-----------Sóng "zích zắc"--> Tích lũy----------

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thangbomnhat, 11/03/2012.

3907 người đang online, trong đó có 255 thành viên. 07:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6413 lượt đọc và 75 bài trả lời
  1. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Hiện tại chỉ số bị ảnh hưởng của các cổ phiếu ngân hàng, giờ chỉ mua theo vùng giá của cổ phiếu thui cụ, thanh khoản sẽ tạm thời sụt giảm, nhưng lực cung sẽ không bung ra mạnh, một khối lượng lớn đã được mua gom và nắm giữ, có thể xem là Beartrap đang xảy ra. Thanh khoản sẽ cải thiện từ từ vào thời gian tới, còn hiện tại thì sẽ duy trì ở mức ổn định và khá cao so với cách đây một tháng, đó là tín hiệu tốt của một con sóng tăng sắp tới.[};-
  2. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Giá lợn hơi giảm mạnh do Trung Quốc ngừng nhập khẩu
    Trong vài ngày nay, giá lợn đã hạ từ 53.000 đồng xuống còn 47.000 đồng/kg. Sức mua của các đại lý, lái buôn cũng giảm khoảng 15% so với trước.

    Chợ lợn An Nội (huyện Bình Lục, Hà Nam) là một trong những chợ lợn lớn nhất miền Bắc. Mỗi ngày chợ cung cấp hàng nghìn con lợn cho Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và một phần được xuất đi TQ.

    Một số thương lái ở đây cho biết, sau thông tin TQ ngừng nhập thịt, trong vài ngày nay, giá lợn đã hạ từ 53.000 đồng xuống còn 47.000 đồng/kg. Ngoài ra, sức mua lợn của các đại lý, lái buôn cũng giảm khoảng 15% so với trước. Nguyên nhân chính khiến giá giảm, vì một số đầu mối mua lợn để xuất đi đường chính ngạch đã dừng mua.

    Ông Nguyễn Văn Nam - một thương lái thường xuyên xuất lợn đi TQ cho hay: “Mấy ngày nay, cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh không xuất lợn qua nữa, nên chúng tôi phải đi đường tiểu ngạch qua cửa khẩu Chi Ma. Các đầu mối ở TQ đã lợi dụng việc ngừng nhập thịt để ép giá nên tôi đang tạm dừng xuất để thương lượng giá cả”.

    Anh Trần Văn Hải - một nông dân đưa lợn đến bán ở chợ An Nội cho biết: “Giá lợn hiện nay thấp hơn trước Tết rất nhiều. Có ngày, lợn được nhập cho thương lái chỉ khoảng 38.000- 40.000 đồng/kg hơi, giảm nhiều so với mức 60.000 đồng/kg trước Tết.

    Theo nhận định của các thương lái ở chợ An Nội, với lượng lợn như hiện nay, thực tế vẫn chưa đủ cung cấp cho thị trường trong nước. Ông Tống Đức Du- Trưởng phòng NNPTNT huyện Bình Lục khẳng định: “Giá lợn hơi như hiện nay chưa tác động nhiều đến người chăn nuôi và họ vẫn có lãi. Để tránh thua lỗ, người dân có thể dừng không xuất lợn, chờ khi thị trường ổn định trở lại”.

    Hầu hết số lợn được buôn bán ở chợ An Nội chủ yếu được xuất sang TQ qua con đường tiểu ngạch. Song theo phản ánh của các đại lý thu mua lợn ở đây, mấy ngày nay các lái buôn lợn của TQ cũng ít sang nhập lợn hơn. Trước tình hình này, nhiều đại lý đã chủ động phân phối nguồn hàng vào thị trường trong nước.

    Đang “đóng” lợn lên xe chuẩn bị chở xuất đi TQ, anh Lê Văn Tiến cho biết: “Thực tế, lượng lợn xuất đi TQ theo đường chính ngạch rất ít, chủ yếu xuất theo đường tiểu ngạch, nên không ảnh hưởng nhiều lắm. Hơn nữa, giá lợn xuất đi TQ cũng chỉ nhỉnh hơn giá trong nước chút ít, nếu không xuất đi TQ, chúng tôi sẽ xuất đi các tỉnh khác”.

    Anh Hoàng Văn Bình - chủ một đại lý ở chợ lợn An Nội cũng cho biết: “Chúng tôi mua và nhập cho các chủ đi tiêu thụ trong nước có khi còn được giá hơn các chủ nhập đi TQ. TQ cấm nhập thịt, có thể chỉ là “chiêu” ép giá để mua lợn với giá rẻ”.

    Theo Việt Tùng - Sỹ Lực

    Dân Việt
  3. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Siết chặt cho vay ngoại tệ
    Với việc ban hành Thông tư mới siết chặt đối tượng khách hàng được vay vốn bằng ngoai tệ một lần nữa khẳng định quyết tâm của Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) trong việc ổn định tỷ giá năm 2012.
    Ngày 08/03/2012, NHNN đã ban hành Thông tư 03/2012/TT-NHNN, trong đó thu hẹp các trường hợp được vay vốn bằng ngoại tệ, cụ thể : “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất- kinh doanh để trả nợ vay.”
    Như vậy, theo thông tư này khách hàng chỉ được vay vốn bằng ngoại tệ nếu có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất- kinh doanh để trả nợ vay. Trường hợp nếu khách hàng không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ sản xuất- kinh doanh thì Tổ chức tín dụng chỉ được phép cho vay sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của NHNN để “cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu”.

    Thông tư cũng nhấn mạnh các trường hợp cho vay khác không thuộc ở trên thì phải được NHNN “chấp thuận bằng văn bản của cho từng trường hợp cụ thể”, tuy nhiên phải căn cứ trên cơ sở khách hàng vay vốn có phương án sản xuất - kinh doanh có tính khả thi cao và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về vay vốn theo quy định của pháp luật, và đặc biệt phương án sản xuất- kinh doanh đó phải “thuộc lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ”.

    Những năm vừa qua, sự bất ổn của tỷ giá ngoại tệ, đặc biệt là tỷ giá USD/VND một phần nằm ở sự mất giá của tiền Đồng và tâm lý Đô la Mỹ sẽ tiếp tục tăng giá dẫn đến việc găm giữ, đầu cơ Đô la Mỹ. Cá nhân và hộ gia đình thì liên tục mua vào USD để tích trữ, những người đầu cơ tranh nhau mua USD chờ tỷ giá lên bán ra kiếm lời, còn các doanh nghiệp có USD thì không bán lại cho ngân hàng. Điều đó dẫn đến cầu USD luôn ở mức cao hơn so với cung.

    Tuy nhiên, một nguyên nhân sâu xa khác nằm ở quy định quá thoáng trong việc cho vay vốn bằng Đô la Mỹ, dẫn đến việc khách hàng đổ xô vay USD, nhất là vào những thời kỳ lạm phát cao, lãi suất vay vốn bằng VNĐ và USD chênh lệch nhau đến 13%- 14%. Hậu quả là đến kỳ đáo hạn, những doanh nghiệp không có nguồn thu USD không thể kiếm đâu ra nguồn USD trả nợ ngân hàng ngoài việc mua từ chính ngân hàng hoặc từ thị trường tự do, khiến cho cơn sốt USD càng thêm trầm trọng.

    Với Thông tư 03, những khách hàng không có nguồn thu USD từ hoạt động sản xuất- kinh doanh sẽ không được phép vay vốn, kể cả trường hợp chính Tổ chức tín dụng cho vay hoặc Tổ chức tín dụng khác có cam kết bằng văn bản sẽ bán USD cho khách hàng trả nợ khi đến hạn- như đã được quy định tại Thông tư 07/2011/TT-NHNN (Thông tư 07 sẽ hết hiệu lực thi hành sau khi Thông tư 03 có hiệu lực) vì trên thực tế các cam kết này chỉ là một hình thức lách luật “làm cho có” và khi đến hạn doanh nghiệp vẫn phải chạy đôn đáo tìm nguồn USD bên ngoài để trả nợ.

    Một tình huống cho vay USD khác cũng không còn được phép áp dụng là khách hàng vay USD sau đó bán lại cho Tổ chức tín dụng để lấy VNĐ để thanh toán cho các nhu cầu trong nước.

    Việc loại trừ các trường hợp vay không có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất- kinh doanh sẽ làm giảm mạnh nhu cầu mua USD để trả nợ vay khi đến hạn. Tỷ giá USD/VND trong thời gian tới sau khi Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 02 tháng 05 năm 2012) được dự báo sẽ ổn định và bớt được những cơn sốt lên giá như thời gian qua.

    Huy Bình

    Theo TTVN
  4. songbacdau

    songbacdau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2011
    Đã được thích:
    0
    nông dân không bán được lợn lấy tiền đâu để mua chứng?
  5. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Nhận định thị trường phiên giao dịch 15.03.2012

    - Đánh giá phiên giao dịch 14.03.2012.
    + Thị trường có phiên tăng điểm khá +4,47 (433,86) điểm, thanh khoản giảm nhẹ - ở mức khá. Sự tăng điểm này do các mã vốn hóa lớn tạo ra, còn trên tổng thể thị trường đã có sự phân hóa và điều chỉnh của các cổ phiếu, các cổ phiếu yếu kém đã quay đầu giảm, các mã cơ bản chịu sự tác động giảm nhẹ, dòng tiền đã có sự sụt giảm đáng kể, phần nào khiến giao dịch trên thị trường trở nên thận trọng, tuy vậy vẫn không có sự bán tháo quá đà nào xảy ra, lượng cổ phiếu giao dịch trước đây đang được mua gom và nắm giữ khá tốt, cùng với xét thời điểm cách đây một tháng thì thanh khoản đã có sự cải thiện khá tốt, điều này sẽ giúp thị trường có thể tăng mạnh vào thời gian tới.

    - Thông tin.
    + Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 03/2012/TT-NHNN về kiểm soát hoạt động cho vay ngoại tệ, điều này sẽ giúp uốn nắn và kiểm soát dòng chảy ngoại tệ trong nền kinh tế.
    + CPI đã có một thống kê cho thấy mức tăng CPI tháng 3.2012 không đáng lo ngại trước áp lực của tăng giá xăng, chính chính sách tiền tệ tiếp tục tác động và kiềm chế CPI khá tốt, giúp CPI ổn định và không có dấu hiệu mất kiểm soát như thời gian trước.

    - Nhận định thị trường phiên giao dịch 15.03.2012.
    + Thị trường tiếp tục giao dịch trong trạng thái tích lũy, thanh khoản sẽ được duy trì ở mức 800-1.000 tỷ, so với thời điểm vừa qua thì thanh khoản đã có sự sụt giảm, nhưng so với thời điểm các trước và sau tết thì thanh khoản đã có sự chuyển biến tích cực và duy trì ở mức khá, đây là một tín hiệu khá tốt cho thấy dòng tiền đã và đang vào mạnh thị trường. Trong ngắn hạn có thể xảy ra một phiên bán tháo, nhưng sẽ có lực cầu lớn hấp thụ hết lực cung này, và sau đó thị trường sẽ trở về trạng thái cân bằng, hiện tại thị trường sẽ tiếp tục tích lũy, và sẽ tăng trở lại trong thời gian tới. NĐT ngắn hạn đứng ngoài thị trường. NĐT trung hạn tiếp tục mua gom và nắm giữ các cổ phiếu cơ bản tốt ở vùng giá mục tiêu, chỉ nên mua các phiên điều chỉnh mạnh, hạn chế mua đuổi trong giai đoạn này, có thể lướt sóng cổ phiếu có sẵn, không nên mua các cổ phiếu yếu kém. Thanh khoản chỉ tạm thời được gọi là sụt giảm so với giai đoạn vừa qua, nhưng vẫn đang ở mức khá tốt so với cách đây vài tháng, thời gian tới thanh khoản sẽ phục hồi tăng trở lại, những phiên giao dịch trên 1.000 tỷ là chuyện bình thường, thị trường vẫn ở trong xu hướng tăng trung hạn. Hãy bình tĩnh và kiên nhẫn.
    + Danh mục và chiến lược đã có sự bổ sung. (Check mail)

    Chúc thành công![};-

    P/s: Hiện tại chỉ số dưới tác động của cổ phiếu ngân hàng nên không phản ánh đúng thị trường vì vậy chỉ nên quan sát giá cổ phiếu, nếu về giá mục tiêu thì có thể mua vào.
    + Hiện tại thị trường cần thời gian để tích lũy và cân bằng nên tránh đầu cơ và mua các cổ phiếu nóng yếu kém. Còn nếu nắm các cổ phiếu đầu cơ nhưng cơ bản tốt thì chỉ nên lướt số lượng cổ phiếu có sẵn giúp giảm giá vốn, hạn chế gia tăng cổ phiếu đầu cơ. Cổ phiếu đầu tư có thể mua thêm và nắm giữ, chỉ nên mua các phiên sụt giảm.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    * Chiến lược: Thị trường đang đi vào giai đoạn tích lũy vì vậy NĐT đang Margin nên hạ tỷ lệ Margin xuống mức an toàn, NĐT nào đang nắm giữ cổ phiếu nóng thì nên chốt bớt nhằm bảo toàn lợi nhuận, NĐT còn nắm giữ các cổ phiếu trong danh mục khuyến nghị thì tiếp tục nắm giữ, có thể lướt sóng giảm giá vốn, không nhất thiết phải bán ra bằng mọi giá, còn NĐT nào chưa tham gia có thể mua vào các cổ phiếu trong danh mục khuyến nghị, chú ý các mã có dấu (*), nếu có giá sàn có thể mua gom dần vào và khi về giá mục tiêu thì hãy mua mạnh hơn, chỉ mua khi về giá sàn, còn nếu thị trường bull lên thì hạn chế mua đuổi. + Đưa trạng thái tài khoản về các mã cơ bản tốt, giúp tránh được sự điều chỉnh của thị trường và bảo toàn vốn.
    + Quý 2 sẽ đưa vào sử dụng chỉ số HN30, hãy lưu ý các cổ phiếu này.
    + NĐT có thể giải ngân nếu cổ phiếu về giá mục tiêu.
    + Cổ phiếu đầu cơ trong danh mục chỉ nên mua bán số lượng cổ phiếu có sẵn không nên gia tăng, đợi khi nào thị trường tăng trở lại mới bắt đầu mua thêm, giờ chỉ nên lướt số lượng có sẵn giúp giảm giá vốn.
    + NĐT trung hạn hãy mua gom vào các cổ phiếu Đầu tư về giá mục tiêu, mua và nắm giữ.

    ---------------------------------------------------------------------------------
    Khuyến cáo
    Những phân tích và nhận định trong bài viết thể hiện quan điểm riêng, độc lập của người viết và mang tính khách quan, không đại diện cho công ty chứng khoán. Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, quyết định mua/bán thuộc về bạn.
    Thangbomnhat.

  6. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận anh Bờm là siêng nhất f319.com
  7. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Cảm ơn cụ đã quan tâm.[:D][:D]
  8. nhatpapan

    nhatpapan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    HN30 có VND ko cụ\:D/\:D/\:D/\:D/
  9. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Có cụ.[:D]
  10. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Mua vào giá sàn và gần sàn cổ phiếu trong danh mục, mai thị trường sẽ hồi phục lại, ưu tiên cổ phiếu có sẵn.

Chia sẻ trang này