-----------Sóng "zích zắc"--> Lấy đà----------

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thangbomnhat, 04/03/2012.

2869 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 03:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5043 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    hihi, phí ko nhiêu cả em, sao em định qua eng àh?[:D][:D]
  2. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đè lợi nhuận
    Trong những tháng gần đây, hoạt động kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng xem như “đóng băng”, ngân hàng không kiếm được lợi nhuận do cung dư, nhưng cầu thiếu.
    Năm 2011, lợi nhuận trước thuế của WesternBank đạt 161 tỷ đồng và tăng trưởng dư nợ tín dụng trong “room” cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là 20%.

    DongA Bank, DaiABank, OCB… là các ngân hàng được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 ở mức 15%, tức thuộc nhóm 2. Thế nhưng, theo lãnh đạo các ngân hàng này, kế hoạch lợi nhuận xây dựng cho năm 2012 dự kiến trình đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp tới chỉ tăng 5 - 10% so với năm ngoái. Thậm chí, một số ngân hàng còn tỏ ra thận trọng hơn, khi đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012 bằng với năm 2011.

    Cụ thể, năm 2012, DaiA Bank dự kiến đạt 600 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2012 (không tăng so với kế hoạch năm 2011); chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của OCB đạt khoảng 550 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với năm 2011. Ông Trịnh Văn Tuấn, Tổng giám đốc OCB cho rằng: “Có không ít thách thức với ngành ngân hàng trong năm 2102, khi hoạt động cho vay phải được kiểm soát chặt hơn, đây là các yếu tố ảnh hưởng nhất định đến kết quả kinh doanh của Ngân hàng”.

    Việc phân giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo 4 nhóm trong năm nay của NHNN đang là áp lực lớn đối với các ngân hàng trong việc xây dựng kế hoạch về lợi nhuận. Đặc biệt là đối với các ngân hàng nhóm 3 - 4, lợi nhuận có nguy cơ sẽ sụt giảm.

    Trên thực tế, với các ngân hàng Việt Nam, nguồn thu đóng góp vào lợi nhuận chủ yếu vẫn từ hoạt động cho vay. Nhất là ở những ngân hàng nhỏ và vừa, thì tín dụng chiếm đến 80 - 90% tổng nguồn thu đóng góp vào lợi nhuận.

    Phó tổng giám đốc một ngân hàng nhỏ than thở: “Với room tăng trưởng tín dụng 20% mà NHNN cho phép tăng trưởng trong năm 2011, lợi nhuận thu về cũng chỉ đạt hơn phân nửa so với năm trước đó, thì với mức tăng trưởng dư nợ nhận được 8% cho cả năm nay chắc chắn áp lực cổ tức sẽ rất lớn”.

    Theo vị này, hoạt động cho vay vốn đã khó khăn khi mặt bằng lãi suất vẫn là áp lực và rào cản lớn đối với những đối tượng cần vốn, trong đó có cả các doanh nghiệp ở lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu. Còn tín dụng cá nhân được kiểm soát chặt dưới mức tăng trưởng cho phép 16% của NHNN, cộng với chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ thấp trong năm nay thì không còn “cửa” để cho vay. Trong khi đó, hoạt động chính của ngân hàng hiện chủ yếu là huy động và cho vay.

    Ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc DongA Bank cho biết, Ngân hàng chỉ đưa ra các chỉ tiêu tăng trưởng ở mức phù hợp và không tăng nhiều so với năm ngoái. Cụ thể, trong năm nay, DongA Bank sẽ tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng, tổng vốn huy động 86.000 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 50.600 tỷ đồng (tương đương 15% chỉ tiêu được giao) và lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.650 tỷ đồng.

    Sở dĩ các ngân hàng tỏ ra dè dặt khi xây dựng kế hoạch lợi nhuận cho năm 2012 là do chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ năm nay thấp hơn năm trước. Việc kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng cũng không còn sôi động như trước đây.

    Theo một phó tổng giám đốc của ACB, trong những tháng gần đây, hoạt động kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng xem như “đóng băng” và ACB cũng không kiếm được lợi nhuận từ thị trường này, do cung dư, nhưng cầu thiếu.

    “Mức lợi nhuận hơn 4.000 tỷ đồng của Ngân hàng trong năm 2011 cũng là áp lực cho Ban điều hành trong năm nay, bởi kế hoạch lợi nhuận ACB đưa ra cho năm sau luôn cao hơn so với năm trước, trong khi đó hoạt động cho vay đang phải siết lại”, vị phó tổng giám đốc ACB nói.

    Theo Thùy Vinh
    Báo đầu tư
  3. hailua1975

    hailua1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    9.499
    Chờ nó điều chỉnh vào, sao nó tăng hoài vậy cụ
    sáng múc 20% PVI cho chắc
  4. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Hihi, chúc cụ may mắn.[:D][:D]
  5. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Đến lượt cây xăng ở Đà Nẵng viện cớ để đóng cửa, nghỉ bán
    Nhiều tấm bảng thông báo tạm nghỉ sửa chữa đã treo từ 2 ngày nay nhưng việc “sửa chữa” vẫn chưa hoàn tất.

    Sáng 5-3, nhiều cây xăng trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục ngưng bán với nhiều lý do như tạm nghỉ sửa chữa, cúp điện... Ngoài ra, nhiều cây xăng cũng rút ngắn thời gian hoạt động trong ngày khiến khách hàng rất bức xúc.

    Theo ghi nhận của PV Báo Người Lao Động, đến 11 giờ ngày 5-3, Cửa hàng Xăng dầu số 2 thuộc Công ty TNHH Nhật Khánhở giao lộ Duy Tân - Nguyễn Hữu Thọ (quận Hải Châu - Đà Nẵng)vẫn còn thông báo “tạm nghỉ sửa chữa”.

    Cửa hàng Xăng dầu số 2 thuộc Công ty TNHH Nhật Khánh ở giao lộ Duy Tân - Nguyễn Hữu Thọ “tạm nghĩ sửa chữa"


    Những tấm bảng thông báo này đã treo từ 2 ngày nay nhưng việc “sửa chữa” vẫn chưa hoàn tất.

    Trong khi đó, cây xăng Trung tâm TDTT Quốc phòng 3 (số 7 Duy Tân -Đà Nẵng) thì không đóng cửa nhưng vắng bóng nhân viên.

    Cửa hàng xăng dầu Trung tâm TDTT Quốc phòng 3 không có nhân viên nào bán hàng


    Lúc 10 giờ 30 phút ngày 5-3, anh Nguyễn Văn Hạnh đi xe máy ghé vào cây xăng này rồi mở nắp bình xăng chờ sẵn. Tuy nhiên, đứng chờ 2 phút vẫn không thấy bóng dáng nhân viên ra bơm xăng, anh Hạnh lên tiếng gọi nhưng vẫn không nghe ai trả lời.

    “Nếu ngừng bán phải dáng thông báo để hành khách biết chứ? Làm ăn kiểu này là quá coi thường hành khách” -anh Hạnh bức xúc.

    Trạm Xăng dầu 375 thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (281 Trường Chinh -Đà Nẵng) thì để tấm bảng “mất điện”. Khi phát hiện phóng viên chụp ảnh, một nhân viên trạm xăng bước đến che tấm bảng lại.

    Trong khi những căn nhà xung quanh có điện thì Trạm xăng dầu 375 thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (281 Trường Chinh - Đà Nẵng) lại “mất điện”


    Điều khó hiểu là, cũng trên tuyến đường Trường Chinh, vào thời điểm Trạm Xăng dầu 375 “mất điện” thì các ngôi nhà liền kề đều có điện.

    Trong khi đó, một số cây xăng trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) và đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu - Đà Nẵng) lại dán thông báo rút ngắn thời gian hoạt động (từ 6 giờđến 22 giờ).

    Đại lý bán lẻ Công ty thương mại Núi Thành chỉ bán hàng từ7 giờ đến 19 giờ trong ngày

    Thậm chí, cây xăng của đại lý bán lẻ Công ty Thương mại Núi Thành (đường Núi Thành) còn thông báo chỉ bán xăng tứ 7 giờ đến 19 giờ.

    Theo H. Dũng

    NLĐ

    Chuẩn bị tăng giá xăng rùi đây[:D][:D]
  6. Prince_Dalat

    Prince_Dalat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Đã được thích:
    27
    Vang, qua oánh cho vui, em oánh nhỏ mà
  7. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Ok, hoanh nghênh em, khi nào qua thì ới anh, anh chuẩn bị hồ sơ, 5 phút là có tk.[r2)]
  8. Prince_Dalat

    Prince_Dalat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Đã được thích:
    27
    Mua tiếp được chưa anh @thangbomnhat ???
  9. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    TT hơi phức tạp và khó lường, mặc dù xu hướng vẫn còn tăng, chờ phiên mai xem tnao em.
  10. Prince_Dalat

    Prince_Dalat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Đã được thích:
    27
    Em mới vào 3k CNG giá 30

Chia sẻ trang này