng dễ quyết định hơn. Xét về thanh khoản thì vẫn không có gì là quá đột biến, so với 3 phiên giao dịch gần nhất thì thanh khoản cũng dao động từ 800-1000 tỷ đồng, vậy thị trường chỉ là một phiên chốt lời và thay máu, những phiên như thế này vẫn sẽ còn tiếp tục, nhưng khả năng trong ngắn hạn việc bán tháo sẽ không diễn ra, sau những phiên như thế này thì thị trường sẽ tiếp tục tăng và sẽ càng tăng mạnh hơn, thanh khoản thị trường sẽ tăng dần vào các phiên tới.

    - Nhận định thị trường phiên giao dịch 29.02.2012.
    + Thị trường sẽ phiên điều chỉnh nhẹ, nhưng sẽ không xảy ra hiện tượng bán tháo, thị trường sẽ hồi phục lại vào cuối phiên. Thanh khoản vẫn ở mức ổn định – mức trên 800 tỷ/phiên và tăng dần vào các phiên tới, mức trên 1.000 tỷ/phiên sẽ xuất hiện nhiều hơn. Thị trường sẽ vẫn tiếp tục tăng theo hình Zích Zắc, những phiên tăng giảm sẽ tiếp tục xảy ra, nhưng số lượng phiên tăng sẽ nhiều hơn, xu hướng tăng sẽ mạnh dần vào các phiên sau. NĐT có thể tham gia vào các phiên sụt giảm mạnh, cơ cấu danh mục. Thị trường vẫn đang ở trong xu hướng tăng, những phiên điều chỉnh xảy ra là chuyện bình thường. Hãy bình tĩnh và kiên nhẫn.

    Chúc thành công![};-

    P/s: Thị trường sẽ có phiên điều chỉnh nhưng vẫn ở trong xu hướng tăng, sớm nhất là cuối phiên mai thị trường phục hồi, còn không là là phiên ngày thứ 4. NĐT có thể mua vào vùng giá thấp, hạn chế đua lệnh, mua các cổ phiếu cơ bản tốt, thanh khoản cao ở vùng giá sàn và gần sàn, bình tĩnh nắm giữ, thị trường sẽ không có sự điều chỉnh mạnh quá 2 phiên. Thị trường sẽ tiếp tục gây nhiều bất ngờ trong thời gian tới, tăng giảm liên tục, nhưng xu hướng chính vẫn là tăng, quá trình điều chỉnh có xảy ra thì xảy ra rất nhanh và sớm hồi phục lại.
    + Những gì xảy ra năm 2010 & 2011 sẽ không lập lại, NĐT hãy bỏ tâm lý T+ và kiên nhẫn nắm giữ lâu hơn cũng như cơ cấu danh mục hợp lý hơn thay vì tâm lý lo sợ T+, con sóng này mới chỉ bắt đầu, con sóng này sẽ là con sóng lớn nhất năm 2012.
    + Thị trường chứng khoán sẽ được thiết lập lại, các cổ phiếu không đảm bảo chất lượng sẽ được loại bỏ khỏi sàn, điều này giúp nâng cao chất lượng hàng hóa cũng như giúp dòng tiền vào thị trường mạnh hơn và ở lại lâu hơn, đây là điều từ trước đến nay vai trò của UBCK chưa bao giờ làm được, sự cấp phép thiếu kiểm soát đã để lại một loạt doanh nghiệp chất lượng yếu kém, khiến thị trường chứng khoán hoạt động không lành mạnh và không thể hiện đúng vai trò của thị trường chứng khoán. Vì vậy hãy cẩn trọng khi mua các cổ phiếu yếu kém trong thời gian này.
    + Việc sát nhập hay mua lại ở các công ty chưng khoán sẽ không xảy ra, những công ty yếu kém không có khả năng tồn tại thì buộc phải tự động phá sản hoặc giải thể, vì vậy hãy cẩn thận khi mua các công ty chưng khoán yếu kém.

    ---------------------------------------------------------------------------------
    Danh mục tham khảo 29.02.2012.

    Danh mục sàn Hose
    Khối lượng
    Độ rủi ro
    Loại hình
    HPG
    30-50K
    50%
    Đầu cơ – Đầu tư
    DPM
    50-70K
    30%
    Đầu tư
    REE
    50-100K
    30%
    Đầu tư – Đầu cơ
    HCM
    20-30K
    20%
    Đầu tư – Đầu cơ
    BMC
    10-30K
    30%
    Đầu tư – Đầu cơ
    PXS
    10-30K
    20%
    Đầu tư
    CSM
    10-20K
    20%
    Đầu tư
    DRC
    10-20K
    30%
    Đầu tư
    SSI
    50-100K
    50%
    Đầu cơ – Đầu tư
    *IJC
    100-200K
    50%
    Đầu cơ
    *ITA
    200-300K
    70%
    Đầu cơ
    *PVT
    100-200K
    50%
    Đầu tư
    HAG
    100-200K
    50%
    Đầu tư – Đầu cơ
    POM
    30-50K
    30%
    Đầu cơ
    *ITC
    50-100K
    70%
    Đầu cơ
    *LCG
    50-100K
    50%
    Đầu cơ
    *TDC
    50-100K
    50%
    Đầu cơ
    *CNG
    20-30K
    20%
    Đầu tư

    Danh mục sàn Hastc
    Khối lượng
    Độ rủi ro
    Loại hình
    KLS
    200-300K
    70%
    Đầu cơ
    VND
    100-200K
    70%
    Đầu cơ
    *PVX
    100-200K
    50%
    Đầu cơ
    VCG
    50-70K
    70%
    Đầu cơ
    *BVS
    20-50K
    70%
    Đầu cơ
    *STP
    20-50K
    50%
    Đầu cơ
    *PVS
    20-40K
    30%
    Đầu tư

    Danh mục hàng Nóng:
    + Hastc: API, *IDJ, *KSD, MAX, *MIC, PFL, PVL, SDD, SHS, WSS, *PV2.
    + Hose: BGM, KSH, KSA, VNE, *KSS.

    * Lưu ý: Danh mục hàng Nóng này độ rủi ro là 100%, việc mua bán phải được theo dõi liên tục, không khuyến nghị cho những NĐT không có kinh nghiệm và thời gian. Những mã này tuyệt đối không nắm giữ. Sau con sóng này các mã này sẽ rớt mạnh trở lại. Những cổ phiếu tôi đã loại ra khỏi danh mục thì hạn chế tham gia lại.

    * Chiến lược: Thị trường sẽ đi vào giai đoạn điều chỉnh vì vậy hãy cơ cấu lại danh mục, bán đi các mã có lực cầu yếu, cơ cấu qua các mã có tính đầu cơ cao. Nếu xảy ra bán sự sụt giảm ở các mã có đánh dấu (*), giảm về giá sàn có thể mua gom những mã này, ngoài ra không nên xây dựng danh mục mà tỷ lệ các mã rủi ro 100% chiếm tỷ lệ quá cao, chỉ nên duy trì ở mức 50% tỷ lệ cổ ở các mã này. NĐT có thể lướt sóng vào cái phiên tăng giảm để giảm giá vốn, vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu tỷ lệ cao hơn tiền.

    - Khối lượng: Đây là khối lượng bạn có thể tham gia vào mã đó nhằm mục đích có thể mua bán dễ dàng tránh việc bị mất thanh khoản không thể bán được.
    - Độ rủi ro: Đánh giá khả năng rủi ro khi nắm giữ cổ phiếu đó, những cổ phiếu có độ rủi ro cao thì phải theo dõi thường xuyên không nên nắm giữ quá lâu.
    - Loại hình: hình thức đầu cơ hay đầu tư là tùy vào mục đích tham gia của nhà đầu tư.

    ---------------------------------------------------------------------------------
    Khuyến cáo
    - Những phân tích và nhận định trong bài viết thể hiện quan điểm riêng, độc lập của người viết và mang tính khách quan, không đại diện cho công ty chứng khoán. Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, quyết định mua/bán thuộc về bạn.
    Thangbomnhat.

  6. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Hy Lạp sẽ tuyên bố vỡ nợ trong vòng 36 giờ tới?
    Một trong những nhà môi giới giấu tên của London City cho biết, giới doanh nghiệp không loại trừ khả năng Hy Lạp sẽ tuyên bố vỡ nợ trong vòng 36 giờ tới.

    Theo Đài Tiếng nói nước Nga, một trong những nhà môi giới giấu tên của London City cho biết, giới doanh nghiệp không loại trừ khả năng Hy Lạp sẽ tuyên bố vỡ nợ trong vòng 36 giờ tới.

    Nhà môi giới này cho biết diễn biến xung quanh Hy Lạp đã chuyển sang hướng đầy kịch tính sau khi Hiệp hội Quốc tế Trao đổi tài sản (MAOA) được yêu cầu đưa ra ý kiến về tình trạng trái phiếu của chính phủ Hy Lạp.

    Nếu có kết luận rằng việc tái cơ cấu nợ của Hy Lạp về cơ bản là mặc định, các chủ sở hữu bảo hiểm trái phiếu Hy Lạp sẽ được nhận quyền thanh toán.

    Nhà môi giới này nói rằng một số lượng lớn trái phiếu Hy Lạp đã được các quỹ đầu cơ mua. Họ đang làm cho Hy Lạp tuyên bố vỡ nợ để kiếm lợi bằng thanh toán bảo hiểm.

    Trước đó, hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's (S&P) đã hạ mức tín nhiệm dài hạn CC và ngắn hạn C của Hy Lạp xuống mức "vỡ nợ một phần" (SD) sau khi quốc gia nợ nần chồng chất này bắt đầu kế hoạch hoán đổi trái phiếu nhằm giảm nhẹ gánh nợ hôm 23/2.

    Trong một tuyên bố trên trang web của mình, S&P nói: "Chúng tôi đã hạ mức tín nhiệm nợ công của Hy Lạp xuống mức SD sau khi chính phủ Hy Lạp bổ sung hồi tố các Điều khoản Hành động tập thể (CAC) trong văn bản nợ công của nước này hôm 23/2."

    Theo Vietnamplus
  7. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    443
    Nằm im vài ngày, chả vội gì...;))
  8. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Chính thức Quy định phương pháp tính khoản thu bất chính từ thao túng giá chứng khoán từ 10/4
    Ảnh: Tuổi trẻ
    Tổ chức, cá nhân dùng nhiều tài khoản để thao túng giá chứng khoán hoặc giao dịch nội bộ thì khoản thu trái pháp luật được tính trên tổng các tài khoản được sử dụng để thao túng giá chứng khoán.

    Khoản thu trái pháp luật là khoản lợi của tổ chức, cá nhân phát sinh từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán...

    Ngày 27/2/2011, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã ban hành Quy định về phương pháp tính khoản thu trái pháp luật từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán và giao dịch nội bộ kèm theo Quyết định số 180/QĐ-UBCK.

    Theo Quy định này, khoản thu trái pháp luật là khoản lợi của tổ chức, cá nhân phát sinh từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán hoặc giao dịch nội bộ trong khoảng thời gian thực hiện hành vi vi phạm.

    Tổ chức, cá nhân dùng nhiều tài khoản để thao túng giá chứng khoán hoặc giao dịch nội bộ thì khoản thu trái pháp luật được tính trên tổng các tài khoản được sử dụng để thao túng giá chứng khoán hoặc giao dịch nội bộ.

    Trường hợp một nhóm người thông đồng, cấu kết thao túng giá chứng khoán hoặc giao dịch nội bộ thì khoản thu trái pháp luật sẽ được tính trên từng tài khoản được sử dụng để thao túng giá chứng khoán hoặc giao dịch nội bộ.

    Tại quy định này hướng dẫn phương pháp tính khoản thu trái pháp luật từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán, giao dịch nội bộ trong một số trường hợp cụ thể như thao túng giá lên hoặc thao túng giá xuống; thông tin nội bộ được công bố ảnh hưởng tốt/không tốt đến giá chứng khoán.

    Đối với các trường hợp khác, UBCK xây dựng phương pháp tính các khoản thu trái pháp luật phù hợp với tình hình thực tế và trường hợp cụ thể.

    Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2012.

    Theo Quang Sơn
    ĐTCK
  9. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Thị trường có đảo chiều hay không???:-ss:-ss
  10. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Giá dâu giảm về 106$.

Chia sẻ trang này